1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sở Di Trú Mỹ xiết chặt điều lệ đối với du học sinh và người du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylang, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Sở Di Trú Mỹ xiết chặt điều lệ đối với du học sinh và người du lịch

    Sở Di Trú Mỹ xiết chặt điều lệ đối với du học sinh và người du lịch

    WASHINGTON (TH) Nhằm mục đích kiểm soát các du khách chặt chẽ hơn, để giảm thiểu sự xâm nhập của các tên khủng bố, các viên chức của Sở Di Trú đã xiết chặt một số luật lệ hiện hành đối với các sinh viên du học và những người du lịch ngắn hạn nhập vào Hoa Kỳ.

    Các giới chức của Sở Di Trú đã cho biết trong ngày Thứ Hai vừa qua: Việc điều chỉnh này được áp dụng ngay lập tức, các du học sinh muốn được nhập học tại bất cứ một trường nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ, trước tiên phải hoàn tất thủ tục về visa rồi sau đó mới được ghi danh theo học tại các trường. Về các du khách ngoại quốc, trước kia thời hạn cho phép mỗi lần du lịch được phép ở lại 6 tháng, giờ đây chỉ còn 30 ngày.

    Việc xiết chặt luật lệ này manh nha từ khi có cuộc tấn công khủng bố 9-11, mà một vài dân biểu đã kêu gọi là cần phải gỡ bỏ từng phần các luật lệ lỏng lẻo trước đó. Các người hỗ trợ cho quan niệm này, và những người chỉ trích nó cùng đồng ý một điều là cơ quan di trú phải gánh vác một nhiệm vụ nặng nề, vừa phải hướng dẫn giải thích cho những người muốn đến Mỹ học hỏi hay du lịch, và đồng thời phải xác định, loại bỏ những người muốn nhập nội bất hợp pháp, và đặc biệt là những người được coi là nguy hiểm.

    Sự hạn chế du khách có thể ảnh hưởng tới hơn 2 triệu du khách hàng năm, và ngay lập tức bị chỉ trích bởi những người sinh sống trong kỹ nghệ du lịch. Elise Wander, thuộc cơ quan Travel Industry Association of America tuyên bố: Mỗi khi chúng ta làm khó, ngăn cản, xiết chặt thủ tục việc du khách nhập nội, có nghĩa chúng ta đã tạo cho họ cơ hội du lịch một nơi nào đó ngoài Hoa Kỳ.

    Sở Di Trú (INS) cho biết trong năm 2000 vừa qua, có khoảng hơn 10 triệu du khách ngoại quốc viếng thăm Hoa Kỳ. Đó là năm cuối cùng được thống kê đầy đủ mọi chi tiết. Khoảng 3/4 số du khách này chỉ thăm viếng Hoa Kỳ trong vòng một tháng. Có khoảng 2.5 triệu du khách, thường là các thương gia chỉ ở lại Hoa Kỳ có 13 ngày.

    Bill Stassberger, phát ngôn nhân của Sở Di Trú cho biết, việc xiết chặt luật lệ nhằm gia tăng được sự kiểm soát của những người sắp đặt chân xuống nước Mỹ, để có thể biết rõ hơn những người này định làm gì trong thời gian tạm trú tại Hoa Kỳ. Các du khách có thể xin gia hạn trong thời gian hiện diện tại Mỹ vì những lý do điều trị bệnh tật, buôn bán, nhưng theo ông Stassburger thời gian này trước kia tối đa là 1 năm, giờ đây chỉ còn 6 tháng mà thôi.

    Theo ông James Ziglar, Giám Đốc Sở Di Trú cho biết: Trước vụ 9-11, Sở Di Trú nhắm vào việc gia tăng khả năng phục vụ của cơ quan này, giảm thiểu bớt thời gian chờ đợi chấp thuận hồ sơ nhập cảnh cho các du khách. Những điểm này vẫn được coi là một trong những nỗ lực chính của Sở Di Trú, nhưng từ sau khi vụ tấn công khủng bố nổ ra, nhiệm vụ của Sở Di Trú còn phải gánh thêm là phải theo rõi hồ sơ nhập cảnh của các du khách một cách kỹ lưỡng, đồng thời phải áp dụng việc xiết chặt các luật lệ mới về di trú.

    Cũng nên nhắc lại hai trong số các tên chủ chốt trong vụ khủng bố 9-11 là Mohammed Atta người Ai Cập và tên Marwan Al-Shehhi người nước United Arab Emirates đã vào Mỹ theo diện du khách, nhưng sau đó xin ở lại theo diện du học sinh. Cả hai tên này được tham dự khóa huấn luyện lái máy bay tại Florida từ tháng Bẩy năm 2000, hơn một năm trước khi Sở Di Trú chấp thuận cho chúng được ở lại du học. Vào thời điểm cuộc tấn công khủng bố xẩy ra, trên toàn nước Mỹ có hơn 600000 du học sinh ngoại quốc.

    Tin từ báo NguoiViet

Chia sẻ trang này