1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cappella, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng biết mặt ông này, có mấy hình kiếm trên mạng, không biết có phải đây là nhân vật các bác đang bàn?


    Generals Duong Van Minh, Le Van Kim, unknow Colonel, Tran Van Don
    Xem thêm ảnh 5 viên tướng ở Đà Lạt (không biết các vị này có chiến tích gì?):
    Vnexpress nói về vụ tướng Minh mất ở Mỹ: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2001/08/3B9B3A68/
    Tham khảo thêm bài phỏng vấn về ông trên GĐ: http://www.giaodiem.com/doithoai/tuongMinh.htm
    Được thienthanviet sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 27/04/2005
  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 19/8/2001, 10:44 (GMT+7)
    Tướng Dương Văn Minh được chôn cất ở California

    Cựu tổng thống cuối cùng của chính quyền miền Nam Việt Nam Dương Văn Minh, hôm qua (18/8), đã được mai táng theo nghi lễ Phật giáo ở Rose Hills Memorial Park, ngoại ô Los Angeles (California).
    Theo AP, khoảng 500 người đã tới dự lễ tang. Ông Dương Văn Minh thọ 86 tuổi, qua đời ngày 6/8 ở bệnh viện, sau khi ngã từ trên xe lăn tại nhà riêng, ở thành phố Pasadena (California).
    Tướng Dương Văn Minh từng chỉ huy cuộc đảo chính, được Mỹ ủng hộ, năm 1963, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Hai anh em họ Ngô, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, đã bị bắn chết.
    Tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh trở thành tổng thống chính quyền miền Nam Việt Nam. Nhưng chỉ vài ngày sau, 30/4/1975, trước thất bại của quân đội miền Nam Việt Nam, ông Minh chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.
    Về việc ông Dương Văn Minh qua đời, ngày 8/8, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh, bình luận: ?oÔng Dương Văn Minh là Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn cũ. Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, bằng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước các lực lượng vũ trang giải phóng, ông đã góp phần làm giảm bớt tổn thất của cuộc chiến tranh.
    Sau giải phóng, thể theo nguyện vọng của ông, Nhà nước Việt Nam đã để ông được xuất cảnh sinh sống ở nước ngoài. Gần đây, ông đã đề đạt nguyện vọng được về sống thời gian cuối đời trong nước và đã được Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Tiếc rằng do sức khoẻ, ước nguyện đó của ông đã không thực hiện được.
    Chúng tôi xin gửi tới gia quyến của ông lời chia buồn chân thành?.
    Minh Châu

  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích:
    Vậy là ô.Minh có công kêu gọi lính nguỵ đầu hàng hay không? 2 tiếng đồng hồ trước khi quân ta vào Dinh, Ô. M có cho phát lời kêu gọi quân VNCH ngừng bắn, bàn giao. Nhưng lệnh này phát trên đài phát thanh chứ không gửi trực tiếp đến các chỉ huy nguỵ. Cũng không liên lạc trực tiếp với bên ta để thông báo đầu hàng, ngừng chống cự. Cho nên quân nguỵ tiếp tục chống trả như ở ngã tư Bảy Hiền. Theo lời lính xe tăng ta thì máy bay địch còn bổ nhào ném bom vào sáng 30/4. Trước khi bắt đầu chiến dịch HCM, khoảng cách từ mặt trận đến SG chỉ chừng 1 buổi ngồi trên xe tăng, thế mà lực lượng ta 15 sư đoàn mất 4 ngày chiến đấu liên tục để tiến vào, tuy nhanh chóng nhưng cũng không phải là địch không chống trả gì cả! Chúng đem gần hết quân ra vòng ngoài phòng thủ vì sợ rằng đem quân vào thành phố thì lính sẽ trốn sạch như ở Đà Nẵng.
    Tóm lại là ô. Minh có kêu gọi đầu hàng, nhưng vào thời điểm quân ta đã đập tan sự phòng thủ của SG, xông vào tận dinh rồi. Công của ô. Minh là không làm những biện pháp quyết liệt đường cùng như chuẩn bị phá huỷ kho tàng, giết tù binh, chạy về miền Tây..bởi ý ông này là tìm cách thương lượng để VNCH không phải mất tất cả 100%! Nhưng vì phe Thiệu-Hương dùng dằng mãi mới trao quyền nên ông không còn kịp thời gian!
    ----------------------------------------------------------------------------
    Anh bạn Calvary ăn nói lung tung quá.
    Bạn nên đọc bài của thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi nghĩ ông ấy thấy tầm quan trọng của lời ra lệnh đầu hàng của tướng Dương Văn Minh hơn bạn.
    Và tôi cũng thấm thía những lời của thủ tướng Võ Văn Kiệt như: hàng triệu người vui, nhưng cũng hàng triệu người buồn....
  4. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác BrodaRu à, ông Chánh Trinh nhắc đến câu nói của ông Minh với đại sứ Pháp không phải muốn nói đến chuyện chính phủ VN lo chi phí đi Pháp cho ông Minh là có xứng đáng hay không. Ý ông ấy là khác: bằng việc dùng từ "chính phủ tôi", nghĩa là ông Minh đã công nhận chính phủ CHXHCN VN lúc đó là chính phủ của nước VN và của dân tộc VN.
    Được PeterI sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 28/04/2005
  5. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng khó nói, bác à. Nhiều khi do hoàn cảnh nữa. Họ nhà em có một người mà em gọi bằng ông (vì là chồng của chị gái của bà ngoại, cả hai ông bà đã mất) cũng đi lính cho Pháp, làm đến chức đội. Nhưng ông ấy là một người tốt, hiền lành, mọi người nhà em quý ông ấy lắm.
    Còn ông Minh, có lần em đọc một cuộc phỏng vấn ông ấy cách đây mấy năm, có nhắc đến hai chuyện:
    1. Ông Minh đã từ chối không đồng ý để Mỹ ném bom phá đê sông Hồng.
    2. Hồi đi lính cho Pháp, có một lần ông ấy đã trốn theo *********, nhưng giữa đường thì hỏng, nên đành quay lại.
    Em còn đọc kèm theo mấy bài của các chú hải ngoại cực đoan, chửi ông Minh rất dữ vì hai chuyện này.
    Tiếc là không lưu lại link.
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân là những nhân vật chủ chốt trong đảo chính Ngô Đình Diệm
    Nguyễn Văn Vỹ là bạn bè chí cốt với các tướng trên, năm 1955 từng được Bảo Đại bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng thay tướng Lê Văn Tỵ trong ý đồ truất quyền Ngô Đình Diệm nhưng thất bại, phải lưu vong. Sau đảo chính 1/11/1963 mới trở về.
    Cả 5 tướng trên đều bị tướng Nguyễn Khánh bắt và quản thúc ở Đà Lạt sau cuộc "chỉnh lý"

    Điều buồn cười là trong 5 tướng đã có hết 3 tướng "Tổng tham mưu trưởng"
    Nguyễn Văn Vỹ, Tổng tham mưu trưởng "ảo". Lý do đã nêu trên!
    Trần Văn Đôn, quyền Tổng tham mưu trưởng, thay cho tướng Lê Văn Tỵ bị "bệnh" phải chữa trị. Chính trong vị trí này mà tướng Đôn đã triệu tập các tướng làm đảo chính.
    Tôn Thất Đính, Tổng tham mưu trưởng hụt. Bởi nếu kế họach BRAVO thành công thì chức này thuộc về tướng Đính. Nhưng ông ta thích cái khác hơn.
    Cả 5 tướng đều thuộc lớp tướng "già", do Pháp đào tạo. Đặc biệt, tướng Mai Hữu Xuân là trùm cảnh sát và an ninh, từng giữ chức trưởng nhóm cảnh sát đặc biệt Miền đông PSE thời Pháp, đứng thứ 3 trong ngành cảnh sát, là người Việt có chức vụ cao nhất trong ngành cảnh sát thời này. Và tướng Lê Văn Kim, hiệu trưởng trường võ bị Đà Lạt, đào tạo đội ngũ sĩ quan nòng cốt cho cả Đệ nhất và Đệ nhị cộng hòa
    Cả 5 tướng sau chỉnh lý đều bị buộc phải giải ngũ. Có 3 tướng thành lập công ty DOXUKI (Đôn-Xuân-Kim), và 2 tướng trở lại chính trường: tướng Đính làm dân biểu, còn tướng Đôn còn leo được đến Tổng trưởng Quốc phòng (nhưng năm 1975 phải đeo càng máy bay chạy trốn, lừng danh với bức ảnh "nhục ********!"). Duy nhất có tướng Kim ở lại và phải đi học cải tạo.
    Được thainhi_vn sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 28/04/2005
  7. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái topic bên kia của tớ bị lock mợ nó rồi
    Vào đọc thấy chán 1 số đồng chí , đầu óc thế làm sao mà khá được , trong số này ko thiếu những đồng chí đang là sĩ quan hay đang học các trường quân sự ở nhà .
    Còn chú gì tande thì nói ngu bỏ m. , topic của anh xxx phải chổ để chú vào cãi nhau .
    Nhìn các chú mà oải , VN nghèo cũng chính vì lý do ấy .
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Bác BrodaRu à, ông Chánh Trinh nhắc đến câu nói của ông Minh với đại sứ Pháp không phải muốn nói đến chuyện chính phủ VN lo chi phí đi Pháp cho ông Minh là có xứng đáng hay không. Ý ông ấy là khác: bằng việc dùng từ "chính phủ tôi", nghĩa là ông Minh đã công nhận chính phủ CHXHCN VN lúc đó là chính phủ của nước VN và của dân tộc VN.
    Được PeterI sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 28/04/2005
    [/quote]
    =============================
    To bác PeterI .
    Chúng ta đang ở các nưóc dân chủ. Việc ông Dương Văn Minh công nhận Chính phủ Việt nam là quyền riêng của ông ấy . Vì chỉ có một chính phủ Việt nam từ sau 1975 thôi.
    À quên,còn ''Chính phủ'' lưu vong tự do của Nguyễn Hữu Chánh,kẻ đã dựng lên để lừa tiền và tình không biết bao nhiêu người ,xin xỏ phá sản mấy bận vì bị kiện mà không còn
    tiền trả lại.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ông Kiệt nói gì thì miễn bàn! Ở đây tôi chỉ muốn nói là cho dù ô. Minh có chống cự thì cũng chẳng qua được ngày 30/4! và cũng chẳng sẽ có chuyện Sài gòn đổ nát vì bị công kích. So với trận công kích Berlin, VNCH chẳng dám phát vũ khí cho "dân quân" mà cũng chẳng buồn dựng chiến luỹ ở thành phố.
    ------------------------------
    Long time no charge !:(
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái tớ thấy quái là là 1 người như tướng Nguyễn Khánh , vừa ác vừa bất tài lại làm sao mà có thể thao túng hoành hành nhiều như vậy được ? Kể cả có sự trợ giúp của Mỹ thì cũng bó tay thật .
    Bây giờ già rồi nhưng ông Khánh cũng chơi lắm trò cười ra nước mắt .
    Ngô Đình Cẩn tuy là người không mấy khi nương tay với ai nhưng rất có chí khí . Khi họ Ngô bị lật , ông Cẩn bị bắt giam , tướng Khánh có ra tối hậu thư bắt ông Cẩn phải chuyển số tiền 6 triệu usd vào tài khoản Khánh . Nhưng ông Cẩn ko chịu , mà chuyển số tiền đó ủng hộ cho hội từ thiện bên Công giáo ( ông Cẩn rất sùng đạo ) . Tướng Khánh chim cú , bỏ phiếu xử tử Ngô Đình Cẩn
    Tớ vẫn ko hiểu đồng chí này tài ba đến mức nào mà có thể làm miền Nam điên đảo như vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này