1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên trị cúm tại nhà bằng thiết bị máy xông hơi ướt mini

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi danghaicot, 20/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danghaicot

    danghaicot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu người tiêu dùng đã biết xông hơi là một trong những liệu pháp điều trị cúm cực kỳ tiện ích. Thế nhưng việc xông hơi trị cúm tại nhà thì chẳng phải ai cũng nắm được, Vậy hãy cùng Bilico chỉ ra cách điều trị cúm tại nhà bằng máy xông hơi ướt này nhé !!Triệu trứng của cúm – các thảo dược sử dụng để xông hơi trị cúm

    Theo cái nhìn của đông ý cúm còn được gọi là cảm mạo. Bênh này thường hay gặp khi trời lạnh do trúng gió khiến khí lạnh xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc các lỗ chân lông.
    Cảm cúm bình thường có biểu hiện như : Lúc đầu thì sẽ ngạt mũi, sổ mũi sau đó đến nhức đầu và cảm nhẹ
    Có rất nhiều cách điều trị cúm hiệu quả như : uống thuốc đông y, tây y ( rất lâu khỏi và uống thuốc nhiều sẽ không tốt cho thân thể ), xông hơi bằng nồi xông hơi ( Liệu pháp trị liệu tự nhiên tác dụng tốt) và đặc biệt là xông hơi bằng phòng xông ướt mini là cách khác xông hơi bằng nồi xông. Khiến cho ta có thể xông hơi toàn thân thể cho kết quả trị liệu nhanh và tốt nhất
    [​IMG]
    Chi tiết xem tại: => Máy xông hơi ướt gia đình
    Xông hơi rất tích cực có thể chữa trị những triệu trứng như : đau đầu, tê mỏi chân tay, rát họng, ngát mũi, không ra mồ hôi…
    phòng tắm xông hơi ướt mini được hoạt động trên cơ chế : thiết bị xông hơi lấy nước |từ nguồn nước sau đó làm nóng nước này lên rồi ép thành hơi nước để làm nóng phòng tắm hơi.với phòng xông này sẽ có hộp đựng nguyên liệu để làm cho bạn có thể đơn giản kết hợp với các loại thảo dược hay tinh dầu
    Để điều trị cúm ta có thể dùng các loại lá có tinh dầu, có tính ôn giải biểu, trừ phong thông khiếu, kháng sinh khử trùng như : lá chanh, lá sả, lá tía tô, kinh giới, bạc hà, lá mít, lá nhãn, lá nghệ, lá gừng, hương nhu, lá gừng…
    Ta có thể lựa chọn tùy ý những loại lá xông hơi như trên nhưng để có kết quả tốt nhất tôi khuyên bạn nên sử dụng như sau : Nếu cơ thể có dấu hiệu của sốt, ho, nhức đầu, đau mình, không đổ mồ hôi thì nên sử dụng lá tre, lá sả, lá cúc tần, lá bưởi để xông. Nếu thân thể bị cúm vào mùa đông thì việc thêm là gứng, tía tô, kinh giới, lá quế sẽ rất tốt. Nếu bị cúm và mùa hè thêm lá tre, lá sen, hương nhu, hoắc hương
    Hướng dẫn xông hơi điều trị cảm bằng thiết bị máy xông hơi ướt mini

    B1 : Chuẩn bị các loại thảo dược như đã hướng dẫn ở trên
    B2 : Rửa sạch thảo dược, thái nhỏ rồi bỏ vào hộp đựng thảo dược
    B3 : Bật sản phẩm máy xông hơi và chờ đợi trong khoảng 5-10p để máy xông hơi hoạt động
    B4 : Cởi hết quần áo ngoài, vào phòng tắm hơi, đóng kín cửa, ngồi xông trong khoảng từ 20-30p để các tinh dầu ngấm đều vào cơ thể
    B5 : không nên tắm luôn, dùng khăn bông sạch để lau cho khô người
    B6 : Ẳn thêm bát cháo hành – tía tô để có kết quả tốt nhất
    điều trị cảm bằng xông hơi là phương pháp trị cảm rất tốt nhưng bạn chỉ nên dùng nó đến từ 1 tới 2 lần để bảo đảm sức khỏe không nên lạm dụng quá nhiều

Chia sẻ trang này