1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh các Hàng Không Mẫu Hạm lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Đã bước chân vào sới (forum) nếu đánh không lại (nói mà không có cơ sở dẫn chứng) thì tung cờ trắng xin thua (im lặng) chứ ai lại đi nhờ người khác (chủ topic). Mắc cười quá .......
    Tặng bạn thêm một cái "web mắc cười wa" nữa nhé.
    http://www.kitsune.addr.com/Robotech/Robotech-Vehicles/EBSIS_UlYanovsk.htm
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 03/11/2008
  2. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đánh đấm gì ở đây , tớ chưa rõ nên phair hỏi bạn thôi
    Tại vì cái trang Web của bạn buồn cười quá , cả cái này nữa cũng buồn cười . Trông như cái blog cá nhân í .
    Chẳng nhẽ bạn là fan Rú xi ờ mà k0 biết tầu nào là tầu Bre Giơ Nhép , tầu nào là Ulyanovsk à ?
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Tiếp tục so sánh
    [​IMG]
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Ít nhất thì mình cũng đưa ra được 2 nguồn khác nhau, còn bạn nói mà chẳng có cơ sở dẫn chứng gì cả
    Ulyanovsk là "lớp tầu", tương tự như lớp Kiev, lớp Kuznetsov, lớp Moscow. Còn ""Leonid Brezhnev" là tên riêng của tầu, tương tự như "Admiral" hay "Varyag" của lớp tầu Kuznetsov thôi. Hy vọng câu trả lời này làm hài lòng bạn cũng như đóng lại cuộc tranh luận phí thời gian & tài nguyên này.
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 03/11/2008
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    so sánh cả tàu sân bay và tàu vận tải-đổ bộ
    Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng cũng như chất lượng, ngay cả một chiếc tàu vận tải-đổ bộ kiểu cũ của hải quân Mỹ cũng lớn hơn một chiếc tàu sân bay của nước khác!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết quả
    [​IMG]
  6. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói luôn ntn ngay từ đầu có phải hay k0 ? Sao lại mang mấy Blog của mấy thằng tây dở hơi nào đó ra . Thực ra bạn mang cái tên đấy sẽ làm cho các fan Nga buồn , vì bạn chẳng hiểu j cả .
    Nói về lớp thì lớp tầu Kuzơnezsov có 2 tầu là Ku zơ nét sov và Varyag . Con Varyag k0 nói vì nó chẳng liên quan gì đến đây cả , nhưng còn con tầu Bre giơ nhép thì chính là con Kuzo net sov , tên ngày xưa của nó là Bregiơ nhép . LX k0 còn thì nd Nga chẳng đời nào cho phép nó mang cái tên đó , mà hình như nó bị đổi tên từ khi chưa hạ thuỷ cơ ( 1985 ? ) . Vậy nên chẳng có dự án nào hiện nay của Nga đang sx con tầu viễn tưởng Bre giơ nhép cả .
    Vậy còn lớp tầu Ulyanovsk , kế hoạch là chỉ có 1 con tên là như thế luôn .
    Tầu này bắt đầu khởi công 10-88 , làm đc 1/3 thì LX tan rã , tháng 1-91 dự án bị huỷ và đến năm 92 thì tầu này đc dỡ ra lấy sắt vụn làm việc khác .
    Vậy nên hiện nay cũng chẳng có con Ulyanovsk nào đang đc sx ở Nga cả . Tất cả các con tầu lớn của Nga đều đc đóng ở Nikolayev , và hiện nay số phận của chính nhà máy đóng tầu này cũng chưa rõ ràng .
    Theo các chỉ huy HQ Nga thì trong vòng 5 năm nữa k0 có bất kì 1 TSB ỏ chiến hạm to lớn nào của Nga đc hạ thuỷ . Tất cả các dự án đều chưa hình thành or là có rồi nhưng chưa công bố . Tuy nhiên chắn 1 điều là dự án ra đời thì toàn dài hạn hết , ở tầm cỡ những 2020 với 2050
  7. tanphat987

    tanphat987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    393
    Nguồn đọc đi:http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_aircraft_carrier_Ulyanovsk
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Sẵn câu hỏi của bạn Petahezt, mình giới thiệu về Su-25 trên HKMH Kuznetsov luôn:
    - Số lượng: 10
    - Loại: Su-25UTG (Su-25UB dành cho huấn luyện nhưng có gắn thêm arrester hook (Cái móc ở phía đuôi để gắn vào giàn kéo giúp máy bay giảm tốc khi hạ cánh trên tầu sân bay). Tuy nhiên nhiều nguồn tin nói rằng tất cả 10 chiếc này đã được nâng cấp lên Su-25UBP. Su-25 UBP cũng giống như Su-25UTG nhưng được gắn thêm:
    - Cần tiếp dầu có thể thu vào được
    - Các thiết bị cho chiến đấu như Su-25 bình thường (Su-25UTG là phiên bản huấn luyện nên không có).
    - Các thiết bị trinh sát bao gồm millimetre-wave SLAR (Side looking airborne radar) & Recce pod và tên lửa chống tầu cũng như hệ thống ngắm bắn mục tiêu (tương tự như Ka-29 nâng cấp)
    Vai trò trên Kuznetsov:

    - Huấn luyện cho phi công Su-33 cất & hạ cánh trên tầu sân bay
    - Chiến đấu, chống tầu
    - Trinh sát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Thông số kỹ thuật:
    * 1 phi công + 1 điều khiển vũ khí
    * Length: 15.53 m (51 ft) including probe
    * Wingspan: 14.36 m (47 ft 1 in)
    * Height: 4.80 m (15 ft 9 in)
    * Wing area: 30.1 m² (324 ft²)
    * Empty: 9,185 kg (20,250 lb)
    * Loaded: 14,600 kg (32,190 lb)
    * Maximum takeoff: 17,600 kg (38,800 lb)
    * Powerplant: 2x Tumansky R-195 turbojets, each 44.18 kN (9,932 lbf) thrust
    * Maximum speed: 975 km/h (606 mph)
    * Combat radius: 375 km (235 mi) with maximum ordnance
    * Ferry range: 1,950 km (1,215 mi)
    * Service ceiling: 10,000 m (32,800 ft)
    * Rate of climb: m/min ( ft/min)
    * Wing loading: 584 kg/m² (119 lb/ft²)
    * Thrust-to-weight ratio: 0.51:1
    Vũ khí:
    * 1 súng 2 nòng GSh-30-2 30mm, 250 đạn
    * 11 mấu cứng mang tới 4,400 kg (9,700 lb) vũ khí bao gồm:

    # AS-14b Kedge / Kh-29T
    # AS-18 Kazoo / Kh-59M
    # AS-10 KAREN / Kh-25
    # Bom
    # AS-20 Kayak / SS-N-25 Switchblade / Kh-35 Uran
    # AS-14b Kedge / Kh-29L
    # Rocket
    # AA-8 APHID / R-60
    # L166C1 optronic gắn ở đuôi: Gây nhiễu chống lại các tên lửa tầm nhiệt
    # Kopyo-25 radar (Gắn bên ngoài ở dưới thân máy bay như Su-39 (Su-25TM): tầm phát hiện 13.5 n miles (25 km; 15.5 miles) cho xe tăng, 40 n miles (75 km; 47 miles) cho tầu nhỏ, 13.5 to 31 n miles (25 to 57 km; 15.5 to 35 miles) cho máy bay. Có thể track 8 & tấn công 2 mục tiêu cùng lúc.
    Arresting hook
    [​IMG]
    Cơ chế hoạt động của Arresting hook (tương tự)
    [​IMG]
    Kopyo 25 radar + Súng 30mm 2 nòng (tương tự Su-39 / Su-25TM)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    L166C1 optronic gắn ở đuôi: Gây nhiễu chống lại các tên lửa tầm nhiệt
    [​IMG]
    SLAR & Recce pod (Side looking airborne radar) để làm nhiệm vụ trinh sát (M-400 pod)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hệ thống ngắm quang học laser, Kaira-1, ở mũi (electro-optical sensor + laser rangefinder/designator + TV camera) để ngắm & dẫn đường cho các vũ khí laser
    [​IMG]
    Được russianfan sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 03/11/2008
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Stop ở đây đi, bạn có nhiều kiến thức thì nên "VIẾT BÀI ĐÓNG GÓP, ĐỪNG NÊN CHỈ NHĂM NHE ĐI BẮT GIÒ NGƯỜI KHÁC = NHỮNG LỜI MANG TÍNH KHÍCH BÁC, CHẲNG MANG TÍNH XÂY DỰNG"
    Bạn nói tôi lấy nguồn từ "mấy thằng Tây dở hơi" vậy bạn cho tôi hỏi:
    - Bạn biết gì về người ta (thân thế, học vấn + background, ....) mà nói người ta dở hơi
    - Bạn nói tôi trích từ nguồn dở hơi và dẫn chứng trong Wikipedia. Bạn có biết rằng đây là nguồn mở, ai muốn đóng góp và viết bài cũng được không? Bạn & tôi nếu muốn cũng đều có thể sửa chữa & viết bài được.
    - Vì thế đôi khi Wikipedia được pót lên bởi những kẻ cưc kỳ dở hơi (bạn cứ tham khảo anh em trong diễn đàn thì biết)
    - Đừng để bị xiềng xích kiến thức bởi 1 nguồn duy nhất. Cái mình "KHÔNG BIẾT" thì đừng nghĩ là nó "KHÔNG CÓ". Cái " MÌNH KHÔNG CÓ" cũng đừng nghĩ "NGƯỜI KHÁC KHÔNG CÓ"
    Mong bạn hiểu & chấm dứt ở đây
  10. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Dú Sì này bị ngộ độc rồi ! Đầu tiên là nên bình tĩnh , đã sai mà lại nổi khùng thì k0 ra làm sao hết à đc à
    Cái nguồn Wiki bên trên là do bạn Tanphát gì đó dán vào cho tớ chứ tớ k0 đưa nguồn đấy . Trong bài tớ chẳng đưa nguồn nào hết vì đấy là những thông tin rất bt , hầu như ai cũng biết , tớ biết những tin đó là do đọc 1 số sách báo giấy chứ k0 phải nguồn nào trên mạng cả . Tớ k0 coi thường Wki nhưng ít khi đọc nó vì 1 lí do là đọc chữ ở trên mạng ( computer ) tớ hay bị mỏi mắt . Thế thôi .
    Đọc trên mạng mà muốn biết HQ Nga bi giờ ra sao or muốn biết mình sai đến đâu thì đc cứ Admiral Kráp chen kô mà gúc , sẽ ra rất nhiều thông tin , chứ đừng sa ngã vào mấy blog cá nhân như trên nữa .
    Và bình tĩnh nhé !

Chia sẻ trang này