1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh các Hàng Không Mẫu Hạm lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác nhiều. Đúng là em có nghe về cái vụ tàu ngâm TQ tiến đến đc gần tàu sân bay mỹ đủ để phóng ngư lôi rồi té. Vậy là về mặt lý thuyết tàu đã có phương án đánh lại tàu sân bay mỹ. Cơ mà không biết có phải là chiến tranh tâm lý không nữa?
  2. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả tàu ngầm có phóng được ngư.. lôi thì cũng chưa chắc vượt qua được hệ thống phòng thủ của TSB và tàu hộ tống. Trong trường hợp này thì khả năng chết của tàu ngầm là rất cao
  3. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Không phải là rất cao mà là chết chắc.
    Cơ mà ông TQ quảng cáo là khoảng cách đủ để tàu ngầm rút lui an toàn mà.
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là chỉ cần là Tầu ngầm TQ hay tầu Nga thì việc đánh chìm TSB là quá dể. Nhìn lại xem. Pháo binh BH thừa sức tiêu diệt toàn quân Mỹ ở HQ trong 3 giờ. MiG-21 BH thừa sức đè bẹp đám F-15 HQ + Hoa Kỳ bằng vào cận chiến. Nói chung Mỹ hết thời rồi và các nước khác cũng không nên học đòi đóng TSB làm gì tốn tiền lắm.
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có newbie tin thế thôi, cái bác Phù mỏ này
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.068
    Đã được thích:
    955
    Nếu bác có ý tưởng thảo luận nghiêm túc thì xin mời ... còn chỉ nhày vào đá đểu kiểu ấy thì ,,, bác chủ toppic nên có ý kiến
    ... trở lại vấn đề phương án tấn công TSB ... em nghĩ tàu ngầm cũng là một giải pháp hay ... nhưng viêc lọt vào tầm để bắn ngư lôi là quá khó nếu ko muốn nói là hầu như xác xuất bằng zero ... cách khả dĩ như bác nào đó nói dùng tàu ngầm tiếp cận ở khoảng cách đủ để phóng các loại tên lửa chống hạm
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 15/12/2008
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Mình để ý bác này không bao giờ chịu đọc kỹ cái gì trước khi phát biểu cả. Hỏi thật nhé (không có ý châm chọc) bác có vấn đề về đọc hiểu tiếng VN hay không (vì thấy đề bác đang ở Campuchia)
    Chủ đề rất rõ "Làm cách nào để đánh chìm một tầu sân bay như Nemitz". Mọi người đang bàn xem cách nào là khả thi thôi chứ chưa ai nói là đánh chìm nó dễ cả.
    Còn về vấn đề BTT, bài nói rất rõ là "Tẩy sạch các căn cứ Mỹ khỏi mặt đất trong ít hơn 3 giờ" chứ không ai nói là lực lượng Mỹ bị tiêu diệt trong 3 giờ cả. Bác chịu khó đọc kỹ lại lần nữa nhé. Thank!
  8. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Đánh TSB có nhiều kiểu, nhưng cơ bản là kiểu dùng tàu nổi và dàn phòng thủ bờ biển hoặc máy bay phóng tên lửa chống tàu. Cách này nói chung là khó do TSB ko đi một minh mà nó đi theo CSG, nhóm tàu đi theo có tuần dương, khu trục, hộ vệ hạm, tàu tiếp liệu, có thể thêm tàu đổ bộ (nếu là đi yểm trợ đổ bộ). Tuy nhiên một số loại tên lửa chống tàu được cho là có thể xuyên qua rào AEGIS thì có Moskit, Yakhont, Granit (con này em ko chắc). Nhưng để vào đủ tầm phóng đạn thì phải làm gỏi đưọc một đống máy bay trên tàu. Tuy nhiên là máy bay hoặc tên lửa diệt hạm vẫn luôn có cửa lọt qua hàng phòng thủ (vd như mấy vụ máy bay Nga vô trêu TSB Mỹ). Cách 2 đó là dùng tàu ngầm lẻn vào gần TSB sau đó phóng ASM hoặc ngư lôi thì tuỳ. Cách này cũng khó do trong CSG thì luôn có hộ vệ hạm săn ngầm cùng một lô trực thăng săn ngầm, hơn nữa trong CSG có cả tàu ngầm tấn công nên lẻn vào được cũng hơi khó nhưng ko phải là không làm được (vụ tàu ngầm TQ trêu CSG Mỹ chút). Nói chung là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không có thứ gì là vô địch, cái gì cũng có tương sinh tương khắc của nó.
  9. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Em cũng ủng hộ phương án dùng tàu ngầm "hiện đại" chứ không phải Sang O của BTT đâu nha để tấn công chiếc TSB.Nhưng mà phải nhiều tàu ngầm tiếp cận và tấn công cùng 1 lúc thì mới có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ bị động của TSB và cũng bảo đảm khả năng đánh "chìm" luôn.Dĩ nhiên để đánh chìm 1 con ngáo ộp trị giá vài tỉ USD thì cái giá phải trả không phải là không có. Giả sử 4 Kilo được cử ra "nằm phục" trên đường tấn công của Hạm đội TSB của Mĩ đi.Khoảng 2 chiếc Kilo khác trang bị tên lửa Klub-S di chuyển "nghi binh" cách mục tiêu khoảng 200 km .Khi chiếc TSB tiếp cận vùng khống chế của ngư lôi của 4 Kilo phục kích thì 2 Kilo nghi binh sẽ phóng tên lửa Klub-S về phía hạm đội TSB. Với tốc độ M 2.9 thì hệ thống phòng không của các tàu bảo vệ cũng khá vất vã để "tiêu diệt" cùng 1 lúc 4 tên lửa Klub-S.Hai tàu ngầm này sẽ phóng 2 loạt 8 tên lửa rồi chuồn êm.Khi laọt đạn thứ 2 bắn lên thì 4 tàu ngầm phục kích sẽ phóng cùng 1 lúc 8 ngư lôi VA-111 Shkval vào chiếc TSB thì chắc chắn thành công.Tốc độ hơn 200 knot thì TSB sẽ không kịp phản ứng và chìm là cái chắc.Sau khi 4 tàu này bắn xong thì lặn sâu rồi chuồn êm.Vì khu vực phóng lôi nằm ở giữa hạm đội đối phương nên chắc chắn các tàu hỗ trợ và bảo vệ cho tàu sân bay sẽ không dám phản ứng "quá mạnh" vì sợ lạc đạn vả lại còn phải lo cứu hộ đám sĩ quan và thủy thủ trên tàu sân bay nữa chứ. .Nên khả năng 4 tàu ngầm này bị hạ tòan bộ sẽ cũng hơi khó.
    Những sự kiện gần đây cho thấy kĩ thuật "săn ngầm" không theo kịp kĩ thuật "ngầm" nên khả năng 4 tàu ngầm Kilo nằm im và phục kích có thể không bị phát hiện cho tới lúc phóng ngư lôi là khả thi..Sự kiện tàu ngầm Trung Quốc thử TSB Mĩ ,rồi Nam Phi với 1 chiếc tàu ngầm mua của Đức đã cho các tàu chiến hiện đại của NATO vào tầm ngắm trong 1 cuộc tập trận và mới đây là tàu ngầm "lạ" nghi củ Trung Quốc thử lửa Hải Quân Nhật Bản hiện đại với khu trục hạm Aegis và máy bay săn ngầm P-3 Orion đã không cách nào tìm ra chiếc tàu ngầm "lạ" đó mặc dù nó vẫn di chuyển từ từ ra khỏi hải phận Nhật Bản và chuồn êm.
    Đó là 1 phương pháp em "đề nghị" .Mấy bác xem có khả thi không???

Chia sẻ trang này