1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Số phận ông Dương Văn Minh sau 1975?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cappella, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===========================
    Ông Nguyễn Khánh bây giờ ngoài 80 rồi, cắt tóc đầu đinh, bụng phưỡn to tướng. Mới năm ngoái vẫn còn hò hét,
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng nghĩ là lệnh ngừng bắn của ông Minh có ý nghĩa lắm. Bây giờ đọc lại chuyện bác Thuận tiến vào dinh thì thấy một số dữ kiện đáng chú ý. Chẳng hạn chuyện ở những ổ đề kháng luôn luôn chỉ có mấy xe đi đầu là trúng đạn thôi, rồi lập tức những xe sau dập tắt chúng một cách nhanh chóng. Theo tôi lý do là vì quân giải phóng sau khi biết lệnh ngừng bắn của ông Minh thì rất thận trọng trong việc nổ súng - mặc dù trông thấy ổ phòng ngự nhưng họ chỉ khai hoả trong trường hợp bị bắn trước.
    Bây giờ giả sử ông Minh không tuyên bố ngừng bắn mà lại kêu gọi tử thủ thì sao? Trước hết giải phóng quân nhà mình sẽ rất thận trọng trong tiến công. Trong SG lúc ấy đâu như còn đến 1 sư thì phải. Chắc chắn tiến công SG là sẽ phải nã pháo trước, vì nếu không có lệnh ngừng bắn chắc chắn sẽ có nhiều người liều mình chống cự (người lính miền nào cũng là người lính thôi. Đôi khi vì danh dự cho nên họ sẽ chiến đấu đến cùng- Lính ở gần SG chắc chắn là lính cứng nhất rồi). Sau đó sẽ là những trận chiến trên từng khu phố, giằng co nhau từng căn nhà. Chiến trận nổ ra thì chuyện gì cũng là có thể cả. Hơn nữa nếu ông Minh lùi lại vùng miền Tây để mà giữ ở đó với 6 sư nguyên vẹn (gần 60,000 quân), thì ở vùng sông nước đó hẳn là máu còn đổ nhiều. Điều chắc chắn là lúc bấy giờ quân giải phóng không thể nào thua được. Nhưng cái giá phải trả thì sẽ đắt lắm. Cho dù có một phép thần thông để tiêu diệt hết 60,000 quân VNCH mà không tốn một chiến sĩ giải phóng thì đó cũng là 60,000 người Việt máu đỏ da vàng cả. Lúc đó ở miền nam còn nhiều tướng muốn lùi về miền Tây để tử thủ lắm.
  3. minbrain

    minbrain Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Khó nói kết quả SG ra sao nêu ông Minh kêu gọi tử thủ.
    Cứ nhìn Đà Nẵng tháng 3/75 mà xem: quân đông, kho vũ khí tại chỗ, căn cứ có sẵn và dầy đặc xung quanh và trong thành phố, không quân nguỵ lúc đó hầu như còn nguyên, Mĩ vẫn còn "sát cánh" và tuyên bố hùng hổ lắm,... mà có chống cự được gì đâu. Tướng tá bỏ chạy hết, quân thì vừa ô hợp vừa mất tinh thần.
    SG tháng 4/75 còn tệ hơn Đà Nẵng nhiều. Các sư đoàn dù thiện chiến đã mất gần hết, một nửa không quân đang đóng ở... Thái Lan, tướng tá nguỵ đa số đã ở... hạm đội 7, trong thành phố hầu như không có kho tàng và doanh trại quân đội cũng như các công trình phòng thủ kiên cố. Mỹ đã quyết dứt áo ra đi, vũ khí đạn dược không còn mấy...
    Mặt khác, theo kế hoạch lập trước SG cũng phải là chỗ để tử thủ. Nếu còn định đánh tiếp thì chính quyền ngụy sẽ bỏ SG và di tản về Cần Thơ, lấy đồng bằng sông Cửu long làm căn cứ. Trong trường hợp đó SG cũng sẽ không phải chịu tàn phá của súng đạn quân GP, có chăng là cảnh đốt phá kiểu "tiêu thổ" kháng chiến của chính quân SG. Nhưng tôi cũng nghi ngờ khả năng này vì quân SG có truyền thống chạy... rất nhanh không kịp phá phách gì đâu
    Tuy nhiên, chắc chắn là lời tuyên bố đầu hàng của ông Minh cũng giúp cứu được mạng nhiều người và giúp SG nguyên vẹn hoàn toàn.
    Dù ít dù nhiều thì cũng nên ghi nhận tấm lòng ông Minh.
  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ông Minh kêu gọi lính bỏ vũ khí nên cũng đã giảm được rất nhiều thương vong cho cả 2 bên . Nhưng nhiều vị trí vẫn tử thủ rất ác liệt chứ không phải không đâu . Ngay ở cửa ngõ SG thì quân giải phóng cũng bị hy sinh rất nhiều người vì bên kia chống trả quyết liệt .
  5. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ lượm được ở 1 trang hải ngoại . Các bác đọc rồi nói nhanh là bài viết nói về ai nhé
  6. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Trong cái video tui post bên topic kia (đã bị e*** lấy ra) cho thấy Sài Gòn vẫn còn nhiều tốp lính VNCH chống trả lại. Chắc nhiều bác ở VN không bao giờ coi được những khúc video này nên mới có thể tuyên bố những cái này một cách khoái chí và tư tin 100% những gì mình diễn tả là đúng, y như là mình chính mắt nhìn thấy những sự kiện đó. Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ có lấy cuốn sách lịch sử của anh tui học và đọc 1 khúc. Nội dung đại khái là "lính ngụy có cả triệu quân nhưng chúng rất hèn nhát, lính giải phóng đánh là chúng chạy toán loạn". Đọc lại bài của bác minhbrain giọng điệu cũng rất giống trong đó thiệt Cái video tui post chỉ có hình ảnh chứ không một lời bình luận nào nhưng chắc là sự thật nó phủ phàng không giống những gì trong sách lịch sử viết, không giống những gì nhiều phim VN diễn tả nên nó thành nhạy cảm. Lính ngụy là phải tàn ác, phải giết hại dân chúng, phải này kia. Nhiều phim truyện VN cũng đã diễn tả hết mình những cái đó. Nhưng tiếc là khi đến video người thật việc thật thì nó lại không giống như vậy, quá phủ phàng các bác hả.
  7. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói chí lý lắm . Tôi có xem bộ phim tài liệu ''''cuộc chiến 10000 ngày '''' được chiếu trên đài VTV1 . Trong tập cuối,lúc mà Miền Bắc mở cuộc tống tấn công năm 1975 , thấy toàn là cảnh dân chúng bỏ chạy theo lính ngụy chứ không có thấy dân chúng Miền nam ra chào đón cái gọi là quân giải phóng . Khi mà Đà Nẵng thất thủ thì dân chúng cũng tìm mọi đường để chạy thoát , nhiều người tranh dành chổ để được lên Tàu vào Sài Gòn rồi đến khi mà Ngụy quyết định rời bỏ Tây Nguyên thì tôi cũng chỉ thấy đoàn xe dân chúng chạy về đồng bằng thôi à .
  8. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói rất đúng, bọn ngụy cũng có nhiều loại mà chính bậy giờ cũng có nhiều bàn luận về chúng.
    - Có những người lầm đường bị bắt buộc đi lính ngụy, chính những người này là những người đang được bác Võ Văn Kiệt kêu gọi khoan dung - và chính họ cũng đang hòa hợp vào cuộc sống của dân tộc.
    - Nhưng trong bọn ngụy cũng có những tên ác ôn mất tính người, đã tình nguyện đi lính ngụy cho bọn Pháp, Mỹ để chống lại dân tộc như lũ Thiệu, Đôn, Khiêm, Mai Hữu Xuân, Minh cồ, Phạm Văn Phú.... .
    Chúng chống lại dân tộc phục vụ cho các ông chủ Pháp Mỹ cũng rất điên cuồng tới giây cuối cùng. Thậm chí con cháu chúng vẫn còn gien bán nước này, 30 năm vẫn còn than vãn, chửi rủa đất nước, còn lên mạng kêu lại "chiến tích" bán nước của cha ông chúng, chắc là để mong các ông chủ Pháp Mỹ cũ quan tâm thêm chăng ???
    Nhưng cậu đừng lo, ông Đinh Đức Thiện có nói trong chiến dịch Hồ Chí Minh là chúng ta sẽ đánh cho chúng sợ tới 3 đời.
    Nên bây giờ con cháu chúng chỉ dám chạy ra nước ngoài lên mạng chửi rủa đất nước như cậu thôi.
    Tôi nghĩ chắc chúng còn kêu thêm một đời nữa tức đời con của bọn hiện tại nghĩa là khoảng 30 năm nữa thì sẽ đến lúc dòng giống bán nước của chúng sẽ mất gốc và tan biến như bọn "việt kiều lưu vong - con cháu" của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống bây giời.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  10. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bác kiepngheo2 thân mến.
    Bác lý luận nghe buồn cười quá, nếu bác là dân lúc đó thì bác có chạy không? bác ở lại để ăn đạn à? mảnh đạn, pháo nó đâu có phân biệt được đâu là dân, đâu là lính nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này