1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SO SÁNH YAMAHA & DENON - ONKYO VÀ HARMAN

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi risky99, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecd

    ecd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vậy kết luận của bác là gì? Còn tôi hiểu rằng lão Nhật này không biết gì về high-end audio. Các tên tuổi ở châu Âu đã không biết thì chớ; Accuphase (chẳng phải VN hét giá trên giời mà Tây nó cũng vậy) cũng không biết nốt thì càng không biết về high-end audio.
    Nếu tôi hiểu đúng thì bác quote những người "Nhật" này lên làm gì hả bác.
    Hay là thế này nhé:
    Hôm qua tôi vừa gặp một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Nhật. Hỏi hắn hắn bảo là ở Nhật nổi tiếng nhất là Sony. Cuộc nói chuyện diễn ra trong khung cảnh cả hai đang nghe tứ tấu đàn dây sống. Cả hai đều thừa nhận là tứ tấu này chơi rất tệ. Hoá ra là mình chọn nhầm quán cà phê, cứ tưởng là được gặp Đan Trường...
  2. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Hô...hô...hô...
    Diễn đàn càng ngày càng chán ngán...
    Ở Nhật, hiện nay hãng làm đồ hi-End danh tiếng nhất phải kể đến là SAKE corporation và SUSHI company...
    Hai hãng này người Nhật nào cũng biết và rất nhiều người trên thế giới cũng rành.
    Nó cũng giống như hãng MAWMTOOM và CUOCLUIR company ở Việt Nam ta vậy mà...
    Quốc hồn quốc tuý.!!!
    Chán vãi....

  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Các bác khó tính quá!
    Để xin ý kiến của các bác chứ làm gì nữa.
  4. vitieubao2

    vitieubao2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhật hay tây thì cũng là người thôi, Nhật mà không chơi audio thì không biết là chuyện bình thường.
    Tôi còn biết ở Việt Nam có nhiều người không biết ai là Chủ tịch Quốc hội cơ!
    Ta, Tàu, Tây gì mà chẳng có hàng đống bọn đần thích làm tài khôn!

Chia sẻ trang này