1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SCRUTINEERING & SKATING SYSTEM - Bàn luận và tìm hiểu vai trò người kiểm phiếu điểm và luật dùng để

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Live2Dance, 05/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    SCRUTINEERING & SKATING SYSTEM - Bàn luận và tìm hiểu vai trò người kiểm phiếu điểm và luật dùng để quyết định thắng thua trong Dances

    Vái ông địa để cho các Mod, các bác cho mình một chút đất ở chốn này



    ... Nghe theo yêu cầu của uotmi xin thay cái hình khác
    Năm nay sắp qua năm Hợi vậy thì L2D nhét vào hình chú heo Porky Pig. Một nhân vật hoạt hoạ mà tôi đây thích bao năm qua . Câu nói và điệu bộ của Porky vui nhất khi đi chợ là "Chết mẹ ... thịt heo lên giá nữa rùi "


    Vậy thì các bạn xin tưởng tượng hình ảnh Porky giúp chúng ta lôi ra cuốn sách "Skating System" của Arthur Dawson
    [​IMG]



    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 06/02/2007
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Thành thật mà nói, L2D luôn luôn xem mình chỉ là người yêu thích dance (Ballroom Dancer) và thường quan tâm đến dancing hơn bất cứ vấn đề gì khác trong thế giới dancesport.
    L2D chỉ muốn dance ... dance ... and more dancing
    L2D không có quan tâm cho lắm hay là có mộng ước một ngày nào đó làm được trách nhiệm của Adjudicator (Người Giám Khảo chấm thứ hạng) hay là Scrutineer (Người Kiểm Phiếu Điểm của Giám Khảo).
    Và L2D cũng không có muốn mua bán cái Skating System (luật dùng để phân thắng thua) . Tuy ngày nay Quốc Tế dùng nó nhưng nó có nhiều vấn đề và khuyết điểm phức tạp của nó .
    L2D cảm nghỉ mình phải mở cái topic này vì rất nhiều lý do:
    1. Bất cứ thành phần nào trong thế giới này: thi đấu hay chỉ giải trí, thầy hay trò, BTC hay người xem, cụ già hay trẻ con, nam hay nữ, "cao nhân" hay hạ nhân như tôi đây cũng nên có một chút hiểu biết thắng hay thua trong cái thế giới này được quyết định như thế nào
    Nếu L2D nghĩ là các bạn không đủ sức để hiểu hay không đáng thì giờ của tôi, thì tôi hơi khi dễ các bạn . Tôi cố gắng nói vì tôi nghĩ VN cần biết ... cho dù chỉ một phần nào . Như đã nói qua, chính tôi cũng không quan tâm cho lắm nên đương nhiên tôi hiểu là không phải ai cũng muốn biết cả . Nếu các bạn nào không muốn hiểu mấy cái thứ linh tinh này thì tuỳ các bạn chứ không phải L2D khinh dễ khả năng hay nhu cầu hiểu biết của bất cứ một ai ở chốn này
    2. Mở topic vì lỗi của bác Pre hỏi về cuốn "The Skating System" của Arthur Dawson. L2D được biết bác Pre hình như đã nhận được cuốn sách này rồi .
    Cuốn "sách" đó là sự sưu tập của một vị Scrutineer nổi tiếng của dancesport vào thập niên 60 và ngày nay là tài liệu chính của The Skating System.
    Như đã thưa qua, cá nhân L2D không có thoả mản cho lắm vì chúng ta nên hiểu cho rõ ràng hơn . Nên L2D sẽ cố gắng nói bổ túc thêm nhiều
    Cuốn sách bắt đầu luật 5 (RULE 5) trở đi . RULE 1 cho đến 4 như thế nào ? v.v.
    3. Học phải có hành . Sau khi chúng ta hiểu luật Skating. L2D sẽ nêu ra thí dụ của nhiều kết quả của các giải mọi người biết đến ngày nay như Blackpool, UK Open v.v. để xem người ta chấm điểm như thế nào . Tốt hay xấu như thế nào .
    4. Nêu ra nhiều khuyết điểm của Skating System mà thế giới đang lo ngại . Chúng ta cần phải ý thức những điều này vì cho dù theo đúng mà còn có nhiều kết quả phi lý huốn gì mập mờ không biết gì hết .
    5. Với sự hiểu biết này, chúng ta có thể bàn luận với nhau coi VN có cần phải công khai và gìn giữ tất cả phiếu điểm đển nâng cao phong trào Dancesport tại quê nhà hay không. Và trong tương lai, nếu phiếu điểm ở VN được công bố thì chúng ta có thể dùng information này để xem xét coi chúng ta cần phải tiến bộ ở phương diện nào so với dancesport ở các quốc gia khác
    L2D sẽ từ từ bàn 5 phần sau đây . Thì giờ và Việt Ngữ của L2d eo hẹp và cũng không quen nói chuyện không có dính liếu với Dancing nên làm ơn đừng có hối viết cho gấp rút . Từ từ nhe ...
    Phần 1: Giới thiệu vai trò của Scrutineer
    Phần 2: Luật Skating System
    * RULE 1 to 4: Điểm của Adjudicators
    * RULE 5 to 8: Quyết định thắng thua của từng cái Dance
    * RULE 9 to 11: Summary
    * Nếu có nhu cầu, L2D có thể nói một chút theo hiểu biết của mình với cách quyết định 10 Dances và Show Dance (Segue) - có thể VN sẽ cần trong tương lai.
    Phần 3: Examples - thí dụ và bàn luận
    Phần 4: Các vấn đề và khuyết điểm của Skating System
    Phần 5: Cùng nhau kết luận và bàn luận

    Gởi cho bác Pre cuốn sách chỉ là chuyện nhỏ . Viết hết các tâm huyết L2D muốn nói thì chắc phải "thổ huyết" hay phải đi cầu thọ. Nếu lời lẽ và Việt ngữ có gì nghe hơi quái , cười nhạo L2D cũng không sao ... chỉ xin chỉ dùm để L2D sữa chữa .
    Cám Ơn
    WARNING: L2D chẳng có miến cơm manh áo nào trong mấy cái thứ này cả
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Giới thiệu và tóm tắc vai trò của Scrutineer
    Như đã nói sơ qua ở trang 31 bên topic VN Dancesport 2006 Championship (http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/872621/trang-31.ttvn) ... Ngoài khán giả ra, thi đấu Dancesport cần có Competitiors, Adjudicators, Chairman (of Adjudicators) và Scrutineers.
    Competitors: Thành phần tham gia thi đấu . Hình như các bạn ở VN gọi là VĐV="Vận Động Viên"?
    Adjudicators: Đây là người phán xét và đặc quyết định thứ hạng cho các thí sinh . Đây là các vị "Bao Công" của cái môn này Hình như các bạn ở VN thì gọi là "Trọng Tài" . Cá nhân tôi không thích cái danh từ này cho lắm và sẽ nói lý do cá nhân ở bài tới . Khi nói đến "nghề" này, tôi xin phép dùng tiếng Anh Adjudicators hay là nếu cần nói tiếng Việt thì có thể cá nhân tôi dùng chữ "Giám Khảo"
    Chairman of Adjudicators: Nếu phải dịch ra tiếng Việt thì L2D xin phép tạm dịch là "Chủ Tịch" hay là "Trưởng Ban Giám Khảo" . Đây là vai trò của Bill Irvine tại Blackpool qua bao nhiêu năm
    Scrutineers: Đây một nhiệm vụ khá quan trọng và xin nói đến nó ở Phần 1 của cái Topic này
    Xin các bạn nhớ rõ là chuyện Adjudicators chấm như thế nào, quyết định như thế nào với bao nhiêu tính chất nghệ thuật, con mắt chuyên nghiệp của họ, khẩu vị cá nhân của họ v.v. là một đề tài khác . Trong cái Topic này chúng ta tìm hiểu là dùng điểm của tất cả Adjudicators và phân phán thắng thua như thế nào
    Mục đích của L2D đây là giúp cho ai muốn hiểu cái luật Skating System như thế nào . Và trước khi nói đến nó thì phải nói vài lời về Scrutineer .. người có trách nhiệm phải hiểu rõ ràng luật lệ này
    Tại Sao Cần Phải Thông Hiểu Luật Skating System
    Ngày hôm nay việc làm của Scrutineer có thể được dễ chịu hơn một chút vì có Software để giúp được cộng tính điểm . Nhưng nếu computer "crash" hay "virus" hay là cúp điện thì tính làm sao đây Không lẽ mời thí sinh, khán giả, bà con cô bác về xong rồi bữa khác tuyên bố sau Có ai được huy chương thì tìm địa chỉ gởi về nhà riêng nay mai còn bị loại thì bặt tin luôn
    Đó là chưa kể là thí sinh từ xa đến khắp các miền đất nước phải khổ thân ra về tay không mà còn không có biết gì về kết quả của mình cả . Còn nếu nghĩ xa hơn trong tương lai có thí sinh quốc tế nữa thì càng quê hơn cho BTC, cho VN Khi về nước thắng thua không thành vấn đề và nhất là cũng chưa biết kết quả , mà chúng ta sẽ cho họ có chuyện vui về VN để bàn với bà con ở xứ đó
    Việc làm của Scrutineer:
    Cho những giải thi đấu Dancesport Quốc Tế, Scrutineer đã bắt đầu làm việc cả vài ba tuần trước cái giải .
    Ngoài kiểm soát và cộng tính điểm cho đúng theo luật Skating , họ cũng là người có trách nhiệm với xếp đặc chương trình thi đấu (set up schedule) và quản lý "thời khoá biểu" trong suốt cuộc thi đấu (running the schedule of the event)
    Theo lời của Estelle Grassby (Scrutineer nổi tiếng nhất ngày nay) : "Người scrutineer là người phải đến trước các Adjudicators và Competitors, làm việc qua những lúc breaks (nghĩ giải lao) và làm xong việc hay là hoàn thành trách nhiệm của mình sau hết tất cả mọi người khác "
    Estelle Grassby là Head Scrutineer (Trưởng ban) của tất cả giảI thi đấu quan trọng ở Anh Quốc ngày nay : Blackpool (British Open), UK Open, National Championship ... và cũng là Head Scrutineer của World Championship và European Championship. Estelle nghe có vẽ có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về bổn phận này
    Estelle Grassby thường nói "Scrutineer là người phải hoàn toàn đáng tin cậy , có khả năng tổ chức xếp đặc , chính xác , và nhiều khi phải làm việc trong môi trường có sức ép cao (high pressure) "
    Nếu các bạn nào mà có xem Blackpool qua, giải kéo dài nguyên tuần lễ qua bao nhiêu hiệp (Round). Có gần cả 2000 couples trong các cuộc thi khác nhau mà tất cả các Round bắt đầu theo đúng schedule không bao giờ trễ một phút . Đó là do công sức của Scrutineer tập hợp lại phiếu điểm và RECALL (kêu lại) những couple chưa bị loại cho chính xác trong thời gian nhất định
    Bill Irvine có nói "Theo ý của tôi, scrutineer là người quan trọng nhất ở bất cứ cuộc thi nào . Để bảo đảm làm ăn quản lý thời khoá biểu cuộc thi cho trôi chảy , họ phải gom góp và cộng tính điểm của Giám Khảo một cách nhanh chóng và chính xác . Có nhiều khi họ phải làm việc đó và viết ra hết đến vài trăm couples để kêu lại chỉ trong vòng 25 phút ... là không phải chuyện nhỏ "
    Những cái gì Estelle Grassby nói trên hình như cũng không có phi lý cho lắm . Estelle cũng thường nói "Nên nhớ kỷ ... chúng ta vẫn còn tiếp tục thi đấu nếu một người Adjudicators (bị đụng xe hay gì đó) mà không tới được hay là một vài couples thi đấu rút tên ra khỏi danh sách thi đấu . Nhưng nếu không có Scrutineer thì làm được gì?"
    Bây giờ thế giới cũng đang khuyến khích người Professional trẻ theo "nghề" Scrutineer vì đang rất thiếu . Thành phần thi đấu sau này muốn làm Adjudicators nhiều hơn .
    Cho đến đây nghe L2D nói, chắc cũng có người nói làm Scrutineer có ích lợi gì ... nghe hơi gian khổ Cũng theo lời của những người Scrutineer chuyên nghiệp, cá nhân họ thấy rất thoả mãn vì đã làm được những trọng trách rất lớn , đúng giờ, trong thời gian giới hạn . Và họ cũng là người biết kết quả trước bất cứ ai khác . Vì vậy Scrutineer phải là những người đáng tin cậy không tiết lộ kết quả cho đến khi BTC chuẩn bị đàng hoàng để công bố và ban huy chương
    Theo tôi được biết , những người mới có license thường phải làm việc một thời gian dưới người đã có nhiều kinh nghiệm . Vì trong tổ chức thế nào cũng có thể có trường hợp khó xử mà không có học trong lớp huấn luyện và có thể làm hư việc .
    Nếu chúng ta không muốn trồng cây Dancesport ở VN thì thôi . Chứ nếu muốn thì tôi mong các bạn trẻ có liên hệ đến Dancesport và có tâm xây dựng nó sẽ đứng ra học hỏi và đảm đang được trách nhiệm này cho ngon lành với người ta
    Cho dù mời được Marcus Hilton làm Adjudicator ở VN mà Scrutineer thu góp phiếu điểm không chính xác, cộng tính phiếu điểm không đúng , làm ăn xếp đặc schedule quờ quạng thì cái giải thi đấu cũng chẳng ra gì cả
    Tóm tắc lại là Scrutineer rất quan trọng . Ngoài phát triển các thứ khác trong Dancesport, chúng ta đừng xem thường phát triển Scrutineer và sự hiểu biết luật lệ Skating
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 06/02/2007
  4. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    BREAK - Giải Lao
    Mỗi lần bị đọc một bài hơi dài của L2D thì phải nghĩ xả hơi một chút xí Có cái vụ này nữa
    Người viết đừ thì người đọc chắc cũng gần đừ như người viết
    Vậy thì cái TOPIC này cũng sẽ có những giải lao
    Ai có bia (beer) hay đồ ăn thức uốn gì thì đem ra. L2D sẽ up lên một vài bản nhạc hay link đến video nào mà mình thích
    Hôm nay L2D xin up bài Kingston Town của UB40 . Một ban nhạc đăng ký tại Anh mà chơi theo âm hưởng Reggae của Jamaica .
    Chúng ta nói về bao nhiêu loại nhạc Dancesport cho đến Argentine Tango, Classical, Salsa, Merengue v.v. Hôm nay thử nghe reggae nhưng mà cái này hơi nhẹ (Lite ... chưa đúng đô lắm) nhưng mới thử thì từ từ thêm độ
    Tên ban nhạc UB40 xuất phát từ Unemployment Benefit - Form 40 = Đơn trợ cấp thất nghiệp số #40 . Họ là những nhạc sĩ tài ba chưa gặp thời .... sau khi gặp nhau ở sở xin trợ cấp thất nghiệp ... họ hợp lại nhau và ngày nay tên tuổi lẫy lừng .
    L2D cũng đã may mắn được xem họ trình diễn Live nhiều lần và cũng là fan của họ . Đây là một trong những bản nhạc UB40 mà L2D thích nhất - trong cái CD Labour of Love 2
    Mời các bạn thư giản với UB40
    UB40 - Kingston Town <= CLICK HERE TO LISTEN
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất hay và bổ ích anh Live2Dance ạ. Cá nhân em thì vẫn thấy nó có gì đó còn mới mẻ và hơi xa xôi. Nhưng biết đâu người ta có thể kéo gần bầu trời về phía mặt đất bằng những việc ý nghĩa như thế này.
    Với lại, theo ý em thì không nên để cái picture hương khói đầu trang thế kia. Trong quan niệm của người Việt, nhang khói ám ảnh sự chết chóc nhiều quá. Eo ôi, nhìn là sợ rồi. Em thiết nghĩ trong một topic ban đầu để khai sáng dân trí như thế này, có thể lấy hình ảnh của Thần chết - người khai tử cái cũ để sáng tạo ra cái mới thì hay hơn. Mod trong box mình ai cũng đều đang sống tốt cả.
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Feedback của Uotmi L2D đã đổi hình khác rồi . Được hơn hông
    L2D đã rời VN lâu và có thể không quen thuộc với "cái sợ" của người Việt với lại thật ra L2D cũng hơi vô tư chẳng sợ gì với mấy thứ này nên chỉ giởn chơi một chút . Cám ơn Uotmi nói L2D mới giật mình và thấy cái vô ý thức của mình
    Thành thật cám ơn nhe ... muốn có cơ hội kết nghĩa anh em thì ít ra phải vậy
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Cá nhân em thì vẫn thấy nó có gì đó còn mới mẻ và hơi xa xôi"
    Tối qua trong mộng cứ nghe câu này của uotmi văng vẳng bên tai
    L2D đã nói là không có khinh thường khả năng hay nhu cầu học hỏi của ai ở chốn này . Nhưng cũng mong là mình không có điên rồ đến nỗi đem những chuyện "xa xôi" vào đây để tốn đất tốn sức vô ích
    Những sự kiện gần đây cho L2D cảm thấy là ngay cả các bạn chỉ là khán giả Dancesport cũng cần gần gủi với hiểu biết này một chút vì có nhiều câu hỏi hay phê bình về giải Quốc Gia 2006 vừa qua làm cho L2D nghĩ là nếu có một chút khái niệm thì sẽ không bao giờ có ý tưởng như vậy
    1. Luật Skating không có gì là "cao siêu" cả
    Nói phải có mách có chứng . Như đã giới thiệu qua về Scrutineer nổi tiếng nhất thời nay là Estelle Grassby . Estelle đã lấy được license scrutineer và bắt đầu làm việc này vào lúc chỉ 15 tuổi (cho dù chỉ giúp mấy người có kinh nghiệm lúc ban đầu) . Và chỉ ở tuổi 15 cô đã tham gia nhiệm vụ scrutineer vào những thi đấu Quốc Tế quan trọng (World Class events)
    Cô bé 15 tuổi này đã làm cho người ta chú ý vì có một sự bất đồng mãnh liệt (strong disagreement) với Head Scrutineer lúc đó là Eric Hancox.
    Estelle ngây thơ không biết rõ Eric Hancox là ai lúc đó , phùng mang trợn má quả quyết là Eric Hancox đang sai lầm vì nhầm lẫn với một sự quyết định liên quan đến RULE 10 và 11 của Skating . Mọi người xung quanh chẳng ai dám hó hé gì và có người thú nhận là gần "đái trong quần" vì trước đến giờ chưa ai dám chỉ trích Eric Hancox như thế
    Như đã nói qua bên trang Standard, Eric Hancox là thầy "HLV phần dưới" của Bill Irvine (Len Scrivener là HLV phần trên của Bill Irvine) . Eric cũng là cựu Thiếu Tá trong quân lực Hoàng Gia Anh nên cũng có người nói là "Please talk to the Major" khi cần có quyết định gì . Tạm nói là Eric Hancox là một người bá quan văn võ đều kính nể trong cái thế giới đó .
    Nhưng kỳ này Estelle đã chứng minh được là cô ta đúng và Eric Hancox thú nhận sự lẩm cẩm của mình Và cả hai là bạn thân từ lúc đó ... Estelle Grassby có ngày nay là đã học hỏi được thêm rất nhiều ở Major Eric Hancox
    Chúng ta ở đây không cần phải nhớ luật mồn một hay rõ ràng như là người có trách nhiệm Scrutineer. Nhưng chúng ta có thể có khái niệm thắng thua như thế nào rất "dễ dàng" .
    L2D sẽ cố gắng nói cho "đơn giản" được chừng nào hay chừng nấy . Bác Pre hay các bạn nào khác đã hiểu và có tài liệu giúp được cái gì ở đây thì cứ xin từ tiện nhảy vào
    hông lẽ chẳng ai ở VN hay ở đây có trí óc hay Logic bằng một cô bé 15 tuổi hay sao?
    2. Tại sao L2D đây mong các bạn hiểu những chuyện linh tinh này ?
    Cá nhân tôi thật ra cũng chưa hiểu rõ ràng là trồng cái cây Dancesport ở VN để làm cái gì . Nhưng mà có lý do nào đó cần "trồng cây" thì phải cố gắng trồng làm sao cho nói coi cho đươc một chút . Còn không thì nhiều khi đừng có làm tốt hơn
    Như một người khách qua đường, cho dù chẳng có duyên nợ gì với người chủ căn nhà trong hình này nhưng người khách qua đường chắc cũng "mũi lòng" với cái cây "tiêu điều" trên miến đất ấy . Nếu có gặp và được nói chuyện với một bạn trẻ ngồi trước cửa nhà, em nói là đất này là do cha ông bao đời ở đây, cố nội đã trồng cây đó , chú em bây giờ có trách nhiệm chăm nôm ... tốt xấu gì nó chẳng có liên hệ gì với em cả . Theo L2D, thì nghe cũng không có ổn cho lắm
    [​IMG]
    Theo L2D, lớn hay nhỏ chúng ta điều nên có một trách nhiệm với bất cứ cái gì "trong nhà" của mình . Nếu bạn trẻ ấy mà được 1/10 của Estelle Grassby thì cái cây đó chắc nhìn cũng chưa đến nỗi như vậy . Và một ngày nào đó chắc còn tiêu điều hơn khi đến phiên bạn trẻ ấy phải chăm nôm ... Cho dù có trưởng thành đổi thay và cố một chút cố gắng hơn nhưng có khi đã quá trễ rồi ... chắc chỉ có nước mà đốn đi trồng lại cái khác
    [​IMG]
    Các quốc gia khác trên thế giới cũng không ngừng phấn đấu . Cho dù đẹp rồi nhưng vẫn còn muốn đẹp hơn, to lớn hơn . VN không chỉ phải nhắm vào những mục tiêu "cao xa" ... mà các mục tiêu ấy cũng đang di chuyển và có thể còn xa hơn nếu VN không có thực tâm thực lực vung trồng từ giây phút ban đầu
    Các cây Dancesport của các quốc gia khác xung quanh VN như vầy
    [​IMG]
    Cho dù cái cây VN không đến nỗi phải chết nhưng bây giờ đã có triệu chứng hay triển vọng "cong quẹo" theo những sự kiện qua .
    [​IMG]
    Người khách quan ở xa nhìn thấy hơi quái đảng . Mà còn thấy "kỳ cục" hơn nếu người chủ miến đất đó khen cây của mình trồng quá đẹp quá hay và có đặc trưng riêng biệt của nó
    L2D chỉ muốn trò chuyện và giúp nói rõ ràng về luật lệ Dancesport hơn một chút . Và L2D cũng mong là không phải ai cũng nghĩ là nó "xa vời" và mấy cái chuyện này chẳng liên quan đến mình cả (nhất là mấy người nói thích dancesport).
    Trong vài ngàn người "yêu thích dancesport" ở đây, biết đâu gặp được một người, chỉ một người như cô bé Estelle mà thôi (đương nhiên trong tương lai VN có càng nhiều càng tốt)
  8. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre cũng có những quan tâm nhất định đến chuyện này bên trang VNdancesort, đã viết một số bài liên quan tại :
    Ta chưa hiểu đúng vai trò của ?oNgười kiểm phiếu?
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=2780.0
    Thử tính toán Skating trên máy tính cá nhân
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=1543.0
    ?oNgười kiểm phiếu trong các kỳ thi?
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=1460.0
    Hệ thống ?othe skating system?
    http://www.vietnamdancesport.net/forum/index.php?topic=1434.0
    Bạm nào quan tâm có thể vào các link trên để tham khảo
    Được prebronzer sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 06/02/2007
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Okay .. có 2 người quan tâm : Pre và L2D
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    BREAK - Giải Lao
    Xin mời các bạn xem Mr. Bean cống hiến cho một anh nghệ sĩ mù chơi saxo . Không có tiền lẽ, không đổi được tiền lẽ mà cũng còn cống hiến được nếu có tâm
    http://www.youtube.com/watch?v=VvfGffhGn6g
    Mr. Bean trằn trọc . Và cho những ai đêm không ngủ được . Người ta thường hay đếm cừu (count sheep) ... đếm từng con cho đến một con số cao nào đó chán quá thì sẽ buồn ngủ
    http://www.youtube.com/watch?v=q1uqUpICUzg
    Mr. Bean đi cắt tóc . Ai đi cắt tóc tai chuẩn bị ăn tết nên cẩn thận
    http://www.youtube.com/watch?v=iQaYJyQbcwQ

Chia sẻ trang này