1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    ông nào nói bỏ seagames hướng đến U23 châu Á tôi thấy cũng có lý đấy
    thực chất cái seagmes và AFF là để hơn 10 nước ao làng tự sướng với nhau, ra đến châu Á là bị hết Tây Á, Tàu, Uzerbekistan... đến Nhật Hàn Úc chúng nó hiếp
    Bóng đá Vịt Ngan gần đây thành tích có khá hơn, trình lên hơn do chú tâm vào đào tạo trẻ, nhưng do tư duy nhiệm kỳ rồi vẫn lại quanh quẩn ao làng, thằng éo nào cũng thế
    BĐ Vịt dạo này thành tích ngoài châu lục tốt hơn, sao đ.éo nhân cơ hội này bỏ cái tầm nhìn ao làng mẹ nó đi
    Thái Vịt, Ỉn, Mã, Sing, Miến, Phi....éo thằng nào thoát khỏi cái vùng trũng vì thằng nào cũng ham hố thành tích ao làng
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2017
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng trẻ con chưa đánh được đòi đi đánh người lớn. Hài :-D
    _DucNo thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Ngoài vụ HTT thì tui thấy thêm 1 sai lầm nữa là cho QH vào quá muộn. Giá như ngay lúc cho TA vào thay DM đó, làm luôn 1 lèo QH và ĐC vào có phải hay ko, vừa làm mới triệt để hàng công, làm tinh thần phấn chấn lên đồng thời gây tâm lý hoang mang cho Ỉn.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2017, Bài cũ từ: 23/08/2017 ---
    Tui cũng chưa hiểu cái ý tưởng bỏ Sea Games đi lắm! Nghĩa là cất ĐH chính đi để dưỡng sức cho U23 A chấu?
    _DucNo thích bài này.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.381
    U22 VN nên rời Sea game ngày mai, để tiễn Hữu Thắng + dây Nghệ về vườn. Ngày mai Thú tằng cứ xếp Văn Khánh với Tuấn Tài đá chính thì càng tốt. Cắt bỏ khối u thì đau lắm, nhưng vẫn phải cắt thôi

    Sau đó thì Hoàng Anh Tuấn hoặc 1 HLV nào đó sẽ lên. Và dù là ai thì tôi cũng đảm bảm là hơn Thú tằng. Ít nhất khi xem thì ta ko phải băn khoăn "liệu thằng HLV có bán độ ko". Bác yên tâm là lứa HAGL này sẽ ko bị vùi dập đâu, vì có nhiều đứa đã khẳng định được tên tuổi ở những giải đấu lớn
    --- Gộp bài viết: 23/08/2017, Bài cũ từ: 23/08/2017 ---
    Ý của tôi là hãy để cho Thú tằng và những người bạn bán độ hết cỡ ngày mai. Tất nhiên là như thế thì chúng ta sẽ rời Seagame ngay từ vòng bảng, và đương nhiên giấc mộng HCV sẽ tan tành. Nhưng như thế thì Thú tằng + dây Nghệ sẽ phải về vườn, ta sẽ đưa 1 HLV tốt khác lên thay (ví dụ Hoàng Anh Tuấn), và hướng tới những mục tiêu xa hơn như VCK U23, vòng loại A chấu

    Chỉ cần VN vào được bán kết thôi thì Thú tằng sẽ ko bị về vườn đâu (lại cái điệp khúc giận thì giận, thương thì thương của người Việt), và đó sẽ là thảm họa của bóng đá VN trong nhiều năm tới
    _DucNodangnam0511 thích bài này.
  5. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    HAT lại phiên bản Maura Version 2 à? điên
    thuê hẳn HLV ngoại thôi, cỡ Calisto trở lên là được
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chỉ sợ HAT lên thì U23 năm sau lại cho hết U20 năm nay đi :)).
    _DucNo thích bài này.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.381
    Xem Miura còn đỡ ức chế hơn Thú tằng.
    Còn nếu thuê được Calisto thì quá tốt (nếu như VFF chịu thuê)
    --- Gộp bài viết: 23/08/2017, Bài cũ từ: 23/08/2017 ---
    Thà ko có thằng HAGL nào trong đội hình, còn hơn phải nhìn thấy thằng mua-bán độ ngồi ghế HLV trởng ĐTQG

    Khi có gian thần cầm quyền trong triều, thì dù có tướng giỏi ngoài biên ải liệu có thắng được giặc ko ?
    nhnglhn_DucNo thích bài này.
  8. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    564
    Thái nó giấu bài kỹ lưỡng lắm. Với lịch thi đấu như thế này nó không tội gì bung sức cho những trận còn thua cả giao hữu với Brunei, Đông Timor. Chả có thằng hlv nào tính toán ngu như cái thằng hlv u22 vịt năm nay. Thật không thể tin nổi là hắn từng vô địch giải quốc nội của 1 quốc gia 90 triệu dân.

    Ngày mai anh Thái bung lụa ra thì mấy anh u22 nhà vịt chạy theo bóng còn không kịp chứ đừng nói tấn công. Kết quả hòa là đủ thì nếu 1 thằng HLV được giáo dục đầy đủ và trưởng thành nó sẽ cho chơi 3 trung vệ với Văn Hậu cùng 2 ông kia. Hoặc đẩy Tiến Dũng lên đá trụ, Đông Triều box to box cùng Tuấn Anh. Ông Xuân Trường thì nói thẳng không thay đổi cách chơi thì không chắc trụ lại ở Hàn được lâu. Bóng đá bây giờ anh không thể bắt người ta chạy rồi anh cứ đứng dưới phất dài. Gặp cặp hậu vệ cánh chất lượng của Thái, Mã thì coi như phá sản. Đông Triều thể lực khá có hy vọng tạo ra đột biến nơi trung lộ. Tiến Dũng là đứa tôi thích nhất trong đội này. Có nó chốt giữa và tổ chức rất yên tâm.

    Nói cho đỡ ngứa mồm thế thôi chứ Hữu Thắng mà.. May mai đi làm, khỏi phải xem ngứa mắt.
    _DucNo thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Ngạc nhiên chưa? :))

    http://m.24h.com.vn/bong-da/san-hcv-sea-games-hlv-huu-thang-so-1-dong-nam-a-c48a898233.html

    BXH 15 HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á trong 12 tháng qua theo bình chọn của Fourfourtwo phiên bản Singapore:

    1. Ange Postecoglou – ĐT Australia

    2. Nguyễn Hữu Thắng – ĐTQG và U22 Việt Nam

    3. Kiatisak Senamuang – Port FC (2017) và ĐT Thái Lan (2013-2017)

    4. Totchtawan Sripan – Muangthong United (Thái Lan)

    5. Tan Cheng Hoe – HLV trưởng Kedah (2014 đến tháng 4.2017) và trợ lí HLV trưởng ĐT Malaysia (tháng 8.2017 đến nay)

    6. Graham Arnold – Sydney FC (Australia)

    7. Hoàng Anh Tuấn – U20 Việt Nam

    8. Kevin Muscat – Melbourne Victory (Australia)

    9. Chu Đình Nghiêm – CLB Hà Nội

    10. Ong Kim Swee – ĐTQG Malaysia (2014-2017), ĐT U22 Malaysia (2017)

    11 P. Maniam – Selangor (Malaysia)

    12 Phan Thanh Hùng – Than Quảng Ninh

    13 Aris Caslib – Meralco Manila (Philippines)

    14 Aurelio Vidmar – U23 Australia

    15 Widodo Putro – Bali United (Indonesia)
    _DucNohoalongtrang thích bài này.
  10. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    đ.éo phải của người Việt
    của mấy thằng bọ xứ Nghệ. Cái điệp khúc này ngẫm thấy nó cực kỳ ngu xuẩn
    Hữu Thắng "tự bắn vào chân mình": Giận thì giận, thương thì thương
    http://webcache.googleusercontent.c...170823092034131.htm &cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn
    =))=))=))=))=))
    _DucNo thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này