1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi OldBuff, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chiến tranh hạt nhân luôn khởi đầu bằng việc dùng vũ khí hạt nhân chế áp lực lượng đối phương, đặc biệt là các căn cứ hạt nhân và các lực lượng phòng không.
    Việc gắn "nguyên khí quốc gia" lên đầu SA2 phòng thủ, gắn lên đầu ngư lôi hay tên lửa diệt hạm để triệt hạm đội.... người ta cũng tính tới cả, không có lẽ phải tiết kiệm khi cần triệt "tiêm kích chiến lược" của đối phương
    Về xung điện từ của vụ nổ hạt nhân, các thầy không biết tại sao vũ khí nó lại phân lọai riêng ra cái dòng máy bay "nuclear capable" à? "Tiêm kích chiến lược" không lẽ lại kém hơn ném bom chiến lược, sợ cả xung điện từ của vụ nổ hạt nhân???
  2. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Ở đây người ta phân biệt hai loại chiến tranh hạt nhân: tổng lực all-out và hạn chế tactical hay theater nên đánh bằng gì phải được các bên tính kỹ. CCCP nhà tớ xác định động vào thằng Tây Âu là phải dùng chiến tranh hạt nhân chiến thuật và lấy all-out để răn Mẽo. Còn nếu đụng độ ở Bắc Mẽo thì all-out luôn. Mấy món hàng gắn đầu nổ hạt nhân chiến thuật thì có chăng chỉ là dự án, duy có món Gazelle A-135 (ABM-3) có đầu nổ 10kT thì nhà tớ có thật và chỉ dành cho mấy vụ phòng thủ all-out thôi.
    Nuclear-capable hay dual-capable fighter là để chỉ máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân chứ ko phải chịu được xung nổ hạt nhân. Nuke-capable bomber của Ngố có Tu-22M, Tu-95 và Tu-160. Dual-capable fighter của Ngố có Su-24 Fencer, các dòng Su biến thể từ Su-27, Mig-31BM đặc sản của phú-cầy. Vì các bác nói các hệ rada nhà mình đối ko nhậy lắm nên tớ mới nói độ dễ tổn thương của nó thế nào trước xung nổ hạt nhân. Nếu phải cố sống cố chết đánh hạt nhân trong all-out thì cứ phóng nuke-tip AAM để đi one-way ticket cũng được cơ mà!
    Được OldBuff sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 11/03/2008
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hơ hơ, thế nghĩa là nuclear - capable chả khác quái gì máy bay khác?? Ném vũ khí hạt nhân xong là nhảy dù luôn vì avionics cháy??? (chả cần biết hạt nhân chiến thuật chiến lược chiến dịch gì hết, nhờ bác giải thích cái chỗ này hộ thôi).
  4. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Kính các bác!
    Nhà tớ mới học bay chuyển loại nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đường bay có loạng choạng, quệnh quạng va phải bác nào thì cũng mong các bác bỏ quá cho.
    Hiện nay bác Nắng đang bận đi gặp ngài Putin chưa biết hồi nào về nên đẩy ra sân cho tớ một chiếc Tu-160P đo đuỳnh mà chẳng chỉ dẫn thêm. Tớ chỉ quen mấy nút tắt bật trên An-2 nên nhìn thấy rừng nút rồi bảng đồng hồ của Tu-160P nghĩ cũng choáng.
    Trong khi làm quen khí tài, tớ chưa thành thạo hệ thống IFF SRO-6E Parol quá ư tối tân nên bác nào loạng quạng vào ko phận do tớ phụ trách mà lệch tần số nhận diện hay là máy bay nhà đã quen chinh chiến mà chưa cập nhật số liệu về Tu-160P rất dễ bị ăn đạn tự dẫn bắn theo chế độ xác nhận bắn tự động. Nếu vậy thì tớ rất lấy làm tiếc và mong các bác dính đạn dẫn hồng ngoại thông cảm! Về phần mình, tớ chỉ có thể đảm bảo lắp đạn R-73 thay vì R-37 để đảm bảo tính mạng cho các bác!
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hế hế, giả tâm thần để trốn à? Nuclear - capable là thế nào, có chịu được xung điện từ của vụ nổ hạt nhân hay không, trả lời đi chứ.
    Nhẩy dù khỏi cái máy bay "tiêm kích chiến lược" ấy đi, vì cái tên đó chưa có trong tự điển, chỉ là đồ đểu, thuật ngữ đểu trong phim hô li út thôi
    "chế độ xác nhận bắn tự động": thuật ngữ mới phát sinh à? Định nói về cái chế độ nào thế????
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 11/03/2008
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Bác đúng là dân lái máy bay thể thao có khác! Chỉ giỏi đùa!
    Ở đây nó phóng vũ khí hạt nhân từ xa chứ ko phải ném kiểu B29. Nhiệm vụ của nó là phóng rồi ngậm tăm, nhắm mắt, bịt tai mà phắn gấp về tuyến sau nếu còn chỗ mà hạ để lấy thêm đồ. Nếu bị nó trả đũa hay cày nát căn cứ rồi thì mới tính tới căn cứ dự phòng hay nhảy dù bác ợ!
    Hơn nữa đánh kiểu gì thì nó cũng có một phát xung kích tạo electromagnetic pulse để làm chói mắt, ù tai đối phương trước khi tên lửa đạn đạo hay máy bay tấn công xung trận. Nay, cả Ngố và Mẽo đều có bom điện từ thông thường rồi chứ ko phải kích xung từ bằng nổ nhiệt hạch như trước nhé!
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đừng đơ như thế, đống bom A, bom H sản xuất ra để phóng bằng gì???
  8. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    @ Kien0989: phú-cầy đuôi chỉ được một hai bài bay đã dở trò mèo ra rồi! CKC còn lắp vào Su-31 thể thao để bắn lén thì với tới bom A với H để mà làm gì?
    Chú nên về Tiểu chiến để học lại kinh nghiệm của IL-2S nhé!
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Nếu bác Old chê món Nuke-capable là chưa xứng tầm với "Tiêm kích chiến lược" Tu-160P thì cho em hỏi bác mấy vấn đề khác zậy!
    Thứ nhất là tấn công hạt nhân theo kiểu hạn chế có phải là con đường tất yếu để dẫn đến xung đột hạt nhân toàn diện không? Phản ứng của chú Mẽo sẽ ra sao nếu vũ khí hột nhơn của Ngố làm cỏ Châu Âu?
    Thứ 2, nếu bác bắn tên lửa tấn công tầm 5000 km thì kính bác cho em hỏi xung hạt nhân tấn công máy bay vào chỗ nào? Bán kính sát thương của đầu nổ hạt nhân chiến thuật khoảng 10-25 Kt vào khoảng bao nhiêu? Xung hạt nhân làm nhiễu rada thì có thể phóng tên lửa theo kiểu đạn đạo được ko?
  10. SSX

    SSX Guest

    Híc híc, chưa gì đã lôi nuke ra choảng nhau rồi.
    Bác OldBuff vừa lái Tu vừa giở cẩm nang Pilot đấy à.
    Cái này phải gọi là huynh đệ tương tàn U choảng Ru.
    SSX không tham gia đâu nhá, đã nói rồi, bác chớ có
    lôi SSX vào.

Chia sẻ trang này