1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sing my song: cần siết chặt điều kiện dự thi

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sing my song: cần siết chặt điều kiện dự thi

    [​IMG]

    Chắc hẳn gần đây, cộng đồng mạng đang tỏ ra vô cùng thích thú với chương trình Sing my song được phát sóng trên kênh truyền hình VTV. Đây là chương trình truyền hình thực tế âm nhạc được Đài Truyền Hình Việt nam và công ty Cát Tiên Sa mua bản quyền và quyền phân phối từ Sing My Song của ITV Network (UK). Đó là nơi những ca sĩ – nhạc sĩ có cơ hội được đứng trên sân khấu trình bày ca khúc do chính họ sáng tác. Và chắc hẳn chúng ta vẫn còn rất ấn tượng với những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh, Lê Thiện Hiếu, Cao Bá Hưng (còn được biết đến là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ nổi tiếng Cao Bá Quát)…

    Những hiệu ứng tích cực mà chương trình này mang lại là hết sức thú vị, là nơi thể hiện tài năng của nhiều người. Tuy nhiên, vừa qua Ban tổ chức chương trình này đã để xảy ra một sơ suất vô cùng đáng trách, đó chính là việc để lọt thí sinh Nguyễn Thanh Nhật Minh vào cuộc thi.

    Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Nguyễn Thanh Nhật Minh bên cạnh là một tài năng âm nhạc có triển vọng nhưng lại là một người có tư tưởng suy đồi, bộ lộ rõ thái độ chống phá đất nước, đặc biệt là kẻ ủng hộ và cổ xúy cho hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân.

    Trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Thanh Nhật Minh thường xuyên chia sẻ, đăng tải các bài viết có nội dung kêu gọi chống phá Đảng và Nhà nước; có các bình luận thể hiện thái độ bất mãn, chống đối khi lực lượng công an bắt các nhà dân chủ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Công Định; thậm chí, Minh còn công khai đăng ảnh và bài viết thể hiện thái độ phỉ báng chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới….

    Được biết, trong cấu trúc chương trình của Sing may song trải qua 4 giai đoạn là vòng sơ tuyển, vòng The Recording (thu âm), vòng Composing & Battle (Sáng tác và Tranh đấu), vòng Liveshow. Bởi vậy, khi nộp hồ sơ dự tuyển các thí sinh phải ghi rõ lí lịch và hoạt động của mình. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, sơ tuyển của VTV lại để xảy ra sơ suất trên.

    Là một ca sĩ hay nhạc sĩ đều cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Bởi vậy, đề nghị VTV cần sớm loại bỏ Nguyễn Thanh Nhật Minh ra khỏi cuộc thi, đồng thời gian tới cần siết chặt và nghiêm túc hơn trong công tác sơ duyệt và tuyển chọn thí sinh tham gia để chương trình mang đúng ý nghĩa của nó.

Chia sẻ trang này