1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Selecao tại World Cup 2010!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Brazil có 1 hiệp 1 không thể hay hơn, nhưng có lẽ vì thế mà chủ quan chăng? cảm giác Brazil thiếu phương án dự phòng, Bra dẫn trước và Bra phải rượt đuổi là 2 Brazil hoàn toàn khác nhau, triển khai bóng bế tắc và nóng nảy trong những pha va chạm. Brazil đã chết trong lúc mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo, Arg phải rút ra bài học từ vụ này. Nam Mỹ đang ở thế áp đảo, sau trận này, gánh nặng lại dồn hết vào vai Arg
  2. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    BRAZIL thua là do ...Pele ám quẻ thôi. Trước giải ông này dự đoán BRAZIL sẽ vào chung kết với Tây Ban Nha hoặc 1 đội châu Phi. Và đội tuyển Anh sẽ vào đến bán kết
    Năm ngoái lão này còn dự đoán Nigieria cũng có thể vào tới bán kết WC này.
    Đúng là bó tay ông PELE
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đó có lẽ là thiếu sót nghiêm trọng nhất của Dunga.
    Lối đá của Brazil dưới thời Dunga, các tiền vệ, hậu vệ ghi được nhiều bàn hơn, và tiền đạo thì ít hơn. Brazil của Dunga không thật sự trông chờ vào tiền đạo ghi bàn
    Fabiano trước khi ghi bàn ở WC này đã có 9 tháng tịt ngòi rồi
    Nhưng khi Elano chấn thương, Kaka vẫn đang tìm lại cảm giác bóng thì số người có khả năng ghi bàn giảm hẳn.
    Dunga không dự phòng được tình huống này và bỏ qua Ronaldinho, Pato và Motta ở Inter
    Dunga đã đánh bạc với phong độ của Kaka, Fabiano và Melo, vì lối chơi ông xây dựng cho Brazil qua mấy năm dựa trên bộ khung đấy, ông không thể/không muốn tìm người khác lắp vào khi WC gần kề, nhưng tiếc là canh bạc này đã thua.
  4. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúc các bạn Arg may mắn, mình có cảm giác các bạn đang hên, mà muốn vô địch WC thì cần có nó
    Ngoài ra, mình có cảm giác Fifa không muốn Nam Mỹ lên ngôi ở châu Phi đâu. Cách TT cầm còi trận HL - Brazil, bỏ qua một đống lỗi của HL để HL bảo toàn lực lượng nhiều nhất có thể vào BK
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã có 1 hiệp 1 tuyệt vời. Công nhận là điệu samba quyến rũ nhất mà mình thấy trong vài năm gần đây. Thật tiếc. Hẹn gặp lại trận chung kết 2014, nhất định thế
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Vẫn *** thể tin được là lại có thể thua với 1 thế trận như hiệp 1 . Đúng là từ lúc xem Brasil đến giờ mới có trận cảm giác chắc thắng mà phải ôm hận như thế này !
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Brasil hiện nay vẫn đang thiếu trầm trọng 1 chân tiền có thể tạo được niềm tin. Robinho mãi cũng chỉ thế thôi . Fabiano thì không đủ tố chất bùng nổ ở đỉnh cao nhất . Tương tự như thế là Pato hay bất kỳ cầu ai khác . Vẫn đang chờ 1 "sát thủ" xuất hiện :((((((
  8. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy thằng trẻ của Brazil bây giờ cũng ko có ai đá tiền đạo hay cả. Toàn là sút ầm ầm hoặc lừa bóng lằng ngoằng như kiểu Robinho. Không biết khi nào mới có người kế thừa truyền thống.
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Thua tức tưởi vãi, thà rằng chúng ta đá ở cửa dưới, thua vì đẳng cấp kém hay Hà Lan chơi cực hay đằng này. Đến giờ vẫn *** hiểu vì sao lại tay trắng trong hiệp 2. Đầu tiên xuất phát từ pha ăn vạ của thằng Robben trọng tài cho hưởng quả đá phạt rồi bóng đến chân Sneijder và 1 pha bắt lỗi của Cesar cộng cái đầu thằng Melo, quả thứ 2 thì lỗi 100% thằng Melo đừng đờ người ra để thằng lùn Sneijder nó 1 mình đánh đầu. Còn pha thẻ đỏ của nó thì chán éo muốn nói, xấu mặt cả đội. Từ lúc thua bàn thứ 2 chúng ta đá cứ lớ nga lớ ngớ cầm bóng thiếu tự tin, Joan thì bặm môi bặm lợi phá bóng chỉ còn bác Lucio là không chê trách được gì, thế phải thắng vẫn bình tĩnh lên bóng tiếc cho Lucio quá. Pha tấn công đáng chú ý nhất trong hiệp 2 là của Kaka, lẽ ra tình huống ấy phải đảo người để dứt điểm thì anh lại đi bóng quá sâu. Đó có lẽ là tình huống đáng tiếc nhất, cũng không trách anh đuợc vì anh đã qua thời kì đỉnh cao của phong độ. Cũng không trách Dunga vì ông đã làm tất cả những gì có thể cho đội tuyển. Nếu lần này chúng ta không vô địch không phải vì chúng ta không mạnh, cũng không phải do chiến thuật mà bọn nhà báo vẫn hay chê mà là chúng ta vẫn còn thiếu một chút may mắn cộng sự quan tâm đặc biệt của mấy thằng trọng tài, cái này là có hệ thống chứ không phải riêng trận này nên nói ra. Bắt đầu từ trận BBN chúng ta luôn phải nhận những thẻ vàng không đáng. Nhưng cái mà các fan Selecao khao khát nhất giờ là cần 1 tuợng đài mới cho Selecao sau thế hệ vàng Ro - Ri - Vẩu. Mong rằng sau 4 năm nữa chúng ta sẽ được ngắm nhìn và tung hộ một tài năng mới, một vũ công đích thực, một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một người có thể khiêu vũ với trái bóng và có thể tự mình quyết định cục diện trận đấu. Selecao - Mãi yêu và chờ đợi ...
  10. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    brazil sẽ vô địch world cup 2014 ngay trên sân nhà
    Được number98 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 03/07/2010

Chia sẻ trang này