1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh sự khác nhau giữa cầu thủ nhập tịch ở Pháp,Đức với cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á và Ả Rập

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi minhnet2006, 29/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Bố Hùng Dũng làm ơn ngồi im nhờ.

    Năm nay Navibank thay máu, có già Chung, tui đặt rất nhiều kỳ vọng. Vô địch 1 phát năm sau làm quả bán kết C2 châu Á nữa cho anh em nở mày nở mặt. Đi ra châu lục chỉ có những đội bóng miền Nam với những ông chủ đầu tư nghiêm túc mới có triển vọng, chứ đám T$T, Ninh Bình, Hải phòng, Đà Nẵng hổ báo trong nước thế thôi, ra gió là xụi lơ cả.
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ngày đi học, thi tốt nghiệp cấp 3, có thằng công tử con nhà quan nhưng học dốt, thế là có 1 đội quân đi quăng bài cho cháu nó. Quang vào, cậu hí húi chép, và tâm niệm là tất cả những gì chép được đều ngon cả rồi vì trước giờ toàn thế. Thế là nó chép nguyên câu "bài ngắn viết nắn nót vào không lũ chấm bài nó trừ điểm". (cái này về sau biết vì thầy giáo em đi chấm bài được các thầy trong tỉnh kể lại)
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tầm của Mr. Dũng đã thể hiện qua câu nói này rồi, chỉ quanh quẩn ở cái ao làng ĐNÁ này thôi..

    Có sang Châu Âu mới thấy, Đức là 1 trong vài đỉnh cao của của sự phát triển về kinh tế, xã hội, ...

    Không học nó, lại đi học mấy anh ĐNÁ, thế này thì hi vọng nước nôi gì ......

    Mà quan trọng nhất là không phải học cách làm của nó, mà phải học cách tư duy của nó.....

    Đám quân VFF bại não này có thể còn kinh nghiệm, lọc lõi, khôn ranh... nhưng không phát triển được nữa các bác ạ[r24)]
  4. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Singapore loại bỏ tuyển thủ đội bóng quốc gia

    LĐBĐ Singapore (Football Association of Singapore - FAS) đã quyết định thải hồi toàn bộ tuyển thủ góp mặt tại AFF Cup 2010 vì thành tích tồi tệ của đội bóng Quốc đảo sư tử.
    Đích thân chủ tịch FAS, ông Zainudin Nordin, đã xác nhận về thông tin trên. Theo đó, toàn bộ tuyển thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Singapore năm 2010 sẽ bị thải hồi, thay vào đó là những cầu thủ trẻ tuổi từ 14-17. Như vậy, đội bóng "sư tử" đã quyết tâm "thay máu" và hướng tới kế hoạch dài hơi hơn.
    Trong buổi phỏng vấn tại Berita Harian hôm thứ tư, ông Zainudin Nordin thừa nhận, LĐBĐ nước này cần thời gian khoảng 4-5 năm để tái thiết đội bóng. Để hướng tới tương lai tươi sáng hơn, Singapore chấp nhận nguy cơ trắng tay ở các giải đấu trong những năm tiếp theo.
    "Thay mặt LĐBĐ Singapore, tôi xin thông báo tới tất cả các CĐV, đội tuyển quốc gia sẽ được thay đổi hoàn toàn. Các cầu thủ 14, 15, 16 và 17 tuổi sẽ thay thế những cầu thủ cũ. Đây không phải việc ngày một, ngày hai mà là kế hoạch kéo dài 4-5 năm. Chúng tôi phải thực hiện chính sách cứng rắn này vì những gì vừa diễn ra. Hy vọng người hâm mộ sẽ hiểu và thông cảm cho liên đoàn. Chúng ta cần hướng tới tương lai, không phải những thành công chốc lát", ông Zainudin Nordin khiến khá nhiều phóng viên cảm thấy sốc vì thông báo bất ngờ.
    [​IMG]

    "Có lẽ phải đến một nửa dân số của Singapore không hài lòng với quyết định này. Nhưng để khẳng định thế lực ở SEA Games và có cơ hội tham dự World Cup, chúng ta cần những cầu thủ mới. Tất nhiên, để thực hiện được phép màu đó, chúng ta cần kiên nhẫn và nỗ lực hết mình."
    SEA Games năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 11, diễn ra ở Palembang, Indonesia, còn vòng loại World Cup 2014 sẽ bắt đầu khởi tranh vào giữa năm. Tuy nhiên, nhiều khả năng ĐT Singapore đã sớm coi đây là cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ mới.
    Mặc dù tỏ ra khá cứng rắn, nhưng ông Zainudin Nordin cũng hé lộ về chính sách "giơ cao đánh khẽ" với 4 tuyển thủ là Daniel Bennett, Mustafic Fahrudin, Hassan Sunny và Shahril Ishak. Họ có thể trở thành lớp đàn anh dẫn dắt thế hệ trẻ. Cả 4 cầu thủ này đều được coi trọng vì tinh thần thi đấu, cống hiến hết mình cho ĐTQG. Bên cạnh đó, HLV trưởng Avramovic cũng không phải từ chức. Trái lại, ông cùng các cộng sự sẽ xắn tay vào công cuộc tái thiết đội bóng dưới sự chỉ đạo của FAS.
    Tại AFF Cup 2010, Singapore bị loại ngay ở vòng bảng. Họ nhận trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng, qua đó mất vé dự bán kết vào tay đội chủ sân Mỹ Đình. Chính vì vậy, cựu tuyển thủ Malek Awab tin rằng đây là giải pháp cần thiết và sẽ mang lại bước ngoặt cho nền bóng đá Singapore: "ĐTQG sẽ có sức sống mới, vì các cầu thủ trẻ đều khao khát thể hiện mình, đồng thời chiến đấu vì màu cờ sắc áo".
    Trong những năm gần đây, bóng đá Singapore gặt hái được khá nhiều thành công nhờ vào chính sách nhập khẩu cầu thủ ngoại. Họ cho phép một loạt cầu thủ nước ngoài nhập tịch khoác áo ĐTQG, giúp Singapore hai lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2004 và 2007.
    Tuy nhiên, chính sách này đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế, khi các cầu thủ hết động lực thi đấu. Do vậy, Singapore muốn học theo Malaysia - đội bóng cũng đã thực hiện cuộc cải tổ sau scandal dàn xếp tỷ số ở giải trong nước, giúp họ tạo dựng được "thế hệ vàng" vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010, dựa vào đội hình không có bất cứ cầu thủ nước ngoài nào.
    Mai Chi
    Theo AsiaOne/ Bưu điện Việt Nam
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nếu Sin nó loại hết đám tuyển thủ nhập tịch quả là tin mừng cho ... các nước DNA khác. Miẹ ngày xưa nó làm mưa làm gió vô địch liền 2 kì Thái cũng bó tay, bây giờ loại hết đi thì Sin ~ Miến nhé.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Đọc cái tin này chắc mấy anh phản đối nhập tịch là thích nhất.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Đơn giản là bao giờ cũng sẽ có 2 dòng ủng hộ/phản đối nhập tịch luôn tồn tại song song. Mà đây là nói dùng cầu thủ nhập tịch 1 cách hạn chế, 3 người là tối đa
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    14-17 tuổi thì đâu có ai nhập tịch. Ko có Sin thì sẽ có Phi, Indo nổi lên.
  9. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    08/01/2011 - 12:11 AM​
    Huỳnh Kesley: “Tôi nhập tịch vì… nghe nói có lợi cho đội bóng”
    Tiền đạo Huỳnh Kesley nhập tịch Việt Nam năm 2008 khi đang khoác áo Bình Dương. Anh tâm sự rất thật về nguyên nhân nhập tịch và nói lên suy nghĩ của mình quanh vấn đề này.
    + Tôi nhập tịch trở thành công dân Việt Nam là vì lãnh đạo của CLB này đề nghị tôi. Hồi đấy tôi nghe giải thích nhiều về ích lợi khi tôi có quốc tịch Việt Nam mà bản thân tôi thì không phải thiệt thòi gì thế là tôi thực hiện điều đấy...
    . Vậy là anh có hai quốc tịch Brazil và Việt Nam?
    + Không! Hiện tôi chỉ có một quốc tịch Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên, ở Brazil thì việc một công dân gốc Brazil khi nhập tịch quốc gia khác và không còn giữ quốc tịch gốc thì cũng chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Tôi vẫn về nước thăm gia đình hay làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Brazil rất đơn giản, không khác gì một công dân Brazil. Đất nước Brazil luôn tạo điều kiện cho công dân mình đi làm việc và nhất là đá bóng ở nước ngoài tiếp cận dễ dàng nhất với nước sở tại miễn đó là công việc hợp pháp.
    . Là một công dân Việt Nam và so với các tiền đạo Việt Nam hầu như không ai qua mặt được anh, thế mà cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam của anh gần như không có?
    + Thật tình mà nói, mục tiêu hàng đầu của tôi khi lấy quốc tịch Việt Nam không phải để được khoác áo đội tuyển Việt Nam mà vì quyền lợi chung của CLB Bình Dương. Còn nếu được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì cũng tốt. Với suy nghĩ đấy tôi thấy mình chẳng việc gì mà tổn thương khi là người Việt Nam mà không được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
    [​IMG]
    Kesley với vợ và con trai. Ảnh: XUÂN HUY
    . Anh có suy nghĩ gì khi nhiều cầu thủ nước ngoài khác muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam để được hưởng lợi tiền bạc từ ông chủ CLB do giúp CLB lách luật hạn chế chỉ có ba ngoại binh trên sân?
    + Tôi có nghe nói điều này rất nhiều nhưng cá nhân tôi thì chẳng nhận được một đồng nào từ ông chủ do thực hiện việc nhập tịch cả. Tôi không hề thay đổi quốc tịch để có thêm thu nhập.
    . Anh nghĩ sao khi đội tuyển Indonesia chơi hay hẳn ra ở AFF Cup khi có tiền đạo Gonzales người gốc Uruguay?
    + Có cầu thủ này đội Indonesia mạnh lên hẳn và chơi sắc sảo hơn ở hàng công. Theo tôi thì tuyển Indonesia là đội chơi hay nhất của giải đấu chứ không phải Malaysia.
    . Nếu một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội khoác lại áo tuyển Việt Nam dự các giải như AFF Cup vừa qua?
    + Tôi tin bản thân tôi hoàn toàn có đủ tư cách khoác áo đội tuyển Việt Nam và nếu điều đó đến thì tốt thôi. Còn nếu không được thì cũng chẳng sao vì tôi nhập tịch không phải để khoác áo đội tuyển Việt Nam và tôi cũng không hy vọng điều đấy nên có hay không với tôi cũng bình thường.
    . Xin cảm ơn anh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không biết các anh nghĩ sao về bài phỏng vấn này?
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tờ pháp luật này hay viết láo lắm.

    Giả định cuộc phỏng vấn này là thật.

    Thứ nhất : Tôi có nghe nói điều này rất nhiều nhưng cá nhân tôi thì chẳng nhận được một đồng nào từ ông chủ do thực hiện việc nhập tịch cả. Tôi không hề thay đổi quốc tịch để có thêm thu nhập.. Câu này là cái tát bốp bốp vào mặt những đồng chí hay chửi ngoại binh nhập tịch vì lót tay.

    Thứ hai: Còn nếu được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì cũng tốt. Có nghĩa là anh ta sẵn sàng thi đấu nếu được gọi.

    Nếu anh ta bảo khoác áo đội tuyển Việt Nam là gánh nặng, mất thời gian của anh ta thì đồng ý nên dẹp. Tôi xin lỗi, dân tộc Việt Nam đã là cái đinh gì trên thế giới? Mà bất cứ người ngoại quốc nào ta cũng muốn họ yêu chúng ta, thích đóng góp cho chúng ta trong khi ta đối xử với họ không ra gì ? Các bạn luôn đòi hỏi người ta phải cống hiến cho mình trong khi không bao giờ đặt vấn đề ngược lại.

    Nghĩ lại xem? Các bạn thấy sướng khi người nước ngoài khen phở ngon, ẩm thực Việt Nam đặc sắc, có ông Tây nào bảo thức ăn VN khó ăn là các bạn nhảy đành đạch lên, cho rằng ông này không biết gì về văn hóa VN.
    Trong khi người VN đi nước ngoài luôn chê thức ăn không hợp khẩu vị ?!?!

    Bạn nghĩ Ozil, Khedira muốn đá cho tuyển Đức chắc? Amauri thích đá cho tuyển Ý lắm? Chúng nó chọn đội tuyển là để có cơ hội tranh tài và ẵm danh hiệu nhiều hơn, đội tuyển nào cho nó nhiều cơ hội hơn là nó chọn. Chung quy vì danh vọng cá nhân chúng nó.

    Tôi đâu hi vọng Kesley nhập tịch để đá cho đội tuyển VN ! Thật là cải lương.

    Tôi tin bản thân tôi hoàn toàn có đủ tư cách khoác áo đội tuyển Việt Nam và nếu điều đó đến thì tốt thôi.

    Tôi thích câu này. Thể hiện tự tin và lòng tự trọng cao. Tôi có thể đá cho các anh, tôi có đủ trình độ, nếu các anh muốn thì tôi sẽ đá. Còn nếu không muốn thì thôi, đó không phải việc của tôi.

    Còn nếu không được thì cũng chẳng sao vì tôi nhập tịch không phải để khoác áo đội tuyển Việt Nam và tôi cũng không hy vọng điều đấy nên có hay không với tôi cũng bình thường..

    Nếu là Kesley tôi cũng nói thế thôi. Vì tôi có lòng tự trọng. Anh ta không xin xỏ đá cho đội tuyển. Khi người ta không tôn trọng anh thì anh cũng chẳng việc gì phải tổn thương vì những thứ không đáng đó cả.

    Nếu Việt Nam vào sâu trong vòng loại World Cup, bất kể cầu thủ nào, nhập tịch hay gốc Việt đều mong muốn thi đấu. Vì đó là danh vọng của họ.

Chia sẻ trang này