1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh giữa Roland, Yamaha và Korg?

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi mx2624, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì ya chỉ popular vì nó có clip và dễ dùng, dễ sửa tiếng, còn nếu chuyên nghiệp cho dòng Pop hay Melodic thì thua xa cây Roland và korg. nhất là về cách sync.
    Roland tiếng mềm, mượt và dễ chỉnh tiếng cho dòng pop, blue. Korg tiếng mạnh (đánh sân khấu lớn), âm điệu và nhiều tiếng rất mới lạ..
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Yamaha có đồ chơi mới nè, các bác vô đây coi thử đi :
    http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/uk/10_musical_instruments/70_synthesizer/10_synthesizer/10_synthesizer/10_no_series/009_MOTIF_XS_6_7_8/index.html
    http://www.yamaha-europe.com/picture_archiv/products/10_Musical_instruments/Synthesizer/motif_xs7_high_jpg.jpg
  3. warman309

    warman309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Keyboard là tên gọi chung cho loại nhạc cụ kiểu này
    Synthesizer là loại nhạc cụ tích hợp các synth engine tạo các âm thanh giả tạo lại các âm sắc của các nhạc cụ đời thường = cách dùng tần sóng ( chỉ những chiếc synthesizer đời đầu những năm 1980 như Yamaha DX-7 ,Roland D-50 mới sử dụng kiểu này , giờ ko còn nữa ) , và tạo ra các âm thanh địên tử khác ( như các bạn hay nghe trong nhạc Dance/Trance ) , hầu hết các Synthesizer bây giờ tích hợp PCM : tạm hiểu là tiếng của nhạc cụ thật được thu vào và ta chơi lại âm thanh đó qua keyboard => nhờ vậy mà âm thanh chân thực hơn
    Synthesizer ko nhất thiết phải có keyboard đi kèm , các Sound Module như Roland Jv-1080 tích hợp engine từ bên trong và ta có thể điều khiển nó qua các tín hiệu Midi ( từ PC hoặc 1 keyboard khác của bạn )
    Workstation : là 1 nâng cấp của Synthesizer , ngoài chức năng của 1 Synthesizer cơ bản , nó có thêm các Sequencer để bạn có thể làm bản nhạc hay trên nó mà ko cần tới PC hay Mac , có thêm các chức năng như : thu âm thanh từ ngoài vào và kích hoạt nó = keyboard , các Workstation có khả năng nâng cấp Expansion card tốt hơn so với các Synthesizer ...
    Sampler : là những thiết bị thu âm những âm thanh ở ngoài đời vào vào từ đó ta có thể chơi lại âm thanh đó bất cứ lúc nào ta muốn , rất nhiều Workstation đã tích hợp Sampler vào để ngừơi dùgn có nhiều khả năng sử dụng các âm thanh từ ngoài mà ko bị gò bó vào âm thanh nhà sản xuất cho đi kèm với sản phẩm , những Workstation như thế này thường được gắn mác "Open Architecture" để mô tả sự mở rộng âm thanh của mình . Tuy nhiên Sampler ko nhất thiết phải có sự tương tác của Keyboard , nó có thể chỉ là những thiết bị thu âm đơn thuần và có khả năng chơi lại âm thanh đó
    Roland Fantom X , Yamaha Motif ES , Korg Triton Extreme ... những keyboard cao cấp này có cung cấp Sampler đi kèm để tịên mở rộng
    Riêng ý kiến của mình về Keyboard - Workstation thì chia các âm thanh ra như sau
    Đưong nhiên mình ko so sánh các Synth-workstation với các Keyboard Arranger như Yamaha PSR3000 ,..... Bởi vì mục đích của các Arranger là trợ giúp sáng tác đơn giản và for fun cho nên chất lượng âm thanh ko phải là mục tiêu của dòng keyboard này ( dù những người xài PSR 3000 hay tự hào về công nghệ MegaVoice của Yamaha , nhưng thật sự nó chỉ đưa ra sự mới mẻ trong âm thanh chứ chất lượng thì ko hơn ).
    Bảng so sánh này của mình chỉ nói về các Synth và dựa trên mắt thấy tai nghe cũng như từ các diễn đàn về sử dụng keyboard từ nước ngoài
    -Piano : Kurzweil vô địch và tiếp theo là Yamaha , riêng của Korg và Roland luôn chạy sau 2 hãng trên về Piano Samples
    -Strings : Korg ~ Kurzweil > Yamaha > Roland
    -Choirs,Pad,... và các âm thanh mờ mờ ảo ảo : Kurzweil ~ Korg > Yamaha > Roland
    -Synthesizer ( âm thanh địên tử ) : Korg ~ Roland > Yamaha > Kurzweil
    -GUitar - Yamaha > Kurzweil > Roland > Korg
    ....
    Trả lời câu hỏi của bạn : Yamaha PSR là series đàn thuộc về Keyboard Arranger , nhằm để sáng tác đơn giản hoặc đi đệm hát có style nhạc được cài sẵn và trực tiếp tương tác với người sử dụng qua phần đệm tự động được điều khiển qua các nút trên thân đàn và phần đệm tự động lấy tương tác của bạn bên tay trái để chuỷên hợp âm cho cả bản nhạc . Vậy bạn có thể thấy Yamaha PSR là keyboard dùng trong thường ngày ( dù giá = 1 cái Synthesizer tương đối ) , ko sử dụng trong Studio hay những nơi cần chất lượng âm thanh cao ..
    Trong nhóm Keyboard Arranger có 2 loại keyboard chất lượng vừa cao mà lại vừa là nhóm có chức năng đệm tự động này đó là Yamaha Tyros ( 1 và 2 ) và Korg PA , riêng 2 dòng keyboard này có chất lượng âm thanh rất tốt nhưng KO CÓ SYNTH ENGINE của các Synthesizer để tạo các âm thanh địên tử mạnh
    Yamaha Motif (ES )là Series Keyboard chủ lực của Yamaha , mục tiêu tạo ra các âm thanh chất lượng cao , được dùng nhiều trong các band , Studio .... Các âm thanh thu từ ngoài đời của Motif được đánh giá cao và được trợ giúp bởi công nghệ Megavoice như guitar hay các tiếng Piano ...
    Hy vọng câu trả lời của mình có thể giúp được bạn :D
    Được warman309 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 16/01/2007
    Được warman309 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 16/01/2007
  4. hanmatu

    hanmatu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này