1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEARCH IT ONLINE: Sòng chơi tiếng Việt (bổ sung luật trang 87) ?-??-??-" Quản lý: NongDanHienDai81 -

Chủ đề trong 'Game Show' bởi zx1, 31/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hình thức chơi:
    _Trò chơi sử dụng 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt. (sòng này chơi tiếng Việt)
  2. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc: Internet là 1 thuật ngữ tiếng Việt rồi bác: cũng như Bu lông,
    Window ...vv .
    Nếu từ Internet của em có sai thì bác đã thua trước rồi: Vì câu "Người bán sách trong" không có nghĩa, mà trên Search chỉ ghép đc với Internet thội
    Câu" Người bán sách" là của em
    Kiểu jì bác cũng thua
    GM đâu vào phân xử vụ này đi
  3. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hình thức chơi:
    _Trò chơi sử dụng 2 ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt. (sòng này chơi tiếng Việt)
    cứ theo luật mà làm,vui nhỉ vụ này đợi nong dân vậy
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Để tổng kết tạm , Nông Dân vào xử vậy:
    1> itAmateur: "Ngươi..."
    2>vudongfm: "Người ban.."
    3> itAmateur: "Người bán sách" (Câu này đủ nghĩa rồi nè)
    4> vudongfm: "Người bán sách trong... " ( Câu này chưa có nghĩa gì)
    5> ItAmateur: "Người bán sách trong Internet" (Câu này đủ nghĩa và duy nhất trên SIO- từ InTernet là thuật ngữ chung chứ không phải tiếng anh, người việt chập nhận từ này rồi )
    - Bác Nông dân vào kiểm tra rồi phán xét nhớ
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Từ Internet là tên riêng quốc tế, vì vậy được fép sử dụng ..... Nhưng nếu cứ chơi hết câu này thì Vudongfm sẽ thắng chắc
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu châm trước nên sửa mà ko bị thua, nếu còn sửa bài các bạn sẽ bị sử thua liền đấy nha
  7. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chơi tiếp vậy nhé vui là chính ,trận này buồn cười quá nhầm lẫn lung tung,toàn sai lỗi chinh tả
    "Người bán sách trong Internet tai.........."
  8. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    "Người bán sách trong Internet tại Đức..."
  9. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    "Người bán sách trong Internet tại Đức, băt..........."
  10. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    "Người bán sách trong Internet tại Đức bắt buộc... "
    @ Bác viết sai chính tả lần 2 rồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này