1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Ở đây nhiều người cãi nhau về phú-cầy. Sau khi đọc loạt bài của phú-cầy chấp bút từ ngày xuất trại trên này, tớ xin điểm lại một số tính năng của dân bay chiến đấu chuyên nghiệp này cho các bác nhé:
    - Thể loại: đa năng hải, lục, không quân mẽo, khựa, ỉn, ngố và vịt
    - Chuyên ngành: ngố chống mẽo
    - Khí tài chiến đấu: bàn phím (hardware), gúc-sợt, cá tháng tư babel, thiền chỉu tự điển
    - Vũ khí tấn công: chửi bới, miệt thị
    - Vũ khí phòng vệ: hỏi trâu đáp bò, lấy vòi voi so với mông trâu
    - Chiến thuật tấn công: nhập của mẽo shock-n-awe và pre-emptive đối phương bằng đủ thứ vũ khí tấn công và phòng vệ nêu trên
    - Chiến thuật phòng vệ: lặn tăm hoặc đổi nick dê đầu chó khi cần (bị chiếu bí, leo cây, gúc-sợt chưa có hoặc mạng viễn thông ngầm bị đứt)
    - Chiến thuật phản công: tạo nhiều nick và fan ảo
    Đối với dân bay chuyên nghiệp này, các bác mem trên này có thể tự vệ hữu hiệu bằng:
    - Báo má-sẹo cho leo cột nếu bị dính vũ khí tấn công
    - Khỏi tranh cãi nếu bị dính cả vũ khí tấn công và phòng vệ
    Nói thật với các bác, bác nào ở trên bảo phú cầy nói 10 hiểu được 5 hay 6 là tớ thấy quá siêu. Tớ trình kém và yếu bóng vía nên khi phú-cầy dùng vũ khí điện tử là một tràng dê be đặc sản Ninh bình là tớ ù tai chuồn luôn. Nên phú-cầy có nói tới 100 thì tớ chẳng hiểu được từ nào!!
    Mấy dòng với các bác.
    Được OldBuff sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 26/02/2008
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Câu này nói lên tất cả những gì cần nói. Bác nói chí lý quá.
  3. peppercorns

    peppercorns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải nói là "bó buộc suy nghĩ, gông xiềng tư tưởng và mù tịt thông tin" Bác ạ.
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Kha kha kha kha kha kha.
    Dân đi Mỹ học nó vậy.
    Không còn gì hơn lải nhải.
    Mỹ cấp một lượng tiền khổng lồ để cấp học bổng cho những đối tượng "có khả năng lẵnh đạo". Chương trình này nghĩa là gì ????
    Họ chọn ra rất nhiều các thành phần con ông cháu cha. Yêu cầu rất có cá tính, muốn gì phải được nấy, lãnh đạo bố mẹ từ trong trứng. Những thành phần này tương lai đa phần có chức vụ trong chính quền. Không riêng gì các nước quân chủ như Ả-rập. Thật ra, hiện tượng cha truyền con nối, tầng lớp thượng lưu... có nhiều ở các nước đang phát triển hơn là các nước quân chủ.
    Những kẻ có năng khiếu làm nũng này như thế nào ????? chúng ta ai cũng biết. Đặc biệt ngu si, yếu ớt, lười biếng (vì không phải lo gì bao giờ), nhưng ăn chơi rất khoẻ. Điển hình ư, như cái ông Vua Bảo Đại của chúng ta. Không có gái, không đánh bạc ngày nào thì có thể chết ngay lập tức, rất nghe lời ban tham mưu, nói không đúng không sai bao giờ.
    Những kẻ như thế sẽ dễ dàng được cấp học bổng Mỹ. Họ sang Mỹ làm gì ???? ai cũng biết. Nhưng những anh chàng trên này thì thấy. Toán lý hoá sinh dốt đặc cán mai, không bằng hs cấp 2, nhưng rất thích lải nhải. Đặc biệt Ngu si, nhưng thích thể hiện chính cái ngu si đó ????? Đấy là còn ít. Những kẻ con ông cháu cha sang Mỹ học đủ các thứ chơi bời, nhậu đủ các thứ mùi vị cảm giác của đủ các thứ bộ phận. Chúng bị tẩy não sạch bách, nhồi vào sọ đầy chặt xxx của công nghệ quảng cáo.
    Sau nhiều năm chơi bời kỹ lưỡng cho ngu si đến căn đến cốt, nhồi chặt xxx để não không thể mọc lại cho đến cuối đời, những bị thịt hình người này về nước, mang theo cái bằng tiến sĩ. Rất nhiều kẻ con ông cháu cha đã đi con đường đó, thi trượt đại học trong nước, nhưng trở về với tấm bằng tiến sỹ và leo lên các chức vụ trong bộ máy công quyền. Chúng tiến khá nhanh vì đằng sau có cả một hội đồng chuyên gia.
    Những cái bị thịt hình người đó như thời nào cũng có, trước có Bảo Đại, rồi Diệm. To cũng có, nhỡ cũng nhiều, bé thì hàng núi bị thịt. Thứ tiến sỹ đánh bạc, nhậu, thuốc phiện và gái.
    Những cái bị thịt ngu si ấy thấy đầy toét trong này ??? Vũ khí không gì hơn là lải nhải, lải nhải đi, lải nhải lại, lải nhải tái, lải nhải hồi.
    Lý luận của kẻ bại não là gì, là lải nhải, duy nhất một thứ lý luận là lải nhải.
    Công nghệ tẩy não, công nghiệp sản xuất bị thịt quy mô lớn... và khối con bị thịt đặc sắc ngoài đường hay trên tv.
  5. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    HIệu quả gì đây:
    - Predator mất 40% số lượng được sản xuất. GH đỡ hơn, mới có 15%.
    - M1A2 chỉ chạy được 20 dặm là phải dừng bảo trì, 2 tiếng là phải chờ tiếp liệu, khi bảo trì phải tắt máy, về trạng thái nghỉ, trong khi M60 trung bình 1,5 ngày tiếp liệu 1 lần, hết 1 đợt hoạt động mới phải bảo trì, bảo trì trong trạng thái trực chiến.
    - Trung bình quân Mỹ toàn thế giới mỗi tháng có 02 tai nạn mất máy bay, đủ loại từ F15, F18, EA-6B, trực thăng các loại (không tính mất do bị địch bắn)
    - F-12, A-12, SR-71 thời gian bay thực hiện nhiệm vụ chỉ chiếm 20% tổng thời gian bay trên giời, 80% là bay thử nghiệm, bay tập.
    - Quân Mỹ chính thức cho phép quân nhân ở Iraq có thể sử dụng AK-47 trong các nhiệm vụ. Lý do đưa ra: đạn dễ kiếm, ít kẹt.
    Còn tỷ lệ tai nạn, xin kính mời anh đưa ra 1 con số, không nên phán khơi khơi thế!
    Thành công của F-177A thì chính người sản xuất ra nó đã phủ nhận rồi, 1 phát dẹp luôn toàn bộ, rất nhanh gọn đồng thời, trong khi vẫn phải giữ lại vài chục con B52G đời Hán, vẫn phải giữ lại F-111.
    Các bạn Mỹ vàng có thể hiểu tại sao với tính năng bay siêu việt, khả năng tàng hình siêu việt... như thế mà F-22A không được gắn vào chữ R (trinh sát) hay không??? Mà tàng hình siêu phàm thế thì cứ bay trinh sát rồi dẫn tomahawk đi có phải an toàn hơn bao nhiêu không
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Trung tâm cảnh báo sớm thông báo: chuyên gia phú-cầy đã tái sinh ở em minh_mai vô cùng xinh đẹp. Hy vọng với gương mặt mới này, minh_mai sẽ cho chúng tớ những kiến thức thực sự chất lượng
  7. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    He he he he he
    HP sơ ý, bị con rô bốt nó túm rồi, đang giãy.
    Kha kha kha kha kha
    Nước Mỹ ngoài kỹ thuật tẩy não triệu để, công nghiệp chế tạo bị thịt khổng lồ thì chế tạo vũ khí rất tồi. Tồi có truyền thống.
    Đây
    Vào thập niên 189x, các nước khác tiêu chuẩn hoá súng trường, đưa ra "súng trường phục vụ" service rifle, Tức một mẫu súng trường được chọn lựa các thiết kế kỹ càng bằng các chương trình Quốc gia hàng chục năm trời. Sản phẩm của các chương trình đó là các súng trường chiến đấu Mauser và Mosin. Nước Mỹ vẫn trang bị kiểu "thích gì dùng nấy" bằng ty tỷ loại súng trường, nhưng không loại nào ra hồn.
    Hồi sau Thế chiến 2, nga và các nước châu Âu phổ biến "súng trường tấnd công" thì Mỹ vẫn ôm chặt cạc bin đến 197x.
    Mỹ rất chê bai tiêu chuẩn "selective fire" của súng trường tấn công, đưa ra tiểu liên AR-15 M16. Nhưng rồi, chú tiểu liên này lại phải có đặc tính trên, và như vậy, cuối tk20 Mỹ mới có "súng trường tấn công". Chậm 40 năm.
    Sau chiến tranh Việt Nam thì Mỹ ném bố nó xe tăng Mỹ đi, thuê Đức thiết kế MBT70. Tuy nhiên, Đức bắn công nghệ quá đắt. Cuối cùng Mỹ làm M1, phiên bản tiết kiệm của MBT70, dùng súng đạn Đức.
    30 năm Leopard-2 phát triển, nhưng M1 vẫn dậm chân tại chỗ.
    Thế là, trong khi tất cả các xe tăng mạnh đều có giáp hộp, giáp pjản ứng nổ, giáp composite... thì M1 vẫn có giáp cổ lỗ của Thế chiến 2.
    Cũng sau chiến tranh Việt Nam, các dòng máy bay chủ yếu của Mỹ như F-4, F-12 cũng bị ném vào sọt rác, thay vào đó là các dòng máy bay giống Liên Xô F-16, F-15.
    Các chương trình F-12, F-117 đã ngốn kinh phí bằng cả ty tỷ kinh phí phát triển không quân nước khác, cộng thêm hàng chục năm thời gian làm nước Mỹ chuyên đi nhái. Những phát minh rất Mỹ như F-117 đại bại làm nước Mỹ thiếu máy bay. Giờ đây, F-111 thời hán, F-15 thời Đường... vẫn là máy bay chủ lực, với cái chảo lắc giống MiG-21. M1 thời Tần vẫn tung hoành, với bộ giáp liên tục của IS-2.
    Cái gì sẽ xảy ra khi cuối năm nay chương trình F-22 dừng: cho đến năm 204x, F-15 thời Hán vẫn là máy bay chủ lực ????? Ngoài cái rùi đồ đá này thì không máy bay nào của Mỹ đuổi được TU-160 để đánh chặn.
    Còn chương trình FMBT đã hoàn toàn thất bại: Cũng đến năm 204x, M1, phiên bản rẻ tiền của MBT70 thời Tần vẫn là xe tăng chủ lực. Ngoài thanh kiếm của việt Vương Câu Tiễn này, Mỹ không thể đẻ ra được một cái gì tốt hơn.
    Vì toàn dùng đồ đá đồ đồng: năm 1991, mỗi xe tăng chạy 1 ngày phải thay động cơ.
    Năm 2006: một nửa số xe tăng đắp chiếu vì đánh du kích Iraq. Quân đội Mỹ được thiết kế để đánh ai?: Tầu, Nga .... Nhưng đánh du kích Iraq đã mất nửa số tăng
    ?????
    Về kỹ thuật chuyên đi nhái và muộn ??????
    Thế nhưng, thành tích của Mỹ là mỗi năm tẩy não được vài triệu cái bị thịt tung di khắp thế giới. Những cái bị thịt cô hồn này có mỗi việc lải nhải lặp đi lặp lại như quảng cáo băng vệ sinh.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/02/2008
  8. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Than-dau-tuat, huyphuc, minhmai là nick của một người biết từ lâu rồi mà, có gì mà giảy nảy lên thế ?
  9. phuongnam_arch

    phuongnam_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có điều, đa phần những người cãi nhau không có thể hiện của "một kỹ sư, nhà khoa học...". Mà phần đa đều thể hiện trình độ "gúc", "sợt" thượng thừa......
    Chú thích thêm là em hổng phải fan HP đâu nhá...(cũng vài lần thấy bực mình với GS rồi...)
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Tình hình là sau khi phe chống sự thật chúng nó nói lên 1 điều rất bịp bợm là siêu máy bay f22 phe ta có khả năng tàng hình tuyệt đối nhưng vưỡn có thể thấy nhau được thì chiến hữu vịt mất liên lạc, không biết là đào ngũ hay đã hy sinh anh rũng, chi bộ x cà nhận thấy phải tung vào trận chiến lực lượng trù bị chiến lược gồm có bò già, amali ... chi bộ cũng đề ra phương hướng tác chiến mới là thôi không bàn về khoa học kỹ thuật nữa, tập trung đả kích chửi bới cá nhân tên ****ov để nó nóng chửi bậy phải lên cây vài hôm cố lên các chiến hữu bạn phe chống sự thật đã suy yếu, nó nói về kỹ thuật thì ta đả kích cá nhân, nó dùng lý lẽ thì ta cùn, cố lên sắc bén mà đụng cùn thì riết cúng sẽ cùn đấy là phương châm của phe sự thật chúng ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này