1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh công nghiệp quốc phòng Việt Nam với tất cả các nước ASEAN khác

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi minhnet2006, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này thì em tin : mua về, cải tiến, nâng cấp để tầm phóng tên lửa được lớn hơn, độ chính xác cao hơn bác ạ, dần dần chế tạo từng phần và tiến tới chế tạo hầu hết các bộ phận của tên lửa. Chế tạo được đầy đủ thì e hơi lâu.
    Thân mến!
    Tớ đồng ý với bác
  2. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    @ vostl: Thế mới nói !
    Vài vạn chắc mình nghĩ không đến vì mình nghĩ chẳng có cái máy tính nào ở chiến trường có thể chạy nổi để cho kết quả nhanh chóng cả đâu.
    Máy tính phải rất rất mạnh là điều dĩ nhiên, nhưng nếu người viết chương trình có thuật toán tối ưu thì cũng đỡ việc cho máy tính nhiều đấy. Với lại, đừng hy vọng nó nhận dạng chính xác 100% bởi để có đầy đủ mẫu (trong giới hạn hệ thống quan tâm) là điều rất khó. Càng nhiều mẫu thì nó chạy càng ...rùa, chán thế đấy.
    Nhưng dù sao, ví dụ chỉ cần nó phân biệt được MB dân sự và quân sự, A và F là cũng được nhiều việc rồi, nhỉ ?
  3. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Em thấy CN đóng tàu biển của VN mình cũng khá đấy chứ. Nếu mà bổ sung cho CNQP chắc làm được cả hạm đội như chơi.
    Còn lại cả cái khối ASEAN này, có anh nào không nhập đến 90% vũ khí trang bị cho bộ đội đâu. Trên người 1 anh lính chỉ duy nhất có bộ quân áo với mấy thứ lặt vặt là trong nhà trồng lấy thôi, còn lại toàn đi mua, khá giả như TL thì mua mới và xịn (em thấy toàn Tavor, G36... ) kém như VN thì mua thanh lý, cong lại như Nào thì ... đi xin ^_^
    Biết đâu, năm sau tìn đồn ầm ỹ VN tự chế tạo tàu ngầm thì sao ^^
  4. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy ,nhờ hợp tác với Nga ngố nên Vịt cũng đã đóng được các loại tàu chiến, tàu tên lửa hiện đại như Taratul 1, Taratul 5, BPS 500 và sắp tới là Gepard 3.9. Sắp tới , các loại này sẽ có mặt trong biên chế hạm đội đầu tiên của hải quân ta ( có điều vấn đề phòng ko và chống ngầm của hạm đội này sẽ khá là đáng ngại vì ngoài Gepard ra, đám còn lại không chống đươc tàu ngầm ). Vấn đề còn lại là tên lửa trang bị cho hạm đội ấy ( hình như mình chưa sản xuất được tên lửa đối hạm phải ko các bác ?), cái này chắc phải nhập khẩu .
    Ngoài mình ra, trong khu vực này cũng chỉ có Sing là có thể đóng tàu khu trục hiện đại thôi thì phải , bọn Sing này dự định sẽ tự túc hoàn toàn nhu cầu chiến hạm trong nước từ năm 2020.
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 01/03/2009
  5. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Thiếu cái gì thì mua cái đấy, mua về rồi thì bắt chước để tự trồng (còn trồng được hay không thì phụ thuộc nhiều vấn đề). Em thấy có người nói ngân sách QP-AN của mình chiếm đến 40% ngân sách cả nước thì phải, đói thì cũng phải cố đầu tư cho thằng bé khẩu súng để nó coi nhà ^^ tiền không cần phải ngợi.
  6. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là sai, nếu lên đến 40% thì còn làm ăn cái gì nữa, theo công bố thì đọ 3% nhưng em nghĩ có thể lên đến 10%. Nếu ngân sách QP đến 40% thì có 2 khả năng:
    1. Tham nhũng trong QĐ cao quá rồi
    2. Nhà mình làm công tác bảo an tốt, vũ khí mua về mà vẫn giữ kín đc.
  7. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    LX lúc cao điểm, ngân sách QP cũng chỉ có 20% ngân sách quốc gia thôi ạ.
    Mịa! Không tranh với đời, không giành giật với ai mà lên đến 40% thì mấy con XXX nó chả rống lên từ đời nào rồi ý, chả phải đến bây giờ đâu.
    5% thôi.
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ngân sách 80 x5% = 4 tỷ đồng (tiền của một quốc gia đang khung hỏang hàng đầu thế giới.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Nói đến quốc phòng là các bác lại cãi nhau truyện có SX được súng Ak hay không nhỉ. Hôm qua xem Ti Vi thấy binh chủng thông tin của mình đúng là tiến bộ vượt bậc, thấy bảo đã chuyển từ sửa chữa bảo dưỡng khí tài thông tin sang tự sản xuất được các khí tài thông tin hữu tuyến và vô tuyến cấp chiến thuật và chiến dịch và đến năm 2010 thì ta không còn phải nhập các khí tài thông tin nưã, toàn bộ binh chủng sẽ được trang bị toàn khí tài thông tin hiện đai tương đương với các loại đang được sử dung trên thế giới, thế mới oách chứ. thấy chiếu quá máy vô tuyến đeo vai cho linh thông tin bay giờ nhìn nhỏ tí, chứ không to đùng như cái máy 15W thời xưa.
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Bác thấy hệ thống tổng đài viễn thông của quân đội chưa (chỉ riêng của quân đội thôi nhé).

Chia sẻ trang này