1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh các Hàng Không Mẫu Hạm lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Nga đang phát triển loại radar mới, Zhuk-MSF/MSFE, nhằm thay thế cho loại radar Phazotron N001 Zhuk cũ (khả năng phát hiện mục tiêu 3m2 ở từ 100km) gắn trên Su-27K / 33. Radar này sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu của Su-33 lên đáng kể. Dưới đây là tính năng của Zhuk-MSF:
    - Velocity search: 245km head-on cho mục tiêu fighter
    - Range-while-search, lookup mode: 180-190km head-on / 80km tail-on cho mục tiêu fighter
    - Range-while-search, lookdown mode : 170km head-on / 60km tail-on cho mục tiêu fighter
    - Track-while-scan mode: 150km head-on cho mục tiêu fighter
    - Mục tiêu bomber, AWACS & tanker: 300km.
    [​IMG]
    Ngoài ra Su-33 cũng sẽ được nâng cấp động cơ thay đổi hướng phụt "thrust vectoring Al-31FU"
    [​IMG]
    Những vũ khí anti-ship được mang bởi Su-33:
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 máy bay Su-33 tiếp dầu cho nhau
    [​IMG]
    Bộ phận "UPAZ-1A" để tiếp dầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Su-33 (1 chỗ) so với Su-33 UB (2 chỗ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 03/11/2008
  2. SaoDoLienXo

    SaoDoLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nói là mới thì người ta cười cho bác ạ. Dự án thì có từ năm 73-75 thời cụ Breznep. Đến tận 1988 mới bắt đầu đóng. Đang đóng dở thì Liên Xô tãn rã. Nó to hơn Kuznetsov chút. Không biết bây giờ Nga có cải tiến thêm không, chứ không thì nó chỉ ngang cơ Kuznetsov thôi. Mà đây cũng đúng là thời gian thi công kỉ lục đấy. 20 Năm không xong, Không biết tàu này đang đóng ở đâu. Vì trước đây tất cả tàu sân bay và tàu to của LX do xưởng Nikolayev 444(ở Ukraina) đóng hết.
    @Russiafan À còn cái bên trên bác chú thích là SU-33UB không phải. Nó là Su-27 KUB phiên bản huấn luyện phi công trên tàu sân bay. Nhìn nó rất giống Su-34 (nhưng không phải là tiền thân của Su-34
    Được SaoDoLienXo sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 03/11/2008
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Gọi là mới bởi vì nó sắp hoặc sẽ được hoàn thành đương nhiên là sẽ được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, chẳng ai tính kế hoạch bắt đầu năm nào cả. Như máy bay Rafale, loại mới nhất của Pháp, bác có biết nó được khởi động từ năm nào không? Xin thưa là giữa những năm 1970 đấy.
    Còn về Su-33UB, nó là phiên bản 2 chỗ của Su-33 & được phát triển từ Su-27KUB thì không giống sao được. Nói như kiểu bác thì Su-27, Su-30, Su-33, .... cũng là một à ????
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 03/11/2008
  4. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ có những con tầu như thế ra đời đâu .
    Thời buổi này ở Nga k0 có chuyện 1 tầu SB hay 1 cái thuyền câu bé tẻo teo nào đc đặt tên Bết giơ nhép đâu bạn ạ .
    Bạn sửa bài viết nhanh đi k0 đồng chí AT ngủ dậy thấy lại cười cho
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Cám ơn vì đã đóng góp ý kiến. Tuy nhiên trước khi đóng góp vui lòng tìm thông tin kiểm chứng trước đã, ít nhất là cũng có cái link xem đã lấy thông tin từ đâu. Đôi khi trứơc khi cười cũng phải suy nghĩ kẻo cười xong lại phát hiên ra mình cười vô duyên thì ........ người ta cười lại cho.
    Còn về "Leonid Brezhnev", bạn chịu khó vào link sau để đọc nhé. Thanks!
    http://www.angelfire.com/la/EBSIS/ulyanovsk.html
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 03/11/2008
  6. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ , bái phục bác siu tầm được trang Web cổ quái thật . Tớ công nhận đúng , bác nói có sách mách có chứng . Nhưng con Ulyanovsk tên gọi thế k0 í nghĩa mấy , tớ đề nghị đổi lại là Sô bốt ních
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Tớ có cái bảng tổng hợp của trang worldwideaircraftcarriers ở đây :
    [​IMG]
    Chú giải thêm :
    C = Đang hoạt động/Biên chế
    T = Huấn luyện
    O = Đang Nâng cấp
    B = Đang thiết kế / xây dựng
    R = Nâng cấp / xây dựng lại
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 03/11/2008
  8. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    À bác chủ topic đây rồi .Bác Macay3 vào chỉ cho bạn fan LX biết con tầu Leonid Brezhnev là tầu nào đi . Ban fan LX cho cai Web mac cuoi wa
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Xin giới thiệu đôi chút về Ka-27/29 ASW, trực thăng làm nhiệm vụ chống tầu ngầm, trên các tuần dương & HKMH của Nga
    Dimensions
    - Dài: 12.25 metres
    - Rộng: 3.8 metres
    - Cao: 5.4 metres
    - Maximum takeoff weight: 12,000 kilograms
    - Combat payload: 1, 800 kg / 16 lính
    - Maximum speed: 270 km/h
    - Cruise speed: 230 km/h
    - Trần bay: 2,900m
    - Bán kính chiến đấu:: 200 km
    - Hoạt động: 2h
    Vũ khí: 2 torpedoes (AT-1M, VTT-1, UMGT-1 Orlan, APR-2 Yastreb) hoặc 8 PLAB-250-120 depth charges hoặc 36 sonobuoys (phao âm để phát hiện tầu ngầm) RGB-NM / RGB-NM-1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ka-27/29 đang thả sonar để search & track tầu ngầm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phương thức hoạt động của sonar
    [​IMG]
    Radar nằm dưới mũi
    [​IMG]
    Cứu hộ trên biển
    [​IMG]
    Các loại vũ khí mang theo

    UMGT-1ME: Self-Homing Torpedo
    - Nặng: ít hơn 725kg
    - Đầu nổ: 60kg
    - Dài: 3.845
    - Đường kính: 0.4m
    - Dù thả: 0.5m
    - Service life: 10 năm
    [​IMG]
    PLAB-250-120 torpedo: 250kg
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên lửa APR-3E Air-Launched ASW (Anti Submarine Warfare)
    - Nặng: 550kg
    - Đầu nổ: 100kg
    - Sâu: 800m dưới mặt nước
    - Vận tốc: 120km
    - Xác suất trúng: 0.80-0.85
    - Dài: 3.60m
    - Đường kính: 0.35m
    [​IMG]
    Bom dẫn đường S3V ASW Guided Bomb
    - Nặng: 94kg
    - Đầu nổ: 19kg
    - Tốc độ dưới nước: 16.2 m/s
    - Độ sâu tối đa: 600m
    - Dài: 1.3m
    - Đường kính: 0.211m
    - Xác suất trúng: - Ở độ sâu trung bình: cao hơn 1.5 - 2 lần, ở 600m là 4 - 8 lần so với bom ASW khác.
    [​IMG]
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 03/11/2008
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    máy con này bay thấp, bay chậm
    nếu gặp máy bay phản lực của địch thì dễ tèo quá.

Chia sẻ trang này