1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu đại bác , kỳ tích vĩ đại trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo vũ khí đại công trình

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi embechienbinh, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lâu ngày khó lục, bác "Em bé chóng ngoan" đọc trong này, thấy tỷ lệ của bác Yến nè. Mà không hiểu, Tiểu lãng tử đi đâu, lâu lâu không thấy cãi cho xôm.
    http://ttvnol.com/Quansu/162744/trang-1.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/162744/trang-2.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/162744/trang-3.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/162744/trang-4.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/162744/trang-5.ttvn
  2. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    _ he he he ...hiểu biết của bác quả là đáng nể , xin bái làm sư phụ . Nhưng mà vấn đề này đệ tử phải tranh cãi với sư phụ thôi .
    _ he he he ...đang nói về siêu đại bác thì sư phụ lại mang mấy cái súng cối ra . Đệ tử tuy dốt nát nhưng cũng phân biệt được mà . Súng cối , thiết bị phóng liều nổ có khả năng làm giảm các lực giật phức tạp , trong Thế chiến cũng xuất hiện các loại súng cối bắn bomb , nhưng mà đâu phải cứ cỡ nòng lớn như cối 600mm là siêu đâu .
    _ Sư phụ ơi ! Mang một loại vũ khí chiến thuật ra so sánh với một loại chiến lược ,có khập khiễng quá không hả sư phụ .
    _Đệ tử không phải là kẻ hồ đồ , dễ tin vào những thông tin phiến diện . Đệ tử đã so sánh nhiều nguồn tin trong và ngoài nước về siêu đại bác , có thể khẳng định việc sđb 1000mm dài hơn 150m là không sai .
    _ sư phụ ơi ! cách tính tầm pháo của sư phụ có đúng không , như vậy là bỏ qua kích thước và trọng lượng đạn hả sư phụ . Còn nữa , nếu có thể sư phụ chỉ cho đệ tử này về các nguyên lý pháo được không .
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác "Em bé chiến đấu" à, việc gì phải creating thêm một topic nữa về đạn pháo.
    Ngày xửa ngày xưa, đã có một thí nghiệm cho các nhà quý tộc (bất công làm sao, hồi đó nhiều danh vọng nhưng nghèo tri thức) của các nhà bác học (hồi đó nghèo quyền lực nhưng giầu kiến thức, đó là nguyên nhân cách mạng), thả rơi một cục chì và một túm bông trong chân không, để chứng minh rằng sự rơi là như nhau.
    Đạn pháo, như em đã trình bầy, đạt đỉnh điểm trong chân không, góc bắn 45 độ, khi tầm còn gần để bỏ qua độ cong vỏ trái đất (trong tầm 1000km là thế được). Khi có điều kiện đó, thì khối lượng đạn dù có một gram hay 10 tấn như nhau. Còn khi không có điều kiện đó, thì tầm ngắn hơn. Tức là, tối thiểu để tầm 1000km là sơ tốc khoảng 3160m/s. Khi tính đến không khí thì tầm ngắn hơn.
    Với sơ tốc đó, viên đạn dầy 15cm có thất tốc khoảng 1600m / s/ km trong tầng không khí dầy đặc. Tức là 6km chéo trong tầng không khí đặc thất tốc khoảng.....Nhưng thôi, khi viên đạn chậm lại thì thất tốc giảm, tức là chẳng thể có vật thể nào dầy 15cm bắn đi được 1000km đâu.
    Đây là những topic đã bàn nhiều về đạn đại bác. Trong đó có sabot đó.
    http://ttvnol.com/Quansu/169500.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-2.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-3.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-4.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-5.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-6.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-7.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-8.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-9.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-10.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-11.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-12.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-13.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-14.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-15.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-16.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-17.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-18.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-19.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-20.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-21.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/169500/trang-22.ttvn
    Đại bác vè xe tank cũng được nói nhiều trong tank tàng hình T-95, nhưng bị mất nhiều rồi, chỉ còn lại đọan đầu.
    A, nói thêm, không có cấu tạo dưới cỡ nòng nào làm cho viên đạn đường kính 1 met, nặng 500kg giữ được hướng đi trong nòng đâu, nó phải nặng đến hàng tấn mới đảm bảo.
  4. casperconmathanthien

    casperconmathanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thời kỳ nào rồi mà còn cãi nhau về mấy cái ống "lồ ô" bọc sắt bắn đạn cối này thế hả các cụ?!
    Em chẳng biết nhiều lắm về mấy cái này nhưng cũng đã từng được đọc qua loa vài tài liệu về cái này! Nếu nói về lịch sử thì những cái này đã được suy nghĩ manh nha từ Thế chiến thứ 1 rồi và là phát minh của người Phổ! Sau này nó được thằng cha Hitler thực hiện như 1 dự án điên rồ trong vô số dự án điên rồ của hắn, như chiếc xe tăng khổng lồ cũng từ hắn mà ra (nặng xấp xỉ 80 tấn nhằm lấy nó ra để hù quân Liên Xô giành lại mặt trận phía Tây nhưng nó nặng quá bị sụt he he he he!...
    Cái bác gì gì đó nói là khẩu pháo mà quân Đức phát xít tính ốt quân Anh tại Bắc Phi, sau đó nó được đập phá tan tành bởi Biệt kích Anh đó!!! Nó được làm phim và Games nhan nhản ra đó mà tiêu biểu là Comandos đó Bác!!!
  5. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    _ he he he ...cảm ơn nhiều nhé sư phụ . Nhưng mà có lẽ đệ tử bất đồng quan điểm với sư phụ về sđb rồi , thôi thì mỗi người một cách nghĩ .
    _ còn cái bác gì đó , đừng có xem thường sđb , xin nhắc lại nó không phải là mấy cái súng cối bắn bomb bình thường dùng cho lối chiến thuật mà là vũ khí tấn công chiến lược . Đừng có mang "pháo binh con nhà nghèo" ra so sánh với "vũ khí chiến lược con nhà nghèo" . Đúng là nó đã được phát triển từ thế chiến 1 , nhưng không phải để hù doạ mà sức mạnh của nó đã được thể hiện khi cả Paris đã phải bất lực và kinh hoàng khi bị nó pháo kích .
    _ he he he .... khi tên lửa ra đời , các loại pháo chiến lược không còn được phát triển nữa nhưng đến thập niên 60-80 , một số nước lại chú trọng chế tạo sđb như Anh , Đức ... ông Khựa cũng đã nghiên cứu loại này .
    _ he he he ....Đức không chỉ chế tạo tank 80 tấn thôi đâu , năm 1942 , siêu xe tăng Maus nặng 188 tấn đã ra đời , nó là loại tank lớn nhất từ trước đến giờ .
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trong CCTG2. xe tank phát triển vượt bậc. Thật sự, WW2 đã đưa đến định nghĩa tank và cơ cấu tank, cơ cấu xe quân sự. Những điều đó, cả nhà đã nói đến trong nhiều topi. Em cũng tham gia, nhưng phần đó trong T-95 đã mất rồi. Chiếc xe 188 tấn đó chỉ có một prototype duy nhất, cũng không phải là năm 1942.
    Về pháo, nếu bác giữ quan điểm một khẩu súng nòng mỏng như lồ ô, áp suất nhỏ như động cơ diesel và đạn dẹt như cái đĩa, mà vẫn đảm bảo tốc độ cháy đều của khí thuốc, đường đạn chuẩn xác và ......nòng chịu được phát bắn thì kệ bác, bác cứ giữ lấy của quý ấy mà dùng.
    Trong WW1, đại bác lớn có vai trò quan trọng, vì máy bay và kinh khí cầu lúc đó giá đắt đỏ và trọng tải nhẹ, đại bác với tầm bắn khoảng 100km được coi như vũ khí chiến lược vì tốc độ thay đổi bộ mặt chiến tranh rất chậm, khu vực quan trọng, để tiến được trăm km, người ta phải mất cả tháng và nhiều tháng, khi nhịp độ chậm lại.
    Ngày nay, đại bác lớn được dùng nhiều nhất trong các pháo hạm Mỹ. Sử dụng nó rất hạn chế vì tầm bắn chỉ đến 200km. Các pháo hạm sử dụng đại bác nòng trơn, góc bắn trên 45 độ, đạn liều rời. Đặc điểm của đại bác lớn là duy trì hoả lực lâu và rẻ. Tuy nhiên, pháo hạm còn tăng lập tức tốc độ chạy chứ trên bờ thì kém. Tuy nhiên, các nước vẫn phát triển pháo lớn trên bờ, sử dụng với tầm bắn dưới 100km cho chiến dịch, pháo có tự hành
    để chạy kịp tốc độ phát triển bản đồ chiến thuật.
    Tính sơ sơ về khẩu siêu đại bác nòng rộng một mét (cho vui tí).
    Để đạn ổn định hướng trong nòng, nó cần nặng tối thiểu 6 tấn.
    Vì nó quá nặng, không chạy nhanh được nên nó cần tầm bắn đến 1000km (nếu không địch phát hiện thả bom chết teo). Sơ tốc đầu đạn là 3160m/s
    Để thuốc nổ trong đầu đạn không tự nổ, gia tốc của nó không thể lớn quá. Đồng thời, thuốc nổ phải chia ra làm nhiều ngăn, mỗi ngăn dầy khoản 20cm theo chiều dài đạn.
    Nòng phải dài 450 mét để đủ sơ tốc đạn đó.
    Gia tốc khá thấp, trung bình 10000 (một vạn mét trên giây bình phuơng)
    Lực đẩy là 6 tấn nhân 1000 kg, là 6 nghìn tấn
    Áp suất trung bình là 6 nghìn tấn chia cho 7500 xăng ti mét vuông, khoảng 800 atm buồng đạn như thế khoảng 2000 atm. Đầu nòng tối thiểu dầy 40cm
    Đó thực sự trở thành siêu đại bác kỳ vĩ nhất quả đát, với điều kiện chế ra loại thuốc nổ đủ nhẹ và tốc độ cháy đủ chậm (phản ứng nổ dài 0.3 giây). Còn TNT thì không thể, vì nếu cho thêm nhiều thốc nổ để tank năng lược thì lại tốn năng lượng để đẩy khí thuốc.
    Đó là quan điểm của Em bé, trong ý chí của chiến binh. Vĩ đại chưa, một khẩu đại bác dài nửa cây số, bắn xa từ Hà Nội đến Đà Nẵng, đại nặng như một chiếc ô tô.
    Còn trong quan điểm của em, khi bị bắt buộc thiết kế nó, em sẽ sử dụng cỡ nòng 15-20 mét, và ngoài mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, chẳng dùng được vào việc gì.
  7. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    _ sư phụ đọc những thông tin này xem nhé :
    . From March of 1988 until the invasion of Kuwait in 1990, Iraq contracted with Gerard Bull to build three superguns: two full sized ''Project Babylon'' 1000 mm guns and one ''Baby Babylon'' 350 mm prototype. Nine tonnes of special supergun propellant could fire a 600 kg projectile over a range of 1,000 kilometres, or a 2,000 kg rocket-assisted projectile. The 2,000 kg projectile would place a net payload of about 200 kg into orbit at a cost of $ 600 per kg. The 1000 mm guns were never completed. After the war UN teams destroyed the guns and gun components in Iraqi possession. LEO Payload: 200 kg. to: 180 km Orbit. at: 33.0 degrees. Payload: 600 kg. to a: 500 km altitude suborbital trajectory. Total Mass: 2,000 kg. Core Diameter: 1.00 m. Launch Price $: 0.12 million. in 1990 price dollars. Total Development Built: 25.
    _và đây nữa :
    .As a component of Project Babylon, Bull built a smaller gun, nick-named Baby Babylon, as a prototype for the larger gun. This 40 meter long gun was first constructed for horizontal testing in the summer of 1989, and installed at Jabal Hamrayn, ninety miles north of Baghdad, in central Iraq [Jabal Hamrin MTS 34°30''N 44°30''E]. The gun was positioned along a mountainside at an agle of about 45 degrees.
    The SHARP (Super High Altitude Research Project) light gas gun was developed by Lawrence Livermore Laboratory in California. The L-shaped gun consisted of the 82 m long, 36 cm calibre pump tube and the 47 m long, 10 cm calibre gun barrel. SHARP began operation in December 1992 and demonstrated velocities of 3 km/sec with 5 kg projectiles. However the $ 1 billion funding to elevate the tube and begin space launch tests of smaller projectiles at speeds of up to 7 km/sec was not forthcoming. By 1996 the gun was relegated to occasional test of sub-scale Mach 9 scramjet models.
    _ Còn về siêu xe tăng Maus , nói ở đây không tiện nhưng nó được chế tạo vào năm 1942 là đúng .
  8. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    _ he he he ....đây là dự án của tụi Khựa .
  9. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    _ he he he ... nhìn không rõ lắm , nhưng nghe đâu cũng là một siêu pháo , sư phụ có nhìn thấy cái ông đứng bên cạnh không , so sánh ông ấy với chiều dài thân pháo xem sao nhé . Chắc chắn nó không phải là pháo tank rồi , chả có cái tank nào mang được nó đâu .
  10. embechienbinh

    embechienbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Maus is the name of the largest tank design ever built. Designed in 1942 by Ferdinand Porsche under direct order from Adolf Hitler. The Maus would have had a crew of either 5 or 6. The tank''s hull was 10.1 meters long, 3.67 meters wide and 3.66 meters tall. Weighing 188 tons, the Maus was armed with a 128mm cannon and a coaxial 75mm gun, and covered with 180-240mm of armor. Only two were produced. One was destroyed by the Germans at Kummersdorf to prevent its capture by the Soviets, and the sole surviving Maus tank is currently in the Kubinka Tank Museum in Russia. Nine others were in various stages of completion when the war ended. None ever saw combat.
    _ he he he ......còn đây là thông tin về siêu xe tăng Maus nè , sư phụ ơi !

Chia sẻ trang này