1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SInh non, mọi người ơi, giúp tớ với

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mammamiahp, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mammamiahp

    mammamiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    SInh non, mọi người ơi, giúp tớ với

    Chào mọi người nhé, mình biết diễn đàn này lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ tham gia "Sức khỏe - Y tế" cả, đây là lần đầu tiền của mình. Mình đang gặp một chuyện vô cùng khó khăn.
    Mình có một nguời bạn cực kỳ thân, cách đây khoảng hơn 1 tuần, anh ấy nói với mình là đưa vợ đi khám thai (28tuần), bác sĩ bảo là nhiễm độc thai nghén và yêu cầu nằm viện để theo dõi (vợ anh ấy còn bị cao huyết áp). Cả 2 vợ chồng đều thống nhất là sẽ hỏi thăm những người có kinh nghiệm trước, rồi mới quyết định có nằm viện hay không vì vợ anh ấy rất sợ nằm viện.
    Sau đó, đi khám lại, bác sĩ đã bảo là nếu không muốn nằm viện, sẽ điều trị ở nhà và theo dõi thường xuyên. Trong thời gian đó, theo vợ anh ấy, thì sức khỏe vẫn tốt và không có vấn đề nghiêm trọng gì cả.
    Nhưng tối hôm trước (22/10), vợ anh ấy bị đau bụng và lập tức đựoc đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói đã bị vỡ ối và sẽ sinh non. Đến sáng hôm sau thì em bé đã ra đời, chỉ nặng gần 0.8kg.
    Bác sĩ nói là chỉ có hy vọng sống của em bé chỉ có 30% thôi. Mình quả thật không biết làm sao??? Nhưng mà đau lòng lắm. Nhưng mọi người ơi. Hãy cho mình lời khuyên để làm sao giúp bé sống đi. Bệnh viện nào tốt nhất, bác sĩ nào giỏi nhất, phải làm gì bây giờ????
    Hôm nay thì theo thông báo của bác sĩ, em bé đã đi ngoài được và nhìn đã cứng cáp hơn rồi.
    Vấn đề là mọi người rất cần em bé sống và giúp gia đình bé vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin lỗi vì mình đang bối rối quá nên chưa kịp tìm hiểu kỹ cả diễn đàn. Nhưng mình thấy trên TTVNOL cũng ít bài viết về "sinh non". Mọi người vui lòng giúp mình với nhé.
    Đặc biệt là có ai biết bạn bè, người thân của mình có ai sinh em bé nhỏ như vậy mà nuôi được không, đặc biệt là tránh các bệnh có thể gặp ở bé sinh non thì cho mình biết với, mình muốn học hỏi kinh nghiệm.
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nha, hy vọng nhận được sự giúp đỡ.
  2. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc sơ sinh non tháng, nhẹ cân
    1. Dinh dưỡng
    Cho ăn sớm:
    Trẻ dưới 34 tuần chưa có khả năng mút vú thì cho ăn bằng thìa và cốc thật sạch, bằng xông dạ dày (8 - 10 lần ngày) hoặc vắt sữa mẹ từng giọt vào miệng trẻ.
    Trẻ quá non (< 1500g) phải kết hợp truyền dung dịch Glucoza 5% theo đường tĩnh mạch (chăm sóc tại bệnh viện).
    Cân hàng ngày để theo dõi
    Bổ sung
    Vitamin D 80 - 100 đơn vị/ngày.
    Vitamin C 50mg/ngày.
    Vitamin E 5 - 10mg/ngày.
    Vitamin K1 1mg/kg cân nặng, tiêm bắp ngay sau sinh.
    2. Ðiều hòa thân nhiệt
    Có 2 phương pháp để trợ giúp trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân để duy trì thân nhiệt:
    a) Ủ ấm trong ***g kính
    b) Phương pháp chuột túi (ủ ấm trẻ bằng nhiệt độ của cơ thể mẹ).
    Trẻ dưới 2000g cần duy trì nhiệt độ ***g ấp 33 - 34°C.
    Trẻ dưới 1500g cần duy trì nhiệt độ ***g ấp 34 -35°C.
    Nhiệt độ phòng cần giữ 28 - 30°C.
    Ưu điểm của phương pháp chuột túi:
    Giảm được tỉ lệ bệnh lây lan trong bệnh viện.
    Giữ được thân nhiệt cho trẻ.
    Giúp trẻ thở đều hơn.
    Tránh nôn, trào ngược từ dạ dày.
    Gắn bó tình cảm giữa mẹ và con. Nếu mẹ mệt, bố hay người thân cũng có thể thay thế mẹ để chăm sóc trẻ theo phương pháp chuột túi.
    3. Chăm sóc theo dõi
    Chăm sóc trẻ non tháng phải hết sức vô khuẩn.
    Theo dõi nhiễm khuẩn (viêm phổi, viêm ruột).
    Theo dõi đề phòng xuất huyết, tiêm bắp Vitamin K11mg/kg cân nặng cho tất cả sơ sinh
    Theo dõi các rối loạn khác:
    Rối loạn hô hấp thở nhanh, co kéo ***g ngực.
    Nôn, sặc (phải kịp thời hút thông đường thở).
    Theo dõi màu da môi và các ngón chi.
    Theo dõi rối loạn tiêu hoá, phân.
    Phát hiện sớm các bất thường về cơ, xương, khớp, về thị giác, thính giác và vận động của trẻ để chữa kịp thời.
    Chuyển sơ sinh non tháng, nhẹ cân từ xã lên tuyến trên phải ủ ấm bằng phương pháp chuột túi.
    (theo sức khoẻ sinh sản)
  3. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bác heotocdo trích dẫn đúng rùi.
    tuy nhiên cách tốt nhất vẫn là chăm sóc tại các bệnh chuyên khoa. như bệnh viện phụ sản trung ương.
    và theo sự chỉ dẫn của bác sỹ. Nói chung là fải thật sự bình tĩnh. mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.
    CẦU NGUYỆN CHÁU BẾ SỐNG KHỎE AN BÌNH
  4. s3xy_ladies87

    s3xy_ladies87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ui .. thương em bé lắm >"<
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nói bác đừng buồn nhé nhưng với tình độ y tế của chúng ta thì việc chăm sóc các cháu nang 800g thì hầu như là rất khó,tỉ lệ sống ko quá 20% đâu,cái này chỉ có mang sang singapor hoặc các nước có nền y học hiện dại như Pháp,Mỹ chứ để ở Việt Nam thì...... mà cháu bé có 800g thì làm sao mang đi đâu được
    Tốt nhất Việt Nam thì có BV Từ Dũ TPHCM thôi,chứ BV Phụ sản trung ương cũng phình phường thôi .
  6. heocoidi

    heocoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng biết j` về chuyên môn nhưng mà em kể chuyện nhà em cho bác đỡ lo lắng quá nhé, nhà em cũng đã gặp chuyện như vậy đấy.
    4 năm trước cô em cũng sinh non, nhóc em họ em lúc sinh ra có mỗi 9 lạng thôi (nhà em ko dám nói thât với hàng xóm đâu), lúc đấy cả nhà em cũng sợ lắm, mọi người đều bảo khó lắm, nhưng mà rồi nhờ các bác sĩ trong viện (Viện C đấy), và chắc cũng tại số con bé nữa, nên bây giờ xinh xắn khoẻ mạnh lắm và nhất là rất thông minh nữa. Giờ kể lại chuyện chẳng ai tin
    Được heocoidi sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 10/11/2007

Chia sẻ trang này