1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Serie A news

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Milanista, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    1. Serie luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh

    Hãy nhìn vào số lượng người xem SA thì các bạn sẽ rõ, hãy vào IAT để có thể hiểu tại sao người ta yêu quý SA như thế nào.

    2. Một giải đấu có những chàng trai đẹp nhất thế giới:
    Bạn có thể hiểu tại sao SA lại thu hút một lượng lớn các fan nữ đến như vậy, Nesta, Cannavaro, Baggio, Sheva, Inzaghi, Del Piero, Totti, những người này góp phần làm cho SA muôn mầu muôn vẻ.

    3. Giải đấu quyết liệt và gay cấn đến phút chút:
    Bạn có thể hiểu được điều này nếu như bạn theo dõi SA trong những năm vừa qua. Mùa giải nào cũng có đến 5,6 đội có thể vô địch được AC, Inter, Juve, Lazio, AS Roma, Parma, ..., nó không gói gọn chỉ là cuộc đua tranh giữa Arsenal và MU ở PM, Celtic và Glagow. giữa Ajax, PSV và Feyenood ở Hà Lan, giữa Barca và Real ở Liga. và sự độc tôn của Bayer ở Bundesliga.

    Cơ hội được chia đều cho tất cả các đội, hãy chứng kiến những cuộc bám đuổi bạn sẽ thấy rõ điều này. Để biết thêm chúng ta hãy lật lại lịch sử

    Năm 1999: sau một thời gian dẫn đầu gần như cả mùa giải Lazio tưởng như đã cầm chắc chức vô địch khi hơn AC tới 9 điểm trong khi chỉ còn 7 vòng đấu nữa. he he, nhưng 7 vòng đấu đó quả là cơn ác mộng đối với Lazio, đúng vào vòng đấu thứ 34, thất bại ở vòng đấu này đã kính biếc chức vô địch vào tay AC.

    Năm 2000: lịch sử lại lặp lại, nhưng lần này người thất bại là Juve, và người chiến thắng là Lazio, thất bại ở vòng đấu cuối cùng trong trận mưa tầm tã trên sân Perugia đã cướp đi chức vô địch của Juve.

    Năm 2001, đội bóng vô địch là AS Roma, nhưng mà suýt nữa thì mất chức vô địch, đội bám sát là Juve.

    Năm 2002: hình như sau hai mùa bóng thất bại vì thiếu may mắn, cuối cùng thì thần may mắn cũng nở một nụ cười với " Bà đầm già thành Turin". Thất bại đến khó tin của Inter trong trận đấu với Lazio đã đem chức vô địch về phương bắc, nó khẳng định quyền lực của phương bắc trước các đại diện của phương nam.

    Năm 2003: chưa kết thúc, cầu mong cho lịch sử không lặp lại, nhà vô địch của lượt đi sẽ kết thúc mùa giải với vị trí đầu bảng, đó là mong muốn của các Milanista. Cầu mong cho Rossoneri sẽ chiến thắng.

    4. Sự nhiệt tình của các cổ động viên: thật tuyệt vời khi làm khán giả tại một trấn đấu ở SA, dường như các bố lãnh đạo của ban tổ chức SA luôn cố tình sắp xếp, ở mỗi lượt đấu lại có một trận đấu đỉnh cao. Với những trận đấu như thế, bạn có thể hiểu được thế nào là SA.

    5. Giải đấu của các siêu sao:

    Bạn thử đánh giá nhé: Crespo, Vieri, Del Piero, Sheva, Zidane, Ronaldo, Nedved, C. Lopez, Inzaghi, Rui Costa, Nesta, đó có phải là các siêu sao không. đúng chính vậy, tại sao SA lại thu hút được nhiều các cầu thủ đến như thế,điều đó đến chính bản thân mình cũng không giải thích được. Nó không như PM, chỉ là nơi cầu thủ đá những trận cuối cùng trước khi kết thúc sự ngiệp của mình.

    6. Giải đấu của chiến thuật: trong khi Liga nặng về kỹ thuật, PM nặng về thể lực và tốc độ (toàn thằng trâu bò), thì SA lại thiên về chiến thuật hơn. mỗi trận đấu như một trận chiến, có 18 đội tham dự, nhưng lại có tới 4 thằng xuống hạng so với chỉ số 20/3 của Liga và PM.




    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ pác,dù là CĐV của MU nhưng em lại ko thích giải Anh bằng giải Ý.Em sẽ giúp pác 1 chân "nhỏ" trong topic này nhé.
    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Costacurta hoãn dự định nghỉ hưu​
    [​IMG]
    Hậu vệ Alessandro Costacurta đã quyết định gia hạn hợp đồng với AC Milan tới hết mùa bóng tới. Tháng tư này, anh sẽ bước sang tuổi 37.
    Năm ngoái, một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối buộc Costacurta lần đầu tiên phải nghĩ đến chuyện giã từ sân cỏ. Trong mùa bóng này, anh là dự bị cho Alessandro Nesta và Paolo Maldini.
    Hiện thi đấu mùa bóng thứ 16 cho Milan, cựu tuyển thủ Italy đã giành 18 danh hiệu khác nhau trong màu áo sọc đỏ đen, trong đó có 5 scudetto, 3 chức vô địch Champions League và 3 Siêu Cup châu Âu. Costacurta đã 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự các kỳ World Cup 1994 và 1998. Tuy nhiên, do bị treo giò, anh vắng mặt trong trận chung kết Cup bóng đá thế giới năm 1994, khi đội tuyển áo thiên thanh để thua Brazil ở loạt đá luân lưu. Cũng năm đó, với cùng lý do, anh không được tham dự trận AC Milan đại thắng Barcelona 4-0 ở chung kết Champions League.

    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cup UEFA: Mưa bàn thắng trên sân Olimpico​
    [​IMG]
    Pancaro (phải) của Lazio tranh bóng với Uche.
    Lazio đã bị Wisla Krakow cầm chân với tỷ số 3-3 ngay tại thành Rome, trong trận đấu lượt đi vòng 4 diễn ra đêm qua. Với kết quả này, trong trận tái ngộ ngày 27/2, CLB hàng đầu của Italy sẽ buộc phải chiến thắng, nếu muốn tiếp tục chứng tỏ là ứng cử viên đoạt Cup UEFA.
    Ngay từ đầu trận, Lazio đã triển khai tấn công, gây sức ép lên phía khung thành đối phương với một vài pha uy hiếp của các tiền vệ Simeone và Dino Baggio. Phút 22, Lazetic ghi bàn phá thế cân bằng cho đội chủ nhà. Bóng khẽ chạm hậu vệ Jop của Wisla, trước khi đi vào lưới. Phút 38, đội bóng đến từ Ba Lan bất ngờ gỡ hòa nhờ công của Uche. Nhưng ngay trước giờ nghỉ giải lao, đường tạt bóng từ cánh phải của Chiesa một lần nữa đi trúng người Job, và mang lại bàn thắng thứ hai cho Lazio.
    Đội chủ nhà bước vào hiệp hai đầy tự tin. Tuy nhiên, liên tiếp các phút 49 và 63, Wisla được hưởng hai quả phạt đền và cả hai lần Zurawski đều kết thúc thành công, đưa đội khách vượt lên giành lợi thế. Chỉ 8 phút sau đó, Lazio cân bằng kết quả 3-3 nhờ công của Chiesa.

    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  5. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích​
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Giải Ý bây giờ ko còn là SA ngày xưa nữa,ko phải là giải đấu hấp dẫn nhất
    hiện nay,người xem quan tâm nhiều đến PL và Liga hơn
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Đầy người vẫn quan tâm tới SA,em chẳng hạn.
    [​IMG]
    I Love[​IMG]
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    UEFA cấm Recoba thi đấu 3 trận

    Cầu thủ người Uruguay của Inter Milan nhận án phạt trên vì tội giẫm lên người hậu vệ đội Barcelona là Carlos Puyol, trong trận đấu tại vòng hai Champions League đêm thứ ba. Cũng vì hành động đó, Recoba đã nhận thẻ đỏ trực tiếp.
    Ủy ban kỷ luật của UEFA cho biết, để ra quyết định, họ đã xem xét kỹ báo cáo của trọng tài và giám sát. Họ cũng tham khảo băng ghi hình trận đấu nói trên. Như vậy, Recoba sẽ vắng mặt toàn bộ các trận còn lại của vòng đấu bảng thứ hai, bắt đầu là cuộc tái đấu Barca vào đêm thứ tư tuần sau trên sân San Siro. Tuy nhiên, Recoba được quyền kháng án từ nay đến thứ hai tới.
    Trong khi ban huấn luyện Inter phải đau đầu để bố trí đội hình với sự thiếu vắng tiền đạo thuận chân trái này, thì Mohamed Kallon có thể cảm thấy hạnh phúc. Vì Recoba bị treo giò, Crespo chưa bình phục chấn thương, Batistuta không được chơi ở Cup châu Âu do đã có tên trong danh sách của Roma hồi đầu mùa, tiền đạo người Sierra Leone sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để đá cặp với Christian Vieri.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Italy thông qua đạo luật chống bạo lực trong bóng đá​
    [​IMG]
    Bạo lực từ phía các CĐV, mối quan ngại của bóng đá Italy​
    Hôm qua, quốc hội nước này đã phê chuẩn biện pháp kiềm chế không khoan nhượng đối với hooligan. Từ nay, cảnh sát sẽ được quyền bắt và giam giữ kẻ cầm đầu các vụ gây lộn tới 36 tiếng đồng hồ sau trận đấu, dựa trên bằng chứng là các băng video.
    Theo Bộ trưởng Nội vụ Giuseppe Pisanu, đạo luật mới sẽ giúp chấm dứt "những hành động dã man không thể chấp nhận" trong các trận bóng đá. Chúng thường dẫn đến hậu quả là làm cho cảnh sát bảo vệ sân bị thương. Ngoài ra, luật này cũng để bảo vệ các CĐV đội khách, thường bị các nhóm ủng hộ đối phương tấn công.
    Pisanu cho biết: "Mỗi chủ nhật, trung bình có khoảng 28 cảnh sát và 6 khán giả bị thương". Ông cũng nói thêm chính phủ đang xem xét việc cho phép các quan chức địa phương đóng cửa sân vận động trong vòng 1 tháng, nếu ở đó có những vụ xô xát.
    Trong bản báo cáo được đưa ra đầu tháng này, so sánh tình trạng bạo lực xảy ra ở 20 vòng đấu đầu tiên của mùa giải hiện nay với cùng thời điểm một năm trước đây, Bộ Nội vụ Italy thông báo con số các trận bóng có khán giả bị thương đã tăng gấp đôi, còn số cảnh sát phải đi viện tăng tới hơn gấp 3 lần (từ 171 người lên 562 người).


    [​IMG]
    [​IMG]
    Avril Lavigne-I Like Her
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Kết quả 1 số trận đấu diễn ra đêm thứ 7:
    Como - Juventus 1-3​
    Ghi bàn:
    Como: Fabio Pecchia phút 79'.
    Juventus: Juarez (đốt nhà) phút thứ 10'.
    Di Vaio phút 22'.
    German Camoranesi phút 43'
    Torino - Ac Milan 0-3​
    Ghi bàn:
    Ac Milan: P.Inzaghi phút 2'
    C.Seedorf phút 42' và 45'

    [​IMG]
    [​IMG]
    Avril Lavigne-I Like Her

Chia sẻ trang này