1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Alex cũng có những hợp đồng thất bại

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi yousportvn1, 09/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yousportvn1

    yousportvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Juan Sebastian Veron (2001 – 2003. Phí chuyển nhượng: 28,1 triệu bảng)

    Quá ấn tượng với những màn trình diễn của Juan Veron trong màu áo CLB Lazio, Sir Alex đã thuyết phục ban lãnh đạo M.U bỏ ra 28,1 triệu bảng để chiêu mộ chàng tiền vệ người Argentina. Dù được chơi cạnh 2 ngôi sao Roy Keane, Paul Scholes nhưng Veron vẫn không thể hòa nhập được với lối chơi của Quỷ đỏ. Anh ghi 11 bàn sau 82 trận khi khoác áo MU trước khi bị bán sang Chelsea.
    [​IMG]

    Wilfried Zaha (2013 – 2015. Phí chuyển nhượng: 15 triệu bảng)

    Sir Alex đã phải rất nỗ lực để chiêu mộ thành công ngôi sao trẻ Zaha với giá 15 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2013. Nhưng 2 năm ở Old Trafford, Zaha bị xem như người thừa khi chỉ có 28 phút thi đấu tại Premier League. Vào ngày cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng năm 2015, HLV Louis Van Gaal đem bán lại Zaha cho Crystal Palace với mức phí 3 triệu bảng (có thể tăng lên 6 triệu tùy theo khả năng đóng góp).
    [​IMG]

    Bebe (2010 – 2014; Phí chuyển nhượng: 7 triệu bảng)

    Bebe là cầu thủ đầu tiên Sir Alex tiến hành chiêu mộ mà không cần phải xem video về sự nghiệp trước đó của cầu thủ này. Chiến lược gia người Scotland này đã phải trả giá cho sự chủ quan của chính mình. Vì bởi cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể hiện được gì đáng giá sau 4 năm khoác áo Manchester United. Trước khi đầu quân cho Benfica, Bebe ra sân 7 lần và ghi được 1 bàn cho M.U.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này