1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh quân đội Nga và Mĩ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi saruman, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ bảo quân đội Nga mở chiến tranh lớn ngoài lãnh thổ thì khó, nhưng nếu tiến hành chiến tranh phòng ngự trong nội địa thì thừa sức. Với cái loại chiến tranh phòng ngự thì người Nga chấp cả thế giới luôn
    Cứ thử nhìn đường biên giới giữa Nga và TQ mà coi, dài dằng dặc, phía đất TQ thì người đông nghịt, phía đất Nga thì lơ thơ vài mống. Xét về lý mà nói thì cái đoạn đó để lần chiếm rất tiện, nhưng TQ cũng chả dám nắn thử lại đường biên giới đó cho khổ (dù như nhiều bác thống kê thì ngân sách quốc phòng của TQ giờ đã vượt Nga nhiều) - tại vì người láng giếng phía Bắc của TQ trông hiền hiền ngố ngố vậy thôi chứ nhiều lúc cũng cục cằn lắm. Không phải chỉ có người VN hay TQ mới xem trọng vấn đề lãnh thổ, người Nga còn xem trọng bằng mấy chúng ta. Như mấy vùng đất họ nhanh tay chiếm được hồi WW II, giờ có nước nào đòi lại được đâu! Miền Đông Phổ của Đức chẳng hạn (lãnh thổ truyền đời của người Đức nhé, lịch sử ghi chép sổ sách đàng hoàng nhé), nhưng đã nhập vào lãnh thổ của Nga rồi là mất, Đức có phát triển bằng giời cũng không dám ho he đòi lại! Với nước Nhật, mất vào tay Nga nhóm đảo Kurin hồi WW II, giờ nhăm nhe thương lượng để lấy lại cũng có được đâu!
    Nói về người Nga, chỉ cần tính đơn giản thế này thôi: một dân tộc đã đủ khả năng chinh phục và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng mênh mông như thế thì chẳng thể là một dân tộc kém cỏi được! Các cụ bảo rồi: "trâu yếu còn hơn bò khỏe" mà!
  2. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Chiến tranh thì Nga cóc sợ, nhưng đang hoà bình nên Nga mới có vấn đề.
    Một loạt các nước thuộc Nga cũ như Kazaktan, Uzebekistan... tràn ngập dân Á gốc Trung, nhiều hơn dân bản địa và gốc Slav. Vùng biên giới rộng lớn và thưa dân với Trung quốc, làm sao tránh được sẽ bị các sắc dân thuộc TQ di cư đến ở, nhất là bây giờ Nga đang đau đầu vì dân số giảm.
    Tớ nghĩ sớm muộn vùng viễn đông của Nga cũng tràn ngập dân Trung Quốc thôi.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nhìn cái kiểu thằng Nga vào Kosovo chiếm sân bay trước Nato thì mấy cụ lớn Nato cũng khá là hoảng đấy nhỉ!
    Nga vẫn có truyền thống CS là cái gì cũng giấu như mèo giấu kít. Anh Mẽo cũng khá ngại, hồi Iraq có cái xe bị bắn cháy như kiểu bị AT14 bắn mà lo cuống cả lên. Mà chạm vào đất Nga nó khác, các đồ nó xuất khẩu đều đã giảm thiểu tính năng, nó cứ tung ra cho bà con bàn luận chê bai chán chê. Đụng vào hàng Nga "nội địa" chắc phiền hơn nhiều lắm.
    Có 1 thứ đồ mà chỉ Nga với Mỹ mới chế được: vũ khí diệt vệ tinh. Chắc hẳn 2 ông mãnh này mà oánh nhau thì cứ M1 với T80, M16 với AK bụp nhau chứ đám vũ khí "sờ mát" nghỉ cho khoẻ, vệ tinh rụng bố hết rồi còn đâu
    Mà cái trò bụp nhau kiểu đấy chắc gì Mẽo đã ăn được Nga nhỉ
  4. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    He he ... bác ạ , đấy gọi là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh , nhưng mà bọn Mẽo hồi trước nó cũng định đánh nhanh thắng nhanh đấy "bình định miền Nam trong vòng 18 tháng " ... có được đâu , thế rồi mới chuyển sang đánh lâu .
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ngố Mẽo đánh nhau thì tên lửa hạt nhân chơi trước. Tômahốc của Mẽo dùng đạn thông thường bị mọi người coi khinh chứ chơi đầu đạn hạt nhân thì ai địch nổi nó
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nếu cùng tự tử sẽ dùng nuke. Còn vẫn có đầu óc ham sống thì chơi vũ khí thường. Cả 2 thằng chắc chẳng thằng nào khùng đến mức mang nuke mà bắn thằng kia cả. Trong trường hợp xài nuke thì cơ may sống sót của Nga lớn hơn nhiều (vì đất rộng hơn). Tất nhiên sống chỉ để nhận mưa phóng xạ mà chết cùng phần còn lại của thế giới thôi
    Đầu đạn hạt nhân 2 thằng bằng phân nhau, cùng bắn thì cùng chết. Chưa kể đến các vũ khí nhiệt hạch.
    Còn các ông Ấn, Tầu, nếu Mỹ phóng nuke vào Nga sẽ chả ngại gì mà gửi luôn nuke sang Mỹ, "tiên hạ thủ vi cường" mà
  7. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tiền không nói lên điều gì. Ví dụ: hai ông ra trận đền có 1 khẩu AK, ông A có 100 viên đạn, ông B có 1 viên đạn. Ông A bắn tới 99 viên ông B vẫn chưa chết. Ông B bắn 1 phát, ông A lăn quay.
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => ra trận, ông nào càng giàu càng sợ chết. Nên lính Mỹ thua chắc
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Các bác nói mà không có số liệu dẫn chứng nên em chưa tin
  10. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ thế nào chứ em cho là hai ông mãnh này khó đánh nhau lắm.Nếu gõ nhau bằng nuke cả thế giới đi là cái chắc.Còn đánh bằng các loại thường thì bao giờ mới xong cả hai chú đều tròm trèm 200 000 000 thằng.
    Có đánh thì đánh mồm mới xúi mấy thằng đệ tử đánh,mà lũ đệ tử trông thế nhưng cũng ngổ ngáo ra phết.

Chia sẻ trang này