1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh học bằng tiếng Anh

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi bellathao, 31/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bellathao

    bellathao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Sinh học là một trong những môn học cốt lõi quan trọng, vì thế, các quốc gia trên thế giới đều đưa Sinh học vào giáo trình giáo dục. Cách thiết kế giáo trình Sinh học của mỗi hệ thống cũng khác nhau tùy vào tiêu chí giáo dục. Vậy sự khác biệt giữa Sinh phổ thông và Sinh quốc tế (Sinh học bằng tiếng Anh) là gì?

    [​IMG]

    Ở Việt Nam, môn Sinh học được dạy bắt đầu từ lớp 6 (khoảng 12 tuổi), tức cấp bậc phổ thông. Các chủ đề Sinh học sẽ được dạy với mức độ phức tạp từ thấp đến cao. Học sinh sẽ đi sâu vào từng chủ đề qua các buổi học. Với giáo trình Sinh học quốc tế, Sinh học được thiết kế cho các học sinh khoảng từ độ tuổi 16 (tương đương lớp 10 ở Việt Nam). Các chủ đề Sinh học sẽ là những chủ đề nền tảng của tất cả những vấn đề liên quan đến Sinh học. Đây chính là điểm khác đáng chú ý của giáo trình quốc tế so với Việt Nam.

    Như các môn học khác, Việt Nam thiết kế giáo trình Sinh học phổ thông với xu hướng gộp một số vấn đề chuyên sâu của từng chủ đề mà ở giáo trình quốc tế hay hầu hết các nước châu Âu, châu Mỹ sẽ được học và nghiên cứu ở cấp bậc đại học. Một điểm khác nữa là sự phân chia bố cục các chủ đề. Bố cục của giáo trình Sinh học bằng tiếng Anh đi từ vĩ mô với độ phức tạp thấp đến vi mô với độ phức tạp cao hơn. Cụ thể, các bài đầu tiên sẽ là về phân loại, đặc điểm chung của các nhóm sinh vật và các bài tiếp nói về các chủ đề như cấu tạo, sinh sản, trao đổi chất… của tất cả các nhóm. Bố cục của giáo trình phổ thông Sinh học Việt Nam thì vẫn còn khá mơ hồ. Các bài đầu tiên sẽ nói về các chủ đề của một nhóm sinh vật. Ví dụ, ở lớp 6, học sinh sẽ được học cấu tạo, sinh sản… và một số vấn đề khác của thực vật.


    Kỳ thi IGCSE


    IGCSE là chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế phổ biến nhất trên thế giới dành cho học sinh trong hai năm đầu của bậc trung học. Khi theo học, học sinh nên tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ cho mình kiến thức, thông tin chi tiết về các kỳ thi IGCSEtrước khi có ý định thi tuyển hoặc xin học bổng ở các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và châu Âu.

    IGCSE cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho chương trình A-level hoặc IB và được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng hàng đầu trên toàn thế giới. Sở hữu chứng chỉ IGCSE sẽ mở ra cơ hội để có thể tiếp tục học tập tại một hệ thống giáo dục hiện đại và chuyên nghiệp trong hoặc ngoài nước. Với kết quả tốt tại kỳ thi IGCSE, học sinh được coi là đủ khả năng học vấn để tiếp tục các bậc học cao hơn để xét tuyển vào đại học uy tín tại hơn 100 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Úc, Singapore…

    Trong những năm gần đây, nhu cầu học tập và giảng dạy các chương trình quốc tế, nhất là IGCSE ngày càng phổ biến. Đây là chương trình khó đòi hỏi người học phải có kiến thức môn học và kỹ năng tiếng Anh tốt. Ở Việt Nam, IGCSE cho phép học sinh tự do lựa chọn môn học tùy theo năng lực sở trường và nguyện vọng đối với chuyên ngành đại học tương xứng, tạo điều kiện cho học sinh phát triển theo nhiều hướng và khả năng, bao gồm cả những học sinh ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Kỳ thi IGCSE diễn ra 2 lần một năm, vào tháng 5, 6 và tháng 10, 11, kết quả có vào tháng 8 và 12. Các môn thi bao gồm tiếng Anh, Toán bằng tiếng Anh, Toán tăng cường, Vật lý bằng tiếng Anh, Hóa học bằng tiếng Anh. Điểm tổng kết của kỳ thi sẽ bao gồm điểm các bài viết luận, bài thi vấn đáp và các hoạt động ngoại khóa.


    Học thêm Kinh tế bằng tiếng Anh ở đâu


    Để có được một công việc tốt với mức thu nhập cao thì công dân trẻ Việt Nam hiện nay ngoài tốt nghiệp với tấm loại ưu thì khả năng tiếng Anh cũng quyết định một phần quan trọng. Ví dụ như các bạn trẻ đang theo đuổi ngành Kinh tế thì việc học bằng tiếng Anh là rất quan trọng, góp phần thay đổi cuộc sống của bạn rất nhiều. Vậy nên học thêm Kinh tế bằng tiếng Anh ở đâu?

    Nước ta đang trong quá trình hội nhập công nghiệp hóa hiện đại hóa thì kinh tế là một trong những lĩnh vực đem đến nhiều lợi ích nhất. Vì vậy, nó cũng được xem là một trong những ngành học tiềm năng nhất. Học sinh theo đuổi ngành học này ngày càng tăng cao. Nhưng cũng vì lẽ đó mà một số năm gần đây sinh viên ra trường đều có khả năng thất nghiệp cao. Lý do là gì? Kinh tế Việt Nam là kinh tế thi trường, phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư trực tiếp tư nước ngoài. Nếu muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở các công ty nước ngoài với đãi ngộ và mức lương trên cả tuyệt vời thì điều các bạn cần nhất bây giờ là một vốn kiến thức Kinh tế bằng tiếng Anh.

Chia sẻ trang này