1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shock Rockshow in Vietnam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi groovyrecorz, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó là bình thường, một người nghe nhạc thì người ta có quyền đòi hỏi về chất lượng nhạc mà người ta mong muốn, nhất là lại bỏ tiền vé ra thì càng phải đòi hỏi. Nhưng show diễn như ném **** vào mặt khán giả thì bị chửi là đúng, phản ánh trình độ thấp lè tè của các band nhà mình.
    Show nào cũng vác mặt đi thì là để (chắc là) xem xét tình hình trình độ các band có tiến triển hay không, nói oai vậy chứ dễ đến 5 năm nay chưa đi xem show nào, hô hô.
    Còn show nào cũng chê thì không có đâu, người ta chê band diễn trong show đó chứ ko phải show đó. Đọc cho kỹ và hiểu cho sâu nhé, chứ ở đâu tới hóng hớt nhảm nhí anh cũng không thích lắm đâu

  2. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Chờ xem bọn này có ra ngô ra khoai gì không :D
    dù sao cái gì lạ vẫn hơn mấy bác VN . Xem bao nhiêu show vẫn mấy band cũ , mấy bài cũ
  3. groovyrecorz

    groovyrecorz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Danh cho nhung ke lam dieu!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được groovyrecorz sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 11/11/2007
  4. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Em thấy bài này viêt rất hay và đúng này paste lên cho mọi người cùng đọc
    Dang cap Showbizt VN
    Đẳng cấp khu vực của showbizt Việt Nam
    Nói đến khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á nói chung, người Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng trước sự hùng mạnh của nền giải trí của các nước trong khu vực đặc biệt về âm nhạc.
    Đôi khi giới giải trí và tổ chức biểu diễn kháo nhau ca sĩ này, nhạc sĩ kia bay show và bàn tán lê la từ báo này sang báo kia về những chuyến du lịch và shoping họ. Để làm gì khi đó là chương trình cho người Việt xa xứ, là chương trình giao lưu văn hoá được bảo trợ. Đã từng có ca sĩ, nhóm nhạc, ban nhạc nào ở Việt Nam được mời sang trời Tây biểu diễn chỉ vì lợi ích của chương trình, vì sự nổi tiếng và đẳng cấp khu vực của họ??! Xin lỗi, không đủ tầm và lấy đâu ra đẳng cấp dù chỉ là cóp nhặt.
    [​IMG]
    Đã từng có nhà tổ chức mời hẳn AirSupply, MLTR Michel Learn To Rock, Bi Rain.. biểu diễn tại Việt Nam. ?oSao? Việt Nam tung hô, tán tụng về sự chuyên nghiệp, về phong cách trình diễn và âm nhạc của họ. Những tưởng Liều thuốc bổ sẽ nâng cái ?otầm? của giới showbizt Việt. Những tưởng những bài học vỡ lòng này sẽ đem lại cho giới showbizt Việt luồng sinh khí mới. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó vì là quá ?oliều? cho đứa trẻ showbizt Việt. Liều thuốc quá mạnh chẳng thể định hình và định hướng được cho giới showbizt. Người ta chợt nhận ra rằng mình không đủ tầm và đẳng cấp để thực hiện như các sao trời Tây. Người ta không nhận ra rằng trước khi đạt đẳng cấp như thế họ cần tiến từng bước, tiến theo bước tiến của đẳng cấp quốc nội, sau đó là đẳng cấp khu vực, thu phục được khán giả Lào, Campuchia, Bruney.. rồi Malaysia, Indonesia, Philippine.. rồi Thai Lan, Singapore.. rồi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc..
    [​IMG]
    Ai bảo một số ca sĩ sang Mỹ học thanh nhạc là không có lợi, ai bảo họ không thu được gì? Lố bịch là ở chỗ, họ còn chưa học hỏi gì ở thị trường showbizt Singapore hoặc Thái Lan mà đã học đòi ở Mỹ. Liệu những bài học ở Mỹ đã có thể áp dụng được ở Việt Nam. Hãy nhìn gần và cầu tiến.

    Đôi khi có một số nhà tổ chức mời hẳn sao trời Tây về tới Việt Nam và để lại bao điều tiếng về vấn đề tổ chức, về cái ?otầm? và khoảng cách đẳng cấp của giới giải trí Việt Nam so với trời Tây. Từ năm này sang năm khác, cái khoảng cách đó nó cứ đeo bám mải miết giới showbitz nhạc Việt vì tất cả chỉ tìm mọi cách thu lợi mà không nhận ra rằng cần phải tái đầu tư cho ?ođẳng cấp? của nhạc Việt. Nhân viên event chỉ giỏi ngồi nổ về đẳng cấp mà không biết rằng những người càng mạnh mồm và yêu cầu cao về PR và Pro thì lại không hề Pro bởi những người Pro luôn định hình sẵn cho mình sự pro và có sẵn hàng trăm phương án xử lý sự cố PR mà không cần phải diễn tả bằng sự ?onổ?. Kịch bản ư? Nội dung chương trình ư? Khối nhân viên Event xây dựng chương trình pro vãi hàng, đến lúc thực hiện thì như một con điên chỉ trỏ liên thiên, râu thằng nọ cắm mông thằng kia vd điển hình là Cuộc thi Người đẹp vừa qua. Âm thanh, ánh sáng thì phó mặc cho đơn vị cung cấp, chẳng hiểu mấy cái tay được gọi là Đạo diễn và nhà sản xuất làm cái trò khỉ gì mà nhận vài chục triệu đồng cho 1 show. Nực cười. Nhân viên design thì thiết kế banner, poster, stage.. như một thằng nông dân mặc dù có tiền tỉ để làm. MC thì khỏi phải bàn.. cứ như Idol vừa qua thì ối dồi ôi, hifi lai spy, mở cái mồm ra là muốn cho cái dép vào mặt.

    Ai bảo mỗi lần Sao ngoại đến VN giới showbizt ko học được gì? Khổ nỗi những vì sao đó quá lớn, quá sáng chói. Khi giới showbizt Việt chưa hết choáng váng vì sự chuyên nghiệp, vì trình độ tổ chức thì họ đã bay rồi. Hãy một lần ngắm nhìn tầm và đẳng cấp Đông Nam Á mà thôi, hãy mời đến VN và học hỏi những sao Thái Lan, Singapore, Philippine, Indo... Lại 1 bài học cũ: Hãy nhìn gần và cầu tiến.
    Nhìn gần để thấy vị trí của mình, cái tầm và đẳng cấp của mình. Cầu tiến để mình lớn khôn. Chẳng nhé suốt đời showbizt Việt là 1 chú bé của khu vực? Chã nhẽ 5-10 năm nữa vẫn không có 1 ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc nào của Việt Nam được xuất hiện trên kênh MTV hay Chanel V. Còn nhớ cách đây 5-7 năm, đã có đơn vị tuyên bố xanh rờn sẽ đưa nhạc Việt Nam lên MTV. Đó là 1 đơn vị tổ chức biểu diễn tiếng tăm tại Hà Nội mà có địa điểm gần 1 cái hồ trong xanh. Quả thực là họ có đưa 1 vài MTV ShowTV vào Việt Nam thật và sau 2 năm thì tắt sóng. Lý do đơn giản là thua lỗ triền miên, chương trình không có khách, đồng nghĩa với việc ko thu được từ quảng cáo. Nhưng nguyên nhân thực sự của nó là các ca sĩ, nhóm nhạc, ban nhạc của Việt Nam không đủ tầm, không đủ đẳng cấp để bắt nhịp với bước đi của MTV. Họ đã cho VN 1 cơ hội và 2 năm là quá đủ để họ chờ những ngôi sao Việt Nam lên sóng, lúc đó chương trình mới thực sự bắt khách, chứ ai mà ngồi xem sao ở trời nào hát hò trên TV trong khi họ có thể search dễ dàng trên Net. MTV có lẽ đã cho Việt Nam 1 cơ hội nữa khi có 1 nhạc sĩ nổi tiếng hùng hồn phát biểu có thể đưa 1 nhóm nhạc gồm các cô gái Sài Thành Trioxxx lên MTV, ko biết có phải ?ovua nổ 2005? không nhưng kế hoạch cũng.. oạch. Cơ hội đã qua và MTV với kinh nghiệm của mình đã hãi hùng mỗi khi nghĩ về thị trường âm nhạc, showbizt Việt Nam. 1 TV Show còn thua lỗ thì cả 1 kênh TV thi ai xem? Thà bán bản quyền MTV châu á cho truyền hình cáp và kỹ thuật số còn hơn. Showbizzt Việt làm gì có nội lực. Làm gì có tầm. Không đạt nổi đẳng cấp khu vực.

    Năm 2007 đã trôi qua, lại 1 năm nữa Showbizt Việt Nam ngồi ước và chờ sung rụng. Xin lỗi. Không có đâu. Với những sản phẩm rẻ tiền thì thu được những giá trị rẻ tiền. Như 1 nhạc sĩ-rocker tiếng tăm ở SG có nói sẽ mời ?onghệ sĩ saxophone nổi tiếng Kenny G đã nhận lời (thông qua người đại diện) sang VN sau Tết Nguyên đán, với giá tour diễn trọn gói là 200.000USD (chưa tính tiền ăn, ở). Nhóm Eagles thì có thể cao hơn, 300.000USD. Đối với các siêu sao như Celine Dion, W.Houston thì giá tour khoảng 1,1 triệu USD (đại diện của họ cũng đã đồng ý).?
    Thứ 1, đây là những ngôi sao đang ở đáy dốc của sự nghiệp.
    Thứ 2, chẳng học hỏi gì vì các ông showbizt Việt chỉ giỏi cái trò.. vuốt đuôi.
    Thứ 3, với 2 điều trên thì cái giá fải trả là quá đắt.
    Với 50.000usd thôi đã mời được một ngôi sao thực sự của Đông Nam Á, vừa gẫn gũi, vừa học hỏi dần để san bằng khoảng cách khu vực, vừa nâng dần cái tầm của giới showbizt Việt lên tới đẳng cấp khu vực. Còn với kế hoạch của nhạc sĩ kia chỉ giải quyết được khâu oai và nhóm thiểu số người hâm mộ, chẳng giúp gì được cho showbizt Việt. Bài học Bi rain vẫn còn nhãn tiền, lỗ cho từ nhà tổ chức đến nhà tài trợ, một con số mà ai biết cũng kinh hoàng, không biết đến giờ này đã quyết toán xong chưa, giờ thanh tra vào cuộc có khi sập cả dây. Hay như tuyển Việt Nam mời Brazil sang đá, mất vài triệu $ mà chẳng giải quyết được gì.

    Năm 2008 sắp tới, cơ hội thuộc về ai? Cơ hội thuộc về tất cả. Nhưng có 1 cơ hội rõ ràng nhất nằm ở MTV asia. Showbizt Việt phải tìm mọi cách để đưa Việt Nam lên MTV. MT, TL, PT, LT, ĐT hay nhóm Mxx, Trioxxx..? Không. MTV chắc chắn sẽ gọi tên 1 ban nhạc rock Việt Nam. Không ai cần 1 ca sĩ hay nhóm nhạc ngớ ngẩn mà ở đâu trong khu vực cũng nhan nhản và đẳng cấp gấp trăm ngàn lần. Không ai cần 1 sự sao chép quá nhảm. Họ cần 1 cái name mà ở khu vực không thể kiếm tìm. Một rock band thực sự không trùng lặp ở bất kỳ đâu. Một ban nhạc rock có cá tính, có kỹ năng, có kỹ thuật và có style không hề lẫn lộn. Đó chẳng phải là nhạc sĩ TK, 1 đại gia đã cố gắng thực hiện mà không thành công với nhóm nhạc Mxx và nhóm nhạc nữ.. nhảy múa trên sân khấu như 1 lũ khỉ đó sao. Chẳng bỗng dưng mà ông đại gia-nhạc sĩ này bỏ của chạy lấy người vì ?onhảm? thế làm sao mà lên MTV.

    Một ban nhạc rock Việt Nam nếu kiên trì theo đuổi, kiên trì tìm tòi ra những điều khác biệt, thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của MTV. Ngày đánh dấu đẳng cấp khu vực không còn xa. Showbizt Việt lại chờ những người anh hùng thực sự. Chờ 1 điều kỳ diệu. Có lẽ lại là 1 kế hoạch 5 năm nữa vẫn Impossible. Biết đâu kỳ tích Exploit sẽ xuất hiện vào năm sau. Chờ thôi.. Trong lúc chờ đợi xem Firebrand và Malex đến từ Singapore nhỉ? Biết đâu vãi ra vài điều hay ho. Oạch.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Nguồn được lấy từ quecui200x
    Được TeraHz sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/11/2007
  5. groovyrecorz

    groovyrecorz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu gì!
    hình như đã đọc bài này ở đâu nhi?
    Thông tin mới nhất về các ban nhạc Singapore sẽ biểu diễn cùng những ban nhạc đình đám nhất Việt Nam tại thời điểm này.
    Bà con chuẩn bị tinh thần mà gật gật!
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaahahaha...
    ...những người muôn năm cũ..d@o biết đi đâu lại trở về...
  7. groovyrecorz

    groovyrecorz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc là cháu của Nguyễn Tuân, em của.. Nguyễn Đạt đây mà.. đây mà hehee
    15/12/2007 tại HN: FireBrand - TTĐ - The Light - ATM - Desire
    HRC ROCK SHOW
    phê lòi
    Được groovyrecorz sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 15/11/2007
    Được groovyrecorz sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 15/11/2007
  8. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cái nhể
  9. groovyrecorz

    groovyrecorz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    không ủng hộ không được, phê quá
    còi bé nhưng tiếng đanh các bác ah
    còi to mà nó ồm ộp hehee

  10. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Biết đâu show này lại cháy vé và đông nghịt người như show MLTR năm nào

Chia sẻ trang này