1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SIẾT CHẶT VÒNG TAY - Quyên góp ủng hộ nạn nhân trong cơn bão Xangsane

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tin từ các bạn đi tiền trạm ở Đà Nẵng:
    gửi: 07/10/2006
    Thời gian: 6h chiều ngày 06 tháng 10 năm 2006
    Những người tham dự: Thảo Nguyên, Viên, Trâm, Hiền của box Đà Nẵng
    Chơn của Đà Nẵng Softech,
    Tâm và Nhân của Người Việt TRẻ
    Tuấn và Giang là đại diện Liên kết tình nguyện từ Hà Nội.
    Địa điểm họp: Nhà Thảo Nguyên, 30 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
    Chi phí ban đầu: 7 triệu đồng
    01 thùng quần áo
    01 thùng bánh trung thu
    Kho tập kết đồ cứu trợ tại Đà Nẵng: 131 Thanh Thuỷ (Tâm) 0914461668
    Nguồn thông tin tiếp cận cộng đồng: Tâm, Viên
    Tiếp cận dữ liệu, báo cáo, tổng hợp: Giang
    Nguồn quyên góp: Liên kết tình nguyện.
    1. Chọn cộng đồng đích:
    Do số tiền cứu trợ chưa phải là nhiều, Chơn đưa ra ý kiến nên cứu trợ theo phạm vi thôn hoặc xã. Một số địa điểm cần cứu trợ tức thời tại Đà Nẵng gồm: Mân Thái, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hội người mù thành phố Đà NẴng, Hoà Hải (quận Hoà Vang), Điện Bàn (Quảng Nam).
    - Trong số các địa điểm cần cứu trợ tức thời trên, Mân Thái (Sơn Trà) là vùng nghèo ven biển thuộc bán đảo Sơn Trà. Tại khu cư dân này, khi bão Xangsane đổ bộ, nó đã kéo đổ hầu như tất cả nhà cửa. Cho tới nay, chưa thấy có hỗ trợ nào từ phía chính quyền.
    - Hội người mù thành phố Đà Nẵng: theo thông tin của nhóm Người Việt Trẻ, trong đợt bão vừa qua đã có 20 hộ bị sập nhà 100%. Tuy đã được chính quyền Tp Đà Nẵng hỗ trợ khoảng từ 2 đến 3 triệu để dựng lại nhà, tuy nhiên theo NVT, số tiền này thậm chí chưa đủ để lắp mái tôn, ngoài ra, thành viên của hội người mù Tp. Đà Nẵng có lương tháng chỉ là 250000 đến 300000 đồng. Tính theo hiện trạng thiệt hại, khả năng phục hồi và mức độ khuyết tật, 100% thành viên Liên kết tình nguyện, Box Đà Nẵng và Người Việt Trẻ đồng ý huy động cứu trợ khẩn cấp cho các hộ trên, mỗi hộ 1 triệu đồng (do số tiền huy động đợt 1 chưa đủ, nên hiện danh sách 20 hộ này được coi là các địa chỉ hàng đầu cho đợt huy động lần 2.
    - Hoà Hải (Hoà vang) là một trong những vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất thành phố Đà Nẵng. Tính cho đến nay, đã có 26 người thiệt mạng, đây cũng là nơi có tỉ lệ người thiệt mạng lớn nhất Đà Nẵng. Các hộ tại đây hầu hết đều bị tốc mái, sụp nhà.
    - Điện Bàn (Quảng Nam)
    - Một số địa chỉ trực tiếp: bác Tính (Lộc Phước, Thọ Quang, Sơn Trà); Tuấn đề nghị 01 địa chỉ, Thảo Nguyên 01 địa chỉ.
    2. Kế hoạch khảo sát
    2.1. Lập form thông tin đánh giá nhu cầu cho các hộ được cứu trợ
    2.2. Hướng dẫn các cộng tác viên điền form trogn quá trình cứu trợ cho từng hộ gia đình.
    2.3. Chia đội cứu trợ: dự tính một đội gồm từ 2 đến 3 người, trong đó 1 người từ HN và hai người còn lại từ Đà Nẵng để đảm bảo thông tin tốt.
    3. Kế hoạch cụ thể
    3.1. Khảo sát cụ thể tại Mân Thái, Hoà Hải, Hội người mù (Đà Nẵng) và Điện Bàn (Quảng Nam)
    3.2. Dự tính chia đội:
    - Mân Thái: Tuấn, Giang, Thảo Nguyên (sáng ngày 07/10/2006)
    - Hoà Hải: Tuấn+Viên hoặc Trâm (chiều ngày 07/10/2006)
    - Điện Bàn: Giang + Luận (chiều 07/10/2006)
    - Hội người mù: Tâm + Nhân (chiều 07/10/2006)
    3.3. Các công việc cần làm:
    - Đánh giá thiệt hại
    - Làm việc với xã và trưởng thôn
    - Lập kế hoạch cứu trợ (tiền, gạo?)
    3.4. Thực thi
    Ngày 7-8 tháng 10: các đội sẽ tiến hành khảo sát trước. Vụ quần áo và tiền sẽ phối hợp cùng trưởng thôn.
    3.5. Tổng kết: 6h chiều 07/10/2006, các đội họp, cho thông tin khảo sát cụ thể.
    4. Các vấn đề khác: Nhà tình thương
    4.1. Một số vật dụng nhà tình thương số 4 mong được hỗ trợ:
    30 cái li trung
    40 chén inox
    40 muỗng, 40 đũa
    20 dĩa trung inox
    2 xô đựng nước
    2 thau giặt đồ nhôm
    2 thau rửa chén
    4 thùng rác
    3 cây phơi áo quần
    6 thau inox đựng canh
    1 vợt chiên
    1 bộ li tách
    xà phòng giặt, dầu gội đầu.
    Các vật dụng này đề nghị xem xet trước khi tiến hành mua, có những vật dụng có thể lược bỏ.
    4.2. Về việc tổ chức trung thu cho trẻ em thiệt thòi ở Gia đình số 2 và số 4: quyết định làm tối ngày chủ nhật (08/10). Các tình nguyện viên chia làm 2 đội, số bánh trung thu chia đôi, và mua thêm kẹo.
    4.3. Công tác dự kiến của nhóm xung kích đợt hàng huy động lần 2: cứu trợ Hoà Hải, Điện Bàn, và Hội người mù.
  2. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    16h, ngày 07/10, CLB Tháng Năm tiếp tục chuyển 2 bao tải quần áo và một số lương thực, đồ gia dụng đến 82 phố Chùa Hà!

    Các bạn tiếp tục đóng góp nhé!
    Địa điểm: 82 phố Chùa Hà - Hà Nội
    Liên hệ: Hoa - 0912.848.961
    Thông báo tiếp tục từ ban Chương- nhóm xung kích đang ở Đà Nẵng
    gửi: 07/10/2006
    ---------------------------------------------------------------------

    Nhiều học sinh bị lũ cuốn ở Nghệ An
    Theo tin từ Sở Giáo dục&Đào tạo (DOET) Nghệ An, hiện có tới sáu học sinh và nhiều người bị nước lũ cuốn trôi sau trận bão số 6 vừa qua.
    Trong sáu học sinh, có ba em ở huyện Thanh Chương (gồm một học sinh lớp 4 ở xã Thanh An và hai học sinh lớp 9 ở xã Thanh Lương), hai học sinh THCS ở huyện Hưng Nguyên, một học sinh THCS ở Tân Kỳ.
    Các học sinh bị nước lũ cuốn trôi là do tự ý đi chơi hoặc tới trường khi nước lũ vẫn còn dâng cao.
    Huyện Thanh Chương có ba học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học và đi học về là em Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Sỹ Nguyên (sinh năm 1992, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Lương) và em Nguyễn Việt Đức (lớp 4 Trường Tiểu học Thanh An).
    Phòng Giáo dục Thanh Chương, nhà trường cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm và mai táng kịp thời. UBND huyện Thanh Chương trợ cấp cho gia đình các em bị lũ cuốn trôi 3.000.000 đồng/hộ, Hội chữ thập đỏ cũng chia sẻ cho ba gia đình, mỗi gia đình 1.200.000 đồng.
    Trao đổi với ThoiBaoViet.Com, lãnh đạo DOET Nghệ An, cho biết, trong mấy ngày qua, hàng trăm trường học ở các huyện miền núi, nông thôn Nghệ An phải nghỉ học. Riêng huyện Thanh Chương có khoảng 70 trường phải nghỉ học tới năm ngày (từ ngày 2-6/10).
    Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Nghệ An cũng cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, thêm hai người bị lũ cuốn ở huyện Đô Lương và Nghi Lộc.
    Khắc phục thiên tai
    Ngoài các sinh mạng bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, trên 38.000 ha rau màu vụ đông, 1.743 ha ao cá bị ngập, trong đó mất trắng 20.000 ha ngô, 3.072 ha rau, 1.548 ha lạc và 94 ha đậu tương, v.v...
    16h00 chiều 5/10, anh Nguyễn Thanh Chương (Đoàn phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, từ sáng đến giờ, nước từ thượng nguồn đổ về sông Lam làm ngập cả con đường Phượng Hoàng Trung Đô (đường ven giữa núi Quyết và sông Lam, thuộc phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An).
    "UBND TP Vinh huy động mọi lực lượng như bộ đội, thanh niên toàn thành phố tham gia đắp đê chống lũ. Tôi tham gia cùng mọi người mới thấy khổ cho những người sống trong vùng lũ thế nào. Trời nắng đẹp vậy mà nước vẫn dâng cao, v.v...", anh Chương tâm sự.
    Đến nay, hàng ngàn gia đình thuộc các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, v.v...nằm trong vùng nguy hiểm của lũ lụt được di dời an toàn.
    Các cống đầu mối như Đô Lương, Nam Đàn được đóng kín để chống lũ. Hệ thống công trình tiêu úng đã vận hành hết công suất nên mực nước trên các vùng hạ xuống đáng kể.
    Các tuyến quốc lộ 7, 48, 46 và đường giao thông nội tỉnh ách tắc thông suốt, 100% hồ chứa tích đầy nước đang xả lũ.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tổng kết đợi đầu chtr quyên góp
    Siết chặt vòng tay
    (tính từ 12h thứ năm 05/10 tới 16h thứ 7 07/10)

    I. Tổng kết:
    A.Làm được:
    1. Quyên góp:
    - Quần áo: Chúng ta đã quyên góp được hơn 100kg.
    - Tiền mặt: 6tr500 VNĐ (ko tính số tiền A. Tuấn cầm vào trước).
    - Bánh Trung Thu: 32 cái.
    2.Website của chtr: http://suctrevietnam.com/Web/Zone.aspx?zoneid=140&lang=vi-VN
    3. Khảo sát:
    - 12h thứ sáu 06/10 trưởng nhóm Khảo sát Thanh Giang đã đáp máy bay vào ĐN trước để liên hệ với các nhóm tình nguyện tại Đà Nẵng (kế hoạch khảo sat được post tại aoxanh.net).
    - 19h thứ bẩy 07/10 nhóm 3 người: Mình Hiền (Timevn), Anh Vũ Long (Tháng Năm), em Nhung (Hoa Sữa) đã lên tầu vào Đà Nẵng.
    Nhiệm vụ của nhóm Khảo sát: Mang theo đợt quyên góp đầu tiên vào ĐN và thực hiện các bước trong kế hoạch khảo sát, trao tận tay đồ quyên góp tới tay người bị nạn.
    4. Hồ sơ chtr: Đã viết xong đc thư ngỏ.
    5. Địa điểm nhận đồ quyên góp:
    1. A13, Lô 4, Khu đô thị Định Công, Hà Nội
    Phạm Minh Toàn (091.236.5787)
    2. 82 Phố Chùa Hà - Cầu Giấy
    Nguyễn Thảo Hoa (091.284.8961)
    6. Những nhóm thống kê số lượng đồ mang tới quyên góp và danh sách thành viên tham gia: CLB Ước Mơ Xanh, CLB Tháng Năm, CLB Sunday, Website Áo Xanh, Timevn.
    7. Truyền Thông:
    - Thứ hai 9/10 sẽ gửi thông cáo báo chí tới các báo và các đài truỳen hình, đài phát thanh.
    - Đã liên hệ với VTC và thứ 3 10/10 họ sẽ quay về chtr và phát trên mục Nhịp sống online lúc 22h thứ năm 12/10 tại kênh VTC1.
    B. Chưa làm được:
    1. Nhân sự và quyên góp: Ngoài những nhóm đã thống kê, các nhóm còn lại chưa liên lạc gửi danh sách thành viên cũng như thống kế số lượng đồ nhóm mình mang tới quyên góp.
    2 Phân chia công việc: Các nhóm tham gia trách nhiệm chưa cao nên 1 số việc phân công đã ko hoàn thành được.
    3. Tìm đường vận chuyển: Vì thời gian gấp rút nên chúng ta chưa tìm được nơi nào nhận vận chuyển miễn phí mà ko đòi hỏi điều kiện gì nên đợt đầu chúng ta phải tự túc kinh phí vận chuyển.
    II. Kế hoạch trong thời gian tới:
    1. Đồ quyên góp: sau khi nhóm Khảo sát quay ra, mọi thứ cần quyên góp sẽ dựa vào kết quả khảo sát thu được.
    2. Quảng bá kêu gọi quyên góp:

    - Thiết kế tờ rơi để rải truyền đơn tại địa bàn các nhóm và liên hệ các trường học, trường đại học đề nghị hợp tác và thông báo lên bảng tin.
    - Gửi thông cáo báo chí cho báo, đài
    - Post thông tin chtr lên các diễn đàn khác, ví dụ: TTVN, Tình nguyện trẻ v.v?
    Phân công:- Thiết kế tờ rơi, gửi thông cáo báo chí: Timevn.
    - In và rải truyền đơn: Các nhóm tự lập kế hoạch.
    - Liên hệ các trường đại học: Ai có quan hệ tốt với nghành giáo dục thì xung phong nhé. Tạm thời chỉ định CLB Ước mơ xanh.
    - Pist thông tin lên các diễn đàn khác: Anna Hoa (Áo Xanh).
    3. Tìm đường vận chuyển miễn phí:
    - Liên hệ doanh nghiệp vận tải xe khách: Timevn (đã post kế hoạch tại Áo Xanh)
    - Liên hệ Đường sắt: Timevn (Hoa lấy số điện thoại anh Bính từ chị Thư đưa cho Timevn nhé)
    4. Lịch trực tại các điểm quyên góp, thống kê, phân loại đồ quyên góp: Hoa (Áo Xanh, Hương Ly (T5).
    Hoa sẽ lập lịch trực tại các địa điểm quyên góp, các nhóm tham gia được lúc nào thì đăng ký với Hoa nhé.
    5. Tài chính:
    - Thống nhất làm 1 tài khoản để làm nơi nhận sự ủng hộ tiền mặt dành cho chtr, sẽ do 2 ng quản lí, 1 ng giữ thẻ, 1 ng cầm pass. Minh Hiền và Hoa sẽ nhận việc này.
    - Kế toán: Hoa (Áo Xanh)
    Đây là bản tổng kết và kế hoạch trong thời gian tới, mọi người góp ý nếu chỗ nào còn thiếu và chưa hợp lý nhé.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đấu giá ủng hộ Miền Trung

    (Sức trẻ VN) -- Cafesangtao và Suctrevietnam.com cùng các CLB tình nguyện kết hợp thực hiện vận động quyên góp vì đồng bào miền Trung. Mời các bạn tham gia vào phiên đấu giá nằm trong khuôn khổ chương trình này.
    Sản phẩm đầu tiên là máy hát đĩa than hiệu Panasonic, thuộc loại đồ mình sưu tầm, vừa hát đĩa than vừa nghe radio, máy vẫn hoạt động tốt, model SG-765 do anh Trần Minh Hưng (nick: minhhung01) ủng hộ.

    [​IMG]
    1. Giá bán thẳng: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng tiền Việt Nam)
    2. Bước giá: 20.000 VNĐ (hai mươi ngàn đồng tiền Việt Nam), nghĩa là bạn phải trả giá cao hơn giá cao nhất được các thành viên khác đã trả tối thiểu là 20.000 VNĐ
    3. Thời hạn kết thúc đấu giá là 24h00 ngày 21/10/2006
    Tất cả mọi người đều có thể tham gia trực tiếp vào buổi đấu giá này tại địa chỉ http://www.cafesangtao.com/portal/forum/forum_posts.asp?FID=28&TID=1009&PN=1&TPN=2 , thông tin về người thắng cuộc sẽ được đăng tải trên Sức trẻ Việt Nam.
    Các bạn có sản phẩm có thể ủng hộ chương trình có thể liên lạc với Ban vận động ủng hộ:
    Phạm Minh Toàn
    A13, Lô 4, Khu đô thị Định Công, Hà Nội
    Điện thoại: 04-6407727
    Di động: 0912365787
    Email: ungho@suctrevietnam.com

    Được ngu_ngu_81 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 09/10/2006
  5. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    gửi: 09/10/2006
    ----------------------------------------------------------------------

    Kế Hoạch ​
    (V/v tập kết và vận chuyển đồ đợt 2)​
    Địa điểm tập kết:
    - Trịnh Công Thanh :Văn Phòng HVO, 33B Phạm Ngũ Lão, Hà Nội (Phía trong khách sạn ATS) Di động: 0912085253
    - Phạm Minh Toàn, A13, Lô 4, Khu đô thị Định Công
    Tel: 6407727 / 28, Di động : 0912365787
    - - Bạn Dung, nhà 18 ngách 12/12 ngõ 12 Phố Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội (Đối diện đại học Văn Hóa)
    Tel: 04.8562730
    Thời gian tiếp nhận: Từ 13h ngày 9/10/2006 đến 17h30 ngày 15/10/2006
    Hiện tại Về việc tiếp nhận đồ:
    - Bên văn phòng HVO. 33B Phạm Ngũ Lão do nhóm Những Ước Mơ xanh Hà Nội đảm nhiệm, do anh Trịnh Công Thanh phụ trách.
    - Bên A13, Lô 4, Khu đô thị Định Công do bên Time VN , cụ thể là do anh Phạm Minh Toàn phụ trách
    -Tại nhà 18 ngách 12/12 ngõ 12 Phố Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội do bạn Dung phụ trách.
    Toàn bộ nguồn hàng ủng hộ: Tiền; hiện vật.... các đồng chí phụ trách tại các điểm tập kết phải thống kê và ghi lại toàn bộ, có trách nhiệm kê khai và báo cáo lại với đồng chí Hoa (Trưởng ban tiếp nhận) 2 ngày 1 lần.
    Mọi việc phát sinh cần phải trao đổi lại với đồng chí Hoa, hoặc đồng chí Hùng (trưởng ban điều phối). Tránh tình trạng lộn xộn, không được tự ý sử dụng đồ quyên góp, quy đổi thành tiền hoặc tương tự.
    Trên đây là 3 địa điểm tiếp nhận và tập kết đồ tại tuần này. Đã phân công cụ thể nhưng tất cả các nhóm tham gia chương trình "Liên kết tình nguyện - Siết chặt vòng tay" đều phải có trách nhiệm cử người tại điểm tập kết khi người phụ trách yêu cầu để thực hiện công tác trực tại địa điểm tiếp nhận hàng.
    Bản kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 9/10 đến hết ngày 15/10.
    Sang tuần tùy theo hoàn cảnh và công việc sẽ bàn sau
    Thanks!
    _________________
    Miss: Nguyễn Thảo Hoa
    Mail: forumadmin@aoxanh.net
    Mobile: 0912848961
    ~~~~~~~~~~~~
    Biển vẫn tưởng mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Được calm_ocean sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 09/10/2006
  6. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của bạn Nguyễn Thảo Hoa - trưởng ban tiếp nhận hàng quyên góp
    gửi: 09/10/2006
    ------------------------------------------------------------------

    Danh sách ủng hộ ngày: 07/10
    - Chị Thư, Hàng Bài: 1 thùng quần áo nhỏ
    - Nguyễn Thảo Hoa, Mạng thông tin tình nguyện Việt Nam : 1 thùng quần áo nhỏ
    - Công ty Mark & B: 500,000đ
    - Nguyễn Mai chi , oxfam Hồng Kông : 100,000đ
    Hiện tại tất cả số hàng ủng hộ tính đến hết ngày 07/10 đã được đội xung kích mang vào miền trung ngay chiều tối hôm 07/10.
    Rất mong bà con cô bác, tiếp tục ủng hộ cho chương trình.
    Xin gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất
    _________________
    Miss: Nguyễn Thảo Hoa
    Mail: forumadmin@aoxanh.net
    Mobile: 0912848961
    ~~~~~~~~~~~~
    Biển vẫn tưởng mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Các bạn ở clb Tháng Năm tiếp tục tham gia đóng góp nhé!
    Thân ái,
    Ngân Giang
    Được calm_ocean sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 09/10/2006
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sản phẩm đấu giá trên đã được bán với giá 1000k cho người giấu tên.
    Mọi ng ai có đồ gì độc đáo và ý nghĩa thì quyên tặng nhé.
  9. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo từ Ban Điều Hành CLB Tháng năm .
    Gửi tới tất cả các bạn thành viên !
    Hiện nay tất cả các chương trình diễn ra trong clb Tháng năm đều được sự ủng hộ và nhất trí của rất nhiều các thành viên .Các bạn xây dựng nên những chương trình hữu ích đều dồn vào đấy rất nhiều tâm sức và cả sự tin tưởng của mọi người dành cho .Để xây dựng được 1 chương trình thành công thì có rất nhiều yếu tố cả công sức và các vấn đề liên quan đến tài chính .Nếu tất cả những vấn đề này các bạn thành viên nào thấy khuất tất chưa rõ ràng có thể phát biểu thẳng thắn và gặp BDH cùng với chủ nhiệm chương trình đó để được giải đáp cụ thể.Và cũng xin lưu ý với các bạn rằng nếu bạn là người của clb tháng năm nhưng chỉ đến dự các chương trình hay thỉnh thoảng lắm mới có mặt hay bạn chưa làm gì cho clb Tháng Năm ,các vị khách , bạn bè thì chúng tôi sẽ không giải thích những thắc mắc liên quan đến vấn đề tài chính hay những vấn đề quan trọng khác .
    Tất cả những bài viết mang nội dung thô tục ,chợ búa làm ảnh hưởng đến uy tín clb chúng tôi đều có quyền xoá bỏ .Và khi xoá bỏ chúng tôi cũng sẽ nói rõ lý do cũng như nhắc nhở cảnh cáo thành viên đó trên diễn đàn .
    Các bạn thành viên clb Tháng Năm ,các vị khách và các bạn bè thân mến ! Nếu các bạn đã là thành viên ,là khách hay ban bè chúng tôi mong khi các bạn ghé thăm ngôi nhà Tháng Năm ,phát biểu ý kiến hay tranh luận cũng mong các bạn cân nhắc ngôn từ cũng như sự hiểu biết của mình để chúng ta có 1 ngôi nhà luôn sạch sẽ hạnh phúc và vui vẻ .
    Hãy tôn trọng mọi người nếu bạn cũng muốn họ tôn trọng bạn .
    Trân Trọng
    H'' Ly
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn ý tốt của Thắng nhé . Vấn đề tài chính của chương trình do bạn Dung (Ước Mơ Xanh) phụ trách. Chương trình có sự tham gia của nhiều tổ chức, CLB, tự mọi người sẽ biết nhìn nhau để xem kết quả công việc thế nào .

Chia sẻ trang này