1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Alex Ferguson sắp nghỉ hưu - Một huyền thoại sẽ đi vào lịch sử!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi xit.tran, 28/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xit.tran

    xit.tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson – Một huyền thoại!

    Nhắc đến Alex Ferguson, người ta thường nhớ đến biệt danh "Máy sấy tóc" mà Mark Hughes từng gắn cho ông. Biệt danh đó ám chỉ sự nóng tính và sẵn sàng hét vào mặt các cầu thủ trong phòng thay đồ của MU.

    Không chỉ Mark Hughes, Roy Keane - học trò cũ một thời của ông - sau khi rời khỏi MU đã không tiếc lời chê bai và nguyền rủa vị HLV này. Ông Alex Ferguson còn nổi danh là người không khoan nhượng, bất kể là cầu thủ ngôi sao, nếu không tuân theo những nguyên tắc của ông thì chỉ có nước ra đi. Điển hình phải kể đến Mark Hughes, Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelroy...

    [​IMG]Phong cách 'thét ra... gió nóng' :)Hair Dryer.gif (161.27 KiB) Viewed 6 times


    Tuy nhiên, cũng có không ít lời ca ngợi ông là người tâm huyết và là một HLV tài ba. Tính ra, trong lịch sử bóng đá Anh, chưa HLV nào tại vị ở 1 CLB lâu như ông, giành nhiều danh hiệu vô địch như ông cũng như được vinh danh nhiều lần như ông. Chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng Anh, cùng với đội bóng MU của mình, ông là HLV nắm giữ những kỷ lục “đáng gờm”:

    [​IMG]Ông đã giành 37 danh hiệu cao quý cùng MUSir-Alex-Ferguson-001.jpg (31.51 KiB) Viewed 6 times


    • Điểm số nhiều nhất: 1600 điểm (745 trận: 480 thắng, 160 hoà, 105 thua)
    • Kỷ lục số bàn thắng ghi được nhiều nhất: 1480 bàn.
    • Kỷ lục số trận đấu giữ sạch lưới nhiều nhất: 331 trận.
    • Kỷ lục số bàn thắng ghi được trung bình mỗi trận đấu nhiều nhất: 1.96 bàn/trận.
    • Kỷ lục số điểm đạt được trên sân nhà nhiều nhất: 901 điểm (373 trận: 279 thắng, 64 hoà, 30 thua)
    • Kỷ lục số điểm đạt được trên sân khách nhiều nhất: 699 điểm (372 trận: 201 thắng, 96 hoà và 75 thua)
    • Kỷ lục số khán giả đến sân trung bình lớn nhất: 61,555

    Trước khi Alex tiếp quản MU vào năm 1986, đội bóng này phải nói là đang trong tình cảnh vô cùng bết bát, xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (21/22) và các cầu thủ thì sa sút tinh thần thi đấu thảm hại. Alex Ferguson về với MU với nhiều khó khăn như vậy, cộng thêm những cái nhìn dò xét, thậm chí là những lời dè bĩu từ mọi phía rằng ông sẽ chẳng làm nên tích sự gì. Quả thật, 3 năm đầu cầm quân tại MU là những tháng ngày đầy áp lực với Alex Ferguson, như có lần ông tâm sự rằng đó là “thời kỳ đen tối nhất trong sự nghiệp” điều binh khiển tướng của ông.

    Tuy nhiên, cùng với tâm huyết và sự đồng thuận từ phía ban lãnh đạo CLB, Alex dần dần mua về những cầu thủ giỏi (Peter Schmeichel và hậu vệ Paul Parker, sau đó là Eric Cantona…), chú trọng đào tạo và phát triển tài năng từ CLB trẻ để xây dựng dần dần lực lượng nòng cốt cho MU sau này. Chiến lược của ông dần cho thấy kết quả và đã có cả một thế hệ cầu thủ trẻ được huấn luyện từ lò MU dưới thời Alex Ferguson. Họ là Ryan Giggs, Nicky ****, Paul Scholes, David Beckham, anh em nhà Neville… Đặt niêm tin vào thế hệ trẻ, tâm huyết trong công tác huấn luyện và nguyên tắc kỷ luật cao trong rèn luyện cho các học trò, vượt qua những lời chỉ trích, Alex Ferguson chính là người đưa MU đến đỉnh cao ngày hôm nay – một trong những CLB hàng đầu thế giới.

    Kết quả công bố hồi tuần trước (trung tuần tháng 5/2012) của hãng tư vấn về tiếp thị Brand Finance cho thấy MU vẫn dẫn đầu về giá trị thương hiệu.

    [​IMG]Không những là HLV kỳ tài, ông còn đáng được vinh danh là người làm thương hiệu xuất chúng!Giá trị thương hiệu 10 CLB.jpg (71.9 KiB) Viewed 6 times


    Nói về Alex Ferguson, những học trò cũ của ông (kể cả những người bị ông xử phạt không thương tiếc), những đồng nghiệp và kể cả các đối thủ, dù không thích vẫn công khai tỏ lòng ngưỡng mộ. Hãy xem một vài người trong số họ nói gì về ông!

    Eric Cantona: “Ferguson chính là MU!”

    David Beckham: “Ông ấy là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tất cả những gì ông ấy làm, đều là vì MU. Đó là điều khiến tôi luôn kính trọng Alex Ferguson”.

    Arsene Wenger: “Đó là một sự cống hiến và nó là một thành tích quá tuyệt vời. Ông ấy xứng đáng là một HLV hàng đầu bởi những phẩm chất cũng như những cống hiến đặc biệt của mình. Có một điều chắc chằn rằng ông ấy đã phải thao thức rất nhiều trước mỗi trận đấu và đôi khi là cả sau mỗi trận đấu nữa.”

    Mourinho: “Alex Ferguson là một HLV tuyệt vời. Chúng tôi thuộc hai thế hệ hoàn toàn khác nhau bởi thế nhiều người cho rằng tôi và ông ấy không có điểm gì chung. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tôi tự hào vì có rất nhiều điểm giống Sir Alex. Mỗi khi tôi và ông ấy đối đầu nhau, bất kể ai giành chiến thắng chúng tôi vẫn luôn chào và chúc mừng nhau bằng những cái ôm thân thiết và cả một chút rượu.”

    Roberto Mancini: “Sir Alex là một người thầy trong bóng đá và tất cả các HLV nên học hỏi ông ấy. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn đối với Ferguson, vì ông ấy đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý trong vòng 25 năm qua. Tuy đã có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng dường như Fergie vẫn chưa muốn dừng lại. Đó là điều mà tôi và các HLV trẻ khác nên noi theo. Với những người hơn 50 tuổi, phải tập trung làm việc với cường độ cao mỗi ngày để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng trong mọi trận đấu đã là một điều khó khăn. Chứ chưa nói gì tới một người đang ở độ tuổi 69 như Ferguson.”

    Đầu tuần này, có tin Alex Ferguson sẽ về hưu vào mùa hè năm sau, với ước nguyện rằng ông sẽ cùng MU đăng quang lần cuối cùng khi ông còn giữ chức HLV CLB này. Hơn 25 năm bó cùng đội bóng, một chiều dài tương đương ¼ thế kỷ, di sản mà Alex Ferguson để lại không dễ có người tiếp nối. Người ta tự hỏi, liệu MU sẽ về đâu nếu không có Ferguson? Chỉ riêng câu hỏi ấy thôi đã đủ sức nói lên tầm vóc của một con người huyền thoại.

    Và với một huyền thoại như thế, MU không thể không có động tác ghi ơn ông! Ngày 5 tháng 11 năm 2011 Alex Ferguson đã nhận một lời tri ân vô cùng đặc biệt và ý nghĩa nhân dịp 25 năm ngày ông lên nắm quyền tại Manchester United: khán đài lớn nhất tại Old Trafford đã được đổi tên thành khán đài Sir Alex Ferguson. Việc đổi tên này chỉ được công bố ngay trước khi trận đấu với Sunderland diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 101 năm của Old Trafford, một khán đài được đặt theo tên một cá nhân. Không chỉ vậy, một bức tượng của Sir Alex đang trong quá trình hoàn thành dưới tay nhà điêu khắc Phillip Jackson. Dự kiên, bức tượng này sẽ chính thức được đặt ở lối vào sân Old Trafford vào tháng 8 năm 2012. Trước đó, vào chiều ngày 29/06/2011, Sir Alex Ferguson đã được trường đại học Stirling của Scotland trao học vị tiến sĩ danh dự vì có những đóng góp to lớn đối với thể thao.

    Không thể tránh khỏi quy luật tất yếu của cuộc sống: có đến ắt có đi, chia tay là điều không tránh khỏi. Nhưng để làm được như ông – đến đối thủ cũng phải ngả mũ chào – liệu sẽ có mấy người?
    =(( =(( =(( =(( =((

    Nguồn: www.betxpose.com

Chia sẻ trang này