1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh sự khác nhau giữa cầu thủ nhập tịch ở Pháp,Đức với cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á và Ả Rập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi minhnet2006, 29/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tui nghĩ là chuyện chính trị nhạy cảm, bên nào cũng có những thằng khùng. Tuy nhiên tui nghĩ là chuyện này chỉ nghiêm trọng đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, Úc ? Đa phần những cầu thủ Việt kiều chúng ta biết đều đang ở Đức, Pháp, Đan Mạch, nói chung là châu Âu.

    Vấn đề chỉ là ở tụi VFF, chỉ cần tụi nó viết 1 cái đơn, tui nghĩ chắc chắn đội tuyển VN sẽ có Lee Nguyễn. Bởi vì điều này hợp với tiêu chí bảo vệ các nền bóng đá nhỏ của FIFA.

    Mà thật ra tụi quan chức nếu muốn có Lee Nguyễn thì cũng đã cho Kesley, Hoàng La đá từ lâu rồi. Lý do bản sắc này nọ chỉ là cái cớ để bảo hộ 1 đám cầu thủ thôi.
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    -Phế thải đối với tụi nó là so sánh với những thằng sao thành công cùng thế hệ, cùng quốc gia, chứ người VN mà gọi nó là phế thải thì gọi các cầu thủ, HLV người Việt về kỹ thuật khi đá bóng gọi là gi, có đủ trình độ làm phế thải của nước nó không? Đừng có chụp mũ là đò nhập tịch để hấp ao làng, ao làng cũng đầy nhập tích đấy, đưa U21 ra Seagame , AFF rèn luyện dù thua tui cũng mừng, mục đích ai muốn nhập tịch là muốn gieo vào đầu óc "sao" VN cố gắng vươn ra tầm châu Á, cũng như tầm của họ trong DNA cũng không cao như họ nghĩ (thông qua báo hí ca tụng). Mới vô địch 2008 1 lần mà thẻ đỏ ,mất hộ chiếu ầm ĩ, các sao đình đám VN thì dự tiger ,seagames khi cỏn trẻ là vài năm sau biến mất luôn: Thanh Bình, Văn QUyến... Thằng CV chưa phải là già, nhưng nó đã qua thời kì đỉnh cao, do tự nghĩ mình là sao có tiếng ở châu Á. Cầu thủ VN chỉ dẫn đầu DNA về khoảng tiền lương,chuyển nhượng, do các câu lạc bộ thích hớt cầu thủ của đối phương hơn là đào tạo cầu thủ rồi để đối phương hốt.Thà kéo nhau cùng tệ chứ không chịu cùng nhau tiến bộ, cạnh tranh công bằng.
    -Tôi vẫn giử quan điểm nhập tịch là cổ vũ cho xây nhà từ nóc vì không có tính kế thừa, nhưng một khi có quốc tịch VN, có đủ chuyên môn thì có quyền vào tuyển, cũng như khi chiến tranh có quyền quăng cho họ cây súng kêu đi nghĩa vụ, còn không thích thì đừng ăn tiền lobby của các câu lạc bộ, đừng cho nhập tịch.
    -Cái nguồn cầu thủ Việt Kiều khác với nguồn cầu thủ Philipine ở chỗ Philipine là chuyên xuất khẩu lao động, nó xuất khẩu từ osin đến kỹ sư sang HK, Tây Á, và các nước phương tây từ lâu, còn VN thì đa số tị nạn chính trị sau chiến tranh.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    1. Không rõ "Nhiều CĐV với báo chí" thì có tác dụng gì nhỉ? Nhiều cũng không có nghĩa là đúng. Chân lý đâu phụ thuộc số đông. Nếu CĐV VN và báo chí VN thằng nào cũng giỏi chuyên môn, thông thái, đầy tình người, nói câu nào thành vàng câu đấy thì VN đã đứng ở vị trí nào trên TG rồi chứ chẳng phải khúm núm trước thằng anh cả phía Bắc như bây giờ. Vì thế CĐV VN và Báo chí VN ở dạng số nhiều chẳng có nghĩa lý gì cả.

    2. Thế ra Minhnet là Mai Chung hay Thanh Hùng đăng ký nick ở đây để bày tỏ nỗi lòng đấy à? ;))

    3. Cả chục triệu thằng được học hành đàng hoàng, trường chuyên lớp chọn, mẫu thí nghiệm to như vậy mà được bao nhiêu Ngô Bảo Châu? (mà anh Châu em còn phải đi Pháp, rồi lấy quốc tịch Pháp nữa đấy nhá) Trông cậy vào nhót 2 cái nơi đấy thì thiết nghĩ ngành kinh doanh tã lót trẻ em và bỉm sẽ còn phát đạt dài dài.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Quả thực là tôi cũng ko hiểu nổi VFF nữa. Chúng nó vốn bệnh thành tích, thì tại sao nó ko cho nhập tịch vào đá ? Nhập tịch vào đá mà vô địch, thì uy tín VFF sẽ tăng lên, thì cái bộ sậu VFF cũng sướng, tiền tài trợ và tiền bán vé đếm mỏi tay chứ sao. Như năm nay, thất bại tại bán kết, thế là ko bán vé được trận CK, VFF chẳng thất thu sao ? Những việc đó liên quan trực tiếp đến quyền lợi chúng nó mà sao chúng nó cứ gài người và đâm sau lưng Tồ nhỉ ?
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    VFF nó cũng thích gần chết ra, vấn đề bộ TDTT nó đíu cho gọi thì cũng chịu.
    VFF nó thích đám nhập tịch mà không được, trong khi con em Việt Kiều ngon không kém thì lại không ông nào nhúng tay vào làm vì ... không có trách nhiệm.
  6. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Là 1 người quan tâm đến bóng đá nước nhà tôi thật sự không hiểu các quan chức VFF quan tâm thế nào đến các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu. Ai cũng biết Philippines tại AFF Cup vừa rồi chỉ dùng những cầu thủ Phi kiều đang đá ở giải hạng 3 hạng 4 ở các giải châu Âu mà cũng đã thi đấu sòng phẳng với các đội ở Đông Nam Á thì với các cầu thủ Việt kiều đang đá ở giải ngoại hạng, hạng nhất ở Đức, Pháp, Séc... thì chất lượng đội tuyển của chúng ta sẽ tốt đến như thế nào. Nói như thế không phải là chúng ta hoàn toàn trông đợi vào nguồn cầu thủ đó nhưng chúng ta phải biết tậ dụng chứ, các cầu thủ đó cũng có dòng máu Việt trong người chứ đâu phải cầu thủ ngoại nhập tịch, không biết VFF có bao nhiêu phòng ban chức năng để làm gì, trong thời đại hiện nay việc liên hệ và mời các cầu thủ Việt kiều về đóng góp cho quê hương đâu có khó, vấn đề là những người có trách nhiệm có chịu làm ko. Những cầu thủ Việt kiều đó họ đâu cần tiền, họ chỉ cần nhận được sự quan tâm, tình cảm của quê hương thôi. Hiện giờ có anh em cầu thủ Emil Lê Giang đang ở Slovakia đấy, hãy hàng động đi!
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Giờ đám đầu bò VFF lại đòi đi học Thái Lan và Mã Lai. Không hiểu lão Lê Hùng Dũng này ngày xưa có học hết cấp một không nhỉ



    Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói về cầu thủ nhập tịch: Đấy là chạy theo thành tích






    (TT&VH Cuối tuần) - Đòi hỏi triệu tập cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG mang biểu hiện của căn bệnh chạy theo thành tích. Trong bối cảnh bóng đá VN hiện nay, việc sử dụng ngoại binh của các CLB có thể giúp giải đấu trở nên hấp dẫn, nhưng đi liền đấy là nguy cơ làm suy yếu ĐTQG. Đấy là những ý kiến của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi trao đổi về vấn đề ngoại binh nhập tịch ở VN. Ông Lê Hùng Dũng cũng khẳng định, đây không phải là sự phân biệt hay kỳ thị chủng tộc.


    * Thưa ông, thất bại của ĐTVN ở AFF Cup 2010 vừa qua, nguyên nhân được cho là do chúng ta không có cầu thủ nhập tịch trong đội hình?

    - Thua là do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ vì chuyện đó. Chúng ta cứ nói có cầu thủ nhập tịch thì mạnh hơn, năm nay thua là do không có nhập tịch, vậy như Malaysia thì giải thích thế nào? Trận chung kết vừa rồi với Indonesia, Malaysia làm gì có cầu thủ nhập tịch, mà vẫn thắng 3-0. Chưa đá xong thì chưa dám nói chắc, nhưng lượt về Indonesia muốn thắng ngược khó lắm. Malaysia đến 95% vô địch rồi. Hơn nữa đặt ngược lại vấn đề, năm 2008 tình hình khó khăn thế, chúng ta có ngoại binh đâu mà vẫn vô địch. Vậy phải nói làm sao?

    * Hình như cứ sau khi thua, chúng ta lại đặt ra vấn đề triệu tập cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG?

    - Người ta nói đấy là vì bệnh thành tích. Thực ra nếu bây giờ kéo mấy “ông Tây” vào đá, có vô địch tôi nghĩ cũng đâu có nhiều người thấy sướng. Ở CLB thì chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu là chiến lược lâu dài, bóng đá Anh là điển hình để chúng ta xem xét.
    [​IMG]
    Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng


    * Ông có thể nói cụ thể hơn được không?

    - Bóng đá Anh, các CLB rất mạnh vì sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài, giải đấu cũng rất hay, nhưng ĐTQG Anh đã bao giờ vô địch được World Cup hay Euro hay chưa? Cho tới giờ vẫn duy nhất 1 lần đoạt cúp trên sân nhà, năm 1966. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của Geoff Hurst thì chắc cả trăm năm sau chắc vẫn tranh luận chưa xong.

    Ở VN, rõ ràng là đội tuyển so với trước đã chơi hay hơn. Vì sao? Một phần quan trọng là do cái nền của chúng ta, V-League đã hay hơn rồi. Trước cầu thủ mình cứ gặp Tây là sợ. Nhưng giờ thi đấu, và chạm trên sân riết rồi thành quen, không sợ nữa. Gì chứ mấy đội Ả Rập là mình không ngại. Không có sự khác biệt Tây với ta nữa, mà chỉ là giỏi hay không thôi. Đấy là cái hay của việc có cầu thủ ngoại. Nhưng nếu nhiều quá, về chiến lược, đội tuyển sẽ dần yếu, vì các vị trí “ngon” ngoại binh chiếm hết cả. Cầu thủ VN không được đá thì dở là đương nhiên. Tiền đạo giờ không kiếm đâu ra nữa rồi. Công Vinh chấn thương là lao đao liền. Có phải trước nay chúng ta vẫn coi Malaysia “dưới cơ” không? Có xét cũng phải Thái Lan, Singapore hay Indonesia, rồi thấp hơn mới tới Malaysia, Myanmar. Mà giờ họ được thế. Nếu chúng ta cứ vì thành tích, cứ cắt ngọn, bóng đá mình sẽ đi theo vết của bóng đá Anh.

    * Nhưng cũng có ý kiến, cầu thủ nước ngoài khi nhập tịch là phải có đầy đủ quyền lợi như công dân VN. Nếu không triệu tập vào ĐTQG, có phải là chúng ta đã phân biệt đối xử không?

    - Ở đây không có chuyện phân biệt hay kỳ thị dân tộc. Vấn đề là làm thế nào thì hợp lý. Tôi rất ủng hộ quan điểm, là nếu cầu thủ nào đó không phải gốc người VN, nhưng sinh trưởng ở VN, hưởng thụ giáo dục văn hóa của VN, hay nói nôm na là lớn lên nhờ nước mắm, hành Việt, tỏi Việt… thì có thể coi ngoài gốc xuất xứ, đã là người VN. Sẽ không ai phản đối việc triệu tập anh ta vào ĐTQG.

    * Theo ông, ở VN hiện nay, trường hợp cầu thủ nhập tịch nào có thể triệu tập vào ĐTQG?

    - Có thể là Huỳnh Kesley Alves.

    * Chốt lại, quan điểm của ông đối với vấn đề này như thế nào?

    - Quan điểm của tôi đơn giản thôi. Chừng nào Malaysia, Thái Lan còn chưa có cầu thủ nhập tịch, thì VN cũng chưa cần làm.

    * Xin cảm ơn ông!

    Vĩnh Xuân (thực hiện)
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Ông Dũng "lão đầu bạc" thì thôi rồi...Nghệ An luôn là số 1.Bóng đá Sài thành tiêu tan cũng vì chính sách Nghệ An hoá của lão...Ngày làm GĐĐH CLB NHĐÁ thì rước ngay Vinh tù về,chỉ tồn tại vài năm là đội bóng xoá sổ...Bây giờ ngoài SGU & QK4 đã nhập khẩu Sài Gòn thì sắp tới Xuân Thành Hà Tĩnh cũng sát nhập vào Sài Gòn dưới sự đỡ đầu của Lão...

    Với tư cánh là chủ tịch hội đồng quản trị SJC...Chẳng thấy lão tự móc tiền túi ra làm bóng đá gì đâu,chỉ giỏi cái mồn.Hở chút "ai hơn tôi thì lên làm đi"...nhưng thực tế đâu bao giờ lão chịu từ chức mà còn đấm đá giành ghế mới hài...

    Khi giải V_League diễn ra thì các sân cỏ cả nước sôi sục riêng sân Thống Nhất của SG thì giống nhà quàn của Bệnh viện Trưng Vương...Vắng hoe,chỉ lèo tèo vài mạng trên khán đài.Trong khi các sân phủi thì tràn ngập,thậm chí nhiều sân rất khó thuê để chơi...
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cái bố Hùng Dũng này góp tay phá nát BD TPHCM ra đấy, mie lần này Chung gà mái về nắm Navibank lạy hồn bố đi chỗ khác cho người ta làm việc.
    Riêng câu cuối là đã kết xong cái trình độ chưa tốt nghiệp tiểu học "Quan điểm của tôi đơn giản thôi. Chừng nào Malaysia, Thái Lan còn chưa có cầu thủ nhập tịch, thì VN cũng chưa cần làm" , miẹ cả đời cứ lúi cúi hít đít người ta làm thơm. Vịt thì trước giờ có dám tự làm cái gì đâu? Ngày xưa cải cách ruộng đất học của Tung Cửa, xong lại bê nguyên xi cái kinh tế bao cấp của Liên Xô, đến khi Liên Xô sụp đổ thì lại quay lại theo anh Tung Cửa mở cửa kinh tế thị trường.
    Mấy bố này còn ăn trên ngồi chốc thực sự BDVN tăm tối không thấy tương lai.
  10. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Vleague càng lâu, các lò đào tạo càng rơi rụng, giờ chỉ còn SLNA và Đồng Tháp, lấy tiêu chí gì để nói Vleague tốt hơn. Mua suất câu lạc bộ khác ,nhét vào TPHCM không phải là bệnh thành tích nặng àh. Nếu xét theo thành tích thì ông này không nên làm bóng đá từ lâu.

Chia sẻ trang này