1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS làm sao để giữ bình tĩnh khi thi? (ai giúp mình Vote 5*)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hong_dang, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Biancolesti nói đúng đấy! Trước khi làm việc gì quan trọng thì fải giữ tâm lý thật tốt. Nếu đầu óc nặng nề quá thì hoặc chả làm được việc gì thành công hoặc ko đạt kết quả như ý! Bên cạnh đó thì tất nhiên bạn fải ôn thi tốt đã. Có thể nghe 1 bản nhạc mình thích, hoặc làm gì đấy mà khiến bạn thấy thoải mái và tự tin hơn. Học hành vất vả thật
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ nên nghĩ Thất bại chỉ là sự khởi đầu, ai chẳng có thất bại, khi cùn được như thế rồi thì sẽ thanh thản hơn
    miễn là bạn ôn thật tốt
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình lại rất thích đi thi mới chết chứ . Chủ yếu là để xem cái đề thi nó như thế nào thôi, có phần nào trong đấy mình không biết. Cái gì chưa biết thì về lục lọi tài liệu để biết thêm về nó, nên đi thi chỉ thích những câu hỏi cực khó để về tìm hiểu thêm. Đấy là tư tưởng để bước vào kỳ thi với sự háo hức chứ không phải là sự hồi hộp làm mình mất bình tĩnh.
    Còn để nhớ tốt kiến thức thì cách của mình là ôn sớm một chút, rồi đình chỉ hoc 1-2 ngày cuối đi chơi, trước hôm thi, hình dung lại trong đầu những kiến thức mình biết liên quan đến môn học, càng nhiều càng tốt, sau đó, giở sách ra đọc lại xem mình nhớ đã bao quát hết chưa, còn thiếu gì không, cái gì thiếu thi cố nhớ thêm cho hết. Thi xong, có thể tự thưởng 1-2 ngày ngủ đã đời thì thôi.
    Thế thôi. Thấy nói đến vote sao mà thèm .
  4. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đi thi hãy nghĩ là mình thi trượt thi cử chỉ là hình thức sẽ rất bình tĩnh đấy, không những thế khi nghĩ thế còn thấy thời gian trôi rất lâu nữa đấy.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chà, vừa mới thi xong, nghiệm ra một điều, muốn có được bình tĩnh thì đầu phải có đủ kiến thức liên quan đến bài thi nắm chắc thì cứ vểnh râu làm bài thoai
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi thi chả bao giờ biết run là gì cả. Bí quyết là ôn thật chắc và đừng mang phao phiếc vào làm gì. Đầu óc tập trung vào làm bài thì sao mà run được nữa chứ
  7. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế em có râu à , thế mà anh kô biết đấy.
  8. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác cứ nói theo kiểu ôn thật kỹ, chuẩn bị vững vàng các thứ về mặt chuyên môn thế thì nói làm gì. Vấn đề đặt ra là với bạn học ko phải là giỏi siêu, nên tâm lý phòng thi không ổn định và muốn có được tâm lý tự tin khi bước vào phòng thi cơ.
    Ở trên có bạn nào nói thít thở sâu là em thấy rất hợp với kinh nghiệm cá nhân em. Trước khi cầm tờ đề thi trong tay thông thường là lúc hồi hộp nhất, hít thở thật sâu vào, thở ra từ từ, giúp ổn định tâm lý khá nhiều đấy.
    Ngoài ra trước lúc làm bài thì các bạn nên đi WC, em nói thật đấy, lo lắng hay làm nảy sinh cảm giác "buồn" lắm , đi WC cũng như giải tỏa tâm lý ý, thoải mái cực
    Nói chung thì cái vấn đề thuộc về tâm lý như bạn lập topic này đề cập là 1 trong những kỹ năng phòng thi. Các bạn học giỏi thường có cơ hội được thi cử rất nhiều lần trong đời, nên cũng quen hơn với cái áp lực kiểu thế này. Các bạn học bình thường muốn luyện cũng đơn giản, ko khó khăn lắm. Như lấy ví dụ bản thân thì mình ko bao giờ ôn bài khi có bài kiểm tra các môn toán lý hóa. Mỗi lần kiểm tra nó cứ như 1 kỳ thi mà mình ko được chuẩn bị gì nhiều lắm, cảm giác làm bài cực kỳ thú vị luôn. Tất nhiên làm thế này điểm kiểm tra của bạn thường hay xoay quanh con 8, khả năng lên voi xuống chó là cũng khá lớn. Nhưng mà khi đi thi thì tâm lý ứng biến với các đề thi là khá hơn.
    Ý kiến riêng là thế.
  9. hong_dang

    hong_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    MÌnh rất cảm ơn các bạn. Giờ mình sẽ thực hiện lời hứa!
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    em hơi khác 1 chút>>>lận phao cho chắc vào>>>hết run ngay!!!

Chia sẻ trang này