1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh các Hàng Không Mẫu Hạm lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Có thắc mắc 1 vấn đề là tại sao lại so sánh range của granit với harpoon ? 1 cái phóng từ tầu sân bay 1 cái phóng từ tầu bay , chả lẽ Su-33 ko xịt được cả Kh-xx sao
  2. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Tàu sân bay họat động trong biển đông - đem 500 quả shadok tầm 450km( tin vịt là cải tiến lên 550km) bắn một lần coi hạm đội Tàu kia coi đi không chư.
    Spam tí.
    [​IMG]
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là lấy đâu ra ngần đấy quả.
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Việc đánh chặn máy bay mang ASM vào đánh hạm đội thì chỉ có dựa vào máy bay của chính hạm tàu chứ chờ vào SAM thì chắc đi buôn muối sớm. Nếu tầm của ASM và SAM ví dụ bằng nhau nhá, máy bay bay vào đúng tầm thì cả 2 cùng xịt, máy bay lập tức có thể quay ngược ra do ASM là Fire and Forget, SAM đuổi theo đến cuối tầm cực đại thì khả năng tổ lái chả còn bao nhiêu, máy bay thì sau khi trút đạn nhẹ thân tha hồ tổ lượn để tránh đạn. Còn Hạm tàu thì coi như không thay đổi vị trí bao nhiêu so với khả năng cơ động của tên lửa. SAM của hạm tàu mục đích chính theo tôi là để xịt ASM bay đến để tự vệ là chính thôi. Kể cả tầm ASM ngắn hơn tầm SAM thì nếu hạm đội chỉ có SAM để tự vệ, khả năng bị diệt là cực cao do máy bay cơ động và rẻ tiền hơn chiến hạm nhiều, khả năng đối phương dùng những đòn tập kích với lượng lớn máy bay cùng lúc mang ASM vào xịt. Do số lượng mục tiêu có thể xịt động thời của SAM không bao giờ nhiều hơn nổi số máy bay có thể cùng úp sọt. Nếu phía tấn công đánh tập trung trên nhiều hướng, vác theo các loại mục tiêu giả để tăng đột biến số mục tiêu trên màn rađa thì hạm tàu không đủ SAM mà xịt đâu. Mà tàu thì chỉ dính một trái ASM là coi như loại khỏi vòng chiến rồi.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Không phải là HKMH Nga không có máy bayAEW , nó vẫn có Ka-31 làm nhiệm vụ này. Với ít nhất 4 chiếc, bán kính họat động 600km, tầm track & search 150 - 200km, nó vẫn có thể cảnh báo giúp HKMH chống lại các đe dọa từ máy bay cho tới tên lửa. Chỉ có điều là hệ thống của nó không mạnh lắm thôi.
    Tuy nhiên điều này có thể xuất phát từ học thuyết của LX cũ & Nga. Ka-31 tuy không mạnh nhưng bù lại nó là helicopter nên cực kỳ linh họat. Nga triển khai những máy bay này ở lớp tầu hộ tống HKMH nên ngòai việc AEW cho chính tuần dương mang nó ra, nó còn là hệ thống tiên phong từ xa cho HKMH. Có nghĩa là các đe dọa sẽ được cảnh báo từ rất sớm & rất xa => HKMH sẽ đủ thời gian lên hế họach & triển khai đối phó.
    Mỹ ngược lại, không dùng helicopter làm nhiệm vụ AEW nên E-2C sẽ chỉ đậu được tại HKMH, làm nhiệm vụ này không những cho HKMH mà con cho cả các tầu hộ tống.
    Vì thế nếu xét về bán kính cảnh báo từ xa thì không thể nói hệ thống K-31 của Nga hay E-2C của Mỹ ai hơn ai. Chỉ có một điều phải công nhận là E-2C vượt trội ở chỗ nó không chỉ AEW mà còn có khả năng C (control) nữa.
    Còn về việc có nên đặt ASM trên HKMH thì tùy vào học thuyết quân sự & chiến lược của từng nước, chẳng thể nó hay dở được. 12 P-500 Bazalt / P-700 tầm bắn 650 km, đầu nổ 750kg / 500 Kt nuclear sẽ là "sát thủ" của HKMK đối phương.
    Vài thông tin & hình về P-500 Bazalt, P-700, tên lửa chống ngầm RBU-6000 Smerch-2 213 mm & ka-31:
    P-700: Type: supersonic speed cruise missile, regarded as the most feared Soviet anti-ship cruise missile of the Cold War era.
    - Year: 1983
    - Range (km): 650
    - Weight (kg): 7000
    - Lenght (m): 19.50 x 0.88
    - Wingspan (m): 2.60
    - Guidance: inertial with command update, active radar/IR and anti-radar homing
    - Speed: 2.5 Mach
    - Propulsion: 2 solid-fuel boosters, 1 turbojet sustainer engine
    - Warhead: 750 kg conventional high explosive or 500 kiloton nuclear warhead
    P-500 Bazalt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    P-700 (thay thế cho P-500)
    [​IMG]
    [​IMG]
    P-700 Granit 3
    [​IMG]
    Tên lửa chống ngầm RBU-6000 Smerch-2 213 mm
    * Weight: 110 kg
    * Warhead: 25 kg
    * Diameter: 0.212 m
    * Length: 1.83 m
    * Range: 350 m to 5800 m
    * Depth: 10 to 500 m
    * Sink rate: 11.5 m/s
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ka-31 AEW:
    - Overall Length: 12.5m
    - Overall Body Length: 11.25m
    - Height: 5.6m
    - Width: 3.8m
    - Body Width at ****pit: 2.2m
    - Rotor Diameter: 15.9m
    - Vertical Distance Between Rotors: 1.4m
    - Engines: 2 x Klimov TV3-117VMAR
    - Power: 1,633kW each
    - Maximum Take-Off Weight: 12,200kg
    - Patrol Speed: 100km/h
    - Maximum Speed: 250km/h
    - Maximum Operating Altitude: 3,500m
    - Operating Range With Stowed Antenna 600km
    - Patrol Endurance: 2.5 hours
    Radar:
    - Area of Antenna: 6m²
    - Antenna Revolution: 6rpm
    - Number of Targets Simultaneously Tracked: 40 targets
    - Radar Azimuthal Operation: 360°
    - Detection Range of Above-Water Targets: 100km to 200km
    Lúc radar được gập lại
    [​IMG]
    Lúc radar đựơc mở ra để làm nhiệm vụ:
    [​IMG]
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 04/11/2008
  6. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sửa lưng bác fanNga chút, hình bác post là sovremenny phóng moskit chứ ko phải p-700 ạ
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Nếu không nhầm thì em này là P-15 Termit thì phải
  8. petahezt

    petahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    2
    Mấy bác cho em hỏi Su-25 trên hàng không mẫu hạm Nga đóng vai trò gì .
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Thế hệ HKMH mới của hải Quân Nga: HKMH hạt nhân lớp EBSIS Ul''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Yanovsk, "Leonid Brezhnev", dự định sẽ hòan thành vào 2008 / 2009. Nó có thể mang những lọai máy bay hiện đại nhất của Nga như: Mig-33K, SU-35K and SU-37K (E) fighters, TI--001, K27 / 31 và ASW Il-2003
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắp ống phóng của 12 tên lửa P-700
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trang bị:
    Rộng, sàn máy bay: 248.5 feet (75.5 meters)
    Dài: 1065.0 feet (324.6 meters)
    Tải trọng: 60,000 tons / 79,758 tons
    Động cơ: 4 lò phản ứng hạt nhân
    Vận tốc: 32 NM (57.6km)
    Thủy thủ: 2,300
    Máy bay: khỏang 70 máy bay các lọai
    30 Sukhoi Su-37(R) Fighters
    10 Sukhoi Su-25 Frogfoot Ground Attack Aircrafts
    10 Kamov Ka-27PL "Helix"
    5 Kamov Ka-25RT "Hormone" Helicopters
    Hệ thống vũ khí:
    - 8 hệ thống Kashstan CADS-N-1 CIWS: Mỗi hệ thống bao gồm 2 pháo AK 630 30mm 6 nòng và bệ phóng tên lửa 3M-88 Kortika/SA-N-11. Nó được chỉnh sửa để phóng tên lửa tầm ngắn Robotech. Nó rất hữu dụng để chống lại các mục tiêu từ trên biển cho đến trên không. Khi điều khiển bởi pháo thủ, nó thường được set ở chế độ tự động cùng lúc chống lại 5 mục tiêu: +3 to strike missiles & +2 to strike aircraft. Tầm bắn hiệu quả: 2,960 m. Mỗi hệ thống bao gồm 6,000 viên đạn + 32 tên lửa
    [​IMG]
    http://i384.photobucket.com/albums/oo288/binhbeo77/cad-n-11_Kiro***ass.jpg
    [​IMG]
    - 6 AK-630 30 mm Gatling Anti Air guns: Pháo 30mm 6 nòng, tự động cùng lúc chống lại 5 mục tiêu: +3 to strike missiles & +2 to strike aircraft. Tầm bắn hiệu quả: 2,960 m. Mỗi hệ thống bao gồm 3,000 viên đạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - 4 bệ phóng SA-N-9 Gauntlet Octuple VLS: Có thể phóng nhiều lọai tên lửa khác nhau từ S-2-A, S-2-S. Chứa 256 tên lửa (64 cho mỗi bệ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -12 P-700/SS-N-19 Granit/Shipwreck VLS: Tầm bắn 650 km, đầu đạn thừơng 750kg (tạo thành 1 lỗ thủng bán kính 24.5 m trên tầu địch) hoặc 500 KT hạt nhân
    - 2 bệ phóng RPK-5/UDAV-1 Liven ASW Rail: Chống tầu ngầm hoặc các mục tiêu dưới nước. Tầm bắn 4 nautical miles / 7.8 km. ta05 ra lỗ thủng báb kính 6.1m trên tầu địch. Tổng cộng 120 tên lửa (60 cho mỗi bệ phóng)
    - Number of barrels 10
    - Firing range, m 3000
    - Submarine engagement depth, m 600
    - Modes of firing single, salvo, pre-set
    - Rocket calibre, mm 300
    - Rocket length, mm 2200
    - Reaction time, sec 15
    - Hit probability with one salvo: of straight-incoming torpedo 0.9 of homing torpedo 0.76
    [​IMG]
    Hệ thống Sensor:
    - Radar phòng không tầm xa 2-D MR-320M Topaz/Strut Pair: Phát hiện mục tiêu từ 345.2 miles / 555.6 km. Radar có thể track tới 64 mục tiêu và dẫn đường tấn công 24 mục tiêu cùng lúc.
    - Radar phòng không tầm xa 2-D MR-710 Fregat-MA/Top Plate-B: Phát hiện mục tiêu từ 230.2 miles / 370.4 km. Radar có thể track tới 48 mục tiêu và dẫn đường tấn công 16 mục tiêu cùng lúc .
    - Hệ thống Sona phát hiện tầu ngầm Orion/Horse Jaw, bow mounted: Tầm phát hiên 18.4 miles / 29.6 km. Hệ thống này dùng cả 2 phương pháp passive & active . Có thể track tới 8 mục tiêu cùng lúc
    - Hệ thống ESM: Phát hiện ra radar ở 125% khỏang cách của transmitting radar
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 03/11/2008
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Đây mới chỉ là kế hoạch của hải quân Nga, bi giờ mới lục đục thiết kế mà, biết chừng nào mới xong?
    cấu hình tuy khủng thật đấy ko còn bé so với class tàu sân bay mới của Mỹ , tải trọng có thể đẩy lên trên 100.000 tấn !

Chia sẻ trang này