1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, hoá ra là mấy chú cũ đổi nick
    Anh dậy mãi mà chũ không khôn. xxx quá thảo nào dễ ngộ độc. Sao các chú cứ đổi nick xoành xoạch thế.
    Tầu tuần dương là tầu kiểm soát mặt biển, nó phải bắt buôn lậu là đúng rồi. Tầu chiến đấu trên biển, diệt tầu chiến đối phương, là những tầu đối kháng mạnh như battlé ship. Nhìn lại lịch sử, đầu thế kỷ 19, tầu chiến đấu mạnh nhất là Ship of the line, dưới nó là các tầu tuần tiễu hạng 2, hạng 3.
    Sau này súng to, Ship of the line phát triển thành Battle Ship mang pháo, như Yamato. Còn các tầu hạng 2 phát triển thành tầu tuần dương. Muôn đời nhiệm vụ của nó là tuần tiễu. Dốt ạ, mà dùng lại nicks đi, lải nhải đổi nick làm gì.
    F-22 đánh mặt đất là đúng rồi. Nó bay chậm như rùa ấy thì đuổi được ai mà không chiến. Truyền thống các máy bay tàng hình đều dùng đánh mặt đất cả.
    Đạn pháo BM-30 có chiếc R-90 soi đường, đây là UAV bay được 30 phút, trang bị cho tiểu đòn pháo 3 xe. Còn mạt kiếp mẽo mới đủ UAV để trang nbị như vậy.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đây là hình ảnh cái R90 và đạn pháo MOTIV-3F của BM-30. Bản xuất khẩu cho tầu khựa.
    Một đoàn xe tăng mẽo chỉ một loạt này là đi. Mỗi loạt tiểu đoàn 3 xe bắn ra 180 viên đạn MOTIV-3F. Chúng tự động nhận dạng mục tiêu và chia nhau ra mà tẩn.
    Mẽo đến mạt kiếp mới có được thứ này.
    [​IMG]
    Còn đây là phiên bản đạn Grad tương tự
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 05/02/2008
  3. SittingDuck

    SittingDuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    "Tầu tuần dương là tầu kiểm soát mặt biển, nó phải bắt buôn lậu là đúng rồi. Tầu chiến đấu trên biển, diệt tầu chiến đối phương, là những tầu đối kháng mạnh như battlé ship. Nhìn lại lịch sử, đầu thế kỷ 19, tầu chiến đấu mạnh nhất là Ship of the line, dưới nó là các tầu tuần tiễu hạng 2, hạng 3.
    Sau này súng to, Ship of the line phát triển thành Battle Ship mang pháo, như Yamato. Còn các tầu hạng 2 phát triển thành tầu tuần dương. Muôn đời nhiệm vụ của nó là tuần tiễu. Dốt ạ, mà dùng lại nicks đi, lải nhải đổi nick làm gì"
    Oé, nghe đồn chú bị chính mấy comrade chửi tắt bếp vì vụ cruiser, hoá ra vẫn không ngộ ra được. Tôi cũng chịu.
    "F-22 đánh mặt đất là đúng rồi. Nó bay chậm như rùa ấy thì đuổi được ai mà không chiến. Truyền thống các máy bay tàng hình đều dùng đánh mặt đất cả."
    Haha, khổ thế, a ấy cứ mang cái tư tưởng cứ là tàng hình thì fải bay chậm. Lại còn "truyền thống" mới chết bỏ chứ. Chắc a ấy vẫn tưởng F-22 bay "nhanh" bằng f117 đấy. Khổ thân thằng bé!
    "Đạn pháo BM-30 có chiếc R-90 soi đường, đây là UAV bay được 30 phút, trang bị cho tiểu đòn pháo 3 xe. Còn mạt kiếp mẽo mới đủ UAV để trang nbị như vậy."
    Sao uốn lưỡi nhanh thế anh trai. Mới đây còn bảo pháo = UAV mà, chắc tối wa search lại mới thấy chả có thằng con nào, kể cả bon Nga, dám bảo thế nên giờ lập lờ chuyển sang con UAV chỉ thị pháo à.
    "30 phút" - haha- tự hào không chịu được. Đỉnh cao nhân loại là đây ư.
    "Còn mạt kiếp mẽo mới đủ UAV để trang nbị như vậy"
    Trời ạ, giờ lại "lo" chú mẽo không đủ tiền nữa. Chắc a ấy lại "tưởng" UAV Mẽo thì chỉ có Pre với Hawk. Anh khỏi lo, về UAV thì Mẽo có vô số, từ nhỏ tới lớn. Thông tin trực tiếp đến từ mức tư lệnh chiến dịch đến tận từng cá nhân trên chiến trường.
    Với các thế hệ ROVER, người lính trên chiến trường co thể truy cập trực tiếp thông tin từ các UAV. Thế hệ mới nhất ROVER IV, kích thước chỉ cỡ một PDA, cho phép người lính click trực tiếp lên mục tiêu để chỉ thị cho UAV hay các máy bay có người lái khác tấn công mục tiêu đó, không cần lên lạc bằng lời nữa.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    E*** vì: xúc phạm lợn và nhân dân Sài Đồng
    Mẽo nó nhiều loại UAV, chứ chưa bao giờ nhiều UAV cả. Nó nhiều loại UAV vì cái éo nèo cũng không ưng, lại phá đi đóng cái khác. Đến cấp sư đoàn quân đoàn pháo nó cũng chưa có UAV chứ đừng nói tiểu đoàn. Cái con V90 đó nó bay 30 phút, thế là quá to rồi. Đó là UAV dùng một lần, nó dẫn đường cho đạn pháo hoàn toàn tự động trong khi khẩu pháo té, bé tí tẹo. UAV xài kiểu đó Mẽo cũng 100 năm nữa không đủ tiền mua. Địch phát hiện ra đang bị bắn thì pháo đã ở xa lắc. Tầm bắn của loại pháo Smerch thì Mỹ 300 năm nữa cũng không có, trên 90km. Phương thức chiến đấu tự động hoàn toàn: UAV chỉ cho nhóm đầu đạn biết khu vực có địch, đạn tự phát hiện ra mục tiêu và chia nhau đánh. Phương thức đó thì 1000 năm nữa Mỹ cũng không có.

    UAV Mẽo còn là đồ lạ lẫm như UFO. Hiếm đến nối, mỗi lần nó bay là các chũ đũ đù lợn con tung hô vạn tuế đến khản cả họng. Tung hô vạn tuế đến vạn năm thì Mẽo nó cũng chả có UAV dùng cho một loạt bắn.
    Thằng naò ngu si đũ đù đần thộn thế nhỉ. Tớ cớ nói cụ thể đạn pháo là UAV bao giờ đâu.
    Đạn tự hành là UAV, rất nhiều, lại còn cấp cao, lại còn có sớm, ví như AIM-9 Sidewinder. Đạn pháo là UAV, cũng không thiếu, như đạn BM-30 trên. Nhưng đạn pháo không là UAV.
    U=Un người, A= bay trên không, V=xe cộ (Unmanned Aerial Vehicle). Thiết bị bay không người lái. Những đạn tự hành là những UAV, thậm chí UAV mở mức tiên tiến. Tức UAV tự xác định mục tiêu, tự lái, tự ổn định. Những thằng đũ đù đần thộn thì nghĩ chỉ GH là UAV, chỉ con lợn mẹ mẽo nhà nó có UAV.
    Việc tự động xác định mục tiêu trên đất rất khó khăn, Nga là nước đạt được đầu tiên, tiếp theo là Đức, đều bằng phương án mầu hồng ngoại. Tiếp theo Nga đạt dược bằng phương án radar băng sóng mm, cái này thì đến nay phương Tây mới thử nghiệm, cỗ máy phương Tây to như cái tầu thuỷ, đem ra chiến đấu thật thích phải biết. Rồi ngày nay, người Nga tiến lên bằng nhận dạng kết hợp đa phương tiện, việc áp dụng thử nghiệm trên xe tăng đã diễn ra. Chỉ có tự nhận biết mục tiêu thì các UAV mới tự động chiến đấu được như Smerch BM-30. Còn tất cả các thứ mà lũ lợn con đũ đù trưng lên của mẽo, chỉ là cái camera di động trên không, không hơn một chút nào.
    Đến bây giờ Nga nó có radar cá nhân cho bộ binh, mấy vạn năm nữa thì mẽo mới có.
    Ở Sài Đồng đầy những chú không biết bác sĩ là gì trong khi ngồi giữa bệnh viện. Ở đây cõ những chú không biét UAV là gì nhưng cứ lải nhải UAV. Cái câu lạc bộ máy bay mô hình hà nội đầy nhoẹt UAV đấy. Trình độ cao thì mẽo đã học được thằng Iran chưa, Iran nó theo dõi tầu chở máy bay Mỹ dài dài ra đấy, mẽo làm gì được đâu.
    UAV kiểu camera di động đó thì đến mấy chú dân quân du kích Hezbollah cũng đầy. Tháng 6/2006, chú phát hiện ra đám tuyển quân Do Thái, bắn Ktyusa, chết một đống Israel. Chú cứ tìm hiểu về Mirsad 1 đi, rồi thấy đấy không phải là loại duy nhất mà Hezbollah có đâu.
    Còn cái kiểu liên lạc giữa lính và thiết bị bay tự động ????? Thế là tự động nhận ra mục tiêu à ????, tự động nhận mục tiêu bằng mắt người ??????
    Kiểu đó, Nga nó có hệ thống dẫn đường tiền tuyến cho đạn pháo tự hành bắn từ Msta 20 năm nay rồi. Chương trình Crusade của mẽo cũng a dua a tòng nhưng đến giờ vẫn đắp chiếu. Click vào mục tiêu , nghe hay hớm nhỉ, nhưng chỉ là dẫn đường định vị JPS thôi, nó mô tả UAV Mỹ khác quái gì cái camera trên không. Người ta đang tiến đến tự nhận ra mục tiêu, ông khoe khả năng nhờ người chỉ mục tiêu. ????? Bệnh hoạn nó đến mức vậy. Lợn con thì đến cuwts lợn mẹ nó cũng khen ngon. Vả lại cái con pre xxx khỉ gió gì đấy có mang cố được mỗi đạn chống tăng bé tí thì tấn công ai.
    Đây, pháo phản lực bắn loạt, bắn đạn có điều khiển, tàm bắn 90km, đầu đạn 290kg. Mấy vạn năm nữa Mỹ mới có pháo này.
    http://www.youtube.com/watch?v=G4gZuE-LqE4
    Đoạn dưới này mô tả nó bắn chính xác thế nào bằng UAV.
    http://www.youtube.com/watch?v=rJ8NxNrZglM
    Cuối đoạn này cũng có về đạn pháo đó.
    http://www.youtube.com/watch?v=1YkLQfdrzmY
    Đây là đoạn nó mô tả đạn MOTIV tự động phát hiện, chia nhau tấn công. R90 UAV là tổng chỉ huy các đầu đạn này. Mỗi xe bắn một loạt được 60 đạn như vậy. Một tiểu đoàn nhỏ 3 xe là 180 đạn, tiểu doàn lớn 6 xe là 360 đạn. Diệt xe tăng hàng loạt ở tầm 90km bằng UAV, mấy triệu năm nữa mẽo mới dám mơ đến.
    http://www.youtube.com/watch?v=TjcouP4AHnQ
    http://www.youtube.com/watch?v=TjcouP4AHnQ#
    Còn máy chụp ảnh tự động TU-123 thì là đồ cổ những năm 196x. TU-121 có từ năm 1958, đến 1964 thì TU-123 dược trang bị rộng.
    http://www.aeronautics.ru/nws001/tu243/history.htm
    http://www.airwar.ru/image/i/spy/tu123-i.jpg
    Còn đây là KA-50 cho chú nào, mấy nghìn năm nữa Apache mới lộn ngược được như KA.
    http://www.youtube.com/watch?v=NQier6Fina8&feature=related
    Cái camea di động kiểu mẽo đang quảng cáo rầm rầm hiện nay ????? Nga nó xài ở Chechnya từ tám kiếp bẩy mươi đời. Nhưng camêra của nó cũng xịn hơn nhiều. Nó có đủ các chức năng camera gắn con quay, nhiều camera, hồng ngoại nhiều mầu, định vị tự động, lập bản đồ 3D...PCHELA-1 đã có hình trên kia. Đấy là ngày đó, cái này nay đã tự biến dổi thành thế hệ mới. Người Nga phát triển tiếp theo từ tám hoánh. Đến nay mấy chú dở người vẫn đi khoe ngược, Mỹ dùng người phát hiện mục tiêu cho UAV ?????
    PCHELA-1 ban đầu là sản phẩm của những năm 198x, những năm đó, cơ chế lái tự động của nó quá tiên phong, các chú pre xxx 20 năm sau mới bắt kịp (và 2008 vưỡn ở tình trạng rụng như sung). Đến những năm 1990, phiên bản trinh sát được áp sụng những tiến bộ điện tử và đùng rộng rãi. Tổ hợp gồm máy bay không người lái hạ cánh bằng dù, bệ phóng và trung tâm thông tin. Phương pháp làm việc của tổ hợp này là truyền ảnh về trung tâm, phân tích bằng sức người trong trung tâm, thông tin về mục tiêu đã được phân tích gửi dến các đơn vị chiến đấu bằng hình ảnh qua mấy tính hoặc điện thoại.
    Máy bay rất nhỏ, nặng 138kg+70kg nhiên liệu. Tốc độ bay 120-180km/h. thời gian bay 3,5h. Một trung tâm có nhiều máy bay cùng bay và thay thế. Những đặc điểm này cho phép máy bay theo dõi sít sao mọi diễn biến.
    Ít người biết đến nó, đây là tên hệ thống trinh sát bay không người lái phát triển trên máy bay không người lái Yakovlev Yak-61 Shmel (Bumblebee).
    Máy bay tham chiến rất tốt. Năm 1995, máy bay được dùng chỉ thị mục tiêu cho Mi-24. Sau đó được dùng cho Hải Quân theo dõi miền núi. Máy bay tiếp tục được dùng cho đến hết chiến tranh Chechnya. Năm 1995, một máy bay mất do vận hành (lên chương trình sai), sau đó, không máy bay nào mất.
    Tham chiến tốt, máy bay cũng được kinh nghiệm chiến trường thúc đẩy cải tiến thành thế hệ mới, tiên tiến nhất trong các UAV hiện nay, tự động nhận mục tiêu quang-hồng ngoại.
    Năm 1998, các tướng đã nhận ra tốn quá nhiều công phân tích ảnh chụp. Điều này gây ra việc bỏ sót các mục tiêu. Máy bay và trạm điều khiển của Pchela-1 sau đó được cải tiến thành Pchela-1T&Stroy-P. Pchela-1T là UAV mới, hệ thống này tự động nhận dạng nhiều lại mục tiêu, trong đó, quan trọng nất là nó tự động nhận dạng xe cộ và người, nhận dạng và đếm các phát bắn. Đây là phát triển đầu tiên về tự động phát triển người từ UAV bằng quang-hồng ngoại. Nhờ đó, hệ thống UAV và trạm tự động phân tích, đánh giá, đưa ra cảnh báo và thông tin đầy đủ của những cuộc thâm nhập, đột kích, hoả lực hay lực lượng phục kích, cỡ này thì Mẽo có đến năm 3 ngàn. 36 chiếc Pchela-1T hoà thành và bàn giao 2004, trong tổng số 100 chiếc+10 trạm được đặt hàng. Viên tướng đưa ra yêu cầu cải tiến năm 1998 và theo dõi quá trình phát triển của hệ thống mới là Valery Barkovski, đứng đầu đơn vị sử dụng UAV trong chiến tranh.
    Đây là một bước tiến mới, một cuộc cách mạng lên một lớp của UAV, cải tiến cơ bản của nó là tăng khả năng đường truyền băng thống lớn, sử dụng mánh tính rất mạnh để tự động sử lý ảnh, thay cho việc chụp ảnh người sử lý trước đây. Hơn nữa, việc sử lý tiến hành trên trạm điều khiển, cùng lúc sử lý dữ liệu từ nhiều máy bay. Cùng thời điểm đó, người Nga hoàn thiện các phần mềm định vị toàn cầu và bản đồ 3D qua quang học (độ sáng). Pchela-1T đã tự biến đổi thành hệ thống mở như vậy.
    Phòng thiết kế Yakovlev phát triển tiếp đời Pchela-1K, đây là mẫu máy bay tăng cường khả năng liên lạc để chỉ thị mục tiêu cho các phương tiện chiến đấu trực tiếp, bao gồm lính đi bộ, xe và máy bay. Không như các đời trên thông qua một trung tâm thông tin. 6/2002 mẫu mới được chấp nhận trang bị, đến cuối năm đó có khoảng 10 máy bay phục vụ trong quân Nga. Đến năm 2005, mẫu camera hồng ngoại mới, khả năng tự động nhận dạng mục tiêu ngay trên UAV, chỉ điểm cho hoả lực được thay thế.
    Trong năm 2005, phiên bản mới của Pchela-1 được biết đến.
    Nói đến phần điện tử thì nó là thế hệ sau so với pre xxx, khả nặng tự động phân tích trên trạm, rồi tự động phân tích trên UAV.
    Nói đến phần cơ, nó cũng nhỏ gọn, bay lâu ... an toàn hơn PREDATOR , tuy cùng một lớp. PREDATOR đến giờ thì vẫn là máy bay thử nghiệm.
    Pchela-1 Sử dụng cùng BM-30 Smerch.
    http://www.youtube.com/watch?v=BLYJ6Z3dc28
    Trong khi UAV Nga phát triển lấy UAV chỉ thị cho hoả lực như thế thì các chú mèo đũ đù thộn khoe khang lấy UAV mang hoả lực dùng người chỉ thị như trên. UAV Nga thì chỉ mục tiêu cho người bắn, người Mỹ chỉ mục tiêu cho UAV bắn ?????? Phát triển ngược đời. Lợn ăn nhiều cuwts bị bại não nên khoe nhảm như vậy.
    Này, ở mẽo có cái UAV nào như Sôva không ???
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 05/02/2008
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 05/02/2008
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại giới thiệu một đồ cổ nữa.
    MBVK-137, hệ thống bao gồm máy bay không người lái Ka-137 và trung tâm điều khiển, thông in.
    Cái này thì nó treo lơ lửng trên đầu địch, theo dõi. Mỹ có chưa nhỉ ????
    280kg, đường kính thân 1,25. cánh quạt 5.
    bay 4 tiếng, tầm 500km
    tốc độ tối đa/hành trình: 175km/h và 145km/h
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 06/02/2008
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ALBATROS and EXPERT
    đồ rẻ tiền, vừa dân sự vừa quân sự, tuần tiễu tốt. 400kg,
    ALBATROS là bản cất hạ cánh thằng đứng. (như V22)
    EXPERT dùng máy phóng và thu hồi.
    [​IMG]
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đồ cổ nữa
    rất nhỏ
    http://video.aol.com/video-detail/russian-zala-uav-maiden-flight-in-european-airspace/2788305543
    Cũng rất nhỏ
    http://www.youtube.com/watch?v=_J9TWCS9zjE
    Hai cái của nợ là lớp Micro, lớp này này Mỹ cũng mới có, nhưng sơ sinh, hiện đang là hot của báo chí.
    Zala có kích thước 0,8 x 0,41 mét. Nặng 1,7 cân. Bay cao 15-3600 mét. Bay lâu 1 giờ.
    Đây là gì, liệu có coi là UAV cấp tiểu đội không ????? Hiên thì nó đang dùng để đi tuần đường ống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 06/02/2008
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mỹ thì đang là của quý, cưng như em bé.
    Gấu Ngố thì nó thải cho răng.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 06/02/2008
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    tipchak UAV, thay thế cho con trên.
    [​IMG]
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sôva, bao giờ Mỹ có
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này