1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOS: Nhật Bản sẵn sàng tuyên bố chiến tranh với Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Khoam, 22/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Có nhà mới để tụ tập chém gió đây=D>.Thái Cam chỉ mới tát nhè nhẹ ,chứ chưa dám vật nhau thật:-w.Nay lại có thêm cặp nặng kí này nữa ah.Thật là hấp dẫn quá đi:-ss\:D/
  2. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Trung Quốc từng ủng hộ Nhật Bản thu hồi 4 đảo miền Bắc

    4 đảo Nhật gọi là Lãnh thổ miền Bắc nằm giữa đảo Hokkaido của Nhật và bán đảo Kamchatka của Nga. Về địa lý 4 đảo đó thuộc về quần đảo Nghìn đảo, do đó Nga gọi là Quần đảo Nam Kurils. Từ năm 1945 trở đi 4 đảo này do Liên Xô cũ chiếm và cho tới nay vẫn do Nga kiểm soát. Nhật chưa bao giờ từ bỏ yêu cầu chủ quyền đối với vùng lãnh thổ đó. Vì vậy hai nước mãi vẫn chưa ký được Hòa ước với nhau.

    Từ năm 1960 khi quan hệ Trung Quốc-Liên Xô bắt đầu xấu đi và từ năm 1972 Trung Quốc-Nhật lập quan hệ ngoại giao với nhau, Trung Quốc dần dần tỏ rõ thái độ đối với 4 đảo miền Bắc này.

    Năm 1965, Mao Trạch Đông tiếp phái đoàn Quốchội Pháp tại Vũ Hán. Trong buổi tiếp, các nghị sĩ Pháp rất muốn qua Chủ tịch Mao tìm hiểu thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề chủ quyền 4 đảo nói trên của Nhật. Mao Trạch Đông tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ Nhật có quyền thu hồi 4 đảo miền Bắc. Đây có lẽ là lần đầu tiên người lãnh đạo Trung Quốc tỏ rõ thái độ về vấn đề này. Bài nói đó sau khi được Mao Trạch Đông đồng ý đã đăng báo tại Nhật, lập tức bị Liên Xô phản đối mạnh mẽ, Liên Xô cho rằng đây là “chủ nghĩa bành trướng công khai” của lãnh đạo Trung Quốc.

    Sau đó Chính phủ Trung Quốc đã mấy lần công khai tuyên bố Trung Quốc ủng hộ Nhật thu hồi 4 đảo miền Bắc. Các đài phát thanh của Trung Quốc cũng thường xuyên đưa tin về những cuộc biểutình kháng nghị của nhân dân Nhật đấu tranh đòi thu hồi 4 đảo miền Bắc, nhắc lại những câu như: “Chính phủ Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Nhật Bản thu hồi 4 đảo miền Bắc”, “Ủng hộ nhân dân Nhật Bản phản đối đế quốc xã hội Liên Xô và chủ nghĩa bá quyền Liên Xô”.

    Nhật báo Nhân dân Trung Quốc thường xuyên đăng ảnh những người Nhật đầu chít khăn trắng trên viết khẩu hiệu “Trả lại 4 đảo miền Bắc”. Tất cả nhằm để chống lại kẻ thù chung của hai nước là “Gấu Bắc cực”, và cũng để lập quan hệ ngoại giao với Nhật và giành sự ủng hộ của người Nhật đối với việc Trung Quốc thu hồi Đài Loan.

    Các bản đồ Nhật Bản do Trung Quốc xuất bản hồi ấy đều vẽ 4 đảo miền Bắc vào bản đồ Nhật; phía sau tên mỗi hòn đảo đều in thêm chữ Nga chiếm trong ngoặc đơn. Màu sắc 4 đảo này đều không dùng màu bản đồ Nga mà cùng màu với màu bản đồ Nhật. Đồng thời đường ranh giới quốc gia cũng vẽ chạy giữa 4 đảo với quần đảo phương Bắc Nghìn đảo. Ngay cả tên 4 đảo này đều hoàn toàn in tên gọi của phía Nhật, tuy Nga gọi theo tên khác. Qua các sự việc đó có thể thấy rõ Chính phủ Trung Quốc coi 4 đảo này là lãnh thổ Nhật bị Nga chiếm một cách bất hợp pháp.

    Ngày nay tình hình địa lý-chính trị đã khác xa trước kia. Từ sau khi Trung Quốc và Liên Xô bình thường hóa quan hệ, rồi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga thành đối tác chiến lược của nhau, Nga lại trở thành anh em của Trung Quốc; ngược lại, Nhật trở thành mối họa lớn của Trung Quốc; Trung Quốc không còn tỏ thái độ đối với yêu cầu của Nhật đòi thu hồi 4 đảo miền Bắc. Thế nhưng Nga lại không ủng hộ Trung Quốc thu hồi đảo Điếu Ngư [Nhật gọi là Senkaku].

    Từ 1945, Nhật quy định lấy ngày 7 tháng Hai là “Ngày Lãnh thổ miền Bắc”. Hàng năm vào ngày này, báo đài Nhật đưa nhiều tranh ảnh tuyên truyền yêu cầu đòi trả lại 4 đảo miền Bắc; dân chúng Nhật họp mít tinh yêu cầu chính phủ họ cố gắng đòi 4 đảo miền Bắc trở về nước này. Tại các thành thị ở miền bắc Nhật Bản, đài truyền hình địa phương mỗi khi đưa tin dự báo thời tiết 4 đảo miền Bắc bao giờ cũng kèm theo các hình ảnh tuyên truyền chủ trương đòi lại lãnh thổ. Các loại bản đồ, bưu thiếp bày bán tại mọi cửa hàng đều in tư liệu nhấn mạnh 4 đảo miền Bắc là lãnh thổ Nhật.

    Suốt 60 năm qua, chính phủ Nhật đều liên tục bổ nhiệm các quan chức hành chính quản lý 4 đảo miền Bắc, song trên thực tế họ chưa ngày nào đến các đảo đó. Hiện nay 47 chínhđảng của Nhật đều có lập cơ quan chuyên môn và dự án đòi 4 đảo miền Bắc. Tại tòa nhà làm việc của chính quyền một thành phố trên đảo Hokkaido có treo biểu ngữ viết bằng tiếng Nga “Lãnh thổ miền Bắc là của Nhật Bản”. Tất cả các biểu ngữ, biển hiệu, kể cả biển tên phố đều có kèm tiếng Nga; học sinh bắt buộc phải học tiếng Nga. Các quan chức địa phương cho biết, làm như vậy nhằm để sau này khi 4 đảo trở về Nhật, họ có thể tiến hành ngay việc quản lý người Nga sống trên các đảo này.

    Tình hình chính trị quốc tế bao giờ cũng thiên biến vạn hóa; cái duy nhất bất biến là lợi ích quốc gia, ngoài ra còn có quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình.■

    N. H. H.
    Nguồn: boxitvn.wordpress.com
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Chẹp, nguồn bọ xít cơ đấy....
    Tôi cũng vote cho cái ổ khóa đẹp đẹp trên kia :D
  4. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Cho thêm cái bọ xít cho nó đa chiều :)):)):)) bác thích cái khoá này hôn?:-bd
    [​IMG]Dưng co mà bác cũng thấy đấy, topic này hót phết chớ bác nhể:))
  5. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Liệu lãnh đạo đứng đầu nhà ta muốn đi thăm Hoang_xa được ko nhỉ???[:P]
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Mong các bác bình tĩnh đừng châm dầu vào lửa, kẻo không còn xe Nhật để mà đi [r23)]
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Phần tiếp theo của bản tin (vẫn do kichbu dịch):

    Tôi đã tìm thấy thông tin trên mạng – và tôi phát hiện một tài liệu thật đáng chú ý trong bài báo của РБК Daily (có thể của Ủy ban An ninh Nga-Kichbu), ghi ngày 8 tháng hai 2008:

    “Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã đề nghị Nhật Bản vòng đàm phám mới về các cuộc tranh cãi lãnh thổ giữa hai nước. Đây đang nói về các đảo Kurils lừng danh, những đảo về thực tế thuộc về Nga, nhưng những người Nhật Bản tiếp tục kiên trì cố tranh các đảo này. Và mặc dù thủtướng hiện tại của Nhật Bản Yasuo Fukuda được xem là chính khách tương đối đúng mực trong quan hệ với Moscow, thì không ai tin được điều rằng, cuộc xung đột sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngược lại, việc quân sự hóa gia tăng của Nhật Bản thậm chí dưới chính quyền của Fukuda “ôn hòa” – là dấu hiệu trực tiếp của vấn đề rằng Tokyo chính thức trên thực tế đã sẵn sàng chiến tranh, các chuyên gia nói. Và không phải chỉ có Sakhalin và Kurils là những mục tiêu chủ yếu của giới quân phiệt Nhật Bản.

    Theo các chuyên gia khẳng định, tồn tại một loạt các yếu tố mà nó cho phép nói rằng, Tokyo với xác suất lớn đang chuẩn bị gây chiến tranh. “Nhật Bản – nước duy nhất trên thế giới đã trải qua các cuộc ném bom nguyên tử. Và chỉ có ở Nhật Bản cảm giác tâm lý vững tin rằng, tất nhiên, điều đó thật khủng khiếp, nhưng không đến mức tột cùng, tức là có thể trải qua được. Ở những người Nhật Bản cảm giác này được bổ sung thêm bởi kinh nghiệm lịch sử thực tiễn”, - chuyên gia nhóm nghiên cứu “Thiết kế tương lai” ông Sergei Pereslegin trao đổi với РБК daily nói. Nói cách khác, khác với tất cả các cường quốc còn lại, những cường quốc run sợ khi mỗi lần nhắc đến chiến tranh hạt nhân, thì đối với Nhật Bản điều này hoàn toàn không phải là yếu tố kìm nén để gây chiến.

    Nhật Bản thực tế đánh giá con bài chủ quan trọng nhất này của mình, và bởi thế, mặc dù nguyên tắc “ chủ nghĩa hòa bình” đã được ghi trong hiến pháp của đất nước, trong suốt nhiều năm đã tiến hành chuẩn bị bên trong cho chiến tranh. Còn từ đầu những năm 1990 chính phủ đất nước đã tăng cường chi phí cho quốc phòng, và các nhà cải cách Nhật Bản đang mưu toan hiện nay đạt được sự phê chuẩn những bổ sung cho hiến pháp 1947 có thể cho phép mở rộng các quyền hành của các lực lượng vệ binh. Bây giờ hải quân Nhật Bản là hạm đội Thái Bình Dương mạnh nhất, chưa nói về điều rằng đất nước đang sở hữu hai hàng không mẫu hạm, một trong số đó về sức mạnh vượt các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Ngoài ra, khi tham gia vào các chương trình lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên hiệp quốc, giới quân sự Nhật Bản đã tiếp thu được kinh nghiệm thực tiễn quý báu. “Xã hội Nhật Bản hiện nay đã được động viên, và quân đội được huấn luyện tốt”, - lãnh đạo cục kế hoạch chiến lược của Hội hợp tác biên giới Alexander Sobyanin trao đổi với РБК daily.

    Và nếu các hàng không mẫu hạm, các binh lính bảo vệ hòa bình và các tàu chiến của hạm đội Nhật Bản có thể các nhà quan sát thiếu kinh nghiệm thật vậy không nhận thấy để lên án việc quân phiệt hóa đang gia tăng của Nhật Bản, đánh giá đầy đủ tính cách thù địch của văn hóa - anime và nghệ thuật điện ảnh nổi tiếng trên toàn thế giới. “Thanh niên Nhật Bản hiện nay năng nổ và hiếu chiến đang bị đè ép dữ dội xuống tận đáy xã hội, cộng văn hóa anime hiếu chiến – còn thêm một biểu hiện chính xác nữa rằng tình hình bùng nổ nguy hiểm là không thể tránh khỏi”, - Sergei Pereslegin nói.

    Nói cách khác, theo như các chuyên gia nhận định, con đường của Nhật Bản dẫn nó thẳng tiến đến chiến tranh. Nguyên nhân cho điều đó không có gì đặc biệt – thiếu các nguồn tài nguyên mà nhu cầu về nó ngày càng trở nên gay gắt hơn. Từ giác độ này, các hành động quân sự có thể được triển khai bởi Tokyo theo ba hướng. “Hướng quan trọng nhất – đó là Úc. Thứ hai về giá trị - Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông (Nam Yakuchia, tỉnh Amurskaya, khu Primorsky, và cũng như Đông Baikal). Hướng thứ ba – Châu Mỹ La tinh” – Alexander Sobyanin nhận xét.

    Thêm vào đó khả năng của điều rằng, Nhật Bản tham vọng trước hết các lãnh thổ của Nga được củng cố một số yếu tố. Thứ nhất, thiếu văn bản pháp lý về hòa bình giữa các nước chúng ta. “Nhật Bản có thể bắt đầu chiến tranh với Nga vào bất kỳ thời điểm nào. Thậm chí có những hiệp định hòa bình nào đó sẽ được ký trước thời gian này, điều này về nguyên tắc không thể ngăn cản sự xâm lược của Nhật Bản về hướng của chúng ta. Trong thực tiễn thế giới đã từng có tiền lệ tấn công tương tự vào một quốc gia phớt lờ luật pháp quốc tế - đó là sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Iraq năm 2003”, - Mr. Perelegin nói. Bởi vậy, cuộc tranh cãi về Kurils với tư cách là nguyên nhân khởi sự cho các hành động quân sự chống Nga không đóng bất kỳ vai trò nào ở đây, như người ta thường nghĩ về điều này.

    Thứ hai. Các vùng lãnh thổ vùng Viễn Đông của Nga – một trong những vùng dân cư thưa thớt và không được bảo vệ làm cho nó dễ bị tổn thương đối với sự can thiệp từ bên ngoài. “Cái ô” của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nga được triển khai chỉ trên bầu trời Moscow và trên phần nhỏ của Sibir, mà những người Nhật Bản không tham vọng vươn đến”, - Alexander Sobyanin bổ sung. Đồng thời ở Nam Yakuchia và vùng Đông Zabaikal có tất cả những nguồn tài nguyên mà Nhật Bản hiện nay rất cần đến – dầu mỏ, khí đốt và uran.

    Tại Sakhalin và Kurils có không chỉ dầu mỏ, bởi vậy, theo lời các chuyên gia, mục đích cuối cùng của cuộc xâm lược của Nhật Bản không phải là chúng. Theo Alexander Sobyanin, quân đội Nhật Bản có thể tiến sâu vào lãnh thổ của Nga đến hàng nghìn kilomet. Thực tế không một ai nghi ngờ vào điều rằng, Tokyo cần một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. “Cuộc chiến tranh kết thúc thắng lợi hay thật bại đối với Nhật Bản, điều đó không quan trọng. Đất nước này cần chiến tranh – nếu nó thậm chí không thu được các nguồn tài nguyên cần thiết , cuộc xâm lược do Nhật Bản khởi động cho phép trút ra tiềm lực quân sự xâm lược tích lũy bên trong trong những năm gần đây”, - Sergei Perelegin bổ sung. Ngoài ra, điều này cũng cho phép Nhật Bản chủ động khởi xướng phân chia lại các nguồn tài nguyên và xem lại các kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai vì những lợi ích của mình.”

    Tôi cho rằng, nếu Nhật Bản thực tế bây giờ lao vào cuộc chiến tranh (mà ở đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow đã ủng hộ các tham vọng của Nhật Bản đối với các đảo Kurils phía Bắc), chúng ta sẽ bắt đầu bị cắt vụn ra từ những phía khác nhau – bây giờ không có ý định liệt kê lại tất cả các khu vực có vấn đề này. Sự thật, người ta sẽ bắt đầu với một chữ “nhưng”: nếu chúng ta không dũng cảm sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống Nhật Bản. Chúng ta quyết định được không?

    Còn bây giờ tất cả mọi sự chú ý – nhằm vào các thương gia Nhật Bản cao cấp: nếu họ bắt đầu bỏ chạy, có nghĩa, chỉ còn vài giờ nữa, cuộc tấn công bắt đầu…
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Các tồng chí tẩn ghê quá, sợ chạy hết chừ!
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    =)) đây là 1 thể loại troll nữa thôi cho hỏi cu cậu phân tích kỹ thuật quân sự hay đang tổng hợp rao báo vậy =))

    TỘI NGHIỆP CU CẬU ĐANG MUỐN LÊN THÀNH VIÊN KÌ CỰU BẰNG SPAM GIẬT TÍT =)) 1 lò với TỠM HẾT DO THÁI ĐẾN ĐẠI HÀN NHẬT BẢN VÔ SONG MỸ VÔ ĐỐI =))

    à nhớ rồi có lần thằng Tỡm từng hùng hồn tuyên bố cả Nga-Trung phải hợp lực chống Jap kia kìa =)) =)) trong huyền thoại gì đấy
  10. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    nếu Vật nhau ku mĩ đứng nhìn
    thì chú Nhật đo ván sau 2 - 3 tuần =)) cao hơn
    sờ cạc đờ vi ni 1 tí =))
    nhưng cái đó Giống " giấc mơ muôn màu " mấy chú
    bại não nghĩ ra giống cái kế hoạch Trung vs Việt trong mấy
    ngày =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này