1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh Kỹ thuật không quân Nga và Hoa Kỳ !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tifosimilan, 21/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác thèm thuốc này phân tích rất chuẩn!
    Về QP em không bít chứ trước em làm ở Lilama thấy các bác kỹ sư Ngố làm ăn vẫn còn famer lắm, tác phong cũng như trình độ nói chung có hơn Vịt nhưng không bằng mấy thằng tư bổn!
  2. uranni

    uranni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    em ko có ý gì đâu nhưng cho hỏi các cả kiến thức dùng để tranh luận ở trên các bác lấy từ đâu thế Wed,TV,sách báo,chuyền miệng hay hình thức thông tin nào khác ah các bác trả lời cũng dc ko tra lời cũng ko sao
  3. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    MiG-35, niềm tự hào của MAPO và Không quân Nga
    [​IMG]
    Tất cả những ảnh em post đều là resized rồi. Ảnh original là 6000x4000, bác nào thích bảo em, em up lên Rpidshare nhé
  4. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    MiG-35
    [​IMG]
  5. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi trời ôi.
    Thứ nhất, cái đồ đó là của 196x. Tớ cũng đáng săn con đẹp đẹp đây.
    Đèn này khuyết đại âm thanh quên cả quên sầu. Đường đặc tuyến của nó thẳng băng. Không có nhiễu bán dẫn, điện dung cực được khử sạch bóng.
    Chắc là lấy trên xe thông tin nào đó ????
    Hôm nọ định hỏi cậu về chỗ kiếm ???? nhưng nay thì thôi, cậu chụp cái đó của ai, có biết nó là gì đâu.
    Thứ nhất, đó không phải là đèn ổn áp, đó là đèn khuyết đại, tương đương transitor công suất.
    Tuy nhiên, chú nào làm cái này thì thiết kế hơi dở. Có 2 đèn suy ra mỗi kênh một đèn, suy ra tiếp phải đi qua biến thế để ra loa. Méo sẽ xảy ra ở biến thế. Chống méo biến thế cực khó, làm phí cả cái đèn đi.
    Trước đây có những sơ đò khuyếch đại đẩy-kéo dùng đèn điện tử tốt phết. Sao không dùng.
    Thứ 2. Nhưng mà về radar thì hơi xa tí, nó cũng có thể dùng trên radar nhưng không phải ở tim. Cái này mà dùng trong cao tần được thì tớ tậu con F-22 cho con em đi chợ. Tất nhiên tần số nó cao hơn tần số chim vẫy cánh, nhưng vẫn là hàng âm tần thôi.
    Nguồn phát điện tử của radar và "bóng khuyết đại" của cao tần to khủng bố luôn. Trước đây, phương Tây hay dùng Klystron (traveling wave tube TWT), Nga cũng hay dùng cho dải dm. Nga sử dụng rất nhiều hốc cộng hưởng dạng cầu (phương Tây gọi là Cavity magnetron), cho tần số rất chụm và công suất phát khủng khiếp trong dải cm.
    Gyrotron được dùng cho dải mm.
    Nói cho các bác Mỹ biết, Nga đã phát minh ra máy Gyrotron đặc biệt quan trọng với khoa học, đó là lò phản ứng nhiệt hạch điều khiển được Tokamak. Nguồn sóng điện từ cao tần bố trí đặc biệt làm các vật chất flasma chạy xoáy trong thể tích nhỏ mà không thoát ra ngoài. Máy này sau khi liên xô đổ tạm hoạt động chận lại. Ngày nay, vì lợi ích chung, Nga chuyển giao công nghệ này cho Quốc Tế, hiện tại một lò Quốc Tế đang được xây dựng, hàng loạt các lò quốc gia được phát triển.
    http://www.pppl.gov/projects/pages/tftr.html
    http://www.toodlepip.com/tokamak/gallery-int.htm
    http://www.toodlepip.com/tokamak/gallery-ext.htm
    Kỹ thuật cao tần của Nga thì các nhà khoa học trên thế giới đều tôn làm thượng đẳng thần.
    Không chỉ tính chương trình vĩ đại trên, hiện nay Nga là nước duy nhất sử dụng radar băng sóng mm trong thực tế (Đạn chống tăng có điều khiển, mã phương Tây AT-15). Loại radar này đối đất rất tốt vì nó soi mặt đất 3 chiều chính xác như quang học.
  8. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói về nguyên lý hay đặc tính kỹ thuật của thiết bị điện tử của Nga thì tôi không dám bàn vì không hiểu rõ lắm (không như nhiều bác trên này văng tứ tung) nhưng về công nghệ sản xuất thì công nghệ điện tử của Nga lạc hậu hơn Phương Tây phải hơn chục năm.
    VD. Thứ1. bố tôi đi Nga về năm 1985 và mang 1 cái đài (radio) mới sản xuất của Lxo, đài toàn bóng đèn điện tử và to đùng trong khi đó của phương Tây là linh kiện bán dẫn nhỏ gọn.
    Thứ 2 ở nhà máy mới trang bị thiết bị của Nga đầu nhưng năm 2000 (bạn nào muốn biết rõ thì PM cho tôi) và thiết bị điện tử thì toàn dùng linh kiện bán dẫn và nó cũng rất hay bị trục trặc, sau này nó được thay bằng thiết bị của Phương Tây đó là các mạch tích hợp và hoạt động tin cậy hơn nhiều.
    Rõ rang về công nghệ sản xuất Nga lạc hậu hơn phương Tây dẫn đến độ tin cây không cao và tiêu thụ năng lượng cũng như thể tính sử dụng lớn hơn.
  9. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Tớ chỉ nhớ vét túi mua được vài chiếc Orion cho vali mang về nước. Tiếc là chúng nhanh hỏng quá. Phải chăng đồ bán dẫn LX chưa kịp nhiệt đới hoá?
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Radar máy bay cũng có cái khó, nhưng đỉnh cao của Kỹ thuật radar lại là các radar cảnh báo sớm.
    Người Nga xây dựng hệ thống đánh chặn đạn đạn đạo chiến lược đầu tiên. Hiện nay, ở Puskin vẫn còn "di chỉ" hệ thống Don-2, radar cảnh báo sớm rất lớn. Tuy nhiên, cái này mang nhiều tính hù doạ của Khrushov, không thực tế lắm, sau đó đổ cùng ông ta.
    Trong thập niên 1960, Nga phát triển các radar cảnh báo sóm nhưng lại sử dụng SAM thường, mang đầu đạn hạt nhân làm đạn, đánh chặn đạn chiến lược. Ví như SAM-2.
    Vào thập niên 1970, Nga bắt đầu xây dựng hệ thống đánh chặn đạn chiến lược đủ các thành phần đầu tiên trên thế giới. Vẫn dùng đầu đạn hạt nhân 1MT, nhưng có hệ thống radar rất lớn. Các radar cảnh báo sớm, vệ tinh theo dõi nhiệt... đảm bảo phát hiện đạn khi nó xuất phát, từ Mỹ chẳng hạn. Khoảng những năm 198x, họ phát triển tên lửa đánh chặn mang đầu đạn thường (ABM-3), nhưng thông tin này hết sức bí mật.
    Các radar này chính là AESA, tuy nhiên, người Nga không có ý định quảng cáo công nghệ này, và Mỹ cố tình gọi chúng là LPAR (Large Phased Array Radar), quên đi đặc điểm điều khiển từng phần tử của chúng.
    Daryal, radar của hệ thống này có antenna phát đường kính 30x30 mét. Dĩ nhiên, không thể quay lắc gì. Có rất nhiều ống chuyển pha để điều khiển chùm phát. Đầu thu có đường kính 80x80 mét. Radar sử dụng bước sóng mét, đường kính antenna lớn cho phép nó định hướng mục tiêu rất tốt. Hơn nữa, cả mạng radar bố trí quanh nước Nga đượ nối với nhau, cho phép bù sai. Máy tính thì thôi bàn. Hệ thống này theo dõi một lúc hàng chục vạn mục tiêu có độ cao trên 150km. Với bước sóng này thì đạn đạn đạo có vỏ tàng hình dầy một mét, nặng trăm tấn, may ra trốn được.
    Hồi Bắc hàn bắn thử, trạm Irkut đã chỉ rõ Bắc Hàn bắn 10 đạn, chứ không phải 6, họ cũng vẽ đủ đường đạn của chúng, phân tích được các nhà khoa học Bắc Hàn đã sai ở những điểm nào. Trong khi đó, các trạm Mỹ Nhật gần chỉ bằng 1/6 đường, nhưng không phát hiện được.
    Song song với radar, là hệ thống quang-điện phát hiện và theo dõi các vật thể trên quỹ đạo. Tất nhiên là Nga lập lịch thiên văn tất cả vệ tinh lớn bé mạ con, sống hay chết hay đang an dưỡng... Vì Liên Xô đổ, nên tốc độ trang bị các trạm này chậm lại, nay mới chỉ theo dõi được những mục tiêu cao 15 ngàn km đổ lại, thế cũng là quá thừa. Với hệ thống GPS Mỹ thì Nga chơi kiểu khác, những vệ tinh này dễ định vị hơn. Còn những vệ tinh địa tĩnh thì quá dễ theo dõi bằng quang học.
    Cho đến gần đây, chỉ các radar được bết đến nhiều, không ai ngăn được sóng của chúng cả. Mật độ dày đặc, đảm bảo che phủ 1/2 địa cầu quanh Nga. So với cái hệ thống đánh chặn thử mãi không xong của Mỹ thì hệ thống này to lớn, hoàn chỉnh, có tầm địa cầu... chứ không phải vài vụ thử lặt nhặt, lúc hỏng lúc trúng như của Mỹ.
    Xem qua quy mô của các trạm này, Pechora LPAR. Các ảnh này có từ lâu rồi, cỡ 15 năm, từ hồi chúng đang xây.
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này