1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Serie A news

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Milanista, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có copy.Tui tự bình luận đấy chứ.Copy thì còn dài nữa chứ đâu ngắn vậy.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  2. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với ông Alex,hôm qua sau cuộc kiểm tra y tế.Người ta đã xác nhận rằng Del Piero của ông (cả của tôi nữa) phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu tới tháng 11 lận.Còn chú Inzaghi cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày.
    [​IMG]
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    u]Serie A[/u]:Thử thách tại Fiuri
    Chievo-Perugia
    Empoli-Lazio
    Milan-Lecce
    Modena-Bologna
    Parma-Siena
    Reggina-Juventus
    Roma-Ancona
    Sampdoria-Brescia
    Udinese-Inter
    Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 4 này là trận Inter tới làm khách tại sân của Udinese.Ở trận đấu này Inter ko được đánh giá cao khi mà họ chưa thắng được trận nào trước Udinese trong mấy năm trở lại đây tại Fiuri.Nhưng ko nên coi thường Inter.Các chàng trai Nerrazzuri luôn chơi hay khi được đánh giá thấp.Điển hình là trận gặp Arsenal tại Lodon.Udinese đang khởi đầu ko tốt tại Serie A(2/3 trận thua) và họ sẽ phải dành được 3 điểm trong trận đấu này.Chiến thắng tại Cup UEFA sẽ là lợi thế tâm lý ko nhỏ cho Udinese.Đây sẽ là trận đấu khó khăn,thử thách hàng phòng ngự hay nhất Serie A sau 3 vòng đấu(Inter chưa thủng lưới bàn nào),và đây cũng là sự chuẩn bị trước trận Derby với Milan đỏ-Rossoneri-AC Milan vào vòng đấu thứ 5 sau đây 1 tuần.
    Lazio,Juve,AC Milan đều gặp những đối thủ dễ dàng.Empoli đang đứng cuối bảng và bị thủng lưới khá nhiều sẽ sụp đổ trước Lazio đang muốn chứng tỏ trận thua trước Parma chỉ là 1 cú sảy chân nho nhỏ.Với Juve họ tới làm khách trước Reggina có lẽ cũng chỉ là bước khởi động trước khi họ có trận đấu khó khăn tại Hy Lạp.Vắng Alex chưa phải là thảm hoạ khi Di Vaio đang có phong độ tốt,cùng với Miccoli đã trở lại,Juve ko phải lo nghĩ nhiều.Lecce thắng Milan lần gần đây nhất cũng đã 11năm và ko có gì bất ngờ nếu Milan lại thắng.Và Milan buộc phải thắng trước khi họ bước vào những loạt trận khó khăn mà đầu tiên là cuộc chiến Ý-TBN khi Milan tới Celta.Sau đó là 2 vòng đấu tại Serie A họ phải gặp những ứng cử viên VĐ(Inter và Lazio).
    Parma thất vọng trở về từ Cup UEFA sẽ tiếp Siena,đội bóng ghi tới 4 bàn vào lưới Empoli.1 trận đấu khó khăn cho đội chủ nhà nhưng chiến thắng khó tuột khỏi tay Parma trong thời điểm này.
    Roma hiện đang có phong độ cực tốt.Những gương mặt mới đang khẳng định được vị trí trong khi Totti đang chơi rất ấn tượng.Ancona có lẽ sẽ tiếp bước Bresia và Vardar Skopje là rổ đựng bóng của Roma.
    Một số trận đấu khác(trên).
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  4. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo đã được AC Milan giải phóng hợp đồng,vậy đâu sẽ là CLB mới của anh?Chờ xem có phải MU ko nhé?
    [​IMG]
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A:Ko có sự thay đổi 3 vị trí dẫn đầu.
    Reggina 0 - 2 Juventus

    Udinese 0 - 0 Inter Milan

    AC Milan 3 - 0 Lecce

    AS Roma 3 - 0 Ancona

    Chievo 4 - 1 Perugia

    Modena 2 - 0 Bologna

    Parma 1 - 1 Siena

    Sampdoria 2 - 1 Brescia

    Empoli 2 - 2 Lazio
    Ko ngoài dự đoán khi những đội dẫn đầu đều thắng.Trận đấu sớm nhất giữa Juve và Reggina trên sân Reggina đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách.1 trận đấu dễ dàng cho nhà ĐKVĐ khi họ chơi với đội hình ko phải là mạnh nhất,1 số trụ cột được cho nghỉ trước khi hành quân tới Hy Lạp.Dù ko cầm bóng nhiều hơn, ít cơ hội hơn và cũng ko thật xuất sắc hơn đội chủ nhà nhưng Juve cũng 2 lần sút tung lưới Reggina sau 1 sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà và 1 pha phối hợp ăn ý.Nedved vẫn là nhân tố tạo nên chiến thắng khi anh kiến tạo 1 bàn cho Di Vaio và ghi 1 bàn sau khi nhận bóng từ Maresca.Bóng cũng 1 lần chạm cột dọc sau pha dứt điểm của Di Vaio sau pha phản công mà chỉ có 2 cầu thủ Juve bên phần sân Reggina.Đội bóng xứ Calabria cũng ko phải ko có cơ hội nhưng họ quá non nớt trước hàng phòng ngự rất "quái" của Juve.Bóng cũng đã 2 lần làm rung khung gỗ của Buffon nhưng đó là tất cả những gì mà Reggina có thể làm.
    Trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là trận đấu Udinese - Inter trên sân Friuli đã kết thúc mà ko có bàn thắng nào được ghi.Đây có thể coi là thành công với đội khách khi họ ra về mới 1 điểm trong tay bởi vì 2 năm gần đây họ ko có được điểm nào khi tới thăm Friuli.Hàng phòng ngự Inter cho đến giờ có thể coi là xuất sắc nhất Serie A khi chưa thủng lưới bàn nào nhưng hàng công của họ lại thuộc vào những hàng công yếu kém khi 4 trận họ mới ghi được 3 bàn,mà 2 trong số đó là của 1 hậu vệ(Materazzi).
    AC Milan và Roma cũng khẳng định được đẳng cấp khi đều dành chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà trước Lecce và Ancona.Với Milan,sự toả sáng đúng lúc của Sheva là tín hiệu tốt lành cho đoàn quân Rossoneri trước khi họ tới TBN gặp Celta 4 ngày sau đó.Và đó cũng tạo nên sự tự tin cho Milan trước trận Derby thành Milan,trận Derby thứ 255 của 2 đội bóng Inter và AC Milan.Với Roma,chiến thắng 3-0 củng cố ngôi vị đầu bảng của họ ít nhất thêm 1 vòng đấu nữa.
    Sampdoria có 3 điểm đầu tiên khi họ thắng Bresia 2-1 tại Marassi.Bresia vẫn lận đận trong nhóm xuống hạng sau vòng đấu này.
    Perugia sau khi xuất sắc cầm hoà AC Milan ở vòng trước thì vòng này họ gây thất vọng khi thất thủ 1-4 trước Chievo tại Verona.Trong khi đó Parma tiếp tục trận hoà thất vọng thứ 2 trong vòng 1 tuần khi bị Siena cầm hoà 1-1 ngay tại sân nhà.Cùng cảnh ngộ với Parma là Lazio khi họ bị đội cuối bảng Empoli cầm hoà 2-2.Dường như Lazio vẫn chưa vượt qua được cú sốc ở vòng đấu trước khi họ để thua Parma ở những phút cuối cùng.Đây là điềm ko tốt cho Biancocelesti trước khi họ tiếp Sparta Prague tại Olympico.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Champions League:Serie A lại chiến thắng
    Đêm qua,2/4 đội Serie A đã thi đấu loạt trận thứ 2 vòng bảng Cup C1.ĐKVĐ Juventus và á quân Inter Milan đều có những chiến thắng nhọc nhằn cùng tỷ số 2-1.Cả 2 chiến thắng này đều mang đậm dấu ấn cá nhân.Với Inter đó là Vieri."Bò mộng" Vieri trở lại sau thời gian dưỡng thương đã ghi bàn ở phút 90 đem lại chiến thắng cho Nerazzuri trước những vị khách tới từ Ukraina.Trong khi đó Juventus ko thể có đội trưởng tài ba Alex Del Piero trong đội hình tới Hy Lạp nhưng các chàng trai Bianconeri đã có Pavel Nedved.Chính Nedved đã 2 lần sút tung lưới Olympiakos sau những cú sút tầm xa,giúp Juventus trụ vững ngôi đầu bảng D.
    Đêm nay 2 đội bóng còn lại của Serie A sẽ ra quân.Trong khi Lazio được chơi trên sân Olympico để tiếp những vị khách tới từ Prague thì ĐKVĐ Champions League AC Milan phải hành quân tới TBN để gặp đội chủ nhà Celta Vigo.Đây là trận đấu đầu tiên của cuộc chiến TBN - Italia tại Champions League năm nay.Nhớ lại năm ngoái,những con tàu chiến TBN đều phải dừng lại trước bức tường Italia.Liệu lịch sử sẽ lặp lại hay sang 1 trang khác?AC Milan có thể sẽ chơi chậm trong trận đấu này để giữ quân cho trận cầu đinh vào cuối tuần này tại Serie A,trận Derby thành Milan mà Inter được coi là chủ nhà,thi đấu trên sân Giuseppe Meazza.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  7. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,Juve lại thắng rồi.Nedved đá tít thật,đêm nay trận Stuttgrart - MU cũng do 1 trọng tài người Ý bắt,mà những trọng tài người Ý hay mang sự may mắn đến cho đội quỷ đỏ lắm,MU sẽ lại chiến thắng
    [​IMG]
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    MU thua chỏng gọng.Hehe....Xin chúc mừng.Ý quên...Chia buồn.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Serie A:Derby thành Milano.Trận derby thứ 255 trong lịch sử đối đầu của 2 đội.
    Serie A vòng đấu thứ 5 sẽ được diễn ra vào cuối tuần này với các cặp đấu như sau:
    Ancona-Udinese
    Empoli-Modena
    Inter-Milan
    Juventus-Bologna
    Lazio-Chievo
    Lecce-Brescia
    Parma-Sampdoria
    Perugia-Reggina
    Siena-Roma
    Đáng chú ý nhất trong loạt trận cuối tuần là trận derby thành Milano,trận derby lần thứ 255 của Nerazzuri và Rossoneri.Derby thành Milano tuy ko được coi trọng hơn trận Derby d''''''''Italia giữa Juve-Inter nhưng vẫn là 1 trong những trận derby mà cả thế giới mong chờ.Đây là cuộc đối đầu của 2 trường phái bóng đá
    hàng đầu của Italia:Lối đá phòng thủ "đổ bê tông" Catenaccio của Inter Milan,lối chơi của thập kỷ 60 chấm dứt chuỗi chiến thắng của Real tại Châu Âu - Lối đá phòng thủ khu vực với 1 Libero và chơi Pressing toàn sân đưa AC Milan làm bá chủ Châu Âu những năm đầu thập kỷ 90.
    Inter hiện đang có hàng phòng ngự số 1 tại Serie A khi họ chưa để thủng lưới bàn nào.Materazzi có thể sẽ ko ra sân nhưng Inter vẫn còn đó Toldo,Cannavaro,Cordoba,Javier Zanetti...tạo lên bức tường Catenaccio vững chắc.Chưa biết bao giờ Almeyda trở lại nhưng với Cristiano Zanetti,đã làm cho Vieira "tắt điện",thì Inter vẫn có thể hạn chế được những cầu thủ đầy kỹ thuật và sáng tạo của AC Milan.Inter cũng ko thiếu những cầu thủ kỹ thuật và tốc độ.Emre,Kily Gonzalez và Van De Mayde đã sẵn sàng.Tuy Crespo đã ra đi nhưng họ vẫn còn đó Vieri."Bò mộng" vừa "nổ súng" trong lần đầu tiên trở lại sau chấn thương trong trận đấu Cup C1.Hy vọng sự trở lại của Vieri sẽ cải thiện tình hình ghi bàn của hàng công Inter.
    AC Milan,đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại Italia(sau Juve) và Châu Âu(sau Real).Họ có lẽ là đội bóng có sự kết hợp của cả 2 trường phái:sự thực dụng và hoa mỹ.Với những hậu vệ hàng đầu thế giới Nesta,Maldini...cùng với Dida xuất sắc trong khung thành,với Inzaghi,tiền đạo mang đậm phong cách Ý,luôn đùa với bẫy việt vị,với những tiền vệ "công nhân" Gattuso,Ambrosini...họ luôn tạo được sự chắc chắn trong lối chơi,1 phong cách đậm chất Calcio.Nhưng AC Milan cũng ko thiếu những cầu thủ có lối chơi nghệ sỹ.Manuel Rui Costa,Rivaldo,Redondo.... và giờ đây là Kaka là những cầu thủ như vậy.Họ làm lối chơi của AC Milan có sự kết hợp hài hoà hơn,đẹp mắt hơn.Nhưng bởi vì có quá nhiều những TV sáng tạo nên nhiều khi họ ko cân bằng được giữa công và thủ.Nhiều khi họ đưa hàng thủ vào thế khó khăn.Giờ đây họ có những sự bổ sung cần thiết với Cafu và Favalli,AC cũng có được sự chắc chắn.Filippo Inzaghi có thể ko ra sân nhưng Shevchenko lại đang có phong độ tốt.Rivaldo đã ở lại cũng tại nên ko khí lạc quan tại Milan.
    Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng thành Milano cũng là sự gặp lại của những người bạn.Những chiến hữu Squadra Azzura:Toldo,Cannavaro,C.Zanetti,Vieri...bên Inter và Nesta,Gattuso,Inzaghi,Ambrosini...bên AC Milan;những đồng đội cũ tại Fiorentina:Toldo và Rui Costa.Và cả những cựu cầu thủ của cả 2 đội mà mùa trước còn khoác trên mình chiếc áo của đội bóng đối nghịch.Thú vị nữa là còn là cuộc chiến giữa Argentina - Brazil khi mà bên Inter có HLV Cuper,đội trưởng J.Zanetti,Almeyda,Cruz còn AC Milan là Dida,Cafu,Rivaldo,Kaka.
    Trong mùa giải trước 2 đội gặp nhau 4 lần trong đó AC Milan thắng 2 trận và hoà 2 trận.Lịch sử cũng đang nghiêng về AC Milan.Vậy Inter sẽ viết lại lịch sử hay lại tiếp tục thất bại trước người anh em cùng thành phố?
    Cuộc chiến thành Milan diễn ra sẽ rất có lời cho Juventus và Roma.2 đội bóng này sẽ bứt lên trước 2 đội bóng thành Milan nếu như họ thắng trong trận đấu đêm nay.Juventus sẽ tiếp Bologna tại Delle Alpi trong khi đó Siena sẽ tiếp Roma.Siena hiện nay đang có phong độ ấn tượng khi thắng Empoli và cầm hoà Parma nhưng Roma với Totti thì có lẽ Siena sẽ phải chịu thất bại.Bologna giờ đây ko còn Cruz đã ko còn là đội ngáng chân các ông lớn nữa.Có lẽ lại có 1 chiến thắng cho Juve khi Nedved cũng đang có phong độ đỉnh cao.Tiền vệ số 11 này vừa ghi cả 2 bàn cho Juve trong khuôn khổ Champions League.
    Lazio tiếp tục có trận đấu thứ 2 trên sân Olympico trong vòng 4 ngày khi tiếp Chievo.Phong độ Lazio rất phập phù trong thời điểm hiện tại và 4 trận gần đây họ chưa thắng.Trong khi đó Chievo vừa thắng Perugia 4-1 trong vòng đấu trước và họ được nghỉ ngơi nhiều hơn Lazio.Lazio có thể sẽ tiếp chuỗi trận thất vọng ko thắng của mình.Đây cũng là trận đấu lên giây cót cho các Biancocelesti trước trận đấu vào cuối tuần sau trên sân San Siro khi Lazio sẽ gặp AC Milan.
    Parma sẽ tiếp Sampdoria trong thời điểm Parma cũng có phong độ ko tốt.Sampdoria vừa có được 3 điểm đầu tiên tại Serie A và họ đang rất tự tin.Sampdoria có thể có được 1 điểm nếu chơi tốt và may mắn hơn Parma.
    Những cặp đấu còn lại(trên).
    Juventus - Đội bóng số 1 Italia.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tương quan lực lượng Inter Milan và AC Milan trước giờ khai chiến
    Thủ môn:
    Toldo là chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ của Inter. Với phản ứng nhanh nhẹn, anh đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút đối phương.Toldo từng cản 3 cú sút liên tiếp của các chân sút Valencia tại tứ kết Champions League năm ngoái.Henry là nạn nhân mới đây nhất của Toldo, khi tiền đạo của Arsenal không thắng được thủ thành Inter từ chấm 11 m trong trận đầu tiên vòng bảng Cup C1 năm nay.Toldo từng là thủ môn số 1 của Italia tại Euro 2000 và nay tuy là thủ môn số 2,sau Buffon nhưng anh vẫn là 1 trong những thủ môn hàng đầu thế giới.
    Trong khi đó, AC Milan sẽ có 2 sự lựa chọn tương đương nhau cho vị trí người trấn giữ cầu môn : Dida hoặc Abbiati.Dida đang có phong độ xuất sắc trong khung thành Milan.Cú vặn người đẩy bóng trong những giây cuối trong trận gặp Ajax được Dino Zoff khen ngợi.Và cũng ko thể quên Dida đã chặn được những chân sút Juve trước chấm 11m tại Old Trafford vào cuối tháng 5 vừa qua.Trong trường hợp thủ môn người Brazil không thể ra sân, thì người hùng trong trận ?osiêu derby thành Milan? gặp Inter tại bán kết Champions League năm ngoái là Abbiati chắc chắn sẽ được chỉ định thế chỗ.
    Hậu vệ:
    Đội trưởng Italia Cannavaro đang có phong độ tốt.Tuy nhiên người đá cặp với anh tại Inter là Materazzi lại chấn thương và ko biết sẽ kịp bình phục hay ko.Thay thế Materazzi có thể là Cordoba,đội trưởng Colombia hoặc Adani,người vừa có 1 bàn thắng tại Champions League.Bên hành lang phải là 1 Javier Zanetti công thủ toàn diện.Cánh trái Coco tuy ko toàn diện nhưng cũng khá chắc chắn.
    Hàng phòng ngự Milan đã có sự cải thiện đáng kể.Cafu đến tạo nên tốc độ bên hành lang phải.Favalli cùng Kaladze thêm sự lựa chọn cho bên trái.Đội trưởng lão tướng Maldini tuy ko còn nhanh nhẹn nhưng đầy kinh nghiệm và bản lĩnh.Còn Nesta tái hiện dáng dấp của Franco Baseri hào hoa ngày nào với những bước chạy và cách anh lấy bóng trong chân đối phương.Vì vậy, trong một ngày đẹp trời tại San Siro, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức trẻ của Nesta với kinh nghiệm trận mạc của Maldini sẽ tạo thành một bức tường thành không thể phá trước cầu môn AC Milan.
    Tiền vệ
    Lamouchi đến tạo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân cho Inter.Cùng với Cristian Zanetti từng làm Vieira "mất điện" sẽ tạo nên cặp tiền vệ trung tâm vững vàng.Emre,Almeyda cũng luôn sẵn sàng trên ghế dự bị.Trong khi đó ở 2 cánh,Inter có Van De Mayde và Kily Gonzalez đầy kỹ thuật và tốc độ,có thể khoan thủng bất cứ bức tường nào.
    Dưới cách nhìn của giới chuyên môn, xét toàn diện thì hàng tiền vệ của AC Milan nhỉnh hơn Inter ở trận đấu sắp tới.Với nhiều tiền vệ đầy chất kỹ thuật và sáng tạo,lối chơi của Milan hoa mỹ hơn Inter nhiều.Với Rui Costa luôn luôn nhạy cảm và tinh tế trong những đường chuyền bóng cho các tiền đạo dứt điểm,hay Rivaldo với cái chân trái huyền ảo,và giờ đây là Kaka,hàng tiền vệ của Milan thừa nhà tổ chức.Tuy nhiên do thừa vậy làm cho hàng tiền vệ mất cân bằng trong lối chơi.Tuy có Gattuso và Ambrosini làm nhiệm vụ thu hồi bóng nhưng vẫn ko thể giảm được những sức ép lên hàng hậu vệ.Bên cạnh đó,khả năng kết thúc của hàng tiền vệ Milan lại quá kém.Do đó dồn gánh nặng ghi bàn lên hàng tiền đạo.
    Tiền đạo:
    Thật khó mà có thể xác định được Vieri(Inter) hay Shevchenko(Milan) ai là người hay hơn.Sheva nhiệt tình, xông xáo,đầy tốc độ và kỹ thuật.Trong khi đó "Bobo" thì càn lướt,mạnh mẽ.Cả hai đều có khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ thủ môn và hàng phòng ngự nào.Vieri là người ấn định chiến thắng cho Inter trước Dynamo Kiev trong khuôn khổ Cup C1 vào giữa tuần qua.Còn Sheva-tiền đạo người Ukraina ghi bàn duy nhất của trận bán kết lượt về Champions League 2002/03, chấm dứt giấc mộng vàng của Inter.
    Người đá cặp cùng Sheva trên hàng công của Milan - Filippo Inzaghi - thuộc mẫu cầu thủ có thể mất hút trong vài chục phút, nhưng khi xuất hiện trước cầu môn đối phương thì anh hiếm khi bỏ lỡ thời cơ. ?oSiêu Pipo? có biệt tài ru ngủ hàng phòng ngự đối phương, lợi dụng thời cơ để tạo đột biến.Tuy bị chấn thương nhưng rất có thể Inzaghi sẽ kịp có mặt trong trận đấu derby này.Nếu Inzaghi ko thể ra sân có thể Milan sẽ bố trí Tomasson hoặc Rivaldo chơi lùi sau Sheva.Trong khi đó,Crespo ra đi và người thay thế anh đá cặp cùng Vieri đang khó dự đoán khi Kallon,Cruz,Martins hay Recoba chưa tạo được những ấn tượng mạnh.Nhiều khả năng cầu thủ sẽ chơi bên cạnh Vieri sẽ là Martins.
    HLV
    Cuper sở hữu 1 bảng thành tích mà bất cứ HLV nào cũng ko muốn.HLV người Argentina này luôn đưa đội bóng mình dẫn dắt về nhì.Mallorca thất bại trong trận CK Cup C3 cuối cùng trong lịch sử trước Lazio.Valencia 2 lần thất bại trong trận CK Cup C1 2 năm liên tiếp.Và đến Inter,2 lần thất bại trước Juve trong cuộc đua tới Scudetto.Và bên cạnh đó Cuper mới chỉ 1 lần thắng được Ancelotti.
    Ancelotti - vốn là cựu cầu thủ AC Milan - đã làm được những điều kỳ diệu, giúp đội bóng trở lại thời kỳ hưng thịnh tại châu Âu vào cuối tháng 5 vừa qua.Tuy ko được đánh giá cao,
    nhưng chắc chắn ngài Chủ tịch của Milan, ông Silvio Berlusconi - hiện là Thủ tướng Italy - không phải là người dám giao "cỗ máy in tiền" của mình cho người mà ông cho là kém xuất sắc.Ancelotti đang có lợi thế trong những lần đối đầu với Cuper khi Milan của ông thắng 2 và hoà 2 trước Inter của Cuper.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này