1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi OldBuff, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Mấy police đứng đường Mỹ đeo súng bắn tốc độ bị nướng chín
    hai hột cà đấy bác ạ, chính phủ phải đền nhiều triệu vì cái tội
    không đẻ được nòng nọc. Cứ phải cẩn thận.
  2. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Nghe bác Tóc Rợn giải thích Buff tôi mới thấu thế nào là Solid-State. Trước nay nghe chú em nói mình cứ định dùng theo cho nó quý-sờ-tộc!! Ai dè!!!
  3. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Nào cùng so sánh Mig-23 và F-111
    Mig-23
    [​IMG]
    F-111
    [​IMG]
  4. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Trích ngang chú F-111:
    Loại máy bay tiêm kích bom, biên chế lực lượng không quân chiến lược Strategic Air Command Không lực Hoa Kỳ. Trong đời chủ yếu làm nhiệm vụ chiến thuật như ném bom đột kích - interdiction bombing, chế áp phòng không - SEAD, kiêm nhiệm trinh sát và tấn công chiến lược.
    Đặc sắc với kiểu cánh cụp-xoè và bay cao tốc tầm thấp, F-111 từng được kỳ vọng nhằm thay thế máy bay tiêm kích đa năng F-4 và tiêm kích đánh chặn hải quân F-8, F-105 tiêm kích bom không quân. Sau khi ra đời, nó được biết đến nhiều nhất với các phi vụ SEAD của F-111A ở Việt Nam và Interdiction của F-111F ở Libya. Trong khi đó, mẫu máy bay tiêm kích đa nhiệm/đánh chặn hải quân F-111B chết yểu.
    Chiến bại của F-111A ở VN là do súng phòng không tầm thấp của dân quân tự vệ gây ra. Ngày 22/12/1972, liên đội tự vệ Hoàn Kiếm-Hai Bà Trưng đã dùng súng 14,5 ly bắn rơi F-111A đang thực hiện phi vụ đột kích SEAD theo lòng sông Hồng.
    Khẩu 14,5 ly với loạt điểm xạ 19 viên đã hạ chiếc F-111A đêm 22/12/1972
    [​IMG]
  5. hungbeoes

    hungbeoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Solid - State là tinh thể rắn, tinh thể bán dẫn. trước đây người ta dùng đèn sóng chạy TWT hoặc đèn Klystron để làm máy phát HPA (High Power Amplyfier) đến nay, khi thành tựu nghiên cứu khoa học về vật liệu bán dẫn lên cao thì người ta dùng loại transistor trường FET để khuếch đại. nhiều transistor khuếch đại 1 tín hiệu với dải thông cố định rồi qua cộng công suất thì mới tạo ra đủ công suất của 1 HPA. cái này thằng nào cũng có, em cũng chả bênh thằng nào. còn việc dịch pha để thay đổi góc quét là do cái thằng feedhorn và cả một hệ thống giữ chậm bố trí theo dàn làm việc, chẳng liên quan gì đến AESA hay PESA. Kỹ thuật siêu cao tần dùng trong rada cũng khá phức tạp, ở Việt nam mình không có giáo trình nào gọi là tương đối về lĩnh vực này. Ngày xưa có 1 quyển của thày ... trường Bách khoa dịch từ tiếng Nga (1970) nhưng bây giờ thì thất truyền.. hic... Ngày nay thì ở Sóc sơn, nội Bài có 2 quả bí ngô nằm giữa cánh đồng, quả to của ông Ngố, quả nhỏ của ông X (Alenia) là 2 rađa điển hình cho 2 hệ thống nói trên. ông Scalar M (Ngố) dùng Klystron với cái cao áp to như cái cột nhà, giời mưa ẩm ông đánh lửa xoèn xoẹt nên cho ông về hưu, dùng em Alenia mĩ miều với cao áp chỉ 48 V.... dông dài với các bác tí, em lâu lắm không sờ đồ cao tần ....
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ơ thế thì phi công mig ngắm bắn tên lửa bằng kính ngắm à? Hay radar buổi tối không dùng được.
    B-52 bay đêm vẫn bật đèn hiệu để tránh đụng đấy!
  7. SSX

    SSX Guest

    Đụng đến thuật ngữ thì rắc rối còn hơn cả vũ khí.
    Chắc phải cỡ chuyên gia mới lý giải nổi cho rõ ràng.
    Nhiều lão làng gạo cội TTVNOL gần đây rút lui hổng thèm nói.
    Mà nói đến silid state thì các kỹ sư cơ điện tử tự ái chết.
    The term solid state was introduced in the 1960s to describe
    electronic devices whose circuits contained neither vacuum
    tubes nor mechanical devices such as relays, as transistors
    replaced vacuum tubes in most consumer electronics
    Nhưng em không đồng ý với bác ở mấy điểm:
    Solid State là khái niệm xuất phát từ nghành điện tử, Solid có nhiều nghĩa,
    vật rắn đặc , chắc chắn, thể khối, lập thể, 3D..: nó nói lên 2 điều:
    1. Không có bộ phận chuyển động: ổ đĩa cứng không dùng đĩa quay mà dùng
    memory chip gọi là solid-state disk.
    2. Mạch điện tử tích hợp không dùng bóng chân không, chỉ có bán dẫn, nó
    thiên về mật độ cao, đỉnh cao của mạch tích hợp là mạch 3D hay layer.
    Ra đa rõ ràng là vay mượn khái niệm này của điện tử để chỉ phần quang điện tử
    của ra đa là hiện đại, mật độ cao, không dùng bóng chân không không có bộ phận
    cơ quay. Không có khái niệm solid-state ra đa cũng như solid-state AESA. Hay có
    thể hiểu ngầm như vậy.
    Nga tham gia vào lĩnh vực AESA từ rất sớm, chưa thể khẳng định họ bắt đầu phát
    triển AESA từ khi nào nhưng năm 2001 đã có để triển lãm:
    [​IMG]
    Còn đây có thể là AESA đầu tiên của họ:
    [​IMG]
    Có thể thấy Mig-23, Mig-29 1982-84 dùng bóng to đùng cho ra đa rất rõ, đây là điểm mà phương Tây chê:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn Mig mới đã thay ra đa xịn:
    [​IMG]
    Còn Su-27 1982-1984 vẫn ngoáy:
    [​IMG]
    Su đã nâng cấp không ngoáy tí nào:
    [​IMG]
    Khổ một nỗi PESA của Nga lại chẳng lắc tí nào. Như vậy cứ
    chiểu theo 2 tiêu chuẩn: không chuyển động cơ,
    mạch tích hợp bán dẫn không bóng chân không thì Su đã Solid
    sau 1984, còn Mig thì có thể trước đó nhiều nhưng không có ảnh.
    Có thể giải thích tại sao Su lại thay ra đa nhanh như vậy, Su
    nguyên bản có ra đa không đạt yêu cầu thiết kế. Một loại khác
    đã được thiết kế ngay trong năm 1982 và hoàn tất vào 1985.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Su-27
    Chi tiết ra đa mới của Nga:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung ra đa Nga có quá nhiều cái hay, họ có 2 trường phái
    phái PESA và phái AESA, phái PESA chiếm số đông không thích
    AESA do AESA làm mất một số đặc tính trội. Họ có lẽ đang đi
    đến một giải pháp lai nào đó giữa AESA và PESA để tận dụng
    ưu điểm của mỗi thằng. Tài liệu thì có nhưng trình Nga hơi còi,
    dịch lộ cộ sợ các bác cười chê. Có chút ảnh nhắc lại kiến thức
    Huy Phúc vậy.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 19/03/2008
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.487
    Đã được thích:
    3.573
    Các nước Mua máy bay của Nga:
    1- Trung Quốc - Bị mẽo cấm vận vũ khí hoàn toàn
    2-Ấn độ- có truyền thống hợp tác với NGa. Thị trường này bây giờ cạnh tranh rất quyết liệt
    3- Algeria - vừa mới làm bẽ mặt Nga bởi việc đòi trả lại MIG29
    4 - Venezuela- Mẽo cấm bán thiết bị quân sự cho nước này, mua Su30 để thay thế cho đám F16 thiếu phụ tùng.
    5- Việt Nam - bị Meõ cấm vẫn vũ khí sát thương, truyền thống hợp tác quân sự với CCCP, nghèo nên hợp đồng mua rất nhỏ.
    6- Malai- mua máy bay Mig29 và Su30 của Nga
    7-Indonexia - Mua Su30 của Nga.
    và còn một vài nước khác nữa
    Toàn những nước có nền khoa học cơ bản phát triển cao giống NGa nhất là Trung quốc, Việt Nam, Ấn độ vì đoàn học sinh giỏi đi thi Olimpic của 3 quốc gia này bao giờ cũng giành nhiều huy chương vàng.
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Algerie đã đề nghị chuyển MiG thành Su, 2 bên bắt tay hẩu hẩu. Thằng này truyền thống xài MiG, nay vừa xài thử Su đã làm mình làm mẩy đòi bỏ MiG, làm mấy anh tây giật mình tưởng bở
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tớ đọc láng máng ở đâu, vụ Algie đòi trả máy bay là do bon Pháp giật dây. Pháp bị Nga cho ra rìa mấy vụ nên làm trò

Chia sẻ trang này