1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SeaGames 2017: TRÈO CAO NGÃ ĐAU

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/07/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongonhomnay

    keongonhomnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    hy vọng việt nam thắng, dù gì cũng là Việt Nam mà :)
    Duc_No_____ thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Tôi thấy nhiều ông già dái nhưng non hột, nếu đổi lại bây giờ Vn mà là Ỉn thì ko biết các ông lo sợ đến mức nào.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Ông Lơ đang buồn vì điều này đấy :D

    "Tôi thấy buồn khi U22 Việt Nam ăn mừng kém nhiệt, không cho thấy sự sung sướng. Không cần biết là bàn đầu tiên hay thứ mấy thì cũng đều đáng ăn mừng, vì trong bóng đá làm bàn rất khó. Đây tôi thấy đến bàn thứ 3 thì các cầu thủ U22 Việt Nam thì gần như không ai bắt tay ai nữa. Nếu nghĩ rằng việc ghi bàn ấy là dễ dàng thì họ chưa thực sự hiểu về bóng đá. Lắm khi chúng ta ghi bàn ngay sau pha phối hợp đầu tiên nhưng 89 phút sau thì không ăn được nữa."
    Duc_No_____ thích bài này.
  4. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Nhìn kỹ thuật bọn Thái vẫn trên cơ mình , gọn gàng và hiệu quả lắm . Nó quen nhau vài buổi nữa cho Hữu Thua hiểu thế nào là phối hợp nhé. In ngang cơ nhưng khoẻ hơn . Mã sân nó không có cửa thắng nó trong những trận knockout trừ Thái. Myamar thì 5/5. Chốt lại cửa HCV còn xa xa mãi
    Duc_No_____ thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Duc_No_____ thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    1.199
    Duc_No_____ptsondr thích bài này.
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Thế mới nói, mạnh cũng sợ, yếu càng sợ. Nhưng mấy tay này thì suốt ngày chê tâm lý bọn cầu thủ.
    Bọn JMG chưa thấy lúc nào chúng nó sợ cả. Gặp thằng mạnh thua vì không đủ trình thôi nhưng luôn thi đấu đúng sức và hết mình.
    Với tôi cái SG này chả là gì, HCV càng tốt nhưng không có cũng không sao. Giải quan trọng vẫn là VCK U23 Châu Á sắp tới xem thử lứa này đi được bao xa, khoảng cách so với tầm Châu Á.
    --- Gộp bài viết: 21/08/2017, Bài cũ từ: 21/08/2017 ---
    Thằng Evan Dimas gặp bọn CP suốt mà có thể hiện được gì đâu, chơi kiểu tàng hình luôn. Chỉ Aung Thu là nguy hiểm.
    Duc_No_____, ptsondrSAM2_AK47 thích bài này.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thua giải này thì HAT lên, Hữu Thắng nghỉ, lứa này chả còn cơ hội đá u23 châu Á đâu.
    Còn thực lực thì qua những trận đã qua thì u22 VN thực lực mạnh nhất giải. Lấn cấn là ở khả năng tận dụng cơ hội. Không coi thường đội bạn nhưng mình cũng có lý do để tự tin.
    Duc_No_____, TuanAnh102ptsondr thích bài này.
  9. Thonbonbon

    Thonbonbon Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    587
    Ỉn nó sẽ đá PNPC rồi
    nhưng quân HAGL bao năm nay, năm nào chả đá với bọn đổ bê tông =))
    Duc_No_____ thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Nguy hiểm của Indo là bài xuống cánh tạt bóng bổng. Nó có 2 tiền đạo to khoẻ, Erza với Marinus đá trận hôm qua. Xuống cánh ào ào tạt cho 2 trung phong cao to ghi bàn thì nó cũng làm khó mình được.
    Nhưng hàng thủ của Indo cũng không chắc chắn, thủ môn ra vào toàn bị lỗi. Nếu VN để đội hình thấp ở nhà thì càng dễ ăn đòn bóng bổng. Cứ dâng cao đội hình pressing, giành bóng, chuyền bóng chắc chân, kiếm trận hoà cũng được.
    Duc_No_____, TuanAnh102ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này