1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEAD và Phòng tránh - Đánh trả !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dongadoan, 26/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    SEAD và Phòng tránh - Đánh trả !

    Lâu lâu trước đây, trong topic " Đặc trưng vũ khí VN..." của tớ, bạn Vietkedoclap có nêu ra câu hỏi về SEAD (Suppression Of Enemy Air Defense ) mà bạn dbp dịch là Vô hiệu hoá hệ thống phòng không đối phương . Đây là một chủ đề khá hay, lại phù hợp với tình hình hiện nay khi các nước tấn công đều có tiềm năng rất lớn về vũ khí công nghệ cao trong khi các nước bị tấn công thường là có hệ thống phòng không nói riêng và vũ khí nói chung lạc hậu hơn nhiều. Vậy trong trường hợp là nước bị tấn công, chúng ta sẽ phải làm gì ?
    Mời các bạn cùng tham gia thảo luận !
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Các cuộc chiến tranh gần đây như Nam tư - 1999 hay Iraq 1991/2003 đã cho thấy, để tạo ưu thế tuyệt đối cho cuộc chiến bên tấn công thường thực hiện phương thức tiến công đường không theo bốn bước :
    - Bước 1 : Với sự trợ giúp của GPS đánh đòn phủ đầu bằng tên lửa hành trình có độ chính xác cao (Tomahawk) vào các cơ sở phòng không quốc gia như : các đơn vị tên lửa phòng không, sân bay, các trận địa pháo phòng không và rada cảnh giới.
    [​IMG]
    Tên lửa Tomahawk
    - Bước 2 : Sử dụng máy bay cường kích có trang bị tên lửa không đối đất có đầu dò tinh khôn và bom điều khiển rà sóat và tìm diệt các đơn vị tên lửa, rada và pháo phòng không còn lại.
    [​IMG]
    F-14 tại Iraq
    - Bước 3 : Sử dụng máy bay ném bom chiến lược tiến công các cứ điểm quân sự, bộ chỉ huy các quân khu, quân binh chủng...
    untitled.bmp
    Máy bay B-52
    - Bước 4 : Dùng máy bay chiến thuật và trực thăng yểm trợ bộ binh cơ giới tiến công.
    [​IMG]
    Trực thăng Apache AH-64
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 26/11/2005
  3. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    theo tôi được biết các đây mấy năm (hình như từ hồi W côsôvô)NGa ngố đã có thiết bị chống lại vũ khí dẫn đường bằng vệ tinh
    tôi nhớ ko nhầm thì ở W côsôvô thiết bị này được sử dụng khá hiệu quả và đến cuộc chiến tranh ở IRAQ thì nó mới được nhiều người biết đến.Trong một số báo của ANTG cũng đã nói về thiết bị này.Tên nó theo tiếng NGa là GLUSIKA .Tôi nhớ ko nhầm thì GLUSIKa có phạm vi sử dụng hiệu quả khoảng R=10km và nguyên tắc hoạt động của nó là phát ra một loại sóng có cường độ>sóng của vệ tinh>>>>>mất sóng>>>vũ khí dẫn đường trở thành mù >>> bắn trượt mục tiêu
    u?c chiangshan s?a vo 17:10 ngy 26/11/2005
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Mất GPS thì độ chính xác tuy có giảm nhưng tên lửa hành trình vẫn còn hệ dẫn dường là bản đồ số hóa trong máy tính điều khiểu đặt trên tên lửa nên không làm nó mù hoàn toàn mà chỉ làm giảm độ chính xác thôi.
    Chủ đề này rất hay. Tôi thấy một số loại vũ khí đối phương mà ta cần đặc biệt quan tâm:
    - Tên lửa hành trình tầm xa: bọn này nhỏ, bay thấp vòng vèo bám địa hình không theo một đường bay cố định. Đã thế lại trong tay những nước lớn thì chúng vẫn rẻ nên được sử dụng với mật độ cao nên rất khó tiêu diệt hết.
    - Tên lửa chống Ra đa: tốc độ cao cộng với đầu dò tốt nó có thể uy hiếp khiến các trạm ra đa của đối phương không thể mở máy tác chiến do sợ bị tiêu diệt.
    - Các loại UAV lai tên lửa hành trình: bọn này rất mới với đặc tính kết hợp 2 loại tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Chúng có lượn hàng giờ liền trên một không phận nghi ngờ có thể có trạm phòng không của đối phương, thấy trạm ra đa đối phương phát sóng thì lao vào, đối phương tắt sóng thì lại lượn lên chờ cơ hội mới. Nếu không tiêu diệt được trạm phát sóng thì cũng khiến nó không thể mở máy chiến đấu, tạo điều kiện cho các lực lượng máy bay khác ném bom an toàn.
    - Điện thoại vệ tinh: Vâng, các bác đừng tưởng em đùa, trong chiến tranh Iraq các biệt kích Mỹ đóng vai trò không nhỏ trong SEAD. Được bí mật thả xuống các khu vực phòng thủ nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương, chúng tìm kiếm và báo cáo về trung tâm các vị trí của các hệ thống phòng không đối phương ngay cả khi chúng chưa hoạt động với tọa độ cực chính xác của thiết bị GPS cầm tay thông qua các điện thoại vệ tinh nhỏ gọn. Nguy hiểm hơn, chúng còn có thể chiếu xạ laser để dẫn đường cho các vũ khí tấn công đánh đúng mục tiêu mà rất khó bị phát hiện.
    - Các loại thiết bị gây nhiễu: cuộc chiến giữa nhiễu và chống nhiễu là cuộc chiến chạy đua bất tận không có hồi kết. Không làm chủ được công nghệ hiện đại, hệ thống chống nhiễu của ta vừa mới mua có thể vô dụng trước thiết bị phát nhiễu mới ra đời của đối phương.
    - Các loại máy bay không người lái UAV: bay cực thấp, tầm xa, thời gian bay rất lâu và rất khó phát hiện do quá nhỏ, chúng dễ dàn thâm nhậm sâu vào lãnh thổ đối phương để do thám và tức khắc chỉ điểm các vị trí của hệ thống phòng không đối phương.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Các loại vũ khí cần đặc biệt quan tâm thì bác Mig19Farmer đã liệt kê ở trên, mời các bác tiếp tục bổ sung.
    Theo tớ, để bảo vệ vùng trời Tổ quốc lực lượng phòng không của quốc gia A (giả định là nước bị tấn công) sẽ phải vượt qua nhiều nhiệm vụ khó khăn. Ở giai đoạn 1 (bước 1của bên tấn công) khi đối phương (quốc gia B) tấn công phủ đầu dồn dập, liên tục bằng các loại tên lửa hành trình có độ chính xác cao, quỹ đạo bay phức tạp, độ phản xạ hiệu dụng với rada rất nhỏ thì lúc này nhiệm vụ lớn nhất của lực lượng phòng không : Bảo tồn khả năng tác chiến trong và sau đòn tấn công của đối phương , có nghĩa là " Mệnh lệnh phải sống ". Đây chính là lúc phải PHÒNG TRÁNH.
    Mời các bác phân tích các biện pháp để PHÒNG TRÁNH hiệu quả !
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Chiến tranh sau này còn khác nữa đầu tiên sẽ cho nổ một quả bomb điện từ phá huỷ toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc đã. Các bác chuẩn bị chống nhé. Ngã và Mỹ đều đang phát triển loại vũ khí này.
    Vũ khí sử dụng EMP sắp thành hiện thực rồi.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 27/11/2005
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dựa trên lực lượng của Hoa Kỳ! Air superiority đóng vai trò cực kì quan trọng trong cuộc chiến hôm nay và tương lai trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không

    Thật ra bước đầu tiên là thả các đơn vị đặc nhiệm xuống. Các đội đặc nhiệm này sẽ đi thu thập thông tin và báo về bộ chỉ huy để xác định mục tiêu. Sau khi đã xác định mục tiêu tên lửa hành trình sẽ được sử dụng để phá trước hết là các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không. Đối với các mục tiêu đặc biệt quan trọng luôn có lính đặc nhiệm gần đấy xác định dẫn đường cho vũ khí bắng hệ thống laser để bảo đảm độ chính xác 100%.
    Kế đến là giai đoạn triển khai không quân. Các loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới sẽ được tận dụng để phá các mục tiêu còn lại. Tại chiến trường Iraq F-111 Night Hawk là đơn vị tiên phong. Trong tương lai sẽ có thêm F-22 Raptor và sau nữa là F-35 JSF. 2 loại mày bay mới đều có tính năng tàng hình cao.
    Có 1 điểm đóng vai trò khá quan trọng là lực lượng UAV và UCAV. Trên chiến trường Iraq cứ mỗi 2 phút là có 1 chiếc Predator khởi hành làm nhiệm vụ thám sát chiến trường. Tương lai lực lượng UAV và UCAV sẽ cung cấp thông tin nóng nhất về mọi mặt để các lực lượng khác chủ động được trong chiến thuật. Hiện tại các loại được triển khai thông dụng nhất là Predator và Global Hawk. Predator đặc biệt có thể mang tên lửa để nó có thể diệt mục tiêu ngay tức thì khi điều kiện thời gian không cho phép sự yểm trợ của các lực lượng khác. Đặc biệt loại Predator-B có thể mang đến 18 quả tên lửa. Global Hawk là loại chuyên dùng thám thính. Tương lai sẽ có thêm sự có mặt của X-45 và X-47 Pegasus là 2 loại UCAV tấn công và ném bom không người lái, với nhiệm vụ trinh sát thì có thêm sự hiện diện của Fire Scout (1 loại trực thăng không người lái). Hiện nay Mỹ đang phát triển 1 loại tên lửa thông minh mới với tên gọi LOCAAS do Lockheed Martin chế tạo. LOCAAS là loại tên lửa đặc biệt có thể bay vòng quanh tìm kiếm mục tiêu trong hàng giờ. LOCAAS mang 1 đầu đạn, hệ thống máy tính điện tử và thông tin liên lạc, hệ thống laser radar scan laser beam. Nó có thể bay tìm xác định mục tiêu, sử dụng hệ thống máy tính để nhận đạng mục tiêu và tiêu diệt. KHông chỉ có khả năng tìm và nhận dạng LOCAAS còn có thể thông tin liên lạc với nhau và với các lực lượng khác để phân chia mục tiêu. LOCAAS dài khoảng 31 inches và nặng khoảng hơn 100 pounds. LOCAAS có thể hoạt động độc lập nhưng khi cần nó có thể được thả từ máy bay từ trên cao và được trực thăng Comanche tiếp nhận và điều khiển (tối đa 1 chiếc Comanche điều khiển trực tiếp được 5 LOCAAS).
    Khi đến gian đoạn triển khai bộ binh thì trực thăng Comanche là 1 vũ khí sáng giá. Được thiết kế tàng hình (vũ khí chìm trong thân máy bay), giảm tiếng ồn của cánh quạt giảm nhiệt năng phát ra từ động cơ, hệ thống điện tử kép tối tân và khi hết vũ khí nó có thể gọi sự hỗ trợ của LOCAAS và trực tiếp điều khiển LOCAAS như 1 loại tên lửa thông thường.
    Một số vũ khí đặc biệt khác dùng để vô hiệu hóa đối phương nhưng không tàn phá cơ sở vật chất nhiều là EMP weapon. Đây là 1 hệ thống vũ khí dùng electromagnetic pulse để hủy hệ bất cứ hệ thống điện tử nào. Hệ thống sẽ được thiết kế trên 1 loại máy bay tàng hình và được phát ra từ trên không khi máy bay bay qua vị trí mục tiêu.
  8. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhuc bac tuat se noi. Mua vai em Mig 25 de do thi khong ai dam vao.
  9. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Commanche đã bị huỷ bỏ.
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác Chần Đoành ơi,cái thằng F14 nó vừa ném bom giếng dầu hay cái gì mà cháy kinh thế hả bác
    Em kiến thức có hạn,góp vài lời vui vui mong các bác đừng cười.
    Chống lại SEAD thì bác Đoành nói,nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống phòng không là phải bảo toàn được lực lượng sau đòn phủ đầu.
    Theo em,lực lượng phòng không phải tổ chức được
    - Mạng lưới phòng không dày đặc chia thành nhiều lớp và nhiều tầng
    - Các đơn vị phòng không cơ động,thường xuyên di chuyển vị trí trên các hành lang bảo vệ
    - Các hành lang bảo vệ nhiều lớp,dễ dàng di chuyển,nguỵ trang các đơn vị phòng không cũng như tập trung hoả lực quanh các cơ sở quan trọng đã được phân tán hay các trục đường quan trọng,có rất nhiều các trận địa giả.
    - Hệ thống hầm hào ẩn nấp cho các đơn vị phòng không và đơn vị hậu cần
    - Các hệ thống cảnh báo và hệ thống dẫn đường cho không quân và các biện pháp nguỵ trang,bảo vệ
    - Các biện pháp đối kháng điện tử
    - Quan trọng nhất,hệ thống thông tin liên lạc chặt chẽ,đồng bộ và toàn diện,có nhiều kênh liên lạc khác nhau từ hiện đại đến thô sơ ,và các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin
    - Quan trọng hơn,các phương án tác chiến độc lập hiệu quả ngay cả khi hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt
    Em cho là nên rất chú trọng vào hệ thống phòng không tầm thấp,trang bị rộng rãi cho bộ binh và cơ giới các hệ thống phối hợp AAA-MANPADS-SAM tầm trung,bố trí các lớp phòng không chặt chẽ để chống lại tên lửa hành trình,trinh sát không người lái,cường kích hay trực thăng đổ bộ..
    Các loại vũ khí mọi người biết đến nhiều như Vulcan - Stinger - SLAAMRAM,hay nếu đồ Mẽo kém ưu việt thì chọn bọn khác,kiểu như RBS70-Bofor hay Mistral-Crotale chẳng hạn.Mà thôi,Shilka-Igla-SA6 là ưu việt nhất,tính năng cao nhất,chống nhiễu xịn nhất vân vân và vân vân
    Phòng không tầm cao và radar cảnh giới nên có các hệ thống phát hiện tàng hình.Nói ngắn gọn,S300 - 400 would be fine.
    Về nhiệm vụ chống biệt kích,lính dù của đối phương thì chắc là giao cho bộ đội.Em không rõ ngày xưa mình tổ chức chống biệt kích trên đường HCM như thế nào,bác nào biết xin chỉ giáo.
    Phối hợp của phòng không và không quân:
    Em nghĩ lực lượng tấn công trước tiên sẽ dùng số lượng lớn tiêm kích quét sạch bầu trời tạo một hành lang bay an toàn bao vây đối phương để từ đó triển khai AWACS,EC,máy bay do thám cũng như cứu hộ...Đồng thời chắc chắn các sân bay sẽ là mục tiêu của đợt tấn công phủ đầu đầu tiên.
    Do đó cần phải phân tán máy bay,xây dựng nhiều sân bay và hangar dã chiến được nguỵ trang kỹ,xây dựng các mục tiêu giả...
    Nói chung,việc đảm bảo cho không quân hoạt động trong điều kiện bị đánh phá mạnh là điều khó khăn.
    Nhiệm vụ không quân là tổ chức đánh chặn tầm xa,có thể không cần quy mô lớn nhưng phải thường xuyên,bay thấp nhờ dẫn đường mặt đất,đón lõng và tấn công đội hình ném bom của đối phương.Em nghĩ là bọn ném bom hạng nặng giờ đây chỉ làm nhiệm vụ bắn tên lửa hành trình tầm xa,nên nhiệm vụ đánh chặn sẽ nhằm vào bọn cường kích ironhand.
    Giả sử có mấy con XE TĂNG BAY SIÊU CHIM ƯNG HẠNG NẶNG VÔ ĐỊCH KHÔNG CHIẾN ĐÁNH CHẶN CHUYÊN NGHIỆP TỐC ĐỘ CỰC CAO RADAR CỰC MẠNH VŨ KHÍ TẦM XA SIÊU UY LỰC MIG25 HAY NÂNG CẤP CỦA NÓ LÀ MIG31... cho nó bay hết tốc lực lao vào thịt bọn AWACS và EC thì rất tốt .
    Hoặc là mấy con MIG39 FURTIVE ASAULT EN DISCRÊTE SIÊU CƠ ĐỘNG TRANG BỊ TÀNG HÌNH PLASMA VÀ ECM ƯU VIỆT TRỌNG TẢI LỚN ĐEO 8 R77 KHOANG RỘNG LẮP RADAR THỤ ĐỘNG CHUYỂN TẦN PHÁT SÓNG BƯỚC DÀI PHÁT HIỆN TÀNG HÌNH TẦM HƠN 300 KM ZASLON-M HAY GÌ ĐÓ... thì còn tốt hơn,đánh du kích một phát chết sạch cả đội hình bolo
    Nhiệm vụ tiếp theo là tuần tra bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay do thám.Mong các bác trình bày kỹ thuật cho em về vấn đề này.
    SEAD op luôn được hải quân hỗ trợ,các tên lửa hành trình hầu hết bắn từ chiến hạm đối phương,nên theo lý thuyết thì nếu có thể thực hiện được nhiệm vụ đánh chặn tầm xa và anti ship coi như SEAD vứt xó.Tức là nhiệm vụ ngăn chặn đâu ftiên thuộc về hải quân và không quân chứ không phải phòng không.Hiện giờ em ẫn chưa tưởng tượng ra việc thực hiện dùng không quân tấn công nhóm tàu sân bay sẽ thực hiện thế nào,cũng lại nhờ các bác chỉ giáo luôn.

Chia sẻ trang này