1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh hải quân & không quân của Trung Quốc với hải quân & không quân của Mỹ năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi GF, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Bác GF ơi, tớ dọn sạch hộp thư chờ PM của bác hoài!
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Hehe, trí nhơ tồi quá nhỉ! 4 tháng trước mà đã quên rồi à! Mà đâu chỉ có Fxxx, còn nói như đinh đóng cột nguồn tin BQP do em trai cung cấp, còn nhiều điều bất ngờ về Swing nhỉ!
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 18/12/2008
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Vài lời ghóp ý, với một số loại, không vơ đũa cả nắm, thường tự cho mình hiểu biết hơn người khác, dù có giải thích thì hệt như nước đổ lá khoai, lại thường tự rêu rao mình là người "biết lắng nghe cả 2 tai", "thích nói thẳng thật".
    Với những loại như vậy không thể giải thích, không thể nói chuyện thẳng thắn, vì nói chuyện thẳng thắn thì người khác bảo mình ngu, còn nếu không nói thì người ta bảo cái diễn đàn ngu.
    Nói thì dài tự mình đọc và kiểm chứng, để hiểu vì sao người khác lại có thái độ như vậy, còn lúc nào cũng ôn tồn, tươi cười với mọi người thì một là diễn viên hai là bị sét đánh.
    PS: Bạn đang mắc chính điều mà bạn đang ghét, bạn dựa vào 1, 2 bài viết rồi phán người ta đánh hội đồng... kiểu dân, người khác tinh tướng abcxyz.... Nếu bạn thích nghe sự thật thì tôi nói đó. Còn không thì thôi!
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 19/12/2008
  5. anmanhngusi

    anmanhngusi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao em chỉ đọc được tới trang 11 mà thấy chủ đề có tới 20 trang??????????????
  6. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    THôi bác ạ, em xin. Em mở mắt ra rồi
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ốm có hơn 1 hôm, thế mà đã nhảy lên mấy trang rồi, bác Gờ Ép ơi, bác đi đâu rồi? Ốm à?
    Tình hình là kế hoạch phong tỏa của bác ra sao rồi???
  8. kalatnhikop

    kalatnhikop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần xem ngân sách quốc phòng của my năm 1972 ,của trung quốc bây giờ là biết ,.khoahock kỹ thuật của trung quốc hiên nay có nhẽ chưa thể bằng mỹ năm 1972 ,mỹ còn có thêm nam hàn thái lan ...v .v. giúp sức ,ai mạnh hơn thì biết ngay ,biết thế thôi chứ ai lại đánh nhau ,tiền lệ thế giới đầy ra họ đã dánh nhau đâu , xin lỗi một số bạn ăn nói cẩn thận không lại mang tiếng là kích động chiến tranh ,chả có lợi tí nào ,ta không sợ ,nhưng cũng không muốn
  9. kienussh

    kienussh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    So sánh kiểu này giống như: so sánh QDND VN hiện nay với quân Nguyên Mông hồi trc vậy
  10. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin của trung tâm quỹ nghiên cứu châu Á ?oNa-xle-đi-e?, hiện nay Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ mua sắm và đóng mới các loại tàu ngầm đặc biệt là các loại tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới. Tới năm 2025 số tàu ngầm nguyên tử chiến đấu của Trung Quốc trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương sẽ nhiều hơn nhiều so với số tàu ngầm nguyên tử của Mỹ. Khi đó sẽ có không ít tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc sẽ đi tuần tiễu dọc theo các vùng biển phía tây nước Mỹ. Vì thế hải quân Mỹ buộc phải tăng cường mua sắm và đóng mới các loại tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới để có thể ngăn ngừa được những nguy cơ tiềm tàng của đối phương.
    Thế nhưng trong báo cáo tổng kết 4 năm công tác quốc phòng của Mỹ đã nhận định sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương đang là một nguy cơ lớn đối với Mỹ và trong tương lai hải quân Mỹ khó có thể tự do tung hoành trên vùng biển này.
    Theo giới quân sự Mỹ thì Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành hiện đại hóa quân đội ngay từ thập niên 1990 nhằm giữ được thế thượng phong với Đài Bắc và một số nước láng giềng khác. Hiện nay Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng và tăng cường đầu tư, xây dựng và phát triển các lực lượng mới hiện đại để đối phó với nhiều loại hình chiến tranh như: chiến tranh điện tử-công nghệ thông tin; chiến tranh vũ khí công nghệ cao; tên lửa đạn đạo, tên lửa có cánh; tàu ngầm - ngư lôi thế hệ mới; các thiết bị bay không người lái.
    Tháng 2 năm 2005, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Đô-nan Ram-xphen đã dự báo sau 10 năm nữa trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương hải quân Trung Quốc có thể sẽ có nhiều tàu chiến hơn Mỹ. Tuy nhiên, một số quan chức hải quân Mỹ vẫn chưa muốn công khai thừa nhận sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, vẫn có rất ít dấu hiệu chứng tỏ Mỹ đang lo lắng về sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc. Theo báo cáo tổng kết 4 năm công tác quốc phòng của Mỹ nếu từ nay đến trước năm 2012 mỗi năm đóng mới 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử, mỗi chiếc trị giá khoảng 2 tỷ USD thì khó có thể thực hiện được, nếu có phải sau năm 2012.
    Trong số 35 chiếc tàu ngầm nguyên tử của Mỹ (kể cả 3 chiếc vừa được điều đến đảo Gu-am đầu năm 2006) đang đóng quân trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương thì có hơn 10 chiếc đang tham gia trực chiến 24/24 giờ. Tới năm 2025 trên vùng biển này hải quân Mỹ chỉ còn khoảng 30 chiếc tàu ngầm nguyên tử. Hiện nay hải quân Mỹ đang đóng mới 3 chiếc tàu ngầm nguyên tử chiến đấu. Theo kế hoạch đóng tàu ngầm dài hạn tới năm 2035 hải quân Mỹ sẽ đóng được 48 tàu ngầm nguyên tử chiến đấu.
    Thế nhưng, báo cáo của tư lệnh lực lượng tàu ngầm Mỹ gửi trình quốc hội thì hiện tại vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, hải quân Mỹ phải cần ít nhất là 54 chiếc tàu ngầm chiến đấu.
    Ngược lại, hải quân Trung Quốc hằng năm đều được trang bị thêm các tàu ngầm nguyên tử mới. Hiện nay trên vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, hải quân Trung Quốc đang có 10 tàu ngầm lớp ?oKilo?, lớp ?oSon?, lớp ?oY-u-an?, hơn 50 chiếc tàu ngầm cũ lớp ?oMin? và lớp ?oRomeo?, 5 tàu ngầm nguyên tử lớp ?oKhan? và một tàu ngầm nguyên tử lớp ?oSia? trang bị tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Trung Quốc đã đặt mua 25 chiếc tàu ngầm nguyên tử trong đó có 16 chiếc đang đóng, đặc biệt hai chiếc tàu ngầm nguyên tử chiến đấu loại 093 và 094 được trang bị tên lửa đạn đạo vượt đại dương.
    Giới chiến lược quân sự yêu cầu quốc hội Mỹ từ năm tài chính 2009 cần phải thông qua kế hoạch mỗi năm đóng mới ít nhất là 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử chiến đấu. Đồng thời phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với hải quân các nước đồng minh đặc biệt là Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan để củng cố và tăng cường sức mạnh cho hải quân của nước họ.

Chia sẻ trang này