1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh vật có khả năng chỉ thị môi trường?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi ttvnold, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungluck167

    dungluck167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này mình có thể tham gia ở khía cạnh chỉ thị của nguồn nước:
    Để xét một mẫu nước bị nhiễm khuẩn người ta sẽ xét xem trong nước thì loài VSV nào là đại diện cho mẫu nước ấy,VSV ấy có thể vô hại hoặc có hại.Nguồn nước nhiễm bẩn người ta có thể dựa vào sự có mặt của 3 loại vi khuẩn chính là:Trực khuẩn đường ruột,Cầu Khuẩn,Vi khuẩn yếm khí có tạo nha bào.Nhưng để đánh giá nguồn nước người ta sẽ để ý đến sự có mạt cua TRỰC KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT mà đại diện là E.COLI {có thể phát hiện sự có mặt bằng cách xet ngiệm mẫu nước} thông qua các chỉ só COLIFORM,COLI INDEXT.để biết thêm về vấn đề này bạn có thể đọc giáo trinh:QUÁ TRÌNH VSV TRONG CÁC CONG TRÌNH SỬ LÍ NƯỚC THẢI của GS.TRẦN ĐỨC HẠ viết
  2. ttvnold

    ttvnold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thank. Đấy là các vi khuẩn gây hại còn các vi sinh vật khác chỉ thị cho các vấn đề khác thì sao? như dư thừa các chất dinh dưỡng trogn nước chẳng hạn loại vi khuẩn nào phản ánh được vấn đề này? mình đồng ý với quan điểm vi khuẩn gây hại và không gây hại. nhưng không có các vi khuẩn gây hại như ecoli chưa chắc nước đã sạch. Chỉ số về Ecoli cũng là một chỉ số để đánh giá chất lượng nước đặc biệt với nước sinh hoạt và nước thải sinh hoạt. Sự ra tăng một số loại VSV khác cũng có nghĩa là nước đang có xu hướng xấu đi như sự có mặt một số loại tảo chăng hạn nó báo hiệu nguồn nước bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ có quá nhiều trong nước.
  3. bumblelee

    bumblelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ecoli thì đúng là vi khuẩn chỉ thị rồi, nhưng nó chỉ thị cho môi trường nước có chất thải sinh hoạt. Điều này đã được cả thế giới công nhận và nó là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá mt nước. Nhưng tôi thiết nghĩ trong bài này ta nên bàn về hệ thống vi khuẩn, động thực vật phù du, động thực vật thuỷ sinh có thể sử dụng làm chỉ thị cho ô nhiễm môi trường nước nhưng đừng chọn những cái mà TCVN hay TC thế giới đã có nhé. VD như Ecoli thì rõ quá rồi TCVN cũng có đó.
  4. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Lan người ta dùng hến (Mossel) để chỉ thị độ ô nhiễm của nước vào nhà máy xử lý nước uống. Nếu nước ô nhiễm đến một mức nào đó, hến sẽ đóng vỏ lại, cảm biến nối với máy sẽ báo tín hiệu, van cửa thu nước sẽ đóng, nhà máy tạm thời không lấy nước sông vào xử lý nữa.
    Bạn nào quan tâm có thể trao đổi thêm.
  5. ttvnold

    ttvnold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hến ah. cái này nghe hay đấy thế sao người ta lại chon con hến mà không phải là con khác, nó có đặc điểm gì khác các con khác thế. có tài liệu hay địa chỉ web náo về vấn đề này không gưi cho tui với nhé. thank
  6. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình biết loài Rotifer có thể chỉ thị cho những vùng nước sạch.
  7. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đánh giá mức độ ô nhiễm của một vùng đất hay nước dựa trên sv hay vsv thì không thể chính xác:
    ví dụ: cỏ năn càng thấp thì độ phèn càng cao, nhưng ta chỉ có thể ước lượng độ phèn của đất ở khoảng nào đó.
    loài hến ngậm miệng khi nước ô nhiễm nhưng ô nhiễm mức độ nào thành phần ra sao thì phải đo đạc mới có kết luận cuối cùng được.
    hiện tượng phú dưỡng hoá chỉ thấy khi môi trường nước thải quá nhiều N.
    sv xuất hiện và phát triển rồi biểu hiện những dấu hiệu đặc trưng khi môi trường của chúng đã có những điều kiện phù hợp cho chúng. Tuy nhiên như bạn nói có những loài vsv biến đổi nhanh khi môi trường biến đổi nhưng những sv có khả năng báo hiệu thay đổi trước những dấu hiệu của môi trường thì không gọi là sinh vật chỉ thị được, nó ví như việc loài kiến báo trước mưa hay loài chim bay về phương nam trước mùa đông thôi
  8. bumblelee

    bumblelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chúng tôi đưa ra là sv có khả năng chỉ thị cho mt. Tức là muốn thảo luận và tăng thêm hiểu biết về svct. Đồng ý với bạn là svct chỉ có thể cho ta biết mt đó ntn một cách tương đối, chứ muốn biết chính xác thì phải phân tích. Nhưng chẳng nhẽ cứ phải phân tích mới biết được chất lượng mt sao? Vậy thì quá tốn kém và không nhanh.
    Bạn nào nói trên: Luân trùng là chỉ thị cho nước sạch thì không đúng đâu nhé. Nếu có tài liệu nào nói vậy bạn có thể gửi cho mình được không?
  9. doimantra

    doimantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [-XTrời đất, người ta nói là sinh vật chỉ thị tức là sự có mặt của sinh vật đó đặc trưng cho 1 loại hình ô nhiễm nào đó. Làm gì có loại cây nào có thể cho ta biết là nồng độ của chất ô nhiễm đó là bao nhiêu. Người ta dùng chỉ thị sinh vật để đánh giá tổng hợp chất lượng của môi trường đó mà thôi. Khi xem xét 1 môi trường (nước chẳng hạn...) làm sao bạn biết là nên sử dụng chỉ tiêu nào để đánh giá chất lượng của môi trường. Khi đó cần phải quan tâm đến các nguồn thải vào khu vực đó và xem xét đến các chỉ thị sinh vật để lựa chọn các thông số thích hợp để đánh giá chất lượng môi trường đó. Mỗi loại sinh vật thường chỉ đặc trưng cho loại ô nhiễm xác định nên làm gì có thang (giống như so màu của giấy quỳ) mà biết được mức độ ô nhiễm thế nào. Pó tay

Chia sẻ trang này