1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

So sánh tiềm lực quân sự của CHDCND Triều tiên và Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mig1000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    So sánh tiềm lực quân sự của CHDCND Triều tiên và Hàn Quốc

    Thưa các bác Pro và không Pro, trong diễn đàn này chúng ta đã có các bài về tình hình quân sự Chính trị của CHDCND Triều tiên, Tiềm lực quân sự Hàn Quốc. gần đây, tình hình chính trị bán đảo Triều tiên có vẻ nóng trở lại, Em mở Topic này hy vọng chúng ta có thêm một chỗ để tổng hợp bổ sung kiến thức cho nhau.
    Các bác tham gia chú ý xin đừng công kích lẫn nhau làm mất tình đoàn kết. Tranh luận trên cơ sở hiểu biết kỹ thuật, có thông tin chỉ ra guồn và lập luận Logic .....
    Rất mong có được sự đóng góp của các Bác.
    Thân mến!
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Sau đây là một số thông tin lượm được về : Tiềm lực quân sự của CHDCND Triều Tiên.
    Đã từ lâu nay, Mỹ, Hàn quốc và một số nước phương tây luôn cảnh báo về sức mạnh quân sự của CHDCND Triều Tiên (sau đây gọi là Bắc Hàn). Điều đáng nói là cho đến nay, những thông tin thực sự về tiềm lực quân sự của Bắc hàn đều hết sức bí mật và khó kiểm chứng. Dưới đây là một số thông tin đi lượm và tổng hợp lại.
    Quân đội Bắc Hàn được thành lập ngày 08/02/2008 với đủ ba binh chủng hải, lục, không quân. Theo thông tin quân sự từ Hàn Quốc thì việc phát triển vũ khí của Bắc hàn và đặc biệt là vũ khí hạt nhân đã và đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh khu vực đông bắc á và đặc biệt là hàn xẻng, nó cũng là một động lực mới cho cuộc chạy đua vũ trang khu vực và châu á.
    Quân đội Bắc hàn (2006) hiện có khoảng :
    Trang thiết bị cơ giới
    3700 xe tăng
    2100 xe bọc thép.
    4800 bệ phóng tên lửa.
    8500 pháo tự hành 170 ly
    3100 thiết bị lội nước.
    (còn tiếp)
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    (tiếp theo)
    Quân số :
    9 sư đoàn thường trực
    4 sư đoàn cơ giới
    1 sư đoàn tăng
    1 sư đoàn pháo binh
    Lực lượng không quân và hải quân không có gì nổi bật bởi vì đa số là các trang thiết bị cũ, vượt quá niên hạn sử dụng. Không quân Bắc Hàn có :
    30 máy bay ném bom và máy bay trinh sát.
    510 máy bay vận tải kể cả máy bay AN-2s
    310 máy bay trực thăng.
    820 máy bay tiêm kích (lúc nào cũng có 30 máy bay tham gia tuần tiễu ?" Hơi bị tốn tiền đây)
    Hải quân Bắc Hàn có :
    60 tầu ngầm (chắc đa số là loại shang o bán cho vịt đây)
    420 tàu chiến (chắc một số giống tàu cá gắn súng bộ binh).
    260 tàu vận tải và 60 tàu hỗ trợ khác cùng với 02 sư đoàn đóng ở vùng biển phía đông và phía tây với 12 đội tàu chiến và 2 lũ đoàn bắn tỉa trên biển đặt dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệch hải quân Bắc hàn.
    về vũ khí hóa học, Bắc hàn có từ 2500-5000 tấn chất độc gây tê liệt thần kinh, sát thương ngoài da, chất gây nôn, khí cay.
    (do thỉnh thoảng lại tự thoát nên em phân ra cho đỡ mất dữ liệu, không phải câu bài trong cái thế giới huyền ảo này đâu)
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    (tiếp theo)
    Sức mạnh Quân sự Bắc hàn đặt chính vào vũ khí hạt nhân và lực lượng tên lửa.
    Về lực lượng tên lửa thì trên cơ sở của tên lửa Scut của Liên xô cũ, Bắc hàn đã cải tiến tầm bay và chế tạo được tên lửa mới : Scud B thành Scud C mà bắc hàn gọi là (Hwasong -5), Scud D (Hwasong -6), Tên lửa KN-2 có thể bắn đến mọi vị trí của Hàn xẻng. Bắc Hàn còn phát triển Scud thành Nodong (1500km), Taepadong-1 (2000Km), Taepadong-2 (5.000-6.000km)và đang nghiên cứu sắp đem ra thử nghiệm Taepadong-3 có tầm bắn từ 10.000-12.000 Km. Hiện nay, các chuyên gia quân sự hàn xeng và thế giới cho rằng, Bắc hàn hiện có : 600 tên lửa scud, 100 tên lửa Nodong, một số nguồn khác thì cho rằng Bắc hàn sở hữu 1000 tên lửa (Nodong và scud). Số lượng Taepadong 1,2,3 thì không có thông tin
    Bình loạn một chút : nó tự sản xuất được, nó bán cho cả Iran, Vịt, Tiểu vương quốc ả rập thống nhất,? thì biết đâu được nó có bao nhiêu. Tên lửa của anh này không chính xác, độ sai số từ 2-4Km nên chắc chắn nó sẽ chế tạo nhiều, bắn lấy số lượng thì khối thằng sợ (chí phèo mà). Trong trường hợp cấp bách, nó sản xuất số lượng khá khá Taepadong 1,2,3 để đe cả Nhật, Mỹ thì cũng mệt đây.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/02/2009
  5. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Cái topic nào cũng bảo kô chửi nhau kô XXX nhau nhưng có cái nào là kô có cơ chứ , nói làm ji cho tốn TN
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
  7. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm phục bro mig tự mở topic để chiến đấu
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
  9. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
  10. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    sắp có chiến tranh triều tiên lần II nhưng chiến trường là trên TTVNOL tại cái chổ vàng vàng trên kia.
    Đúng là bới bèo thế nào mà chả ra bọ

Chia sẻ trang này