1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH VIÊN VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TIỀN

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    SINH VIÊN VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TIỀN

    ÂM CÔNG VÀ VẤN ĐỀ BỨC XÚC CỦA GIỚI SINH VIÊN DU HỌC TẠI CÁC NƯỚC. CÁC BẠN CÓ KINH NGHIỆM GÌ THÌ CỨ VÀO ĐÂY THỔ LỘ VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM.
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân: cliente BNP Paribas, nó cho âm đến 800 euros trong vòng 15 ngày ko mất tiền lãi mà có âm hơn thế với cả lâu hơn thế thì cũng chả sao, tiền lãi cũng ít thôi mỗi tội cotisation đắt, 6.95 euros/tháng trong khi bọn bạn toàn trả có 2 euros/tháng bảo là đi thương lượng từ 2 tháng rùi mà chưa đi
    kinh nghiệm khác: ko có việc gì làm thì nên đi chơi công viên hay viện bảo tàng (miễn fí càng tốt) hay cái gì gì đấy, đừng có la cà centre commercial hie hie... kể cả ko mua cái gì to tiền thì thế nào chả uống miếng nước ăn miếng bánh
    kinh nghiệm nữa: đi chợ chỉ nên đi 1 tuần 1 lần thôi, và chuẩn bị sẵn danh sách các thứ cần mua! vào đến chợ rồi thì cứ vào đúng quầy hàng nhặt những thứ cần thiết rồi biến! tuyệt đối tránh liếc con mắt bên phải, đảo con mắt bên trái, chết tiền hiehie... nhất là mấy cái trò sữa chua, chips, kinder... tiền bay veo véo
  3. dembuon_83

    dembuon_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Découvert đc nhiều ko phải là một cách để giải quyết khó khăn về tài chính đâu. Đó chỉ là trường hợp cấp bách cuối cùng trong một thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa, do đc Découvert nên càng khó kế hoạch chi tiêu của mình.
    Cách để giữ cho ngân sách của mình không rơi vào tình trạng quá báo động là phải có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng trong một thơi gian (cụ thể ở đây tính theo tháng). Nên tính toán trước những khoản chi cố định trong tháng (tiền nhà, tiền điện, nước, ... tiền đi lại, tiền học, thường thì tiền học cần đóng trc một thời gian chứ ko phải hàng tháng nhưng có thể tính theo tháng đc).
    Sau khi đã biết đc những khoản chi cố định, thường thì đây là khoản chi chính, thì tính toán những chi tiêu có thể dao động như tiền ăn, tiêu vặt, một vài chi phí bất thường thay đổi hoặc mua thêm đồ dùng trong nhà (bàn ghế, TV, giá sách, ...). Điều tối quan trọng là phải kế hoạch đc những khoản chi tiêu biến đổi này sao cho không quá ngân sách đã đc phẩn bổ hàng tháng. Nên hoạch định một cách "chuyên nghiệp" là vach cho mình hàng tháng một khoản tiêu vặt nằm trong khả năng ngân sách của mình. Hàng tháng tính lại xem là ngân sách tháng đó thâm hụt hay thặng dư, nguyên nhân vì đâu, ...
    Bằng cách quản lý tốt chi tiêu thì thậm chí là bạn chưa làm ra tiền, vẫn chi tiêu nhờ sự trợ giúp của bố mẹ thì ko chỉ kế hoạch đc chi tiêu mà còn có thể tiết kiệm hay để dành mua những đồ dùng mà mình thấy thích.
    Posted by @blueoceanvn.
    p.s: Lâu ko vào TTVN, hôm nay tình cờ dùng cái máy này nên post chơi hề hề... chào anh chị em và bà con cô bác, cùng toàn thể các... >:)
  4. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    công âm là không được đâu, em may mà chưa bị bao giờ, hehe.... cần phải hành động khẩn cấp chống lại tình trạng này, mở đầu bằng cách là ......... không có ọp ẹp gì hết, đi kiếm việc làm đê...........!!!!!!!!!!!!!!
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hic nói chung lúc nào cũng phải căng đầu ra mà tính
    lúc nào mà dư tiền thì toàn phải để sang bên compte tiết kiệm, để khỏi tiêu he he, đi chợ thì cả tháng mới đi một lần, mà chỉ mang theo một số tiền mặt nhất định, chứ ko dùng thẻ là lại ăn tiêu ko tính toán ngay
    nhưng mà lúc nào compte nó âm thì nó vẫn âm, sắp rồi đây này
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    oui oui, t''as raison thôi cái khổ đầu tiên là biện pháp cuối cùng nếu bạn ko thể quản lý tiền nong hoặc nếu bạn đang gặp lúc khó khăn. Còn bình thường thì nên ăn tiêu tiết kiệm một tý, nhất là nếu biết sắp tới ko có đồng ra đồng vào nhiều nữa.
    Có 1 đứa bạn nó cứ viết khoản nào cần chi lên lịch treo tường. Ví dụ hôm nay nhận được hoá đơn tiền điện, fải trả trước ngày 08/06 chẳng hạn thì nó ghi cái khoản đấy ngày 07/06. Hoặc là ví dụ mỗi tháng fải trả 12 euros tiền mutuelle vào ngày 15, thì nó ghi 15/06 : 12 euros v.v...
    Với cả đi chợ đúng là chỉ nên mang tiền mặt thôi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, chứ cứ mang carte bleue đi ko có cảm giác là hụt tiền đâu, nhất là đi mấy cái chợ mà 1 euro nó cũng cho trả bằng CB ý, bt chỉ định mua có 2 euros thì toàn thành 6,7
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    iem năm đầu còn tính sau thôi ko đi chợ nữa thì thôi các khoản khác thì toàn khoản cấp bách cả, tính cũng bằng thừa nên thôi khỏi tính
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    một kinh nghiệm khá thú vị của bác, tôi thấy rất đúng khi ko nên đi ngó nghiêng ở những centre commerciale cho dù có đi suông, vào đó kiều mà chẳng bị móc túi tiền chứ, tốt nhất là ko có tiền ko đi đâu hết, tuần đi chợ một lần vào rồi biến luôn, cấm ngó nghiêng hay nâng lên hạ xuống êhhhehhehhehheh

Chia sẻ trang này