1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Soikeo.info cập nhật:FIFA công nhận King’s Cup của Thái Lan là ‘giải đấu hạng A’

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi tiensinh95, 21/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinh95

    tiensinh95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm: https://soikeoso1.org/
    Hôm qua ngày 13/9, FIFA đã gửi một bức thư đến LĐBĐ Thái Lan để chứng nhận rằng King’s Cup thuộc cấp “các trận giao hữu hạng A” của FIFA. Như vậy, các đội tham dự giải đấu này sẽ được tính điểm theo như bảng xếp hạng thế giới.
    · Văn Thanh 'khoe' vết bầm, Công Phượng sửng cồ với cầu thủ B.Bình Dương

    · Liverpool thắng Ajax ở phút cuối; Tottenham bị quật ngã cũng ở những phút cuối

    · Bayern Munich hạ Barca trong 5 phút ''điên rồ''

    Như vậy, Thái Lan (hạng 111 thế giới) hoàn toàn có thể cải thiện vị trí trên BXH FIFA nếu thắng các trận đấu tại giải mà họ là chủ nhà này. Đầu tiên, Thái Lan sẽ đấu với Malaysia và nếu thắng, họ sẽ bước vào trận chung kết với Trinidad & Tobago hoặc Tajikistan.

    · Bayern Munich hạ Barca trong 5 phút ''điên rồ''
    Theo báo chí xứ chùa vàng, động thái từ FIFA là “rất hữu ích trong bối cảnh Thái Lan rất khao khát lọt vào tốp 100 thế giới”. Trong nhiều năm qua, họ luôn phải xếp thứ 2 sau Việt Nam. Ngay cả khi Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2020 nhưng điều đó không cải thiện được nhiều, bởi giải đấu của khu vực được tính điểm rất hạn chế trên BXH FIFA , thậm chí không bằng các trận giao hữu hạng A.

    Để thể hiện quyết tâm nâng hạng, Thái Lan sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất, thậm chí tốt hơn nhiều so với AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, bởi đó là thời điểm mà Chanathip tuyên bố sẽ không tham dự.

    Còn lần này, “Messi Thái” đã chấp nhận lời mời từ LĐBĐ Thái Lan. Bà Nuanphan Lamsam, giám đốc đội tuyển quốc gia Thái Lan, xác nhận rằng Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, hai tiền vệ tấn công đang chơi ở J-League, sẽ về dự Cúp Nhà Vua (dự kiến diễn ra từ 22 - 25 tháng 9).

    “Tất nhiên, tôi muốn có chiếc cúp này. Các cầu thủ sẽ phải chơi trọn vẹn 90 phút. Hãy thi đấu hết mình nếu được trao cơ hội, không cần biết đối thủ là ai”, bà Nuanphan Lamsam gửi thông điệp đến các tuyển thủ, thể hiện quyết tâm cải thiện thành tích ở giải đấu năm nay sau khi bị Việt Nam và Curacao qua mặt ở lần tổ chức năm 2019.

    Văn Thanh 'khoe' vết bầm, Công Phượng sửng cồ với cầu thủ B.Bình Dương

Chia sẻ trang này