1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh bóng đá Vietnam-Thailand

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reinforcce, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thái bị loại rồi, có mà đi vào mắt. Đợi WC ở Nga hãy hy vọng
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Kỳ SEA game này, Thái và Vịt có điểm rất giống nhau là trình làng được 1 đội tuyển U23 èo uột nhất mọi thời đại.=D>
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    ít ra U23 Thái cũng đá ra trò trong trận Indo
    Vn thì èo hơn, đệt mệ mấy thằng oắt con khệnh khạng như bố giời , hqua mới trắng mắt ra mình đag ở đâu nhé
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Hình như lượt cuối nó đá sân Oman, nếu thắng thì nhì đấy. Vì Arabia saudi gặp Úc sân Úc chắc thua. Tuy nhiên Thái ăn Oman sân nhà Oman ko phải dễ, 2 trận gần đây Arabia Saudi và Úc đều không ăn được Oman ở sân nhà. Ở round 3 này nhất nhì vẫn vào vòng tiếp mà.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thai tuổi tôm gì mà đòi so sánh với Vịt, ít nhất Vịt còn vượt qua vòng bảng và còn có cơ hội tranh huy chương đồng, Thai thì bị loại ngay vòng bảng[r2)]=)):((>:):)):((:((=))
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Ơ.....bác nói thế thì em chịu roài...:D
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    He..he.. bác với em nói nhẹ thoai nhá, kẻo VFF với mấy cu cầu thủ nó tưởng thật nó lại tinh tướng nữa thì chit:))
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Có gì để so sánh đâu, 1 thằng đã chán khi ở mãi trên đỉnh và đang di dạo xuống, còn 1 ông thì leo mãi ko lên nổi đỉnh, cứ lên gần đến nơi lại bị thằng khác nó đạp xuống!
  9. hieu009

    hieu009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tấn Trường không ổn định, Hồng Sơn qua thời đỉnh cao, trong khi Thanh Bình chưa được thử thách nhiều ở các giải đấu lớn, đấy chính là lý do mà cho đến giờ HLV bóng đá Phan Thanh Hùng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với vị trí thủ môn…

    Lẽ ra khung thành của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012 sắp tới được đặt lên vai Bùi Tấn Trường. Thủ môn gốc Đồng Tháp này đã được tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu lớn trước đó.

    Có thời, Tấn Trường được kỳ vọng rất nhiều, được tạo nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh khi anh liên tục nhận được suất lên tuyển, qua nhiều đời HLV, từ Calisto, Falko Goetz cho đến Phan Thanh Hùng. Tấn Trường cũng đang bước vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có thêm nhiều kinh nghiệm nhưng Tấn Trường vẫn chưa thoát khỏi những sai lầm xuất phát từ bản lĩnh.


    Tấn Trường là dạng thủ môn khá toàn diện, có chiều cao lý tưởng (gần 1m90), nhưng anh lại hay mắc sai lầm trong những trận đấu căng thẳng. Có thể kể ra sai lầm của anh trong trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào năm 2009, sai lầm ở trận bán kết AFF Cup 2010 với Malaysia tại Kuala Lumpur.

    Đáng kể hơn nữa, đấy đều là dạng sai lầm mà ĐT Việt Nam không thể cứu vãn, trước khi mất ngôi đầu ở các giải đấu kể trên. Mới đây nhất, Tấn Trường lại mắc sai lầm trong trận ĐT Việt Nam đá với Turkmenistan, cho thấy bản lĩnh của anh vẫn chưa được nâng lên.

    Những sai lầm vừa nêu làm mất khá nhiều điểm của Tấn Trường trong mắt HLV Phan Thanh Hùng, dù trước đó trợ lý HLV thủ môn của ĐT Việt Nam là Nguyễn Văn Phụng đã đánh giá rất cao Tấn Trường.

    Tấn Trường có sai sót, nhưng ngặt nỗi, người đàn anh của cầu thủ này ở vị trí thủ môn là Dương Hồng Sơn giờ cũng không còn an toàn như trước, do tuổi tác và dấu hiệu của sự chững lại. Bản thân Hồng Sơn cũng dính sai lầm nặng dẫn đến bàn thua của ĐT Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại VFF Cup 2012.

    Điểm đáng chú ý là ở giải đấu ấy, ngoài trận gặp Lào vốn quá yếu, trong 2 trận gặp các đối thủ khó, cả 2 thủ môn được kỳ vọng nhất của ĐT Việt Nam là Hồng Sơn và Tấn Trường đều mắc lỗi nặng dẫn đến các pha thủng lưới.

    HLV Phan Thanh Hùng từng nói: “Đây là vấn đề làm tôi lo nhất, những sai lầm như vậy chủ yếu xuất phát từ tâm lý và cần nhanh chóng khắc phục!”. Chỉ có điều tâm lý và bản lĩnh không dễ khắc phục trong ngày một ngày hai, nhất là trong bối cảnh mà những sai lầm như vậy lại thường hay xuất hiện với cả Tấn Trường lẫn Hồng Sơn ở giải quốc nội. Ở AFF Cup sắp khai diễn, chúng ta sẽ không có những trận đấu dễ như trận gặp Lào nữa, nên càng cần phải tránh tâm lý quá căng thẳng.

    Đội tuyển còn một thủ môn nữa là Thanh Bình. Nhưng vấn đề lớn nhất của Thanh Bình là anh chưa được kiểm chứng qua các giải đấu quan trọng, nên rất khó tin rằng HLV Phan Thanh Hùng mạo hiểm giao khung thành cho thủ môn đang khoác áo SHB Đà Nẵng.

    Một số người nói đến khả năng một trong ba thủ môn không được đến Bangkok (Thái Lan) dự AFF Cup 2012. Tuy nhiên, khó tin là vị HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ loại một trong ba thủ thành mà ông đang có.

    Bởi, ở các giải đấy khắc nghiệt kéo dài, ít HLV nào trên thế giới dám mạo hiểm chỉ xài 2 thủ môn (ở các VCK World Cup hay Euro, các đội tuyển đều đăng ký 3 người, dù thường thì họ chỉ dùng 1). Vì những người làm chuyên môn luôn e ngại chấn thương có thể ập đến với vị trí xung yếu này bất cứ lúc nào.

    Với ĐT bong da Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng càng ít dạm mạo hiểm, vì có thể tùy thời điểm khác nhau, tùy đối thủ khác nhau, ông sẽ dùng một thủ thành khác nhau, tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của thủ môn đó vào thời điểm ấy.

    Đặc biệt, trong bối cảnh mà mỗi thủ môn trên tuyển đều đang có những nhược điểm nhất định thì ông Hùng càng cần có nhiều sự lựa chọn, ít nhất là lựa chọn trong từng thời điểm khác nhau.

Chia sẻ trang này