1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soi kèo Basel vs Porto (02h45, ngày 19/02)

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi keobongdavn01, 18/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keobongdavn01

    keobongdavn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tip vàng bóng đá tại KeoBongDaVN.com :Theo thống kê 7/10 trận gần đây và 6/7 trận sân nhà của Basel đều kết thúc hiệp 1 có lưới rung. Trong khi đó, kịch bản này liên tiếp diễn ra ở 10 trận gần nhất của Porto. 5 chuyến hành quân xa nhà của Porto cũng xuất hiện bàn thắng hiệp 1. Chọn tài hiệp 1.

    Dự đoán kết quả bóng đá Cup C1 châu Âu : Basel vs Porto 02h45, ngày 19/02

    Có thể nói việc gặp Basel vs Porto ở vòng đấu knock out là may mắn cho chính họ, bởi cả hai đều là những cái tên không thật sự nổi trội và đây được đánh giá là một cặp đấu khá cân sức tại vòng 1/16. Nếu Porot tỏ ra thuyết phục khi kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng H thì Basel đã loại bỏ được Liverpool trong bảng đấu mà có sự hiện diện của ĐKVĐ Champion League - Real.

    Tại giải đấu quốc nội, Basel đang thể hiện phong độ chói sáng ới 41 điểm sau 18 vòng đấu, khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ 2 được họ duy trì ổn định ở các lượt trận vừa qua. Trên sân nhà, thầy trò HLV có được 5 /6 trận bất bại gồm 3 chiến thắng về điểm số và 4 trận thắng theo tỉ lệ châu Á.

    [​IMG]

    Trong khi đó Porto vẫn đang chật vật chạy theo Benfica từng điểm số 1 tại Primeira Liga, hơn nữa họ lại phải chịu sự bám đuổi ráo riết từ đội đứng thứ 3 là Sporting Lisbon, nhưng đối với đại diện Bồ Đào Nha đấu trường Champion Leauge luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong nhiều năm qua, mọi nỗ lực của ban lãnh đạo và HLV và các cầu thủ đội bóng luôn hướng đến mục tiêu chạm tay vào chiếc cup danh giá bậc nhất châu Âu, lần cuối họ vô địch là 2002-2003 (dưới sự dẫn dắt của Mourinho)

    Tỷ lệ cược có thể thay đổi theo biến động thị trường cá cược - Bấm vào hình để xem kèo mới nhất

    [​IMG]

    Dự đoán kết quả bóng đá Champions League : Basel vs Porto

    Dù được hưởng lợi thế sân nhà nhưng cũng không ngạc nhiên khi nhà cái lại sếp Basel vào cửa dưới bởi đơn giản khi xét về thành tích vòng bảng, Basel chỉ kết thúc ở con số 7 trong khi đó Porto rất ấn tượng với điểm số gấp đôi 14. Do đó, tuy phải làm khách nhưng Porto hoàn toàn xứng đáng ở vai kẻ ngồi trên. Trong lịch sử hai đội chưa từng giáp mặt nhau nhưng nếu xét riêng Porto, họ cũng đã hơn 2 lần đối đầu và giành thắng lợi trước các CLB đến từ xứ sở đồng hồ như Grasshopper từ UCL 2001 hay xa hơn là FC Sion vào những năm đầu thập niên 90.

    Song, một Basel đầy bản lĩnh ở thời hiện tại đã từng hạ gục Liverpool của EPL thì không có lí do gì phải ngại một CLB đến từ Bồ Đào Nha. Nếu phân tích kĩ người chơi có thể thấy được dụng ý của nhà cái khi đặt tỉ lệ tiền ăn của Basel ở mức rất thấp (bỏ 1 được 1.89) điều này cũng chứng tỏ sự dè dặt của tổng mạng, họ buộc phải hạ điểm ăn của chủ nhà để làm nản lòng tham của người chơi cược. Vì điều này mà chuyên gia tin rằng, thầy trò HLV Paulo Sousa và cũng tin vào sự ủng hộ của khán giả trên sân St. Jakob-Park sẽ giúp họ thành công.


    Dự đoán tỉ số : 1-1
    Dự đoán kết quả : Basel +90.2
    Tài xỉu : Xỉu



    Thống kê phong độ gần đây - thống kê tỉ lệ thắng kèo châu á - kết quả kèo tài xỉu 5 trận gần nhất

    [​IMG]
  2. kieudienk

    kieudienk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Với 23 ngàn dòng thuế được cắt giảm về 0% theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh về thương mại, ngược với xu hướng chậm lại của hoạt động buôn bán trên thế giới.

    Lợi thế FTA

    Chiều 5/8, ông Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đang bước vào giai đoạn ký kết. Ông hy vọng, mùa thu năm nay hiệp định sẽ hoàn tất và được thông qua bởi Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam.

    Ngay sau khi EVFTA được ký kết, Việt Nam sẽ đưa thuế về 0% đối với 65% tổng số dòng thuế. Các dòng thuế còn lại sẽ được bãi bỏ trong vòng 10 năm. Còn EU sẽ bãi bỏ thuế ngay lập tức đối với 71% dòng thuế ngay trong ngày đầu tiên hiệp định có hiệu lực và hoàn thành đưa về 0% đối với các dòng thuế còn lại trong 7 năm.

    Sau 7 năm đối với EU và 10 năm đối với Việt Nam, 99% tổng số dòng thuế giữa Việt Nam và EU sẽ được bãi bỏ hoàn toàn. 1% còn chịu thuế là các mặt hàng nhạy cảm. Các mặt hàng của Việt Nam như giày dép, cà phê, dệt may, thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ, túi xách, ô dù… sẽ được hưởng lợi.

    Ông Jean Jacques Bouflet, tham tán thương mại của Phái đoàn EU cho biết, hiện thặng dư thương mại của Việt Nam với EU lớn, thường xuất khẩu trung bình năm gấp đôi so với nhập về từ khối. EVFTA sẽ giúp duy trì dòng thương mại có lợi cho Việt Nam nhờ vào sức cạnh tranh mạnh dựa trên yếu tố giá rẻ vận chuyển hàng hoá ra Côn Đảo.

    Theo đánh giá của Dự án MuTrap (thuộc EU), xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng mạnh 30-40% sau khi có EVFTA. Trong năm 2014, Việt Nam xuất sang EU đạt 28 tỷ USD, trong khi nhập về gần 9 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang EU đạt mức tăng 12,4%.

    Ngân hàng HSBC cho rằng hoạt động thương mại của thế giới đang chậm lại. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở vị thế tiếp tục đạt thêm một vài thị phần sản xuất toàn cầu tăng trưởng xuất khẩu đa dạng với các đối tác lớn.

    Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đã được ký kết hồi đầu tháng 5. Giờ đây, Việt Nam đã kết thúc đàm phán FTA với EU và đang thúc đẩy hợp tác toàn diện với Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Theo ông Phạm Hồng Hải, TGĐ HSBC Việt Nam, với thương mại song phương tăng 3 lần trong thập kỷ qua lên gần 37 tỷ USD mỗi năm, EVFTA được kỳ vọng đẩy con số này lên những nấc thang lớn hơn nhiều. Việt Nam sẽ hưởng lợi từ xuất khẩu tự do hơn tới một trong những thị trường xuất khẩu vốn đã lớn nhất của mình.

    Thách thức còn lại

    Theo Bộ Công Thương, EVFTA là hiệp định có mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được cho đến thời điểm này. Hàng loạt các mặt hàng nông sản, thủy sản… sẽ được hưởng lợi. Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư FDI của EU.

    Ông Franz Jessen cũng cho rằng, EVFTA là một hiệp định đầy tham vọng của 2 bên và nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam cũng như EU. Việt Nam có cơ hội trở thành địa bàn trung chuyển, kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của EU trong khu vực, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế trong nước.

    Trong khi đó, theo đánh giá của HSBC, với EVFTA, thị phần của Việt Nam trong tổng thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, sau khi đã tăng ấn tượng từ mức 0,7% năm 2013 lên 0,8% trong năm 2014.

    Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam.

    Với EU, nền kinh tế khu vực này và Việt Nam về cơ bản là hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, không có cạnh tranh lớn. Mặc dù vậy, để tăng mạnh xuất khẩu vào khu vực này không dễ, các DN Việt cần nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của phía EU.

    Jean Jacques Bouflet cho biết, áp lực đối với các DN Việt Nam là FTA yêu cầu phải tuân thủ tiêu chuẩn thế giới. Việt Nam đang tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu do vậy các DN cần chuẩn bị sẵn sàng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như các vấn đề về bảo vệ người lao động, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, về biến đổi khí khậu, bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã …

    Một số mặt hàng nông sản nhạy cảm vẫn phải tuân thủ theo hạn ngạch như: gạo, thịt lợn, bò, gà, ngô ngọt, đường, tỏi, nấm, bột sắn, cà ngừ đóng hộp… Sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như dệt may, giày dép, thủy sản… cũng chỉ được gỡ bỏ dần trong thời gian 7 năm.

    Theo cam kết, Việt Nam sẽ mở cửa cho hầu hết các sản phẩm thực phẩm của EU, cả nguyên liệu và sản phẩm đã qua chế biến. Thịt bò sẽ được miễn thuế sau 3 năm, sữa tối đa 5 năm, thực phẩm sơ chế tối đa 7 năm. 70% hóa chất sẽ được dỡ bỏ, còn lại xóa dần theo lộ trình 3, 5 và 7 năm. Thuế ô tô cũng sẽ về 0% trong 10 năm.

    Tự do hóa thương mại với các đối tác lớn như EU với EVFTA và sắp tới là TPP, cơ hội cho DN Việt là rất lớn. Mặc dù vậy, bài học sau 8 năm gia nhập WTO cho thấy, về tổng thể, hội nhập là tích cực nhưng không đúng với mọi ngành, mọi DN.

    TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hội nhập sẽ không miễn trừ ai. Và các DN Việt cần xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể và cho hội nhập.

    Còn theo TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thách thức lớn hiện nay vẫn là sự thong thả, bình thản của các DN trong nước.

    Các FTAs Việt Nam đã và đang đàm phán đặt rất cao luật chơi, không phân biệt nước cao nước thấp, nước giàu nước nghèo.

    Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ trang này