1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 22 - SEA Games thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam với tổng số 346 HC (158V, 9

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Phần lời tiếng Anh của bài hát SEA Games sẽ được chỉnh sửa



    Sau khi có dư luận về chất lượng lời ca tiếng Anh của bài hát chính thức (dịch sát nghĩa nhưng cấu trúc văn phạm còn chưa được chuẩn), BTC đã thống nhất với tác giả Quang Vinh sẽ trưng cầu ý kiến các chuyên gia nhằm chỉnh sửa, nâng cao chất lượng cho bài hát.
    Anh Bùi Nhật Quang (người đảm trách bản tiếng Anh hiện đang sử dụng) cũng sẵn sàng tiếp nhận sự chỉnh sửa, miễn sao bài hát tốt hơn.
    Cũng theo nhạc sĩ Quang Vinh, vừa qua các anh cũng đã nhờ một chuyên gia "làm" tiếng Anh lại một lần nữa, nhưng khi gắn kết với phần lời Việt, hoà âm phối khí thì lại chưa phù hợp, chưa đạt.
    Tiêu chí đặt ra trong lần "nâng sửa" phần lời tiếng Anh là: phải theo chuẩn tiếng Anh của người nói tiếng Anh gốc, mang tính thể thao và tinh thần chào đón, dễ thuộc, dễ hát. Cho nên dù khó, chúng ta vẫn phải nỗ lực làm lại phần tiếng Anh cho thật tốt. Hãy lấy dẫn chứng ngay Trung Quốc, còn 5 năm nữa mới đăng cai Thế vận hội nhưng từ bây giờ, Thủ đô Bắc Kinh đã cho đi sửa các sai sót về tiếng Anh trên các đường phố.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẵn sàng chào đón SEA Games




    SVĐ quốc gia có tổng vốn đầu tư 52,983 triệu USD.
    (VietNamNet) - Hoà chung với bầu không khí hân hoan cả nước kỷ niệm 58 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong nắng vàng rực rỡ, SVĐ quốc gia Mỹ Đình, công trình trọng yếu nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia phục vụ SEA Games 22, đã chính thức được cắt băng khánh thành hồi 16h40 chiều nay (2/9), đánh dấu một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển nền thể thao nước nhà.
    Từ nay, Việt Nam đã có trong tay một SVĐ đa chức năng có quy mô đồ sộ và được trang bị hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang với những SVĐ nổi tiếng trong khu vực của các nước bạn như Shah Alam (Malaysia), Rajamankala (Thái Lan) hay Senayan (Indonesia). Tại SEA Games 22, SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các trận bán kết, chung kết bóng đá nam và các nội dung điền kinh của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.
    Hoàn toàn xứng đáng với tên gọi công trình thế kỷ của thể thao Việt Nam, SVĐ quốc gia Mỹ Đình có cái vẻ bề thế và hoành tráng mà bao lâu nay chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Sau hai năm thi công ròng rã không ngơi nghỉ suốt 3 ca với 3000 lượt công nhân làm việc liên tục hàng ngày cùng 43.000m3 bê tông, 7.000 tấn sắt thép, 2.130 tấn kết cấu thép mái, 45.000m2 sàn, 400km đường cáp điện và hơn 3000m2 mái lợp, SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã chính thức được hoàn tất và sẵn sàng phục vụ cho việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 thành công tốt đẹp.
    Sau màn biểu diễn văn nghệ chào mừng của các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và bài phát biểu của các quan chức, vào hồi 15h40 chiều nay, SVĐ lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam đã được 11 vị lãnh đạo cao cấp cắt băng khánh thành trước sự chứng kiến của gần 4 vạn khán giả có mặt trên sân và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, không gian bao la của SVĐ quốc gia Mỹ Đình được tràn ngập bởi những trái bóng bay đầy màu sắc, bay lên không trung mang theo niềm hy vọng và mong mỏi của người dân nước chủ nhà Việt Nam về một SEA Games 22 hoà bình, đoàn kết và hợp tác cùng phát triển.
    Phần cuối cùng của lễ ''''mở sân'''' Mỹ Đình là trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa chủ nhà Olympic Việt Nam và U-23 Văn Quảng SVA Thượng Hải. Mặc dù đã thi đấu rất có nét nhưng do chưa hoàn toàn hồi phục phong độ và thể lực sau trận chung kết kéo dài 120 phút ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM LG Cup cách đây hai ngày, nên các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chịu thất bại với tỷ số sát nút 1-2.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Những điều chưa được của lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình

    (VietNamNet) - Lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình được coi như một trong những màn tổng diễn tập chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 22. Tuy nhiên, thực tế của lễ ''''mở sân'''' cho thấy, BTC còn quá nhiều việc phải làm và rút kinh nghiệm trước khi muốn có một buổi lễ trang trọng và thành công như các nước trong khu vực đã từng làm.
    Những sai sót không đáng có
    Trước hết, xin nói về chuyện kịch bản lễ khánh thành, khó ai có thể tưởng tượng được rằng một buổi lễ trang trọng và được tổ chức đúng vào ngày Quốc khánh như vậy lại có nội dung y hệt lễ khai trương SVĐ Thiên Trường của Nam Định diễn ra trước đó hai ngày (!?). Mặc dù BTC đã tìm cách chữa cháy cấp kỳ nhưng những biện pháp này chỉ là xáo trộn thứ tự của hai phần đầu lễ khánh thành, đưa phần nghi lễ xuống thứ hai thay vì đầu tiên như dự kiến và sửa sang lại chút ít, còn phần ca nhạc mở đầu giữ nguyên do không kịp thay đổi. Cũng chính vì sự cố đáng tiếc nói trên mà VTV đã quyết định huỷ bỏ kế hoạch truyền hình trực tiếp phần ca nhạc gồm nhiều tiết mục, được dàn dựng công phu và khá tốn kém của buổi lễ này. Tuy nhiên, nhiều khán giả truyền hình lại không hề hay biết điều này nên cứ mong ngóng chương trình ca nhạc chào mừng qua màn ảnh TV và đặc biệt là đón xem ''''cô Bống'''' Hồng Nhung với ca khúc ''''Vì một thế giới ngày mai'''' - bài hát chính thức của SEA Games 22.
    Bên cạnh việc trùng lặp kịch bản thì ý tưởng nghệ thuật của những nhà đạo diễn chương trình cũng cần phải nói tới. Ngay từ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV diễn ra vào cuối năm ngoái, nhiều chuyên gia và một số nhà học giả đã từng lên tiếng về việc các đạo diễn quá lạm dụng thủ pháp nghệ thuật múa nón và múa cờ trong lễ khai mạc, rất dễ dẫn tới sự nhàm chán. Thế nhưng, chứng kiến lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào chiều ngày Quốc khánh 2/9, người ta lại được chứng kiến màn múa nón và múa quạt như cách đây gần một năm. Không lẽ nền nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống cũng như hiện đại của Việt Nam không còn tiết mục nào hay hơn múa nón và múa quạt hay sao mà người ta lại tận dụng chúng lâu đến vậy?!
    Việc BTC quyết định tổ chức lễ ''''mở sân'''' vào lúc 15h30 cũng không phải là một ý kiến hợp lý bởi vào thời điểm này trời nắng gay gắt, khán giả ở tầng một khán đài B và hai khán đài C, D không dám vào sân đúng giờ diễn ra buổi lễ mà phải ngồi vạ vật ở sảnh và hành lang hoặc tập trung ở các cửa ra vào chờ dịu cái nóng. Thậm chí, ngay cả lúc buổi lễ chính thức bắt đầu vào hồi 15h45 (chậm hơn 15 phút so với kế hoạch) thì các khán đài B, C, D vẫn còn khá nhiều chỗ trống, và phải tới khi diễn ra trận đấu giao hữu giữa Olympic Việt Nam và U-23 Văn Quảng SVA Thượng Hải sau đó gần hai giờ đồng hồ, cũng là lúc nắng tắt, thì khán giả trên sân mới lấp kín các khán đài. Trong khi đó, với điều kiện kỹ thuật của một SVĐ quốc gia hiện đại như Mỹ Đình, BTC hoàn toàn có thể lui lại giờ khai mạc tới 16h hoặc muộn hơn nữa. Từ trước tới nay đã có khá nhiều sự kiện thể thao lớn ở Việt Nam được tổ chức vào buổi tối và đều đạt được hiệu quả âm thanh ánh sáng rất tốt, chẳng lẽ BTC lại không nhận ra điều đó?!
    Và đôi lời góp ý cho BTC
    Phải nói rằng SVĐ quốc gia Mỹ Đình hoàn toàn xứng đáng với danh xưng công trình thế kỷ hay SVĐ hiện đại nhất, quy mô nhất quốc gia, nhưng điều băn khoăn của dư luận là sự sạch đẹp và khang trang của công trình này liệu có được duy trì lâu dài. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, đã có một số nhà thi đấu hoặc SVĐ được bàn giao trong tình trạng rất tốt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã mau chóng bị xuống cấp do công tác duy tu bảo dưỡng không được chú trọng đúng mức. Bởi thế, SVĐ quốc gia Mỹ Đình rất cần có một đội ngũ nhân viên chuyên trách làm nhiệm vụ bảo trì cho các hạng mục của sân, đồng thời lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia cũng nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho khán giả tới sân theo dõi thi đấu biết cách góp phần duy trì hiện trạng như khi mới bàn giao của sân để sử dụng lâu dài. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng bởi giờ đây SVĐ Mỹ Đình không đơn thuần chỉ là một công trình thể thao mà còn là niềm tự hào, một biểu tượng mới của người dân Việt Nam nói riêng và nền thể thao nước nhà nói chung.
    Một vấn đề nữa cũng cần phải nói tới sau lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình là việc các phóng viên (báo viết) không thực sự được tạo điều kiện tốt để tác nghiệp, mặc dầu trong chương trình chi tiết của BTC đã dành riêng một mục có tên là ''''Tiếp đón báo chí''''. Theo như thông báo trước đây của BTC, các tình nguyện viên và bộ phận tuyên truyền sẽ đặt bàn ở khán đài A để đón tiếp các phóng viên và đưa họ tới khu vực dành riêng cho báo chí ở tầng 5 như thông báo của Ủy ban TDTT. Tuy nhiên, khi đến đây, các phóng viên tìm đỏ cả mắt vẫn chẳng hề nhìn thấy cái bàn mà những tình nguyện viên ngồi nên không thể tìm được lối vào khu vực dành riêng cho báo chí!?
    Do SVĐ Mỹ Đình không có sơ đồ nên việc tìm nơi tác nghiệp của các phóng viên buộc phải thực hiện bằng cách hỏi thăm lực lượng giữ an ninh của sân. Thế nhưng, trong khi có những nhân viên an ninh thì gãi đầu nói không biết vì ''''sân mới quá'''' còn một số khác thì thẳng thừng tuyên bố, báo chí không được vào khán đài A mà phải sang khu B, C, D. Hỏi lý do tại sao thì họ nói BTC bảo thế và khi hỏi tiếp BTC ở đâu để thắc mắc thì họ buông thõng một câu rằng ''''không biết''''. (!?) Mọi chuyện chỉ được tháo gỡ vào phút chót sau khi một số phóng viên đã mất bình tĩnh do phải ''''dạo'''' quanh sân gần 2 giờ đồng hồ trong cái nắng gay gắt nên đã có lời qua tiếng lại với vài nhân viên của lực lượng an ninh. Đến lúc đó thì các nhà báo mới được phép vào khu vực dành riêng cho báo chí ở cửa V2 tầng 5 khán đài A. BTC hoàn toàn có thể đưa ra giải pháp hợp lý hơn thế nhiều nếu như họ đưa ra một sơ đồ chỉ dẫn các vị trí ở sân hoặc chí ít thì cũng thông báo cho lực lượng an ninh biết các nhà báo (viết) sẽ làm việc ở đâu nhưng đằng này...
    Không phủ nhận rằng BTC lễ khánh thành SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã cố gắng hết sức để có một buổi lễ trang trọng và thành công, nhưng bên cạnh một số việc làm được thì người ta cũng thấy có khá nhiều điều chưa được mà BTC cần phải rút kinh nghiệm trước khi SEA Games 22 chính thức bắt đầu, bởi khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải.
    Nhóm PV Thể Thao
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    SEA Games 22: 150 thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông


    Bóng áo xanh tình nguyện của thanh niên Việt Nam sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách Quốc tế
    152 thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn giao thông tại 18 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô bắt đầu từ tháng 9.2003, nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông phục vụ cho SEA Games 22.
    Trung bình tại mỗi nút giao thông trọng điểm, mỗi ca sẽ có 4 thanh niên tình nguyện, riêng tại nút giao thông Ngã Tư Sở do tính chất đặc thù, Thành đoàn đã bố trí 8 thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông.

    Sáng 30.8 Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức một lớp tập huấn cho các thanh niên này. Tại lớp tập huấn, các thanh niên tình nguyện được tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, các kỹ năng nghiệp vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, do giảng viên của Học viện Cảnh sát truyền đạt.


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Giọng nữ chính cho ca khúc chính thức của SEA Games 22:"Chưa có lựa chọn cuối cùng"


    Tiếp sau "sự cố" Linh Dung, Hồng Nhung được hiểu là lựa chọn thay thế cho vai trò giọng solo nữ trong màn trình diễn ca khúc chính thức của SEA Games 22. Nhưng cuộc "thử sức" vừa qua của chị tại hai buổi lễ khánh thành SVĐ Thiên Trường và Mỹ Đình lại ít nhiều để lại những băn khoăn.
    Có hai vấn đề được đặt ra: "Hồng Nhung liệu đã được coi là lựa chọn cuối cùng và chính thức chưa, cho vai trò này?" và "Quyền lựa chọn người thể hiện của tác giả ca khúc có phải là điều kiện quyết định hay không?". Trả lời của NS Quang Vinh - tác giả ca khúc "Vì một thế giới ngày mai":
    Trước hết, xin anh cho biết, anh đã hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn mới nhất của mình hay chưa?
    50%.
    Vậy 50% còn lại?
    Có thể một phần vì chất giọng của Hồng Nhung đã quá quen thuộc nên khó gây ấn tượng mới. Phần nữa: Một phong cách chuyên nghiệp quá đôi khi cũng có thể ít nhiều làm mất đi tính hồn nhiên và thoáng đãng của thể thao.
    Anh vẫn cho là Linh Dung phù hợp hơn?
    Ai cũng biết, về mặt tiếng tăm và uy tín nghề nghiệp, Linh Dung khó lòng sánh kịp Hồng Nhung. Tuy nhiên, riêng trong việc thể hiện ca khúc này, cá nhân tôi, cũng như nhiều đồng nghiệp đều cho rằng: Dung như được sinh ra để... hát bài này.
    Vào thời điểm khai mạc SEA Games, Linh Dung đã sinh con được hai tháng - như thế, liệu có thể hát trở lại không?
    Không ai dám chắc là ở thời điểm ấy, Linh Dung có bị "xồ người" ra hay không.
    Cũng liên quan đến vấn đề hình thể, điều khiến nhiều người băn khoăn: Trong không gian của SVĐ Mỹ Đình, Hồng Nhung liệu có dễ bị "lọt thỏm" không?
    Đáng tiếc là gần như tất cả các ca sĩ thuộc hàng "sao" ở ta đều chủ yếu thuộc dạng "bé hạt tiêu" như thế hết!
    Vậy tại sao anh không nghĩ đến Thu Phương?
    Không phủ nhận, Thu Phương có nhiều lợi thế để đặc biệt thích hợp với việc hát ở SVĐ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cô ấy hát pop theo một dạng khác.
    Cho một không gian mở như SVĐ, tại sao anh không nghĩ tới những giọng ca "có lửa" hơn như Thanh Lam, Ngọc Anh...?
    Thậm chí, có người còn gợi ý cho tôi cả... Phương Thanh và Siu Black. Với một ca khúc dễ hát như ca khúc của tôi, tôi nghĩ, ai cũng có thể hát hay chứ đừng nói là các ca sĩ chuyên nghiệp, lại còn thuộc hàng "sao". Tuy nhiên, thực sự, tôi không nghĩ, "Vì một thế giới ngày mai" lại cần đến một chất giọng có quá nhiều lửa!
    Vậy còn ban "Bức Tường"?
    Để có thể áp dụng một hình thức trình diễn phong phú, tôi nghĩ, tiết mục này nhất thiết phải có một giọng solo nam và solo nữ, thay vì một ban toàn giọng nam như Bức Tường.
    Và giọng solo nam nhất thiết phải là anh?
    Tôi nghĩ là tôi đủ sức để "hiểu" sáng tác của mình.
    Thể nghiệm nghe nói còn được dành cho cả Mỹ Linh?
    Đối với ca sĩ thuộc hạng "sao", thực lòng mà nói, tôi cũng không dám thể nghiệm nhiều vì sợ làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của họ. Nhưng nếu ai muốn được thử sức với bài hát, tôi đều sẵn lòng.
    Như vậy, có thể khẳng định: Hồng Nhung chưa phải là sự lựa chọn cuối cùng?
    Chưa phải.
    Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng: Hai lựa chọn vừa qua của anh đều là những chỗ "ăn ý" với anh?
    Sự "ăn ý" đương nhiên là một điều kiện tốt để hợp tác. Tuy vậy, cũng chỉ một phần. Bởi thực ra, đâu chỉ Linh Dung và Hồng Nhung mới được mời hát thử ca khúc này.
    Chuyện "đại sự" nhưng nếu cứ "nhấc lên đặt xuống" mãi, liệu có sợ không kịp thời gian để chuẩn bị không?
    Sự lựa chọn dù là của cá nhân hay tập thể thì cũng khó mà lấy được sự đồng tình của cả đám đông. Tuy nhiên, tôi không nghĩ, khoảng thời gian từ đây đến đó lại không đủ cho chúng tôi có được sự lựa chọn đúng và công tác chuẩn bị cho nó. Nhưng ngay cả trường hợp đã có được sự lựa chọn, tôi nghĩ, điều đó cũng cần được giữ bí mật đến phút chót và bản thân người được chọn cũng nên tránh việc hát đi hát lại ca khúc đó nhiều lần ở nhiều cuộc khác nhau mà tự đánh mất đi cảm xúc tươi mới của mình trong hôm khai mạc.
    Trả lời của ông Lê Anh Thơ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Uỷ ban TDTT, Phó Trưởng tiểu ban tuyên truyền SEA Games 22:
    Thưa ông, việc lựa chọn ca sĩ hát bài hát chính thức của SEA Games 22 dựa trên cơ chế nào?
    Chưa có cơ chế nào cả. Từ trước đến nay, những thử nghiệm được đưa ra chủ yếu đều do anh Đỗ Tiến Định (Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc VN) và tác giả Quang Vinh, còn về phía BTC SEA Games 22 và Tiểu ban thông tin tuyên truyền cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào cả.
    Nhưng bài hát này đã được dùng trong rất nhiều sự kiện thể thao lớn hưởng ứng SEA Games, ngành thể thao cũng phải có tiếng nói chứ?
    Nhưng bây giờ chưa phải SEA Games, bao giờ đến lúc ấy mới có ca sĩ chính thức.
    Trong việc lựa chọn này, quyền hạn của tác giả ca khúc đến đâu, thưa ông?
    Đó là ý kiến quan trọng nhưng không phải quyết định! Quyết định cuối cùng vẫn phải là của Tiểu ban tuyên truyền BTC SEA Games 22. Sau mấy buổi thử nghiệm, chúng tôi mới đánh giá được ca sĩ nào thích hợp.
    Xin cảm ơn các ông.
    Theo Lao động

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Công bố các địa điểm ''''đóng quân'''' tại SEA Games 22

    (VietNamNet) - BTC SEA Games 22 vừa chính thức công bố danh sách 22 cơ sở lưu trú phục vụ quan chức, các đoàn VĐV và khách mời tham dự SEA Games trên địa bàn Hà Nội - thành phố diễn ra các hoạt động chính của Đại hội. Theo đó, 5213 khách (trong đó có 3402 VĐV) sẽ ăn nghỉ tại 2380 phòng trên tổng số 22 địa điểm (chủ yếu là các khách sạn) trải trên khắp địa bàn thủ đô.
    Trong số này, làng thể thao Hacinco dự kiến sẽ đón số lượng khách đông nhất với 498 phòng cho 1300 khách, trong đó chủ yếu là các VĐV các môn thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, lặn), điền kinh, silat và xe đạp. Trung tâm HLTTQG I (Nhổn) đứng thứ hai khi dành 300 phòng (ở cả 2 khu A và B) để tiếp đón 750 người, trong đó có 326 VĐV của các môn bắn súng, bắn cung, điền kinh, bơi và lặn. Tiếp đó là khách sạn 5 sao Daewoo, nơi đặt tổng hành dinh của BTC SEA Games, tiếp đón lãnh đạo đoàn thể thao các nước và khách VIP với 250 phòng (150 phòng đôi, 100 phòng đơn) cho số lượng 400 người.
    Khoảng 160 thành viên các đoàn bóng đá nam sẽ đóng quân tại khách sạn 4 sao Fortuna, Láng Hạ. Trong khi đó, trọng tài các môn, các liên đoàn quốc tế, châu Á, Đông Nam Á sẽ ở rải rác tại 4 địa điểm gồm các khách sạn Hà Nội, Heritage, Thương Mại và Nhà khách Chu Văn An. Các VĐV cử tạ Việt Nam được bố trí nghỉ tại khách sạn Nội Bài (ngay gần sân bay quốc tế Nội Bài) để tiện cho việc di chuyển sang địa điểm tập luyện và thi đấu là Nhà thi đấu Sóc Sơn ở gần đó.
    Nếu như đa số các địa điểm đều phục vụ cả ăn, nghỉ cho các quan chức và VĐV thì có những nơi chỉ chăm lo vấn đề ''''ẩm thực'''' cho các VĐV. Chẳng hạn, trong thời gian trước và trong khi diễn ra SEA Games, hai khách sạn Dân Chủ và Hoà Bình đều ký hợp đồng để phục vụ gần 2000 VĐV ăn, nghỉ tại Trung tâm HLTTQG I và làng sinh viên Hacinco.
    Các địa điểm thi đấu và tập luyện tại Hà Nội
    1. Khu Liên hợp thể thao quốc gia: điền kinh, bơi, nhảy cầu, bóng nước, lặn, bán kết và chung kết bóng đá nam.
    2. SVĐ Hà Nội: bảng vòng loại bóng đá nam.
    3. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I: bắn súng, bắn cung.
    4. CLB đua thuyền Hồ Tây: canoeing, rowing, đua thuyền truyền thống.
    5. Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức: wushu
    6. Nhà thi đấu quận Cầu Giấy: đấu kiếm
    7. Cung thể thao Quần Ngựa: thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, sport aerobic
    8. Nhà thi đấu Gia Lâm: karatedo
    9. Nhà thi đấu Sóc Sơn: cử tạ
    10. Nhà thi đấu trường C500: pencak silat
    11. Nhà thi đấu Hai Bà Trưng: cầu mây
    12. Hồ Hoàn Kiếm: đua xe đạp tính điểm.


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nhiều độc giả ủng hộ Lam Trường hát ca khúc SEA Games
    "Theo tôi thì ban tổ chức nên chọn ca sĩ Lam Trường bởi hiện giờ anh là ca sĩ nổi tiếng và được cả giới trẻ lẫn người già yêu thích. Lam Trường có phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp và đem đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ và cảm thấy hứng khởi hơn", đó là ý kiến của độc giả Mai Phuong Khanh Trinh (ung_thien_dong@yahoo.com)
    Người gửi: Luong Thi
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: chon ca si thich hop cho bai hat "Vi mot the gioi ngay mai"
    Lam Trường là ca sĩ phù hợp cho bài Vì một thế giới ngày mai, nhạc sỹ Quang Vinh có giọng hát quá yếu. Nên chăng hai ca sĩ Lam Trường và Mỹ Tâm kết hợp để hát.
    Người gửi: Hoàng Ngọc Mai
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: ý kiến của tôi là:....
    Tôi không phải là một fan của ca sĩ nào nhưng cá nhân tôi cảm thấy giọng hát của nhạc sĩ Quang Vinh hoàn toàn không phù hợp với bài hát này. Tôi muốn gửi ý kiến bình chọn cho ca sĩ Lam Trường cho ca khúc này vì giọng hát của anh rất ấm và mạnh mẽ, lại dễ phối hợp với nhiều ca sĩ nữ khác.
    Tôi rất mong và tin tưởng rằng Lam Trường sẽ mang lại thành công cho ca khúc đại diện cho Việt Nam trước thềm SEA Games 22
    Người gửi: tran quang minh
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: toi thich lam truong
    Theo tôi thì ca sĩ Lam Trường hát ca khúc Vì một thế giới ngày mai là được nhất và nếu song ca với Mỹ Tâm nữa thì thật là tuyệt vời.
    Người gửi: Vuong Nam Phung
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Binh chon ca si the hien bai hat SEA Games
    Tôi xin góp ý kiến là bình chọn cho cho Lam Trường.
    Người gửi: Trần Thị Diễm Hạnh
    Gửi tới: Ban Văn hoá
    Tiêu đề: Bình chọn ca sĩ hát ca khúc chàomừng SEA Games 22
    Tôi xin bình chọn cho ca sĩ Lam Trường, anh ấy sẽ là một đại diện tốt cho âm nhạc Việt Nam trước bạn bè châu Á nói riêng và thế giới nói chung.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Nhà thi đấu Phú Thọ có thể hoàn thành trước 30/10[s/ize=6]
    Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án với Ủy ban nhân dân TP HCM trong cuộc họp chiều nay, đến nay, công trình phục vụ SEA Games 22 này của thành phố đã hoàn thành khoảng 70% đến 80%. Dự kiến, cuối tháng 10, nhà thi đấu cũng như những công trình liên quan sẽ được bàn giao.
    Để hoàn thành đúng tiến độ trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài cho biết, các đơn vị thi công có thể phải tăng ca, thậm chí tăng số lao động cho các ca ở những phần thi công quan trọng. Hiện các chủ đầu tư đang gặp phải một số khó khăn cơ bản, và đề nghị UBND thành phố hỗ trợ giải quyết. Chẳng hạn, Điện lực Phú Thọ đã triển khai xong hệ thống dây nổi, và 20/9 tới có thể đóng điện để kiểm tra, nhưng hệ thống cáp ngầm dự phòng thì còn chờ Sở Công nghiệp duyệt. Về kinh phí, công trình đã hoàn thành hơn 2/3, nhưng kinh phí mới chỉ được thanh toán 1/3 (34 tỷ đồng), và các đơn vị thi công đề nghị được thanh toán thêm 30 tỷ. Sở Tài chính đang chờ kết quả nghiệm thu từ Sở xây dựng, nhưng cơ quan này cho biết đã 3, 4 tháng nay chỉ nhận được có một hồ sơ nghiệm thu.
    Inmexco, đơn vị thầu thi công phần khung, cam kết sẽ hoàn thành phần việc của mình vào cuối tháng 9. Phần lắp kính, Invesco hứa sẽ xong phần cơ bản vào cuối tháng 9 và hoàn chỉnh trước 20/10. Đơn vị phụ trách phần vật tư cho biết, toàn bộ thiết bị ngoại nhập đã được nhập về và đến giữa tháng 10 sẽ mời các chuyên gia đến kiểm tra đánh giá. Phần điện lạnh cũng sẽ nghiệm thu vào 20/10.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    NSND Chu Thuý Quỳnh nói về đêm khai mạc SEA Games

    "Sẽ có 4.000 người tham gia mở màn cho sự kiện thể thao này, công việc luyện tập đã bắt đầu cách đây vài ngày. Khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn độc đáo, khoẻ khoắn và mang đậm tinh thần thể thao trong đêm khai mạc", đạo diễn tiết lộ.
    - Tháng 8 âm lịch ở miền Bắc cũng được coi là tháng "đỉnh" của mùa mưa, công việc luyện tập có khó khăn?
    - Phần lớn "hạng mục chương trình" đúng là phải luyện tập ngoài trời với số lượng người khá lớn nhưng mấy ngày qua, do mưa nhiều nên chúng tôi đã buộc lòng phải "xé nhỏ" ra thành từng bộ phận, chọn tập trước những phần đơn giản để có thể tập được trong nhà. Song khó khăn hơn cả theo tôi đó là về phía người tập vì phần lớn là học sinh sinh viên, và diễn viên các đoàn nghệ thuật, các em đều chỉ có thể tham gia tập ngoài giờ vì còn phải đảm bảo lịch học ở trường hay lịch biểu diễn, luyện tập ở đoàn.
    - Chị có thể tiết lộ một chút về kịch bản SEA Games?
    - Về cơ bản, sẽ cố gắng không thay đổi nhiều để tránh đảo lộn mọi việc. Theo đó, kịch bản đã được duyệt sẽ gồm 3 chương: Đất rồng tiên, Thông điệp hoà bình, ASEAN đoàn kết hướng tới tương lai, tất cả sẽ được gói gọn trong chừng 50 phút. Hình thức được sử dụng chủ yếu là các màn trình diễn những thao tác khoẻ và khéo trong múa và thể thao, không áp dụng hình thức sân khấu hoá lễ hội.
    - Ngoài những kế hoạch trong kịch bản, chị còn có ý tưởng gì khác?
    - Tôi rất mong muốn tạo được hình tượng người hát ca khúc khai mạc sẽ xuất hiện bất ngờ trên một chiếc đu bay được kéo từ từ qua sân vận động. Hay như hình tượng hoá cha Rồng - mẹ Tiên bằng hình ảnh 1 nam, 1 nữ bay qua bay lại trên không bằng sự trợ giúp của những chiếc cần cẩu... Nhưng tiếc rằng, tất cả những ý tưởng đó đều không có được các phương tiện kỹ thuật cần thiết hỗ trợ.
    - Càng đến gần ngày khai mạc SEA Games, tâm trạng của chị như thế nào?
    - Khởi đầu mọi việc, bao giờ tôi cũng thấy tràn ngập say mê, nhưng đôi lúc, trước những sức ép (nhiều khi là sự tin tưởng), tôi lại cảm thấy "ngợp". Có lẽ vì bản tính của tôi không giống được như vẻ mặt của tôi: hay xúc động và dễ yếu đuối.
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vé xem SEA Games sẽ không đắt

    Hôm khánh thành Sân vận động quốc gia, ở Hà Nội đã diễn ra cơn sốt vé: khi đỉnh điểm phải chi ra đến trên 1 triệu đồng để có được một cặp vé loại khá. Vì vậy giờ đây nói chuyện vé để vào sân ở SEA Games 22 không phải là chuyện thừa, đặc biệt ở các hôm quan trọng như khai mạc - bế mạc, bán kết, chung kết bóng đá (nếu có đội Việt Nam)...
    Ông Tạ Xuân Lai, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Ủy ban TDTT, phó trưởng tiểu ban tài chính và vận động tài trợ, cho hay: "Việc duyệt mẫu vé hiện vẫn do Tiểu ban tài chính làm nhưng nơi này cũng không phải đầu mối được giao quản lý hay phân phối vé tại SEA Games 22. Nhanh nhất đến cuối tháng 9 mới có mẫu vé chính thức cho SEA Games". Còn giám đốc Trung tâm điều hành SEA Games 22 Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Sắp tới ban tổ chức sẽ thành lập một ban phân phối vé, chỉ chịu trách nhiệm về chuyện vé".
    Nhưng ban này chưa ra đời nên tiếp tục phải chờ. Tuy nhiên, cũng đã có một số kế hoạch cho vé, để những người quan tâm bớt sốt ruột phần nào. Được biết, vé dự xem tất cả các môn thi đấu ở SEA Games sẽ là một mẫu vé chung do ban tổ chức SEA Games thống nhất, với mức giá phải chờ Bộ Tài chính duyệt. Theo ông Hỷ: "Chắc chắn giá sẽ rẻ thôi, cỡ vài chục ngàn, để mọi người có thể mua được". Ban tổ chức SEA Games trung ương chỉ quản lý vé xem khai mạc, bế mạc và các trận bóng đá diễn ra ở Khu liên hiệp thể thao quốc gia. Tất cả các môn còn lại do BTC địa phương phát hành và quản lý, tự thu chi.
    Tuy nhiên, trên thực tế vé xem thi đấu các môn diễn ra ở địa phương chắc chắn không phải là vấn đề vì hầu hết các môn đó đều đã quyết định được vào cửa miễn phí như: bi sắt, đá cầu, bắn súng, bơi lội điền kinh... Chỉ rất ít các môn bán vé (lại do BTC Trung ương quản lý) mới có thể lặp lại cơn sốt như dịp 2-9 vừa qua như vé xem khai mạc, bế mạc và các trận bóng đá có đội Việt Nam thi đấu.
    Được biết, hiện nay các công ty tổ chức du lịch nhân SEA Games cũng đã đặt vấn đề với Ban tổ chức về chuyện mua vé cho khách của mình, và ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Các hãng du lịch, các khách sạn có thể liên hệ với BTC và chắc chắn sẽ mua được vé. Chỉ có trận chung kết bóng đá, nếu là đội Việt Nam thì không dám chắc mà thôi".

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này