1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slipknot

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi Kooz, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    nó là bộ gõ
    Love you so much to make me sick
  2. AncientCeremony

    AncientCeremony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết bộ gõ ko ạ? Bộ gõ khác nhạc cụ mà Slipknot chơi đó chứ.
    Under Moonlight We Kiss And Under Sunlight We Bleed Together !!!
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ? !!!
    Love you so much to make me sick
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`... sorry lạc đề xíu nghen..ở Rock u..ông chủ có vẽ 1 bức tranh về Slipknot..trông cũng... okie lắm đấy!
    Tớ thì tớ thích album Iowa của nhóm hơn..có bài people=sh*t.. tớ thích nhất...
    Tớ may mắn có dc 1 dĩa... Offest gì đó...đó là live của tất cả các ban ...trong đó.. có Slipknot... chơi 1 bài gì đó rất hay.. muh tên gì.. thì wên béng mất rùi..
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  5. Code_Veronica_X_new

    Code_Veronica_X_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Slipknot có 1 trống và 2 bộ gõ, nhưng xem clip tôi thấy chẳng có gì khác nhau cả, mà bộ gõ nhìn như mấy cái thùng phuy á, lắm lúc tụi nó còn đổi vai trò cho nhau nữa, nói chung là loạn xì ngầu cả lên. Mà nghe nhạc thì đúng là khủng thật, âm thanh gõ giống như 1 tràng liên thanh mà có lẽ không 1 drummer đơn độc nào kham nổi. À, mà tớ đã có đĩa American Head Charge rồi, nghe cũng rất hay tuy không khủng bằng, đang truy lùng đĩa của MushroomHead đây, cũng sơ sơ 8 mạng, cũng mặt nạ, chỉ có nhạc là chưa biết ra sao.
    Biohazard - My favorite metal band !
    Biohazard - My favorite survival-horror game !
  6. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ko tìm được đĩa slipknot.Điên hết cả người

    Tomato dù thế nào vẫn là tomato
    Linkinhot lúc nào cũng chỉ là linkinhot mà thôi
  7. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Slipknot vừa giống một ban nhạc dị hợm vừa giống một gánh xiếc. Tuy nhiên âm nhạc của họ thì khá ấn tượng.
    Đĩa "Slipknot" có nhiều bài rất hay như "Purity", "Eyeless", "Surfacing", "(SIC)" và tất nhiên, cả "Wait and Bleed" nữa . "Nhân" mà tôi khoái nhất trong Slipknot là tay ca sỹ Corey Taylor hay còn gọi là #8, kẻ mang cái mặt nạ kín mít khiến như cái đầu hắn trông như đầu của một con gián hay bọ hung gì đó. Dường như hắn chẳng biết thương xót cho cái cổ họng của hắn là gì cả. Cho tay này hát song ca với Max Cavalera của Soulfly là thích hợp nhất ( có ai nghe "Jumpdaf-uckup" trong "Primitive" của Soulfly chưa, sướng không chịu nổi ).

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  8. namtuocbuoitrua

    namtuocbuoitrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Slipknot làm nhiều khi người ta có cảm tưởng như họ bày ra đử trò để hấp dẫn khán giả hơn là âm nhạc đích thực. Nghe Slipknot không mấy ấn tượng, có chảng chỉ là cách đánh nhạc điên rồ theo kiểu " tao đông thì tao thắng"..lyric đương nhiên cũng chỉ toàn chửi bới. Slipknot đi đến đâu là điên rồ đến đấy, họ từng bị cấm lưu diễn ở ANH vì tè bậy trên sân khấu và chính quyền ở đó sợ họ sẽ làm loạn. Slipknot từng tuyên bố là họ sẽ giết nhau bằng súng trên sân khấu, trên thực tế là hầu như buổi diễn nào các thành viên cũng choảng nhau vỡ đầu
  9. Acoustic_Torment

    Acoustic_Torment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi Taylor trong một cuộc phỏng vấn đã nói âm nhạc của họ chỉ là sự phản kháng với cái xã hội hiện đại ngày nay. Chính vì thế mà lời ca của Slipknot mang một sắc thai cực đoan, các bạn không nên nhìn ban nhạc với con mắt phiến diện như vậy. Năm 99, album Slipknot đứng trong top 100 album bán chạy nhất thế giới, một thành tích không tồi trong khi lúc đó BSB, N'Sync, Birtney đang làm mưa làm gió trên thị trưòng âm nhạc thế giới. Mà bác namtuoc bảo slipknot không ấn tượng ư? Bác nghe Wait and bleed hay Surfacing chưa mà bảo thế?
    Hey you girl! Why don't you look to my face?
    Why don't you please fly, fly to my world?
  10. Code_Veronica_X_new

    Code_Veronica_X_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui khoái bài Spit It Out hơn, dò theo lyric rùi đó mà vẫn chạy theo không kịp, nói chung cả 2 Album Slipknot và Iowa đều hay, Soulfly thì hcỉ mới nghe đĩa đầu thôi, hình như còn 2 đĩa nữa phải không ? Có ai ở SG có không ? Cho mượn burn ra đi, hôm trước MTV có phát 1 single mới của Soulfly, nghe khá hay nhưng wên mất tên gùi.
    "I'm just a rurouni, I say !" Kenshin Himura - The legendary Hitokiri Battousai

Chia sẻ trang này