1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Selecao tại World Cup 2010!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là Kaka đã có dấu hiệu trở lại, đã có những pha tăng tốc qua người, chỉ còn thiếu 1 bàn thắng để thật tự tin.
    Robinho hôm qua đá không nổi bật lắm nhưng pha dứt điểm thì không chê vào đâu được.
    Vẫn thấy yên tâm nhất ở cặp trung vệ Lucio-Juan. G Silva gừng càng già càng hay, đá rất tập trung và nhất là ít khi bị dính thẻ mặc dù phạm lỗi khá nhiều.
    Chú Alves vẫn không thể hiện được nhiều, Elano vẫn là con bài chính của Dunga.
    Hà Lan năm nay khác với mọi năm với tư duy cũng thực dụng không kém Brazil. Tuy nhiên hàng phòng ngự Hà Lan không mạnh, chỉ ngại nhất là Robben nhưg. đã có Luico, Juan, Silva, Melo lo rồi. Hy vọng sẽ là một trận đấu xứng danh kinh điển của World Cup.
    Trong các ứng cử viên còn lại Đức đang thể hiện phong độ tốt nhất, tấn công chớp nhoáng không kém j Brazil.
  2. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Kaka vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng hiện tại so với Messi, C.Ronaldo thì anh vẫn là cầu thủ chơi đồng đội nhất với 3 đường chuyền trực tiếp cho đồng đội ghi bàn (cao nhất WC).
    Alves đá khá hơn trận trước nhưng vẫn còn cá nhân quá.
    Các cầu thủ còn lại chơi tốt, có lẽ là do Chile dưới cơ.
    Năm nay Brazil có hàng thủ rất cứng. Theo mình là cứng nhất ở World Cup lần này. Ngoài bàn thắng của Bắc Triều Tiên do lơ đãng thì các trận còn lại dối thủ của Brazil có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành. Đây là dấu ấn của Dunga cộng với sự xuất sắc của Lucio và Juan. Nếu Brazil đạt được phong độ tốt nhất thì hiện tại ko có đội nào có khả năng thắng được họ.
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Hà lan dễ chơi 6 hậu vệ lắm, ko có chiến thuật hợp lý thì cũng mệt
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hậu vệ trái là Van Bronkhost , già, yếu và bé bỏng , nói chung vị trí này khá nạc.
    Hậu vệ phải h qua bị chú tiền vệ của Slovenia là Stock quay như dế. Chú này cũng lắt léo theo kiểu Robinho. Đá chắc chắn, quấy phá 2 cánh kết hợp đập nhả trung lộ thì kiểu gì bàn thắng cũng đến.
    Alves nhiệt , khoẻ , tranh chấp quyết liệt thôi chứ hiệu quả tấn công không bằng Elano. Nếu Melo đá chính thì nên để Alves dự bị,chắc chắn Elano và Maicon sẽ cầy tan nát cánh của Van Bronkhost và D.Kuyt.
    Chúng ta chơi đúng phong độ, trận tới không khó đá 1 chút nào
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 29/06/2010
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Giải năm nay cực kỳ hài lòng với Silva , anh đá quá tốt, ổn định hơn cả Melo. Chơi cạnh những người Brasil, phẩm chất của anh phát huy nhiều hơn hẳn cấp độ CLB.
    Lucio - huyền thoại đương đại của BĐ Brasil có vẻ đang hướng tới 1 năm để đời với một phong độ rất ấn tượng . Chúng ta đang được chứng kiến trung vệ số 1 trong lịch sử bóng đá Brasil chơi những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Pele , Romario, Ronaldo ... sẽ có nhiều tranh cãi ai tài năng nhất nhưng Lucio thì đến nay chúng ta mới chỉ có 1.
    Dạo này kết Lucio kinh khủng. Rồi chúng ta sẽ phải rất rất nhớ anh, một đấu sỹ- nghệ sỹ !
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 29/06/2010
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cực kì ấn tượng với tinh thần và lối chơi kĩ thuật, tranh bóng quyết liệt của Chile, cái Chile cần bây giờ là 1 tiền đạo đẳng cấp dứt điểm tốt để lấy tinh thần cho cả đội và 1 chiến thuật hợp lý hơn. Thua 3 bàn nhưng vẫn tấn công ào ạt cầm bóng tốt nhưng nhiều lúc thành rườm ra hiệu quả không cao. Năm nay các đội Nam Mĩ đá hay bất ngờ Mêxico, Para, Uru, Chile thừa sức luộc các đội Châu Âu. Trở lại trận đấu sắp tới với Hà Lan thì cực kì yên tâm cho Selecao, hậu vệ của Hà lan chỉ đủ sức chặn những đường tấn công kiểu Châu Âu thôi chứ gặp cái kiểu đan lát đánh gót kiểu Nam Mĩ là khóc tiếng mán ngay . Hơn nữa Hà Lan muôn đời vẫn là Hà Lan nếu chúng ta ghi được bàn trước kiểu gì Hà Lan cũng vỡ trận tinh thần đi xuống ngay vậy nên vẫn dự đoán một chiến thắng nhỏ nhẹ,vừa tầm cho Selecao thắng 4-1 thôi he he
  7. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Giải này Brasil mà... thì loạng quạng Lucio lại quả bóng vàng cũng nên. Học theo gương anh Cannavaro của Italia. Mà Lucio còn biết rê dắt nữa cơ.
  8. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    E nhất trí với bác ở điểm này. Bọn Đức năm nay đá hay 1 cách ngạc nhiên giờ thấy xoắn thằng này nhất chứ gặp bọn nổ to mồm Ặc hen hay TBN không hề ngán. Bọn Đức năm nay mất thằng Ballack đá hay và tấn công nhanh hơn hẳn, đầu tiên là 1 nền thể lực sung mãn hậu vệ thì toàn thằng cao to tranh bóng bổng cực tốt, lối chơi thì cực kì khoa học và kỉ luât. Và điểu đặc biệt trong năm nay là tấn công, cầm bóng cực kì tự tin, tấn công 2 cánh lẫn trung lộ cực kì tốt. Cánh cầm bóng tổ chức tấn công của bọn này cực kì tinh tế và khoa học, không cần cầu kì cầm bóng chắc quan sát kĩ đợi đối thủ mắc sai lầm là sút xa hoặc chọc khe ngay. Mong đợi 1 trận chung kết với Đức để chúng ta tái hiện tỉ số 2-0 như 2002
  9. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    thận trọng, tôn trọng, chắc chắn
    ko bao giờ thừa
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Những cái này thì Dunga luôn có!
    Thích cái cách mà Dunga truyền được tư duy và quan điểm của ông vào đội bóng cho dù đó là xâu hay là đẹp.
    WC 4 năm chỉ có một lần, bất kỳ sơ sảy hay chủ quan nào đều phải trả giá bằng nước mắt và đau khổ không có thể gì bù đắp được.
    Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, không có đối thủ nào là dễ chơi cả.
    Hãy nghĩ về trận đáu trước mắt khoan hay nghĩ về trận chung kết Brasil nhé!

Chia sẻ trang này