1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh các Hàng Không Mẫu Hạm lớn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    có gì đâu bác, lần trước Nga đòi 1 tỷ , Ấn chưa gật mà giờ lại đòi thêm 1,5 tỷ , chắc là Ấn quá oải nhưng cũng ko thể bỏ dở cái tàu sắp xong dc, lại còn hợp đồng số Mig 29 kèm theo nữa! lằng nhằng quá nên Ấn đã khởi công tự đóng 1 cái theo mẫu của Anh rồi, vụ tàu sân bay này Nga mất uy tín quá .
  2. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Sao tớ nghe VIT có tin là thằng Ấn nó tự thiết kế hầu hết và đóng tầu. Nga chỉ tham gia thiết kế mặt boong để máy bay cất cánh và hạ cánh. Italia tham gia thiết kế động cơ của tàu. Có phải mẫu của Anh đâu, mà chả biết nó theo mẫu nào
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    mẫu của Anh là tớ nói cái sky jum, còn việc thiết kế và chế tạo động cơ + đồ điện tử do hãng Fincantieri''''s Naval Vessel Business Unit của Italia thực hiện. Hãng này trúng thầu sau khi ra mắt hoàng tráng chiếc Cavour mới cáu của hải quân ý.
    Ấn có lẽ chỉ đóng nổi phần vỏ tàu !
    thiết kế của nó đây:
    bản thảo do bên Ấn thực hiện
    [​IMG]
    Bản điều chỉnh dúng kỹ thuật :
    [​IMG]
    bản cuối cùng để đóng đây:
    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 26/02/2009
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Nữ hoàng Anh hôm qua cho đập một chai rượu whisky vào mạn tàu HMS Queen Elizabeth, hàng không mẫu hạm lớn nhất nước này, tại buổi lễ đặt tên ở Scotland.

    [​IMG]

    "Bằng việc bảo trợ cho chiếc tàu sân bay này, tôi nghĩ rằng Queen Elizabeth sẽ trở thành nguồn cảm hứng và niềm tự hào cho tất cả chúng ta", Telegraphdẫn lời nữ hoàng nói.

    "Dù con tàu này có phục vụ ở đâu, làm bất cứ nhiệm vụ nào, hãy để tất cả những người phục vụ trên nó biết rằng vào hôm nay, nó được tất cả chúng ta cầu nguyện và phù hộ được thành công và an toàn khi trở về vùng biển lặng", nữ hoàng Anh cho biết. "Tôi đặt tên con tàu này là Queen Elizabeth, cầu chúa phù hộ cho nó và tất cả những người lái nó".

    Khoảng 3.500 người tham gia thiết kế, đóng tàu, cùng các quan chức, chính trị gia, trong đó có Thủ tướng David Cameron và Thủ hiến Scotland Alex Salmond, tham dự buổi lễ. Ông Cameron cho rằng con tàu mới sẽ là "mũi nhọn của quyền lực nước Anh trên biển trong vòng nửa thế kỷ tới".

    Việc HMS Queen Elizabeth tham gia phục vụ hải quân năm 2020 sẽ chấm dứt giai đoạn 10 năm nước Anh không có một tàu sân bay nào do cắt giảm chi tiêu. Hải quân Anh đặt hàng hai tàu sân bay, và chiếc thứ hai mang tên HMS Prince of Wales đang được đóng dở.

    Là tàu chiến lớn nhất nước Anh, HMS Queen Elizabeth có tải trọng 65.000 tấn, dài 280 m. Nó có thể chở 40 máy bay và trực thăng cùng lúc. Tàu sẽ có một đội thường trực gồm gần 1.600 người khi đi vào hoạt động.

    Trọng Giáp (Video: WSJ)
    thanhpr0MjnhTuan thích bài này.
  5. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813


    với 2 tàu sân bay này, tương lai là HMS Prince Of Wales nữa sức mạnh của Hải Quân Hoàng Gia Anh sẽ trở lại vị thế vốn có của họ
  6. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    cái này nên gọi là tàu sân bay đổ bộ thì đúng hơn. mà với 72000 tấn mà chỉ mang 40 máy bay thì cặp TSB của anh có sức chiến đấu ko bằng 1 tàu Nimitz của Mỹ
  7. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    sao lại đổ bộ, nó có thiết kế để đổ bộ đâu mà nói là đổ bộ, đổ bộ là cái HMS ocean chứ, 1 tàu mang 40 máy bay, 2 cái là 80 máy bay. ko bằng lớp Nimitz nhưng là lớn nhất châu âu
  8. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    lớn nhất châu âu mà chưa chắc đã hơn TSB pháp có 50k tấn, Pháp định làm con 80k tấn thì chấp luôn
  9. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    263
    tsb của Pháp đầy tải có 42000 tấn thôi, có mỗi kế hoạch đóng thêm con thứ 2 cùng lớp mà còn dền dứ lên xuống mãi vì thiếu tiền thì mơ ra được con 80000 tấn mà chạy.

    tsb của anh dù giãn nước lớn nhưng khả năng vẫn kém hơn tsb của pháp và mỹ vì anh dùng động cơ thường, tsb không được trang bị máy phóng mà sử dụng cầu bật nên chỉ sử dụng được máy bay stovl như f35b. tsb mỹ và pháp lợi thế hơn, trang bị các máy bay rafale, fa 18 hoặc tương lai f35c hiệu quả hơn hẳn f35b và có cả máy bay aew&c.

    chẳng hiểu được uk nghĩ gì mà thay kế hoạch đóng tsb catobar ban đầu thành tsb stobar kiểu cũ.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Để tối ưu hóa từng giây từng cm vuông trên tsb thì các nước còn lâu mới đuổi kịp CVN của USN
    Có thể con thứ 2 sẽ có emals
    Này thì Queen

    [​IMG]

Chia sẻ trang này