1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show room buôn bán và trao đổi

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi uithuong, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thể hình trong thi đấu ở đẳng cấp cao quan trọng lắm chị ơi .Việt Nam thì không nói làm gì vì thật ra xét về chuyên môn thì việt nam chưa thuộc cái dạng phát triển theo chiều sâu.Đội nào có ông mạnh thì cho luôn thành vận động viên cho đỡ tốt kém chi phí đào tạo, tất nhiên họ cũng rất giỏi nhưng đâu có đáp ứng được tiêu chí chọn lựa theo cái kiểu " có tầm nhìn xa".Các môn khác em không biết nhưng cầu lông là em biết rõ có tỉnh nào đầu tư chọn nhân tài từ bé tí đâu (thật ra là có rất nhiều tỉnh đã làm điển hình là Vĩnh Phúc nhưng hình như chế độ đãi ngộ kém quá) mà chế độ kém thế làm sao nó theo được ,trẻ con thì nó có biết gì đâu nhưng gia đình nó còn lâu mới chịu thế.
    Chơi nghiệp dư như chị em mình thì cũng chả quan trọng,có bao nhiêu chơi bấy nhiêu.Giỏi thì tốt mà không giỏi được như người ta thì cũng thấy thoải mãi mỗi khi đánh cầu thế là ok rùi.Tội tình chi mà phải nhịn ăn trừ phi có lý do khác.Ai cũng thế thôi,cứ chăm chỉ tập thì kiểu gì cũng giỏi thôi.
  2. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nghe chị Hạnh nói mà em thấy thương chị quá ta. Qua e bầy cách giảm cân cho. Em nghĩ tốt nhất chị cứ chơi xoè hoa, xoè nụ, chơi bước với anh Quỳnh là nhanh giảm cân lắm. Mà lạ nhỉ! Từ hôm Trung thu đến bi giờ anh Quỳnh đi mà không nhắn mọi người ở sân một câu nào cả. Hay là ảnh í lại sợ phải chơi XOÈ NỤ XOÈ HOA với chị Hạnh

Chia sẻ trang này