1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Solskjaer liệt Sanchez vào dạng 'vô phương cứu chữa'

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 14/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U đã thể hiện thái độ khó chịu ra mặt khi chứng kiến màn trình diễn không thể chấp nhận được của cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh, Alexis Sanchez, trong trận thua PSG.>> khuyến mãi tiền cược miễn phí 2019

    Higuain nhổ nước bọt vào tay vịn lan can đường hầm Etihad sau trận thua
    Các cầu thủ phản ứng thế nào khi Chelsea thua thảm Man City
    Solskjaer liệt Sanchez vào dạng "vô phương cứu chữa"
    Ở trận đấu trên sân Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải tung Alexis Sanchez vào sân thay Jesse Lingard vào phút 45+4. Trong 45 phút có mặt trên sân, Sanchez chẳng để lại dấu ấn nào đáng chú ý khi không tung ra được cú dứt điểm nào, không qua người cũng không tạo ra cơ hội cho các đồng đội.

    [​IMG]

    Với chấn thương bất ngờ của những Lingard, Martial cùng phong độ kém cỏi của Sanchez hay Pogba (nhận thẻ đỏ cuối trận)... M.U chấp nhận thất thủ 0-2 trước PSG.

    Sau trận, HLV Solskjaer thú nhận ông bất lực với Alexis Sanchez: "Tôi chẳng thể làm gì hơn với Alexis Sanchez. Khi Sanchez thi đấu, cậu ấy nên tìm lại chính mình".

    "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy nhiều lần, giờ là lúc cậu ấy cần nỗ lực để lấy lại phong độ tốt nhất. Khi Lingard và Martial còn trên sân, chúng tôi cân bằng trong tấn công và phòng thủ hơn”.

    Sanchez tiếp tục gây thất vọng

    "Khi không còn hai cầu thủ này, tốc độ lên bóng không được đảm bảo còn hàng thủ cũng luôn rơi vào tình trạng báo động. Sanchez đã không tạo ra những cơ hội cho mình và đồng đội, tôi nghĩ cậu ấy cũng không hài lòng với chính mình”.>> kèo tài xỉu là gì

    Hơn 1 năm kể từ ngày Sanchez đến M.U từ Arsenal, anh chưa đóng góp được nhiều cho CLB này dù hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, những Pogba, Lindelof, Rashford hay Martial... đều chơi rất ấn tượng. Nhưng còn trường hợp của Sanchez, có thể chiến lược gia người Na Uy cũng phải "bó tay" như người đồng nghiệp trước đó là Jose Mourinho.

    Bình luận về sự sa sút không phanh của cậu học trò cũ, HLV Arsene Wenger cho hay: "Sanchez chơi cùng vị trí với Martial nhưng lại không thể giành được suất đá chính bởi những màn trình diễn trên sân đã cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng".

    Chuyên gia Simon Stone của BBC nhận định: "Alexis Sanchez lạc lõng trong đội hình M.U khi vào thay Jesse Lingard. Điểm mạnh của cậu ấy ở Arsenal là khả năng qua người, nhưng hôm nay chẳng ai nhìn thấy điều đó. Đôi khi, Sanchez có thể tung ra những đường chuyền đầy tinh tế, nhưng ở trận đấu với PSG, cậu ấy không thể làm gì được. Đó là điều đáng tiếc, cậu ấy đáng ra phải làm nên điều khác biệt ở những trận đấu như thế này".>> cách đánh kèo châu âu hiệu quả

Chia sẻ trang này